Đông đảo cán bộ, nhân viên và gia đình các phòng, bộ phận Đại sứ quán, các văn phòng đại diện và khối báo chí tham gia chương trình.
Đây là hoạt động thiết thực tạo bầu không khí đón Xuân vui tươi, lành mạnh, động viên tinh thần cán bộ, nhân viên trong dịp năm mới, đồng thời duy trì nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc, cũng là dịp để các cháu thanh thiếu niên, nhi đồng học và trải nghiệm gói bánh chưng.
Không khí gói bánh chưng rất sôi nổi và khẩn trương.
Nhiều nguyên liệu như lá dong, gạo nếp, đỗ xanh, dây lạt đã được đặt mua đầy đủ từ sớm. Các khâu ngâm gạo nếp, đồ và viên đỗ xanh, rửa lá dong, ướp thịt được chuẩn bị sẵn từ hôm trước.
Công sứ Ninh Thành Công và phu nhân tham gia gói bánh chưng.
Phu nhân Đại sứ Hoàng Thị Hương Giang (thứ hai từ trái sang) tham gia gói bánh chưng.Mọi người chia sẻ, hướng dẫn cách gấp lá dong.Mọi người tập trung tinh thần để gói được những chiếc bánh chưng vuông đẹp.Các cháu thanh thiếu niên trải nghiệm gói bánh chưng.Công sứ Ninh Thành Công và phu nhân chia sẻ thành quả gói bánh chưng.
Phu nhân Đại sứ Hoàng Thị Hương Giang chia sẻ thành quả gói bánh chưng. Chị Đỗ Kim Dung (thứ ba từ phải sang)-người nhà của cán bộ Đại sứ quán chia sẻ: "Đây là năm thứ ba tôi đón Tết xa nhà, cũng là năm thứ ba tham gia chương trình gói bánh chưng tại thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc. Đây là hoạt động vô cùng ý nghĩa bởi giúp những người xa quê vơi bớt nỗi nhớ nhà"
Sau hơn 4 tiếng, khoảng 180 bánh chưng nhân thịt và bánh chưng chay đã được gói xong và chuyển ra khu vực luộc bánh chưng bằng bếp củi trong khuôn viên Đại sứ quán.
Bánh chưng được xếp cẩn thận vào nồi để luộc.Khu vực luộc bánh chưng bằng bếp củi bên trong khuôn viên Đại sứ quán.
Các công đoạn ngâm gạo nếp, ướp thịt lợn, đồ đỗ xanh, rửa lá dong đều được chuẩn bị từ hôm trước.Các công đoạn gói bánh chưng như xếp lá vào khuôn, đổ gạo, đỗ xanh, thịt lợn, buộc lạt cần sự tỉ mỉ, khéo léo để bảo đảm bánh gói xong phải vuông và chắc tay.
Trong bối cảnh thương mại toàn cầu đang dịch chuyển mạnh sang các nền tảng số, thương mại điện tử xuyên biên giới đang trở thành động lực mới giúp doanh nghiệp Việt Nam-Ấn Độ mở rộng thị trường, kết nối chuỗi cung ứng và nâng cao giá trị gia tăng cho hàng hóa xuất khẩu.
Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka, Nhật Bản phối hợp Hội người Việt Nam tại Trung Nam Nhật Bản, Hội Hòa bình hữu nghị Hiroshima-Việt Nam tổ chức Chương trình kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2026) với chủ đề “Tư tưởng ngoại giao và giá trị thời đại”.
Ngày 18/5, tại Bắc Kinh, Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc phối hợp với Trung tâm Hợp tác Quốc tế thuộc Ủy ban Phát triển và Cải cách Quốc gia Trung Quốc tổ chức Chương trình hợp tác và trao đổi công nghiệp xanh Việt Nam-Trung Quốc.
Trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược và xu hướng tái cấu trúc chuỗi cung ứng toàn cầu ngày càng gia tăng, ASEAN và Hàn Quốc cần tiếp tục tăng cường liên kết kinh tế thực chất, phát huy tính bổ trợ giữa các nền kinh tế và mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực chiến lược mới như bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, năng lượng sạch, kinh tế số.
Trận động đất có độ lớn 5,2 xảy ra tại thành phố Liễu Châu, thuộc khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc đã làm ít nhất 2 người chết và 1 người mất tích. Công tác tìm kiếm, cứu hộ đang khẩn trương triển khai.
Ngày 17/5, tại trụ sở Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka, Nhật Bản, đã diễn ra lễ công bố và thành lập Hội đồng thi Kỳ thi năng lực tiếng Việt quốc gia. Đây là lần đầu tiên một kỳ thi năng lực tiếng Việt theo chuẩn quốc gia Việt Nam được tổ chức ở nước ngoài, đánh dấu bước ngoặt trong quá trình đưa tiếng Việt ra thế giới.
Việc tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Hàn Quốc không chỉ có ý nghĩa đối với cộng đồng người Việt Nam xa quê hương mà còn là dịp để tăng cường hiểu biết, đồng cảm và gắn kết giữa nhân dân hai nước Việt Nam-Hàn Quốc trên nền tảng những giá trị chung về hòa bình, hợp tác và phát triển.
Tại cuộc hội đàm ngày 15/5 ở Abu Dhabi, Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE), Thủ tướng Narendra Modi và Tổng thống nước chủ nhà Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan tái khẳng định cam kết tăng cường hợp tác chiến lược giữa hai nước.
Tổng thống Mỹ Donald Trump kết thúc chuyến thăm Trung Quốc sau hội nghị thượng đỉnh hai ngày 14-15/5 với Chủ tịch Tập Cận Bình mà chưa đạt đột phá đáng kể nào về các vấn đề gai góc như Iran, thuế quan hay công nghệ.
Nhờ đổi mới công nghệ và nâng cấp dịch vụ, các doanh nghiệp sản xuất máy móc nông nghiệp Trung Quốc đang đẩy nhanh quá trình vươn ra thị trường toàn cầu. Các thương hiệu truyền thống đang dần chiếm lĩnh thị phần và khẳng định ảnh hưởng, đóng góp vào phát triển và hiện đại hóa nông nghiệp, bảo đảm an ninh lương thực toàn cầu.
Ngày 16/5, tại Không gian Việt Nam-Hồ Chí Minh ở thành phố Mimasaka (Nhật Bản), Lễ dâng hương kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2026) đã được tổ chức trong không khí trang nghiêm, thành kính và giàu cảm xúc.
Thứ trưởng Ngoại giao Đặng Hoàng Giang, Trưởng SOM ASEAN-Việt Nam, cùng Thứ trưởng Ngoại giao và Thương mại New Zealand Grahame Morton đồng chủ trì Đối thoại ASEAN-New Zealand lần thứ 33.
Một trong những kết quả quan trọng của cuộc hội đàm giữa Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump là hai bên nhất trí xác lập định vị mới cho quan hệ Trung-Mỹ là “quan hệ ổn định chiến lược mang tính xây dựng”.
Đề xuất một số biện pháp phối hợp với đại diện Bộ Ngoại giao Hàn Quốc về công tác bảo hộ công dân, Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc đề nghị hai bên tăng cường trao đổi thông tin về công dân bị tạm giữ, tạm giam; đặc biệt cần tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại, sinh sống của công dân Việt Nam tại Hàn Quốc.
Trên cơ sở các định hướng lớn trong Thông điệp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, đồng chí Lê Hoài Trung khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn mong muốn không ngừng vun đắp và thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Triều Tiên ngày càng phát triển thực chất, hiệu quả, phù hợp với nguyện vọng chung của nhân dân hai nước.
Ngày 13/5, tại Trường đại học Giang Tô (Trung Quốc), Trung tâm ASEAN-Trung Quốc (ACC) tổ chức hội thảo chuyên đề, thảo luận về sự phát triển của quan hệ ASEAN-Trung Quốc và đưa ra các đề xuất nhằm cùng nhau ứng phó với cuộc khủng hoảng năng lượng quốc tế.
Chiều 14/5, tại Đại lễ đường Nhân dân ở Thủ đô Bắc Kinh, Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc Lý Cường (Li Qiang) đã gặp gỡ các đại diện cộng đồng doanh nghiệp Mỹ tháp tùng Tổng thống Donald Trump trong chuyến thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc.
Giải bóng đá ICFOOD-VSAK mùa hè năm 2026 là một sự kiện có ý nghĩa đặc biệt, không chỉ góp phần tăng cường giao lưu, đoàn kết trong cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc mà còn tạo cầu nối thiết thực giữa cộng đồng người Việt với các doanh nghiệp Hàn Quốc.
Trong khuôn khổ Đề án Ngoại giao kinh tế năm 2026, từ ngày 11-13/5, Đoàn Đại sứ quán Việt Nam tại Pakistan do Đại sứ Phạm Anh Tuấn dẫn đầu đã có chuyến công tác tại thành phố Karachi – cố đô của nước Cộng hòa Hồi giáo Pakistan nhằm thúc đẩy hợp tác kinh tế thương mại giữa Việt Nam với thành phố cảng giàu tiềm năng này.
Những lời mời gọi không yêu cầu về bằng cấp, trình độ, không có hợp đồng ký kết, không thông qua doanh nghiệp, tổ chức phái cử lao động… tiềm ẩn nguy cơ bị bóc lột, cưỡng bức lao động hoặc mua bán người.
Sáng 14/5, tại Đại lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã hội đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump đang có chuyến thăm cấp Nhà nước tới Trung Quốc.
Những năm qua, thị trường robot hình người phát triển bùng nổ ở Trung Quốc, với ứng dụng rộng rãi trong nhiều ngành nghề, lĩnh vực của đời sống kinh tế-xã hội. Những trung tâm trưng bày, giới thiệu, huấn luyện và phổ cập robot hình người đang góp phần quan trọng vào việc đưa thành quả công nghệ tiên tiến này thâm nhập cuộc sống.
Đồng chí Lê Hoài Trung khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn mong muốn không ngừng vun đắp và thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Triều Tiên ngày càng phát triển thực chất, hiệu quả, phù hợp với nguyện vọng chung của nhân dân hai nước.
Trung Quốc yêu cầu các nền tảng trực tuyến bắt buộc dán nhãn đối với video ngắn có nội dung hư cấu, do AI tạo ra hoặc mang tính quảng cáo nhằm ngăn chặn thông tin sai lệch và gây hiểu nhầm trên mạng.