Những phong vị sách Tết

Năm nay, các nhà xuất bản, đơn vị phát hành cho ra rất nhiều ấn phẩm Tết phong phú, dành cho các đối tượng độc giả đa dạng, nhiều lứa tuổi.

"Nhâm Nhi Tết Bính Ngọ" của Nhà xuất bản Kim Đồng.
"Nhâm Nhi Tết Bính Ngọ" của Nhà xuất bản Kim Đồng.

Sách thiếu nhi: Đưa độc giả nhí về với văn hóa truyền thống

Tết với những phong tục truyền thống, Tết các vùng miền, Tết đoàn viên gia đình… là những chủ đề thường thấy nhất trong các ấn phẩm Tết dành cho bạn đọc nhỏ tuổi năm nay. Những đơn vị xuất bản quen thuộc trong mảng sách này là Kim Đồng, Đinh Tị, Nhã Nam…

Năm nay, Kim Đồng giới thiệu một chùm sách gồm nhiều thể loại: sách tương tác, sách tranh, tuyển tập thơ văn, sáng tác văn học…

Bộ sách tương tác gồm 2 cuốn “Gói bánh chưng nào!”, “Bày mứt Tết nào!” dành cho trẻ từ 2 tuổi trở lên, với việc kết hợp vừa học vừa chơi, vừa đọc sách vừa chơi trò “gói bánh chưng”, làm hộp mứt Tết với phong cách ẩm thực 3 miền.

kdtet-tetuoitho.jpg
Những cuốn sách Tết đặc sắc dành cho thiếu nhi chào đón Xuân Bính Ngọ 2026

Với những bạn nhỏ ưa tìm hiểu, khám phá, thì Tết ở các vùng miền khác nhau luôn là một điều thú vị. Bộ sách tranh “Tết tuổi thơ” gồm 5 cuốn: “Tết ở thị trấn biển”, “Tết ngoài đảo xa”, “Tết ở cù lao xanh”, “Tết ở Chợ Lớn” và “Bà ngoại trên mây” dẫn bạn đọc nhỏ tuổi đến với những cái Tết ở khắp các vùng miền cả nước, từ biển, đảo, cho đến thành phố, nông thôn... Ở mỗi nơi, bé được trải nghiệm những phong tục tập quán, sản vật vào dịp Tết khác nhau.

Cũng là những trải nghiệm Tết vùng miền, “Kho báu mùa xuân” của tác giả Bảo Bình (Nhã Nam) dẫn dắt các em nhỏ đến với cái Tết ở các vùng miền khác nhau của Tổ quốc, từ vùng núi phía bắc, đến Tây Nguyên, và miền Tây Nam Bộ. Ở mỗi nơi, bạn đọc nhỏ tuổi lại được cùng với bé An và mèo Na, hai nhân vật chính, thưởng thức những sản vật, cảnh đẹp cũng như trải nghiệm những phong tục tập quán độc đáo của người dân. Sau những chuyến đi “ngắm Tết”, bé Na cũng cho bạn đọc nhỏ tuổi nhận thấy, cái Tết ấm áp nhất là cái Tết đoàn viên cùng gia đình, nơi niềm vui sum họp lớn hơn bất kỳ niềm vui nào.

truongsa1.jpg
Tập thơ “Tết Trường Sa quê em”.

Khám phá Tết vùng miền còn có chùm thơ độc đáo trong tập thơ “Tết Trường Sa quê em” của nhà thơ Lữ Mai. “Tết Trường Sa quê em” kể chuyện Tết ngoài đảo qua góc nhìn của nhân vật trung tâm là cô bé Hạt Dưa 6 tuổi, một “công dân nhỏ” sinh ra và lớn lên giữa biển đảo Trường Sa. Qua giọng kể hồn nhiên, trong trẻo của Hạt Dưa, cuốn sách mở ra trước mắt trẻ em đất liền ngày Tết nơi đầu sóng ngọn gió, vừa thân quen vừa mới lạ, vừa giản dị vừa thiêng liêng.

Các bài thơ trong tập sách lần lượt dẫn dắt người đọc qua những hình ảnh quen thuộc nhưng mang dáng hình của biển đảo: Gói bánh chưng giữa gió biển mặn mòi; Hoa đào say sóng rung rinh nơi cầu cảng; Mâm ngũ quả khác với đất liền, có cả “trái thật, trái giả”; Cây nêu kỳ lạ vươn cao trong nắng gió Trường Sa; Đèn chờ năm mới thắp sáng từ tháng Chạp; Tàu xuân mang quà Tết từ đất liền ra đảo; Cờ Tổ quốc mùa xuân đỏ thắm trên nền trời xanh; Cỗ Tết bên thềm sóng, nơi con người, biển cả cùng sum vầy mà không thôi khắc khoải nhớ người đi xa…

truongsa.jpg
Một trang thơ trong tập thơ “Tết Trường Sa quê em”. (Ảnh: NVCC)

Sách cũng khơi gợi lòng biết ơn đối với những người lính nơi đầu sóng đảo xa, qua hình ảnh họ trực gác bên thềm sóng, đón giao thừa xa nhà, giữ đảo trong mùa xuân, hòa mình với nhân dân. Vẻ đẹp giản dị ấy giúp trẻ nhỏ cảm nhận được giá trị của bình yên, từ đó hình thành sự trân trọng, biết ơn.

nhamnhi.jpg
Một trang minh họa trong “Nhâm Nhi Tết Bính Ngọ”.

Một trong những tập sách được Kim Đồng xuất bản đều đặn hằng năm vào dịp Tết được bạn đọc đón đợi nhất là “Nhâm Nhi Tết”. “Nhâm Nhi Tết” là tuyển tập thơ văn của nhiều tác giả tên tuổi, có chỗ đứng trong làng văn. “Nhâm Nhi Tết Bính Ngọ” gồm 21 sáng tác Thơ-Văn-Nhạc-Họa chủ đề Xuân và Tết.

“Nhâm Nhi Tết Bính Ngọ” dẫn dắt bạn đọc vào những câu chuyện ấm áp, cùng phong vị Tết truyền thống qua truyện ngắn, truyện tranh của các tác giả Cao Nguyệt Nguyên, Mộc A, Nguyễn Dương Quỳnh, thơ Xuân Quỳnh, Bùi Minh Huệ, Lê Minh Quốc…

“Nhâm Nhi Tết” là tuyển tập thơ văn của nhiều tác giả tên tuổi, có chỗ đứng trong làng văn, gồm 21 sáng tác Thơ-Văn-Nhạc-Họa chủ đề Xuân và Tết.

“Nhâm Nhi Tết Bính Ngọ” cũng đưa bạn đọc nhí đi các vùng đất, khám phá di sản các miền qua “Đặc sắc bao điệu múa ngựa dọc miền đất nước” (Phạm Ngọc Tuân), “Độc đáo tranh dân gian Bắc Bộ” (Nguyễn Thị Thu Hòa), “Kị sĩ chân đất ở Bắc Hà” (Mỹ Hạnh), hay những câu chuyện lịch sử như “Lam Sơn thần mã” (Thành Châu), “Ngày xưa có một thần đồng” (Lê Vân)…

“Nhâm Nhi Tết” là một truyền thống của Nhà xuất bản Kim Đồng vào mỗi mùa Tết về, không chỉ là một cuốn sách để đọc, mà còn là món quà tinh thần độc đáo và nhiều màu sắc văn hóa để mọi người dành tặng cho nhau mỗi dịp xuân về.

Sách Tết cho người trưởng thành: Những nốt nhạc xuân

Nhắc đến dòng sách Tết cho người lớn, không thể không nhắc đến Sách Tết của Đông A Books.

Cũng như “Nhâm Nhi Tết” của Kim Đồng, Sách Tết của Đông A đã được đơn vị xuất bản này miệt mài thực hiện từ năm 2019 đến nay, với những màu sắc, phong vị phong phú mỗi năm.

Sách Tết Bính Ngọ 2026 gồm 5 phần do nhà văn Hồ Anh Thái tuyển chọn: “Khúc dạo đầu của mùa xuân”, “Văn”, “Thơ”, “Nhạc”, “Họa”, như một dòng chảy cảm xúc liền mạch.

sachtetdonga.jpg

Ở phần mở đầu, bạn đọc sẽ gặp lại không khí Tết qua những tác phẩm như “Rồi lại xuân” của Nguyễn Tường Bách, “Ấm cúng bữa cơm gia đình Việt” của Nguyễn Thị Minh Thái, hay “Ba người khăn đóng áo dài trong kháng chiến” của Xuân Phượng… Phần mở đầu khép lại bằng những mảnh ký ức xuân dung dị, đủ để người đọc chậm lại trước khi bước vào các tầng cảm xúc sâu hơn.

Phần “Văn” quy tụ nhiều cây bút đã định hình phong cách suốt nhiều năm. Người đọc gặp lại Ma Văn Kháng trong “Thầm thì hoa nở”, Nguyễn Thị Thu Huệ với “Quay lại những ngày xưa”, hay Hồ Anh Thái qua “Người sưu tầm danh thiếp”… – mỗi truyện ngắn là một lát cắt đời sống giàu chiêm nghiệm. Bên cạnh đó, “Ba tháng nữa là lại lập xuân” của cây bút trẻ Võ Đăng Khoa mang đến một điểm nhấn mới mẻ...

Phần “Thơ” là không gian của nhịp điệu và dư âm, nơi mùa xuân ngân lên qua những vần thơ của Cao Xuân Sơn, Quỳnh Hoa, Phạm Thị Ngọc Liên… khi dịu dàng, rạng rỡ, lúc trầm lắng, da diết, khát vọng. Tiếp theo là những thanh âm trong trẻo của mảng thơ thiếu nhi, với các tác giả Phạm Anh Xuân, Dương Huy, Hồ Huy Sơn, Trương Quang Thứ, mang đến sắc xuân hồn nhiên, tươi vui. Phần Thơ khép lại bằng âm hưởng quen mà mới từ “Xuân về” của Nguyễn Bính – được soi chiếu qua bài bình “Một vòng tròn cảm xúc” của Võ Anh Minh, như một nhịp nối tinh tế giữa thơ xuân kinh điển và cảm xúc đương đại.

Ở phần “Nhạc”, mùa xuân vang lên qua những ca khúc quen thuộc. Bạn đọc gặp “Dịu dàng sắc xuân” của Nguyễn Nam, “Đi về nhà” của Hứa Kim Tuyền và Xuân Ty, hay nhịp tình tứ trong “Lời tỏ tình của mùa xuân” của Thanh Tùng; kèm các bài bình nhạc của Nguyễn Thị Minh Châu. Các bài viết về nhạc góp thêm một tầng cảm xúc rất riêng cho không gian Tết.

Phần “Họa” năm nay giới thiệu họa sĩ tuổi Ngọ Nguyễn Thanh Bình qua bài viết của Nguyễn Lệ Chi. Họa sĩ chia sẻ: “Tôi không coi công việc mình làm là gì quá cao siêu, chỉ coi như môn ‘tô màu’. Cần kiên nhẫn để tô cho đẹp”.

Cũng như mọi năm, từng câu văn câu thơ được dệt nên bằng mảng màu, đường nét bởi minh họa của nhiều họa sĩ: Đặng Xuân Hòa, Hoàng Phượng Vỹ, Đào Hải Phong, Lê Trí Dũng, Ngô Xuân Khôi, Phạm Công Tâm, Tạ Huy Long, Kim Duẩn, Đặng Hồng Quân, Tất Sỹ, Quyên Thái. Các họa sĩ đã tạo nên một “mùa xuân bằng hình”, nơi tranh không chỉ minh họa cho chữ, mà tự cất tiếng kể câu chuyện của riêng mình.

Không mang tên Sách Tết nhưng "Viết & Đọc Mùa Mới 2026" (Nhà xuất bản Hội Nhà văn) lại mang đậm nét màu sắc của một ấn phẩm Tết.

vietvadoc.jpg

"Viết & Đọc Mùa Mới 2026" quy tụ các tác giả trải dài nhiều thế hệ, nhiều lĩnh vực sáng tạo, trong đó có những tên tuổi lớn trong lịch sử văn hóa-nghệ thuật Việt Nam, như: Nguyễn Ái Quốc, Nguyễn Tuân, Văn Cao, Bùi Xuân Phái, Trịnh Công Sơn, Nguyễn Tư Nghiêm, bên cạnh các cây bút văn xuôi, thơ ca đương đại có ảnh hưởng sâu rộng, như: Nguyễn Huy Thiệp, Tạ Duy Anh, Nguyễn Xuân Khánh, Mai Thảo…

Ấn phẩm cũng ghi dấu sự tham gia của đông đảo nhà văn, nhà thơ, nhà phê bình, họa sĩ, nhiếp ảnh gia uy tín: Nguyễn Quang Thiều, Trần Đăng Khoa, Phạm Tiến Duật, Y Phương, Phạm Quang Long, Nguyễn Đăng Điệp, Thành Chương, Đặng Xuân Hòa, Dương Minh Long… cùng nhiều tác giả trong và ngoài nước.

"Viết & Đọc Mùa Mới 2026" còn được chăm chút kỹ lưỡng từ nội dung đến hình thức khi được in màu toàn bộ. Đây cũng là nỗ lực của Nhà xuất bản Hội Nhà văn khi duy trì một món ăn tinh thần đều đặn, đặc biệt là vào những dịp năm mới.

Dạo qua những ấn phẩm Tết năm nay, có thể thấy ngoài tinh thần chung là hướng độc giả đến với nguồn cội, với truyền thống, các đơn vị xuất bản còn tìm tòi, sáng tạo để đem đến những góc nhìn mới cho sách Tết, để sách Tết không chỉ là món quà đẹp, là những giai phẩm đầu năm, mà còn là món ăn tinh thần độc đáo không thể thiếu đối với những người yêu sách vào mỗi dịp xuân về.

Có thể bạn quan tâm

Không gian ấn tượng của triển lãm "CHATS" trước giờ khai mạc. (Ảnh: THỤY PHƯƠNG)

Mèo trong thế giới tạo hình nghệ thuật của Phan Hiền Nhân

Hơn 50 tác phẩm về mèo của họa sĩ Phan Hiền Nhân được giới thiệu tại triển lãm "CHATS" diễn ra từ ngày 6-15/10 tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam. Từ hình tượng gần gũi trong đời sống, mèo được họa sĩ chuyển hóa thành ngôn ngữ tạo hình giàu màu sắc, qua đó gợi mở những trạng thái, cảm xúc và suy tư về con người.

Người dân thắp hương tưởng nhớ Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực. (Ảnh: QUỐC TRINH)

Lan tỏa giá trị văn hóa, khơi dậy hào khí dân tộc qua Lễ hội Nguyễn Trung Trực

Đầu tháng 10, hòa chung không khí trang nghiêm, tự hào, tỉnh An Giang tổ chức Lễ hội truyền thống kỷ niệm 158 năm Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực hy sinh (1868-2026). Với chuỗi hoạt động văn hóa, thể thao, xúc tiến du lịch, lễ hội là dịp để nhân dân tưởng nhớ vị anh hùng áo vải kiên trung, khơi dậy tinh thần đoàn kết dân tộc.

Các đại biểu dự lễ công bố chương trình "Chắp cánh tuổi thơ".

Báo Nhân Dân tổ chức chương trình nghệ thuật “Chắp cánh tuổi thơ”

Chiều 6/10, Báo Nhân Dân tổ chức lễ công bố chương trình nghệ thuật “Chắp cánh tuổi thơ”, với chủ đề “Hành trình của ước mơ và những khám phá diệu kỳ”. Chương trình được tổ chức nhân kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô 10/10 và nhằm tạo thêm một không gian văn hóa dành cho thiếu nhi và gia đình.

Tỉnh Lào Cai đang tích cực kết nối những vùng ruộng bậc thang nổi tiếng của mình thành một tuyến du lịch chung. (Ảnh: Duy Doanh)

Kết nối di sản văn hóa ruộng bậc thang

Từ Tú Lệ, Mù Cang Chải sang Sa Pa, về Bản Liền, tỉnh Lào Cai đang tích cực kết nối những vùng ruộng bậc thang nổi tiếng của mình thành một tuyến du lịch chung. Liên kết các điểm đến để du khách lưu lại lâu hơn, người dân được hưởng lợi nhiều hơn là hướng đi giúp du lịch địa phương phát triển bền vững.

“Trở về thời khắc thiêng liêng” đưa công chúng "xuyên không", trải nghiệm thời khắc lịch sử ngày 2/9/1945 bằng công nghệ thực tế ảo (VR). (Ảnh: VOV)

Trải nghiệm Ngày Độc lập 2/9 bằng công nghệ thực tế ảo

Từ ngày 10-11/10, với chương trình “Trở về thời khắc thiêng liêng” diễn ra tại Phố sách Hà Nội (phố 19/12, phường Cửa Nam), người dân và du khách có cơ hội trở về Quảng trường Ba Đình ngày 2/9/1945 bằng công nghệ thực tế ảo. Chương trình phục vụ công chúng từ 8-18 giờ mỗi ngày, nhân kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô.

Chấm điểm “bản sắc” cho sản phẩm công nghiệp văn hóa

Chấm điểm “bản sắc” cho sản phẩm công nghiệp văn hóa

Dự thảo Luật Phát triển công nghiệp văn hóa đề xuất đánh giá “mức độ bản sắc văn hóa Việt Nam” của sản phẩm công nghiệp văn hóa làm căn cứ hưởng chính sách hỗ trợ, ưu đãi. Từ cách làm của một số nước, chúng ta có thể tham khảo kinh nghiệm quý giá trong việc đánh giá, “chấm điểm” cho sản phẩm văn hóa.

Khởi động sự kiện Kết nối Nghệ thuật sáng tạo Đà Nẵng 2026

Khởi động sự kiện Kết nối Nghệ thuật sáng tạo Đà Nẵng 2026

Lần đầu tiên sự kiện Kết nối Nghệ thuật sáng tạo Đà Nẵng sẽ được tổ chức vào cuối tháng 10 với chủ đề “Lịch sử của Ngày mai”. Chương trình quy tụ hơn 20 hoạt động liên tục, hướng đến việc từng bước xây dựng hệ sinh thái sáng tạo và định hình Đà Nẵng trở thành đô thị "Di sản-Sáng tạo-Giàu bản sắc".

Nhân dân bản du lịch cộng đồng Tù Lu-Tìa Ló rất mong được đón du khách muôn phương về tham quan, trải nghiệm. (Ảnh: LÊ LAN)

Tù Lu-Tìa Ló, rộn ràng đợi đón khách phương xa

Được Ban tổ chức Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông lần thứ 4 chọn là điểm tham quan trải nghiệm, những ngày này, nhân dân bản Tù Lu-Tìa Ló (xã Pu Nhi, tỉnh Điện Biên) đang hối hả sửa sang nhà cửa, sắp xếp cảnh quan không gian; họ cùng nhau làm đẹp con đường, ngôi nhà với niềm mong đón khách về và giữ khách ở lại nhiều hơn…!

Toàn cảnh Khu Nghi lễ thờ Tổ tại Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam. (Ảnh: Ban tổ chức cung cấp)

Từ tín ngưỡng thờ cúng vua Hùng đến không gian văn hóa cộng đồng

Từ ngày 9 đến 11/10, tại Khu Nghi lễ thờ Tổ, Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đoài Phương, Hà Nội), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội tổ chức sự kiện “Cội nguồn di sản giữa lòng Thủ đô”. Chương trình góp phần khơi dậy truyền thống "Uống nước nhớ nguồn" và tăng cường kết nối, giao lưu văn hóa giữa các địa phương.

Giới thiệu giá trị văn hóa đặc trưng của cộng đồng các dân tộc tại Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam. (Ảnh: BTC)

Giới thiệu văn hóa Chăm Islam giữa lòng Thủ đô

Trong tháng 10, Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đoài Phương, Hà Nội) tổ chức chuỗi hoạt động văn hóa, du lịch với chủ đề “Sắc hương đại ngàn” quảng bá những giá trị văn hóa đặc trưng, tiêu biểu của cộng đồng các dân tộc. Điểm nhấn là giới thiệu không gian văn hóa Chăm Islam tỉnh An Giang. 

Vở diễn mang đến sự gặp gỡ ấn tượng giữa nghệ thuật và công nghệ. (Ảnh: Ban tổ chức)

“Sơn Thần Thủy Quái” - Sự gặp gỡ của nghệ thuật xiếc và công nghệ

Công diễn từ ngày 25/9 tại Hà Nội, vở kịch xiếc “Sơn Thần Thủy Quái” liên tục lấp kín hơn 1.200 chỗ ngồi tại Rạp Xiếc Trung ương. Sức hút ấy không chỉ đến từ những màn trình diễn kỹ thuật xiếc đặc sắc, mà còn ở cách công nghệ được kết hợp với chất liệu văn hóa dân gian để mở rộng ngôn ngữ biểu đạt của sân khấu.

Vương Thị Trang (bên trái) học nghề dệt vải, nhuộm chàm từ mẹ và các chị em trong bản.

Giữ sắc chàm bản địa trên trang phục truyền thống

Bao đời nay, sắc chàm đen huyền trên trang phục truyền thống là một vẻ đẹp riêng của người Nùng An - một nhánh của dân tộc Nùng ở Cao Bằng. Khi nghề dệt vải, nhuộm chàm đứng trước nguy cơ mai một, dự án Nùng Indigo của những người trẻ Cao Bằng đang nỗ lực tạo thêm không gian để gìn giữ và lan tỏa các giá trị văn hóa dân tộc.

Đại diện Ban tổ chức, Ban Giám khảo chụp ảnh kỷ niệm cùng các thí sinh tham gia cuộc thi. (Ảnh: Khánh Lan)

Hơn 700 thiếu nhi Việt Nam và quốc tế tham gia Cuộc thi vẽ tranh “Em yêu Hà Nội - Thành phố vì hòa bình”

Cuộc thi vẽ tranh quốc tế góp phần quảng bá hình ảnh Hà Nội - Thành phố vì hòa bình, Thành phố sáng tạo, “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại - Hạnh phúc”, đồng thời giáo dục thiếu nhi về tình yêu quê hương, đất nước, tình yêu hòa bình và tinh thần đoàn kết, hữu nghị giữa thiếu nhi Việt Nam với bạn bè quốc tế.

Di tích quốc gia đặc biệt Tháp Pô Klong Garai (phường Đô Vinh) - nơi diễn ra nghi thức chính của Lễ hội Katê hằng năm. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Khánh Hòa: Sẵn sàng vui đón Lễ hội Katê 2026

Những ngày đầu tháng 10, không khí đón Lễ hội Katê đã rộn ràng khắp các làng Chăm ở phía nam tỉnh Khánh Hòa. Từ những con đường làng rực rỡ sắc màu đến các đền, tháp cổ kính, mọi công việc chuẩn bị đang khẩn trương hoàn tất. 

Kể chuyện phố phường và con người Hà Nội qua triển lãm “Mơ về nơi bắt đầu”

Kể chuyện phố phường và con người Hà Nội qua triển lãm “Mơ về nơi bắt đầu”

Ba họa sĩ, ba phong cách nghệ thuật, nhưng có một điểm chung là tình yêu và những miền ký ức gắn với Hà Nội. Triển lãm chung mang tên “Mơ về nơi bắt đầu” tại Trung tâm Nghệ thuật Area 75 – Art & Auction là nơi các họa sĩ Bùi Tuấn Thanh, Đỗ Doãn Châu và Doãn Hoàng Lâm kể chuyện về con người và thành phố qua hội họa.

Hàng chục nghìn người dân Lai Châu tham dự đêm nhạc Viettel Y-Fest vào tối 3/10 tại Quảng trường nhân dân tỉnh Lai Châu.

Một đêm nhạc, nhiều điểm chạm ở Lai Châu

Chương trình Viettel Y-Fest 2026 lần đầu tiên được tổ chức tại Lai Châu không chỉ mang đến một đêm nhạc sôi động, mà còn mở ra không gian kết nối văn hóa, cảnh quan, ẩm thực và sản phẩm địa phương, góp phần lan tỏa hình ảnh Lai Châu đến với nhiều du khách.