Tết công nhân in đậm dấu ấn của tổ chức công đoàn

Với hơn 700.000 công nhân, trong dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, Liên đoàn Lao động tỉnh Ðồng Nai đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động với chủ đề "Tết sum vầy-Xuân ơn Ðảng".
Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai và Liên đoàn Lao động tỉnh tham quan gian hàng tại Chợ Tết Công đoàn năm 2025.
Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai và Liên đoàn Lao động tỉnh tham quan gian hàng tại Chợ Tết Công đoàn năm 2025.

Thương hiệu “Tết sum vầy”

Kể từ chương trình “Tết sum vầy” đầu tiên được tổ chức vào dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015 tại Thủ đô Hà Nội, đến nay đã tròn 10 năm và tổ chức công đoàn đã đưa những cái Tết nghĩa tình, rộn ràng đến với công nhân, lao động cả nước.

Các hoạt động chăm lo Tết cho công nhân, lao động được công đoàn khởi động sớm với lộ trình khẩn trương. Trong lúc nhiều công nhân, lao động tranh thủ tăng ca, gấp rút hoàn tất đơn hàng, kiếm thêm thu nhập thì Liên đoàn Lao động tỉnh Ðồng Nai và công đoàn cơ sở các cấp cũng tập trung chăm lo Tết cho người lao động chu đáo.

Ngay từ cuối tháng 10/2024, Liên đoàn Lao động tỉnh Ðồng Nai đã xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động chăm lo Tết với chủ đề “Tết sum vầy-Xuân ơn Ðảng”. Nội dung nêu rõ, tùy điều kiện cụ thể của từng cấp công đoàn, các đơn vị sẽ tổ chức các hoạt động phù hợp, như: Tặng quà người lao động khó khăn, họp mặt gia đình công nhân tại các địa phương, khu công nghiệp, khu nhà trọ, bảo đảm tất cả đoàn viên và người lao động được đón mùa xuân đong đầy yêu thương và những ngày Tết vui vẻ, ấm cúng.

Theo đó, đối tượng ưu tiên chăm lo là đoàn viên, người lao động hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bị tai nạn lao động, mắc bệnh nghề nghiệp, bệnh hiểm nghèo, bị ảnh hưởng bởi thiên tai, bão lũ, bị giảm thời gian làm việc, mất việc làm, bị nợ tiền lương, tiền thưởng…

Khoảng 700.000 lượt đoàn viên, người lao động ở Ðồng Nai được chăm lo đón Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, với tổng kinh phí 450 tỷ đồng. Trong đó, kinh phí của tổ chức công đoàn các cấp khoảng 380 tỷ đồng; UBND tỉnh hỗ trợ 30 tỷ đồng cho 30.000 công nhân, lao động hoàn cảnh khó khăn (mỗi phần quà trị giá 1 triệu đồng); nguồn xã hội hóa từ phía cộng đồng doanh nghiệp đóng góp 40 tỷ đồng.

Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Ðồng Nai Nguyễn Thị Như Ý cho biết, những ngày giáp Tết là thời điểm các cấp công đoàn tập trung tối đa nguồn lực, phối hợp cùng doanh nghiệp tổ chức chăm lo Tết cho công nhân, người lao động bảo đảm vui tươi, an toàn, hiệu quả, tiết kiệm. Ðiểm nhấn Tết này là 4 hoạt động trọng tâm, gồm: Tổ chức chương trình “Tết sum vầy”; Chợ Tết Công đoàn; đưa đoàn viên, người lao động về quê đón Tết và các hoạt động văn nghệ, thể thao.

Luôn yêu thương, đồng cảm và thấu hiểu

Chương trình “Chuyến tàu Tết đoàn viên-Xuân 2025”, đã hỗ trợ 1.000 vé tàu hỏa một chiều cho đoàn viên, người lao động hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết, do Liên đoàn Lao động tỉnh phụ trách. Ðồng thời, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cũng hỗ trợ 92 vé máy bay và 350 vé tàu khứ hồi cho đoàn viên, người lao động ở tỉnh Ðồng Nai về quê đón Tết và quay trở lại làm việc.

Chợ Tết Công đoàn là chương trình được nhiều công nhân mong đợi. Năm nay, chương trình được tổ chức tại nhiều cụm dân cư đông công nhân trên toàn tỉnh và các khu công nghiệp lớn tập trung ở thành phố Biên Hòa, các huyện Long Thành, Nhơn Trạch, Trảng Bom.

Tại đây, công nhân có thể mua sắm hàng hóa, sản phẩm bảo đảm chất lượng, do các doanh nghiệp trong nước cung ứng, với giá ưu đãi. Riêng phiên chợ kéo dài từ ngày 14-19/1 ở công viên Amata (thành phố Biên Hòa) do Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức với khoảng 100 gian hàng, cung cấp các mặt hàng thiết yếu, như: Lương thực, thực phẩm, đồ gia dụng, quần áo… với giá thấp hơn thị trường từ 20-30%.

Ban Tổ chức còn tiến hành lồng ghép các hoạt động biểu diễn văn nghệ, bốc thăm trúng thưởng, trò chơi dân gian… Ðiểm mới ở Chợ Tết Công đoàn năm nay là Liên đoàn Lao động tỉnh đã vận động các doanh nghiệp tặng phiếu mua hàng miễn phí cho hơn 5.000 người lao động hoàn cảnh khó khăn.

Bên cạnh đó, công đoàn cơ sở còn tổ chức các đêm văn nghệ, thể thao, thư pháp, tư vấn pháp luật, chăm sóc sức khỏe cho người lao động, khám, chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí, các game show… thu hút công nhân, người lao động.

Trong những ngày cận Tết, đại diện Liên đoàn Lao động tỉnh còn trực tiếp đến thăm và tặng quà đoàn viên, người lao động không có điều kiện về quê đón Tết tại 6 khu nhà trọ trên địa bàn thành phố Biên Hòa và các huyện Trảng Bom, Vĩnh Cửu... Mỗi khu nhà trọ được tặng 1 phần quà trị giá 2 triệu đồng và tiền mặt trích từ nguồn ngân sách tỉnh.

Công đoàn cơ sở ngoài trao tận tay quà Tết còn phối hợp doanh nghiệp tổ chức các bữa tiệc tất niên, ngày hội văn nghệ-thể thao, lì xì… nhằm tri ân những đóng góp, cống hiến của người lao động trong năm qua.

Ðáng chú ý, lần đầu tiên, Liên đoàn Lao động tỉnh Ðồng Nai phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ và Tỉnh đoàn tổ chức lễ cưới tập thể cho 9 cặp đôi công nhân, người lao động vào ngày 27/12/2024. Các cô dâu, chú rể là những công nhân xa quê, hoàn cảnh khó khăn, đã đăng ký kết hôn nhưng chưa có điều kiện tổ chức lễ cưới.

Song song với việc chăm lo Tết, Liên đoàn Lao động tỉnh chú trọng chỉ đạo các cấp công đoàn tăng cường kiểm tra, giám sát người sử dụng lao động trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về chế độ tiền lương, tiền thưởng trong dịp Tết và các chế độ phúc lợi khác. Mức thưởng Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 bình quân của người lao động tại Ðồng Nai là gần 11 triệu đồng/người và có một số doanh nghiệp tăng thưởng Tết cho người lao động.

Có thể bạn quan tâm

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Linh Bảo)

Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục đẩy mạnh việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng

Chiều 27/1, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Thông tri số 02-TT/TU ngày 16/12/2025 của Ban Thường vụ Thành ủy và Kế hoạch số 24 của Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại buổi lễ khai mạc. (Ảnh: Linh Bảo)

Khai mạc trưng bày chuyên đề: “Nguyễn Thị Bình - Trí tuệ, Bản lĩnh và Nhân cách Phụ nữ Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh”

Sáng 27/1, Quỹ Hòa bình và Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HPDF) phối hợp với Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh, Bảo tàng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam-Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam và Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ giới thiệu trưng bày chuyên đề: “Nguyễn Thị Bình - Trí tuệ, Bản lĩnh và Nhân cách Phụ nữ Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh”.

Hoạt động xuất, nhập khẩu hàng hóa qua Cảng quốc tế Long An.

Tây Ninh vươn lên vị trí thứ tám cả nước về tăng trưởng kinh tế

Năm 2025, năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025, Tây Ninh đã ghi dấu nhiều kết quả quan trọng, đặc biệt là tăng trưởng kinh tế đứng thứ tám cả nước, đã tạo nền móng vững chắc để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Tây Ninh bước vào nhiệm kỳ mới với niềm tin, khí thế và khát vọng phát triển mạnh mẽ.

Một dự án hạ tầng giao thông trọng điểm ở Đồng Nai đang được đẩy nhanh tiến độ.

Từ nghị quyết đến kiến tạo “sản phẩm” ở cơ sở

Toàn tỉnh Đồng Nai đang tăng tốc thực thi quyết liệt cụ thể hóa nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhằm đem lại những “sản phẩm” đo đếm được, phục vụ mục tiêu chiến lược phát triển “xanh, giàu mạnh, văn minh, hiện đại”, hướng đến sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Trao danh hiệu Nghệ nhân cho các đầu bếp tại Ngày hội Sợi gạo Việt lần 1.

Nâng cao hiệu quả hoạt động của Hiệp hội du lịch

Hiệp hội du lịch Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều nỗ lực, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của ngành du lịch thành phố, nhất là trong giai đoạn phục hồi và tăng trưởng mạnh mẽ sau đại dịch và biến động kinh tế toàn cầu.