Tập trung cho các dự án nhà ở xã hội tại Bình Dương

Phát triển công nghiệp bền vững gắn với công tác an sinh, tỉnh Bình Dương đang tập trung cho các dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội. Bằng cách làm hiệu quả, thực chất, chọn lựa nhà đầu tư có năng lực, tỉnh Bình Dương đang đẩy nhanh tiến độ các dự án nhà ở xã hội, bảo đảm số lượng và chất lượng, tạo thuận lợi cho người lao động tiếp cận được nhà ở vừa túi tiền.
Khu nhà ở an sinh Chánh Mỹ sẽ được bàn giao căn hộ cho đối tượng mua nhà ở xã hội vào quý III/2025.
Khu nhà ở an sinh Chánh Mỹ sẽ được bàn giao căn hộ cho đối tượng mua nhà ở xã hội vào quý III/2025.

Tại Khu nhà ở an sinh Chánh Mỹ, thành phố Thủ Dầu Một (tỉnh Bình Dương), những ngày giữa tháng 3/2025, các đơn vị thi công đang đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành ba khối nhà đầu tiên của dự án nhằm bàn giao cho các đối tượng mua nhà vào quý III/2025. Dự án Khu nhà ở an sinh Chánh Mỹ được Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD) đầu tư xây dựng trên khu đất có diện tích 2,7 ha gồm sáu khối nhà cao 12 tầng với 978 căn hộ, tổng diện tích sàn hơn 83.000m2. Ông Lưu Đình Thông, Giám đốc Ban Quản lý dự án số 8 (trực thuộc HUD) cho biết: Dự án gồm ba khối nhà với 456 căn hộ có diện tích từ 38,8 m2 đến 67,9 m2, giá bán chỉ khoảng 17 triệu đồng/m2 (đã bao gồm VAT và chi phí duy tu, bảo trì) nhằm tạo điều kiện cho người lao động tiếp cận được nhà ở.

Phát triển nhà ở xã hội luôn là một trong những chính sách quan trọng được tỉnh Bình Dương quan tâm. Với số lượng lao động nhập cư lớn hơn 1 triệu người, từ năm 2011 đến 2020, tại Bình Dương đã có hơn 2,8 triệu m² nhà ở xã hội, đáp ứng chỗ ở cho hàng trăm nghìn người. Tiếp đó, từ đầu năm 2021 đến 2024, đã có tám dự án nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp khu vực đô thị và nhà ở cho công nhân khu công nghiệp hoàn thành và hai dự án đã khởi công với hàng chục nghìn căn nhà ở xã hội.

Triển khai nhanh và hiệu quả Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”, theo Quyết định số 444/QĐ-TTg ngày 27/2/2025 của Thủ tướng Chính phủ, Bình Dương được giao chỉ tiêu phát triển 86.900 căn nhà ở xã hội, trong đó năm 2025 sẽ hoàn thành 8.247 căn. Để đẩy nhanh tiến độ, tỉnh Bình Dương đã trao chứng nhận đầu tư cho bảy dự án nhà ở xã hội với quy mô 9.200 căn hộ.

Hưởng ứng “Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”, Kim Oanh Group đang triển khai kế hoạch phát triển 40.000 căn nhà ở xã hội trong giai đoạn từ nay đến năm 2028, chủ yếu tập trung tại tỉnh Bình Dương và tỉnh Đồng Nai. Trong tháng 3/2025, Kim Oanh Land, thành viên của Kim Oanh Group đã khởi công Đô thị nhà ở xã hội K-Home New City tại thành phố Thủ Dầu Một. Với quy mô 26,69 ha, K-Home New City là đô thị nhà ở xã hội chuẩn Singapore đầu tiên tại Việt Nam và là dự án nhà ở xã hội phát triển theo tiêu chuẩn công trình xanh đầu tiên tại tỉnh Bình Dương. Dự án được Kim Oanh Land phát triển với sự hợp tác chiến lược của Surbana Jurong, là tập đoàn đã phát triển 80% số lượng nhà ở xã hội tại Singapore; dự án sẽ cung cấp cho thị trường khoảng 3.310 sản phẩm nhà ở xã hội liên kế, căn hộ nhà ở xã hội...

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương Bùi Minh Thạnh cho biết: Xây dựng nhà ở xã hội có ý nghĩa rất quan trọng, vừa bảo đảm đời sống vật chất và tinh thần, giúp cho người lao động an cư lạc nghiệp, vừa là giải pháp thúc đẩy kinh tế-xã hội của địa phương. Tỉnh đánh giá cao những nỗ lực của các doanh nghiệp đồng hành cùng chính quyền trong việc phát triển dự án nhà ở xã hội.

Đánh giá cao chủ đầu tư đã dành nhiều tâm huyết nghiên cứu ở trong và ngoài nước để phát triển thành Đô thị nhà ở xã hội chuẩn Singapore, đồng thời là dự án nhà ở xã hội đầu tiên phát triển theo tiêu chuẩn công trình xanh, cùng sự hợp tác chiến lược với các đối tác lớn cùng tham gia phát triển dự án, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương Bùi Minh Thạnh cho rằng, đây sẽ là một đô thị được đầu tư bài bản, bảo đảm chất lượng, tiến độ và giá thành hợp lý, cùng các chính sách tín dụng ưu đãi góp phần giúp người lao động dễ dàng tiếp cận chốn an cư. Về phía chính quyền tỉnh Bình Dương, các ngành, các cấp quan tâm hỗ trợ cùng với doanh nghiệp nhằm sớm đưa dự án hoàn thành, góp phần tạo chỗ ở cho người dân và người lao động có thu nhập trung bình, thấp.

Theo Thứ trưởng Xây dựng Nguyễn Văn Sinh, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành các nghị quyết, chỉ thị, quyết định, công điện… với nhiều giải pháp, nhiệm vụ cụ thể và quyết liệt nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để tập trung triển khai nhanh, hiệu quả Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Thời gian qua, tỉnh Bình Dương tích cực quan tâm, chỉ đạo triển khai hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp kịp thời nhằm tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc ■

Có thể bạn quan tâm

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Linh Bảo)

Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục đẩy mạnh việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng

Chiều 27/1, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Thông tri số 02-TT/TU ngày 16/12/2025 của Ban Thường vụ Thành ủy và Kế hoạch số 24 của Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại buổi lễ khai mạc. (Ảnh: Linh Bảo)

Khai mạc trưng bày chuyên đề: “Nguyễn Thị Bình - Trí tuệ, Bản lĩnh và Nhân cách Phụ nữ Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh”

Sáng 27/1, Quỹ Hòa bình và Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HPDF) phối hợp với Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh, Bảo tàng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam-Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam và Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ giới thiệu trưng bày chuyên đề: “Nguyễn Thị Bình - Trí tuệ, Bản lĩnh và Nhân cách Phụ nữ Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh”.

Một dự án hạ tầng giao thông trọng điểm ở Đồng Nai đang được đẩy nhanh tiến độ.

Từ nghị quyết đến kiến tạo “sản phẩm” ở cơ sở

Toàn tỉnh Đồng Nai đang tăng tốc thực thi quyết liệt cụ thể hóa nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhằm đem lại những “sản phẩm” đo đếm được, phục vụ mục tiêu chiến lược phát triển “xanh, giàu mạnh, văn minh, hiện đại”, hướng đến sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Trao danh hiệu Nghệ nhân cho các đầu bếp tại Ngày hội Sợi gạo Việt lần 1.

Nâng cao hiệu quả hoạt động của Hiệp hội du lịch

Hiệp hội du lịch Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều nỗ lực, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của ngành du lịch thành phố, nhất là trong giai đoạn phục hồi và tăng trưởng mạnh mẽ sau đại dịch và biến động kinh tế toàn cầu.

Dự án xây dựng tuyến tàu điện ngầm số 2 vừa được Thành phố Hồ Chí Minh khởi công ngày 15/1/2026. (Ảnh THẾ ANH)

Khẳng định vai trò đầu tàu trong phát triển kinh tế-xã hội

Cùng sự chuyển mình của đất nước để bước vào một nhiệm kỳ mới với kỳ vọng về tương lai thịnh vượng, Thành phố Hồ Chí Minh xác định sẽ luôn chủ động, tiên phong, tập trung vào những đột phá chiến lược, khai thác tối đa lợi thế và tiếp tục khẳng định vai trò, vị trí đầu tàu trong phát triển kinh tế-xã hội.

Đào tạo nguồn nhân lực tự động hóa tại Khu công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh.

Động lực để Đông Nam Bộ bứt phá

Sau hợp nhất, vùng Đông Nam Bộ gồm Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Tây Ninh vẫn là khu vực kinh tế năng động nhất cả nước, giữ vai trò đầu tàu trong công nghiệp, logistics, dịch vụ... Tuy nhiên, trước áp lực cạnh tranh và tiến trình số hóa mạnh mẽ, vùng cần thúc đẩy ứng dụng khoa học, công nghệ để đổi mới mô hình tăng trưởng.

Khách du lịch nước ngoài tham quan khu vực trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh.

Phấn đấu trở thành trung tâm dịch vụ lớn của cả nước và khu vực

Các cơ quan, đơn vị chức năng liên quan đang hoàn chỉnh những thủ tục cuối cùng để trình Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt Đề án “Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành trung tâm dịch vụ lớn của cả nước và khu vực với các ngành dịch vụ cao cấp, hiện đại, có giá trị gia tăng cao”.

Sân bay quốc tế Long Thành sẽ được đưa vào khai thác thương mại trong nửa đầu năm 2026.

Tăng tốc trong kỷ nguyên mới

Cùng với cả nước, qua 40 năm đổi mới, đời sống vật chất và tinh thần của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh Đồng Nai không ngừng được nâng cao.