Tập trung cải cách thể chế để tối ưu hóa hội nhập tài chính toàn cầu

Ngày 3/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Trường đại học Việt Đức (VGU) phối hợp Viện Nghiên cứu phát triển Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội thảo khoa học “Các thị trường vốn quốc tế và những lựa chọn chính sách của các nền kinh tế mới nổi”.

Các học giả quốc tế, chia sẻ thông tin tại Hội thảo “Các thị trường vốn quốc tế và những lựa chọn chính sách của các nền kinh tế mới nổi”.
Các học giả quốc tế, chia sẻ thông tin tại Hội thảo “Các thị trường vốn quốc tế và những lựa chọn chính sách của các nền kinh tế mới nổi”.

Hội thảo quy tụ các học giả quốc tế, chuyên gia kinh tế, tài chính trong và ngoài nước nhằm thảo luận về những tác động, thách thức và lựa chọn chính sách để hiện thực hóa tham vọng đưa Thành phố Hồ Chí Minh trở thành trung tâm tài chính quốc tế.

Đây cũng là diễn đàn để các nhà nghiên cứu và nhà hoạch định chính sách trao đổi về những điều kiện cần thiết, từ cải cách pháp lý, nâng cấp hạ tầng công nghệ đến phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, hướng tới mục tiêu đưa Việt Nam trở thành quốc gia có thu nhập cao vào năm 2045.

Từ năm 1990 đến 2024, GDP bình quân đầu người theo sức mua tương đương (PPP) của Việt Nam đã tăng gấp sáu lần, đưa quốc gia từ một trong những nền kinh tế nghèo nhất thế giới trở thành nền kinh tế có thu nhập trung bình cao.

Tại hội thảo, Giáo sư Michael Binder - Hiệu trưởng Trường Kinh tế, Tài chính và Quản trị Frankfurt đã có những phân tích về dòng vốn quốc tế và tác động đến ổn định kinh tế vĩ mô.

Giáo sư Michael Binder cho rằng, trong bối cảnh toàn cầu hóa tài chính sâu rộng, lợi ích từ hội nhập tài chính phụ thuộc vào chất lượng thể chế và mức độ phát triển thị trường tài chính trong nước. Nếu các điều kiện này chưa đạt đến ngưỡng cần thiết, các quốc gia khó tận dụng được lợi ích từ hội nhập.

Theo Giáo sư Michael Binder, dựa trên phân tích định lượng, nghiên cứu cho thấy ở Việt Nam, bất bình đẳng thu nhập có xu hướng giảm khi đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) gia tăng - hàm ý rằng FDI không chỉ mở rộng việc làm mà còn thúc đẩy khu vực tư nhân trong nước. Ngược lại, vốn nhà nước chỉ phát huy vai trò giảm bất bình đẳng ở những tỉnh nghèo và tác dụng này suy giảm khi khu vực tư phát triển.

“Do đó, để tối ưu hóa lợi ích từ hội nhập tài chính, cần tập trung cải cách thể chế, phát triển thị trường tài chính trong nước và tạo điều kiện cho khu vực tư vươn lên” - Giáo sư Michael Binder nhấn mạnh.

Trong khuôn khổ hội thảo, các học giả trong nước và quốc tế, chuyên gia kinh tế đánh giá những thành tựu, thách thức và định hướng tương lai của Việt Nam, đặc biệt là vai trò của Thành phố Hồ Chí Minh trong hệ thống tài chính khu vực; những giải pháp xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thu Thủy, Giám đốc Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam phát biểu.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thu Thủy, Giám đốc Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam phát biểu.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thu Thủy, Giám đốc Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam, cho biết: Để đạt mục tiêu trở thành quốc gia thu nhập cao vào năm 2045 như Đảng và Nhà nước đề ra, Việt Nam đang thực hiện gói cải cách tham vọng toàn diện. Việc phát triển Thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm tài chính quốc tế là một thành phần quan trọng trong nỗ lực quốc gia này và được kỳ vọng sẽ đóng góp đáng kể vào mục tiêu duy trì tăng trưởng hai con số trong những năm tới.

Theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thu Thủy Một trung tâm tài chính thành công sẽ phụ thuộc vào lực lượng lao động có kỹ năng cao, cạnh tranh toàn cầu, đáp ứng được nhu cầu của tài chính hiện đại. Để Thành phố Hồ Chí Minh cung cấp đầy đủ các dịch vụ mà nhà đầu tư kỳ vọng từ một trung tâm tài chính khu vực và quốc tế, thành phố cần lực lượng lao động có chuyên môn mạnh về kỹ thuật tài chính, quản lý rủi ro, quản lý tài sản, fintech (công nghệ tài chính) và ngân hàng số, cũng như tuân thủ và các vấn đề quy định.

Có thể bạn quan tâm

Dự án xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành đã hoàn thành giai đoạn 1.

Phấn đấu vận hành đồng bộ Cảng hàng không quốc tế Long Thành trong năm 2026

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà vừa có ý kiến chỉ đạo yêu cầu các bộ, ngành, địa phương và đơn vị liên quan tập trung cao độ mọi nguồn lực, khẩn trương triển khai các hạng mục trọng điểm, bảo đảm tiến độ dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1, hướng tới mục tiêu đưa công trình vận hành đồng bộ trong năm 2026.

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Linh Bảo)

Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục đẩy mạnh việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng

Chiều 27/1, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Thông tri số 02-TT/TU ngày 16/12/2025 của Ban Thường vụ Thành ủy và Kế hoạch số 24 của Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại buổi lễ khai mạc. (Ảnh: Linh Bảo)

Khai mạc trưng bày chuyên đề: “Nguyễn Thị Bình - Trí tuệ, Bản lĩnh và Nhân cách Phụ nữ Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh”

Sáng 27/1, Quỹ Hòa bình và Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HPDF) phối hợp với Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh, Bảo tàng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam-Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam và Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ giới thiệu trưng bày chuyên đề: “Nguyễn Thị Bình - Trí tuệ, Bản lĩnh và Nhân cách Phụ nữ Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh”.

Hoạt động xuất, nhập khẩu hàng hóa qua Cảng quốc tế Long An.

Tây Ninh vươn lên vị trí thứ tám cả nước về tăng trưởng kinh tế

Năm 2025, năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025, Tây Ninh đã ghi dấu nhiều kết quả quan trọng, đặc biệt là tăng trưởng kinh tế đứng thứ tám cả nước, đã tạo nền móng vững chắc để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Tây Ninh bước vào nhiệm kỳ mới với niềm tin, khí thế và khát vọng phát triển mạnh mẽ.

Một dự án hạ tầng giao thông trọng điểm ở Đồng Nai đang được đẩy nhanh tiến độ.

Từ nghị quyết đến kiến tạo “sản phẩm” ở cơ sở

Toàn tỉnh Đồng Nai đang tăng tốc thực thi quyết liệt cụ thể hóa nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhằm đem lại những “sản phẩm” đo đếm được, phục vụ mục tiêu chiến lược phát triển “xanh, giàu mạnh, văn minh, hiện đại”, hướng đến sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Trao danh hiệu Nghệ nhân cho các đầu bếp tại Ngày hội Sợi gạo Việt lần 1.

Nâng cao hiệu quả hoạt động của Hiệp hội du lịch

Hiệp hội du lịch Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều nỗ lực, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của ngành du lịch thành phố, nhất là trong giai đoạn phục hồi và tăng trưởng mạnh mẽ sau đại dịch và biến động kinh tế toàn cầu.

Dự án xây dựng tuyến tàu điện ngầm số 2 vừa được Thành phố Hồ Chí Minh khởi công ngày 15/1/2026. (Ảnh THẾ ANH)

Khẳng định vai trò đầu tàu trong phát triển kinh tế-xã hội

Cùng sự chuyển mình của đất nước để bước vào một nhiệm kỳ mới với kỳ vọng về tương lai thịnh vượng, Thành phố Hồ Chí Minh xác định sẽ luôn chủ động, tiên phong, tập trung vào những đột phá chiến lược, khai thác tối đa lợi thế và tiếp tục khẳng định vai trò, vị trí đầu tàu trong phát triển kinh tế-xã hội.

Đào tạo nguồn nhân lực tự động hóa tại Khu công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh.

Động lực để Đông Nam Bộ bứt phá

Sau hợp nhất, vùng Đông Nam Bộ gồm Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Tây Ninh vẫn là khu vực kinh tế năng động nhất cả nước, giữ vai trò đầu tàu trong công nghiệp, logistics, dịch vụ... Tuy nhiên, trước áp lực cạnh tranh và tiến trình số hóa mạnh mẽ, vùng cần thúc đẩy ứng dụng khoa học, công nghệ để đổi mới mô hình tăng trưởng.