Tạo thuận lợi thông quan nông sản qua cửa khẩu

Hiện nay trên cả nước có nhiều loại nông sản chủ lực đang và sắp bước vào mùa thu hoạch rộ, như: vải thiều, sầu riêng, nhãn, xoài, thanh long… Do đó, các cấp ngành, địa phương cần triển khai nhiều giải pháp kịp thời và hiệu quả để tránh tình trạng “được mùa mất giá”, mất cân đối cung cầu, ùn ứ hàng hóa tại cửa khẩu biên giới.

Hoạt động tiếp nhận hồ sơ kiểm dịch hàng nông sản trước khi xuất khẩu qua biên giới tại Trạm kiểm dịch thực vật Tân Thanh (Lạng Sơn).
Hoạt động tiếp nhận hồ sơ kiểm dịch hàng nông sản trước khi xuất khẩu qua biên giới tại Trạm kiểm dịch thực vật Tân Thanh (Lạng Sơn).

Tại Công điện số 79/CĐ-TTg ngày 31/5/2025 về việc chủ động triển khai các biện pháp bảo đảm sản xuất, chế biến, tiêu thụ và xuất khẩu nông sản, Thủ tướng Chính phủ cũng đã yêu cầu Bộ Tài chính chỉ đạo lực lượng hải quan có phương án cụ thể tạo điều kiện và ưu tiên thực hiện thông quan nhanh nhất đối với nông sản tươi xuất khẩu.

Mở luồng riêng cho nông sản

Phó Chi cục trưởng Hải quan khu vực VI (Lạng Sơn, Cao Bằng) Vi Công Tường cho biết: Từ đầu năm 2025 đến nay, hoạt động xuất, nhập khẩu tại các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn có xu hướng tăng. Tính đến ngày 4/6 đã có khoảng 214.000 lượt phương tiện chở hàng hóa thông quan qua các cửa khẩu, tăng 23% so cùng kỳ năm trước với hơn 3.500 doanh nghiệp tham gia hoạt động xuất, nhập khẩu qua địa bàn. Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu của tỉnh đạt gần 33,1 tỷ USD, tăng 34% so cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý, nông sản là một trong số các mặt hàng được thông quan với số lượng lớn.

Phó Đội trưởng Hải quan cửa khẩu Tân Thanh, Văn Lãng (Lạng Sơn) Nông Quang Hưng chia sẻ: Tân Thanh là cửa khẩu xuất, nhập khẩu hàng nông sản lớn nhất của tỉnh. Thời gian qua, lực lượng chức năng tại cửa khẩu luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp xuất, nhập khẩu qua cửa khẩu. Các mặt hàng nông sản như sầu riêng, mít, xoài... đều được xuất khẩu trong ngày. Riêng mặt hàng sầu riêng, mỗi ngày cửa khẩu Tân Thanh làm thủ tục xuất hơn 500 tấn, tương đương 50 xe chở hàng.

Đối với mặt hàng vải thiều, những ngày gần đây mỗi ngày cửa khẩu tiếp nhận từ 3 đến 5 xe vải thiều xuất khẩu. Dự báo trong những ngày tới vào chính vụ vải thiều, lượng xe sẽ tăng cao. Để bảo đảm xe xuất khẩu trong ngày không ùn ứ, cửa khẩu Tân Thanh đề ra giải pháp ưu tiên mở luồng riêng cho vải thiều xuất khẩu, mở rộng bãi tiếp nhận với 200 xe hàng vải thiều mỗi ngày. Hiện nay, chỉ sau 10 phút từ khi tiếp nhận xe hàng đến lúc làm thủ tục giấy tờ, là mặt hàng này đã được xuất qua cửa khẩu.

Trong khi đó, Cửa khẩu quốc tế đường bộ số II Kim Thành (tỉnh Lào Cai) cũng có nhiều phương án hỗ trợ trái vải tươi xuất khẩu thuận lợi sang Trung Quốc, như: phân luồng riêng cho phương tiện chở vải thiều tại cửa khẩu; các xe chở vải tươi sẽ được ưu tiên đi qua cổng kiểm soát riêng để xuất khẩu nhanh chóng.

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, năm nay tổng sản lượng vải thiều cả nước đạt khoảng 303.000 tấn, tăng 30% so với năm 2024 nên công tác tiêu thụ cần được quan tâm đặc biệt. Mặc dù vải tươi của Việt Nam đã xuất khẩu đi hơn 20 nước trên thế giới nhưng Trung Quốc vẫn là thị trường trọng điểm, chiếm đến 90% sản lượng xuất khẩu, do đó việc thông quan nhanh chóng, hiệu quả tại các cửa khẩu đóng vai trò quan trọng để hàng hóa lưu thông và bảo đảm chất lượng sản phẩm tươi.

Đáp ứng tốt quy định, tiêu chuẩn của thị trường nhập khẩu

Thứ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Phùng Đức Tiến cho biết, vừa qua lãnh đạo Bộ đã có cuộc làm việc trực tiếp với Tổng cục Hải quan Trung Quốc về một số vấn đề liên quan đến xuất khẩu nông sản sang thị trường này. Theo đó, hai bên đã thống nhất tăng cường năng lực thông quan, kiểm tra chất lượng hàng nông sản tại các cửa khẩu, sẵn sàng kéo dài thời gian làm việc để thông quan sớm, giảm ùn tắc, nhất là đối với các mặt hàng đang vào chính vụ thu hoạch. Riêng với trái vải tươi, Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) đã bố trí cán bộ ứng trực 24/7 tại cửa khẩu và các phòng thử nghiệm để phục vụ nhanh chóng thủ tục kiểm dịch thực vật trước khi xuất khẩu.

Bên cạnh đó, Cục Hải quan đã có văn bản yêu cầu Chi cục Hải quan các khu vực chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tạo điều kiện và ưu tiên thực hiện thông quan ngay đối với hàng hóa xuất khẩu là nông, lâm, thủy sản, đặc biệt là hàng hóa đến thời điểm thu hoạch chính vụ; thường xuyên cập nhật tình hình, cung cấp kịp thời các thông tin về chính sách nhập khẩu, chính sách thuế quan của các nước tới doanh nghiệp xuất khẩu nông, lâm, thủy sản qua các cửa khẩu trên địa bàn.

Chủ trương nhất quán của lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn là luôn tạo điều kiện thuận lợi, thông thoáng nhất cho các doanh nghiệp xuất khẩu các loại nông sản.

Ông Hoàng Khánh Duy, Phó Trưởng ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng Sơn

Ông Hoàng Khánh Duy, Phó Trưởng ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng Sơn khẳng định: Chủ trương nhất quán của lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn là luôn tạo điều kiện thuận lợi, thông thoáng nhất cho các doanh nghiệp xuất khẩu các loại nông sản. Tỉnh Lạng Sơn đã chủ động trao đổi, hội đàm với cơ quan chức năng của Quảng Tây (Trung Quốc) để thống nhất các phương án nâng cao năng lực thông quan hàng hóa xuất, nhập khẩu, đặc biệt là trao đổi các nội dung nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho hoạt động thông quan mặt hàng hoa quả tươi từ Việt Nam.

Tuy nhiên, để hoạt động xuất khẩu thuận lợi, Ban Quản lý cũng đề nghị các địa phương tiếp tục khuyến cáo doanh nghiệp, thương nhân xuất khẩu chủ động thực hiện xuất khẩu theo hướng chính ngạch, có hợp đồng mua bán để giảm thiểu rủi ro; đồng thời quan tâm về chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm, đáp ứng các yêu cầu của Trung Quốc về truy xuất nguồn gốc, mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói.

Cùng quan điểm, ông Mai Xuân Thìn, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất-Thương mại-Dịch vụ Rồng Đỏ cho rằng, hiện Trung Quốc kiểm soát rất nghiêm ngặt vấn đề an toàn thực phẩm và tăng cường truyền thông về chất lượng nông sản nhập khẩu, góp phần tạo dựng niềm tin cho người tiêu dùng trong nước, cho nên khi Việt Nam bảo đảm các tiêu chuẩn kỹ thuật, đáp ứng quy định về dư lượng thuốc bảo vệ thực vật và kim loại nặng thì người tiêu dùng Trung Quốc chắc chắn sẽ ủng hộ mạnh nông sản Việt Nam.

Có thể bạn quan tâm

Hợp tác xã nông nghiệp Thuận Mỹ (Tây Ninh) ứng dụng công nghệ số vào sản xuất và kinh doanh mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Nâng cao sức cạnh tranh của nông sản

Trước yêu cầu ngày càng khắt khe của thị trường, tỉnh Tây Ninh đang tăng tốc chuyển đổi số trong sản xuất, chế biến nông nghiệp để nâng cao giá trị và sức cạnh tranh của nông sản; từng bước hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, tạo đòn bẩy phát triển nông nghiệp bền vững.

Người dân ứng dụng khoa học kỹ thuật trong nuôi tôm thẻ chân trắng mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Đổi thay trên quê hương Thạnh Hải

Xã Thạnh Hải (tỉnh Vĩnh Long) là vùng đất giàu truyền thống cách mạng, từng ghi dấu những năm tháng chiến đấu kiên cường với rừng ven biển và bến tàu không số gắn liền tuyến đường Hồ Chí Minh trên biển huyền thoại trong kháng chiến chống Mỹ.

Toàn cảnh thi công xây dựng dự án đường cao tốc bắc-nam phía đông. (Ảnh minh họa)

Thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công năm 2026: Triển khai bộ công cụ KPI để siết chặt kỷ cương

Tiến độ giải ngân vốn đầu tư công những tháng đầu năm 2026 cho thấy những tín hiệu tích cực với 95,44% kế hoạch đã được giao và thực hiện 14,2% số vốn giải ngân. Tuy nhiên những vướng mắc trong lập kế hoạch, công tác giải phóng mặt bằng, thiếu nguồn cung vật liệu xây dựng … cần sớm có lời giải để đạt kế hoạch giải ngân đặt ra.

Sầu riêng là loại cây ăn trái mang lại nhiều giá trị kinh tế cho bà con xã Lộc Ninh, tỉnh Tây Ninh.

Chuyển đổi cơ cấu cây trồng: Từ cánh đồng lúa kém hiệu quả đến vùng sản xuất giá trị cao

Từ những cánh đồng lúa kém hiệu quả, một số địa phương vùng Đông Nam Bộ đang chuyển mình mạnh mẽ nhờ chủ trương chuyển đổi cơ cấu cây trồng. Việc thay thế lúa một vụ bằng cây ăn trái, cây công nghiệp giúp nâng cao giá trị trên mỗi ha đất và mở ra hướng phát triển nông nghiệp bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Trụ sở các cơ quan Mặt trận tổ quốc và đoàn thể tỉnh Bạc Liêu cũ được đề xuất giao cho Trung tâm Phát triển Quỹ đất để khai thác bán đấu giá hoặc mời gọi đầu tư. Ảnh: TTXVN

Tháo gỡ điểm nghẽn xử lý nhà, đất dôi dư bằng cơ chế linh hoạt

Dự thảo Nghị quyết về cơ chế, chính sách đặc thù trong xử lý nhà, đất dôi dư đang được xây dựng theo hướng linh hoạt, rút gọn thủ tục, xử lý các tình huống phức tạp về pháp lý, quy hoạch và hiện trạng, qua đó đẩy nhanh tiến độ khai thác nguồn lực đất đai công sau sắp xếp bộ máy và đơn vị hành chính.

[Infographic] VN-Index giảm nhẹ 0,04 điểm về mức 1.854,06 điểm trong phiên giao dịch đầu tháng 5

[Infographic] VN-Index giảm nhẹ 0,04 điểm về mức 1.854,06 điểm trong phiên giao dịch đầu tháng 5

VN-Index chịu áp lực điều chỉnh trong phiên 4/5, giảm nhẹ 0,04 điểm về mức 1.854,06 điểm. Độ rộng trên HoSE nghiêng về tích cực sau giai đoạn phân hóa mạnh với 169 mã tăng giá, 148 mã giảm giá và 60 mã giữ giá tham chiếu. Khối ngoại tiếp tục bán ròng trong phiên hôm nay với giá trị -1.030 tỷ đồng trên HoSE. 

Ảnh: TTXVN

Chứng khoán ngày 4/5: VN-Index giảm nhẹ do áp lực bán từ nhóm cổ phiếu bất động sản

Phiên giao dịch ngày 4/5, sắc đỏ lan rộng thị trường chứng khoán Việt Nam. Thanh khoản tăng nhẹ so với phiên trước nhưng vẫn phản ánh tâm lý giao dịch thận trọng. Áp lực bán gia tăng mạnh khiến nhiều cổ phiếu trụ lao dốc, đặc biệt là bất động sản, khiến chỉ số VN-Index đóng cửa giảm 0,04 điểm, xuống mức 1.854,06 điểm.

(Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Giá vàng ngày 4/5: Giá vàng trong nước tăng trở lại trong khi giá thế giới giảm

Giá vàng thế giới hôm nay (4/5) tiếp tục giảm xuống giao dịch dưới mốc 4.600 USD/ounce trong bối cảnh kim loại quý này đang chịu áp lực từ lạm phát, môi trường lãi suất cao và căng thẳng địa chính trị. Trong nước, giá vàng đồng loạt tăng ngược chiều thế giới; giá vàng SJC bán ra ở mức 166,6 triệu đồng/lượng.