Tạo niềm tin cho các nhà đầu tư FDI

Với vị trí địa lý thuận lợi, nguồn nhân lực dồi dào và hàng loạt dự án giao thông trọng điểm quốc gia đang triển khai, tỉnh Đồng Nai đang trở thành “thỏi nam châm” thu hút vốn đầu tư nước ngoài (FDI). Ngay trong tháng 1/2024, tỉnh Đồng Nai đón nhận hàng loạt dự án đầu tư mới và tăng vốn vào các khu công nghiệp.
Khu công nghiệp Amata, tỉnh Đồng Nai.
Khu công nghiệp Amata, tỉnh Đồng Nai.

Dự án SLP Park Lộc An Bình Sơn (Khu công nghiệp Lộc An-Bình Sơn) có quy mô lớn nhất đầu tư vào Đồng Nai trong đợt trao giấy chứng nhận đầu tư cách đây ít ngày với hơn 121 triệu USD. Mục đích dự án để cho thuê nhà kho, dịch vụ kho bãi và lưu giữ hàng hóa do SEA Logistics Partners (SLP), doanh nghiệp đến từ Singapore làm chủ đầu tư.

Ông Edwin Chee, Tổng Giám đốc, đại diện chủ đầu tư dự án SLP Park Lộc An Bình Sơn cho biết: Dự án đi vào hoạt động sẽ là một trung tâm quan trọng dành cho thương mại điện tử và cụm hậu cần, phục vụ nhu cầu của các nhà sản xuất với các ngành công nghiệp; trong tương lai sẽ tăng cường hỗ trợ hậu cần cho sân bay Long Thành.

Dự án còn tạo việc làm cho lực lượng lao động địa phương và thúc đẩy quy hoạch bốn trung tâm hậu cần của tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050. Trong khi đó, đối với bốn dự án FDI tăng vốn đầu tư vào Đồng Nai trong tháng 1 vừa qua thì dự án Nhà máy Nestlé Trị An của Công ty TNHH Nestlé Việt Nam (Khu công nghiệp Amata) có số vốn tăng thêm 100 triệu USD.

Giám đốc Nhà máy Nestlé Trị An Trương Hoàng Phương cho biết: Số vốn tăng lần này đã nâng tổng vốn đầu tư lên hơn 500 triệu USD. Việc tăng vốn đầu tư góp phần giúp nhà máy nâng cao công suất, sản xuất các sản phẩm cà-phê cao cấp, xuất khẩu sang các thị trường châu Âu, Mỹ, Nhật Bản. Cùng với đó, tạo thêm việc làm cho người lao động.

Theo Trưởng ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai Nguyễn Tri Phương, năm 2023 có nhiều khó khăn đối với các doanh nghiệp do tình hình thế giới nhiều bất ổn. Tuy nhiên, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai đã thu hút đầu tư 1,2 tỷ USD, vượt chỉ tiêu đề ra.

Lũy kế đến nay, trên địa bàn tỉnh có 1.593 dự án FDI còn hiệu lực với số vốn hơn 34 tỷ USD. Năm 2024, Ban Quản lý các khu công nghiệp Đồng Nai phấn đấu thu hút đạt và vượt kế hoạch thu hút vốn đầu tư vào các khu công nghiệp với khoảng 700 triệu USD.

“Các khu công nghiệp của Đồng Nai tiếp tục hạn chế thu hút những dự án sử dụng nhiều lao động phổ thông, quy mô nhỏ, công nghệ lạc hậu, gây ảnh hưởng đến môi trường; đồng thời, tiếp tục thực hiện chủ trương thu hút các dự án có vốn đầu tư lớn, sử dụng công nghệ tiên tiến, lao động có tay nghề, bảo đảm theo đúng định hướng thu hút đầu tư của tỉnh”, ông Nguyễn Tri Phương cho hay.

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai Nguyễn Hữu Nguyên cho biết, trên địa bàn tỉnh đang có hàng loạt dự án hạ tầng giao thông được đầu tư và sẽ hoàn thành đưa vào sử dụng trong vài năm tới, như: Sân bay Long Thành, cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu, đường vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh...

Để tận dụng, phát huy lợi thế hệ thống hạ tầng được đầu tư, tỉnh Đồng Nai đang tập trung phát triển công nghiệp công nghệ cao, thương mại, dịch vụ, logistics. Hiện nay, tỉnh thực hiện ưu đãi, hỗ trợ các nhà đầu tư thuộc lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ, công nghệ cao với các chính sách cụ thể.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Hoàng cho biết: Tỉnh Đồng Nai đón nhận các nhà đầu tư ngay từ đầu năm, góp phần mang đến khởi đầu tốt đẹp cho bức tranh kinh tế-xã hội của địa phương năm 2024.

Chính quyền tỉnh cam kết sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất trong khuôn khổ pháp luật cho các nhà đầu tư. Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai đề nghị các sở, ngành, địa phương phải luôn sẵn sàng hướng dẫn, hỗ trợ nhà đầu tư sớm triển khai dự án và đi vào sản xuất ổn định.

Cùng với đó, ưu tiên các nguồn lực để giải quyết, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc doanh nghiệp gặp phải trong quá trình hoạt động đầu tư sản xuất trên địa bàn tỉnh. Đối với các nhà đầu tư, cần thực hiện các dự án đúng tiến độ và những nội dung đã đăng ký.

Trong quá trình đầu tư, sản xuất, kinh doanh phải gắn với bảo vệ môi trường; ưu tiên ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất; quan tâm, chú trọng xây dựng văn hóa doanh nghiệp, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa tiến bộ; cân đối giữa mục tiêu lợi nhuận với đối xử thỏa đáng với người lao động, tạo cơ hội để người lao động phát triển chuyên môn, tay nghề và thụ hưởng môi trường lao động an toàn.

Để khắc phục việc thiếu quỹ đất công nghiệp cho thuê, lãnh đạo Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai yêu cầu các đơn vị liên quan đẩy nhanh việc bồi thường giải phóng mặt bằng để mở rộng các khu công nghiệp đã được phê duyệt; đồng thời, gấp rút hoàn thành hồ sơ trình Chính phủ phê duyệt để thành lập các khu công nghiệp mới.

Ủy ban nhân dân tỉnh cũng đã thành lập Tổ công tác thúc đẩy phát triển công nghiệp trên địa bàn tỉnh để nhanh chóng hoàn thiện các thủ tục thành lập thêm các khu công nghiệp mới, kịp thời bổ sung quỹ đất công nghiệp.

Đến thời điểm này, tỉnh Đồng Nai có một số khu công nghiệp trong quy hoạch mới đang được Bộ Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét. Khi các khu công nghiệp mới được phê duyệt thì tỉnh sẽ có thêm khoảng 2.300 ha đất công nghiệp.

Có thể bạn quan tâm

Ban Chấp hành Tây Ninh Tỉnh đoàn Tây Ninh khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội.

Thanh niên Tây Ninh “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”

Với khẩu hiệu hành động “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”, Đoàn Thanh niên các cấp của Tây Ninh, nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ tiếp tục khẳng định “Bản lĩnh-Trí tuệ-Tiên phong-Sáng tạo-Tình nguyện vì cộng đồng”, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Tỉnh ủy trong nhiệm kỳ mới.

Các đại biểu tham quan các sản phẩm OCOP tại diễn đàn. (Ảnh: LINH BẢO)

Phát triển du lịch nông thôn gắn với bảo tồn văn hóa

Ngày 5/12, Trung tâm Xúc tiến thương mại Nông nghiệp (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) phối hợp với Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh) tổ chức Diễn đàn “Xúc tiến du lịch nông nghiệp, nông thôn trong liên kết vùng” tại xã Tân Tây, tỉnh Tây Ninh.

Hiệp hội các nhà máy tinh bột sắn Tây Ninh và Liên đoàn sắn Campuchia đã ký kết nhiều biên bản ghi nhớ về việc thúc đẩy phát triển bền vững ngành sắn.

Tây Ninh tăng cường thương mại song phương với Campuchia

Nhằm tăng cường thương mại song phương, phát triển bền vững ngành sắn, bảo vệ lợi ích của người trồng, cải thiện đời sống nông dân, ngày 3/12, Hiệp hội sản xuất bột mì Tây Ninh và Liên đoàn sắn Campuchia phối hợp tổ chức Hội nghị xúc tiến xúc tiến thương mại giữa Liên đoàn sắn Campuchia và Hiệp hội sản xuất tinh bột mì Tây Ninh

Các bạn nhỏ Trường Chuyên biệt Khiếm thính Hy vọng Bình Thạnh trải nghiệm các hoạt động trong khuôn khổ lễ hội. (Ảnh: THÙY DƯƠNG)

Thành phố Hồ Chí Minh: Khai mạc lễ hội “Vượt sóng” dành cho người khuyết tật

Sáng 3/12, tại Nhà Văn hóa Thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh (số 4, Phạm Ngọc Thạch, phường Sài Gòn), lễ hội “Vượt sóng” lần thứ I với chủ đề “Ngược sóng nhưng không ngược ước mơ” đã chính thức khai mạc, đánh dấu một sự kiện ý nghĩa nhân kỷ niệm 33 năm Ngày quốc tế Người khuyết tật (3/12/1992-3/12/2025).

Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh chụp hình lưu niệm cùng các đại biểu dự hội nghị.

Khai mạc Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới 2025

Sáng 3/12, tại phường Bình Dương (Thành phố Hồ Chí Minh), đã diễn ra Lễ khai mạc Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới (ICF Global Summit 2025) do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới (ICF) và Tập đoàn Becamex đăng cai tổ chức.

Hiện trạng khu đất đã xây dựng nhà ở trái phép và bán cho nhiều người bằng hình thức vi bằng.

Khởi tố vụ án xây dựng nhà trái phép trên đất người khác và bán cho nhiều người bằng hình thức vi bằng

Xây dựng nhà ở trái phép trên đất rừng sản xuất của người khác rồi bán cho nhiều người, đối tượng Lê Văn Hoàng cùng đồng bọn đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh ra quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản để làm rõ hành vi.

Người dân, doanh nghiệp đang chờ thành phố công bố bảng giá đất áp dụng từ 1/1/2026.

Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng bảng giá đất theo nguyên tắc nào?

Dự thảo Bảng giá các loại đất lần đầu, áp dụng từ 1/1/2026 tại Thành phố Hồ Chí Minh được xây dựng có lộ trình, bảo đảm theo nguyên tắc thị trường và điều chỉnh cho phù hợp với tình hình biến động về giá đất của thành phố, đang nhận được nhiều ý kiến của chuyên gia.