LUẬT THỦ ĐÔ (SỬA ĐỔI):

Tạo lập chính sách để phát huy lợi thế Vùng Thủ đô

Vùng Thủ đô (Vùng) gồm thành phố Hà Nội và các tỉnh: Phú Thọ, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Hưng Yên, Ninh Bình.

Tuyến đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô đang gấp rút hoàn thành.
Tuyến đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô đang gấp rút hoàn thành.

Với những định hướng cụ thể, Luật Thủ đô (sửa đổi) lần này tạo lập khung chính sách để Hà Nội không chỉ có sức “thu hút”, mà còn có sức “lan tỏa”, góp phần phát huy lợi thế từng địa phương, thúc đẩy chất lượng tăng trưởng toàn Vùng.

Luật Thủ đô (sửa đổi) là bước tiến quan trọng nhằm thể chế hóa tinh thần Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển Thủ đô trong kỷ nguyên mới.

Thực tiễn những năm qua cho thấy, dù đã có quy định về Vùng Thủ đô trong Luật Thủ đô 2012 và tiếp tục được kế thừa, phát triển trong Luật Thủ đô 2024, song hoạt động liên kết vẫn chưa thật sự hiệu quả. Theo Báo cáo đánh giá thi hành Luật Thủ đô số 39/2024/ QH15 của Bộ Tư pháp, việc triển khai quy hoạch liên kết vùng gặp khó khăn do khác biệt về nguồn lực giữa các địa phương và đặc biệt là thiếu cơ chế điều phối đồng bộ, ràng buộc trách nhiệm.

Các dự án hạ tầng liên vùng như giao thông, xử lý ô nhiễm môi trường thường triển khai manh mún, thiếu sự thống nhất về quy hoạch và phân chia lợi ích. Kết quả là Hà Nội phải chịu áp lực lớn về ùn tắc giao thông, ô nhiễm không khí và nước, trong khi các tỉnh lân cận chưa phát huy hết tiềm năng làm đô thị vệ tinh, chia sẻ chức năng.

Với tầm nhìn 100 năm, Thủ đô Hà Nội có vị thế trung tâm dẫn dắt cả Vùng bằng mô hình “chùm đô thị đa cực - đa trung tâm”, kết nối bằng hệ thống giao thông tốc độ cao và định hướng phát triển đô thị theo giao thông công cộng (TOD). Bởi vậy, cần một tư duy đột phá để khắc phục những hạn chế đã tồn tại nhiều năm qua trong liên kết vùng. Phó Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội Trần Quang Tuyên nhận định: “Hà Nội không thể tự giải quyết hết các vấn đề của thành phố nếu thiếu sự liên kết vùng và các công cụ pháp lý vượt trội”.

Điểm mới trong mối liên kết vùng đó là xác định rõ cơ chế phối hợp toàn diện của sáu địa phương trong Vùng, từ hạ tầng giao thông, hạ tầng kỹ thuật dùng chung (nước sạch, thoát nước, xử lý chất thải, năng lượng), liên kết kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường đến kiểm soát an toàn thực phẩm.

Luật còn hướng tới tạo lập nền tảng thể chế đủ mạnh để Thủ đô phát triển bền vững, chủ động hơn trong quản trị. Việc thành lập Quỹ Phát triển vùng Thủ đô theo mô hình quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách là điểm đột phá mới, với nguồn ngân sách từ Trung ương, ngân sách của Hà Nội và các tỉnh, huy động vốn xã hội. Quỹ ưu tiên đầu tư các dự án liên vùng về giao thông, hạ tầng quan trọng, xử lý ô nhiễm môi trường, ứng phó thiên tai.

Dự thảo luật xác định cho phép Hà Nội chủ trì, điều phối các chương trình, dự án liên kết với cơ chế chia sẻ nguồn lực và trách nhiệm rõ ràng hơn. Khi quy định liên kết và phát triển Vùng Thủ đô, cần bổ sung nguyên tắc chuyển từ tư duy xây dựng Hà Nội thành trung tâm thu hút sang Hà Nội là trung tâm lan tỏa - đây là quan điểm của đại biểu Quốc hội Tạ Văn Hạ (đoàn Đà Nẵng). Theo ông Hạ, nếu không chú ý, Hà Nội sẽ trở thành “thỏi nam châm” quá mạnh, gây ra sự mất cân bằng.

Đại biểu Quốc hội Leo Thị Lịch (đoàn Bắc Ninh) cho rằng, dự thảo Luật đã chuyển từ tư duy theo địa giới hành chính sang phát triển theo không gian kinh tế mở và xác định rõ vai trò trung tâm lan tỏa của Hà Nội; đồng thời thiết kế các cơ chế phối hợp liên vùng về quy hoạch, hạ tầng, môi trường, dịch vụ, cơ chế chia sẻ nguồn lực và ưu tiên đầu tư cho các dự án liên vùng.

Tuy nhiên, cần làm rõ hơn cơ chế phân chia lợi ích, trách nhiệm và xử lý vướng mắc giữa các địa phương. Tại hội nghị sơ kết việc thực hiện 6 nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội 6 vùng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng đề xuất nghiên cứu, xác lập rõ hơn khái niệm “Vùng Thủ đô”; hoàn thiện cơ chế điều phối, trong đó có Quỹ phát triển vùng và cơ chế tài chính liên kết vùng, nhằm giải quyết hiệu quả các vấn đề môi trường, hạ tầng, nguồn lực.

Cần xác định rõ vai trò của Thủ đô trong Vùng sẽ không đơn thuần là “trung tâm” mà còn là “hạt nhân” dẫn dắt, tạo động lực tăng trưởng cho các địa phương. Với cơ chế mới, Hà Nội có điều kiện phát huy lợi thế về khoa học - công nghệ, tài chính, dịch vụ chất lượng cao; đồng thời hỗ trợ các tỉnh khai thác tiềm năng công nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao, du lịch sinh thái.

Trong khi đó, các tỉnh trong vùng sẽ giảm áp lực đô thị hóa quá mức, hạn chế nhược điểm như thiếu hạ tầng đồng bộ, ô nhiễm do hoạt động sản xuất… nhờ chia sẻ chức năng, kết nối giao thông và các dự án xử lý môi trường chung. Với hành lang pháp lý mới, Luật Thủ đô (sửa đổi) được kỳ vọng sẽ kiến tạo một không gian phát triển hài hòa, bền vững cho Vùng Thủ đô, tạo lợi thế để đẩy mạnh phát triển kinh tế-xã hội trong giai đoạn mới.

Có thể bạn quan tâm

Người dân thôn Trạch Lôi, xã Phúc Thọ tự nguyện phá dỡ tường nhà để mở rộng đường nội thôn.

Dân vận khéo trong phong trào hiến đất mở đường

Phong trào hiến đất mở đường đang được triển khai hiệu quả ở nhiều địa phương của Hà Nội. Phần lớn các công trình đều nhận được sự đồng thuận cao của người dân nhờ công tác dân vận gần gũi, thiết thực.

Đường Nguyễn Lam sau khi được hoàn thiện đã khang trang, hiện đại hơn

Chủ động giải quyết các điểm nghẽn

Không chỉ từng bước giải quyết hiệu quả 5 điểm nghẽn trên địa bàn, phường Phúc Lợi còn đặt ra yêu cầu cao hơn khi thêm 2 điểm nghẽn về chất lượng cán bộ và công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) để tập trung giải quyết. Đây là nhiệm vụ, cũng là giải pháp để cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2025-2030 đã đề ra.

Lực lượng chức năng phường Thanh Liệt phá dỡ công trình vi phạm trên đất nông nghiệp.

Quyết liệt xử lý công trình vi phạm

Với quyết tâm siết chặt quản lý đất đai, trật tự xây dựng, nhiều xã, phường trên địa bàn thành phố Hà Nội đang triển khai các biện pháp mạnh để xử lý các công trình vi phạm, bước đầu mang lại hiệu quả tích cực.

Hoạt động kinh doanh thủy sản tại chợ cá Yên Sở.

Sớm ổn định hoạt động cho tiểu thương chợ cá Yên Sở

Được coi là chợ đầu mối thủy sản lớn nhất ở Hà Nội, nhưng nhiều năm nay, chợ cá Yên Sở (còn gọi là chợ cá làng Sở Thượng), phường Hoàng Mai chỉ là chợ tạm và đã xuống cấp nghiêm trọng. Dự kiến, đến ngày 30/4, phường sẽ giải tỏa chợ và triển khai phương án sắp xếp để các tiểu thương sớm ổn định hoạt động kinh doanh.

Khu du lịch Ao Vua, Ba Vì tổ chức nhiều hoạt động gắn với thiên nhiên để đón khách trong dịp nghỉ lễ.

Sẵn sàng đón khách du lịch dịp nghỉ lễ

Hai kỳ nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương, Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động là dịp Hà Nội sẽ đón lượng khách du lịch. Thành phố đã chuẩn bị nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật phong phú; các doanh nghiệp, điểm đến sớm “chốt lịch” nhiều hoạt động đón khách.

Trích từ một tác phẩm sơn mài ấn tượng của họa sĩ Hiền Nguyễn.

Triển lãm "Trẩy" - hành trình mãnh liệt của tranh sơn mài

Tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, triển lãm "Trẩy" của họa sĩ Hiền Nguyễn sắp được khai mạc, giới thiệu 12 tác phẩm sơn mài khổ lớn cùng cuốn sách mỹ thuật cùng tên. Sự kiện thể hiện hành trình sáng tạo mãnh liệt, từ chất liệu, nghệ sĩ đã đi sâu vào cấu trúc của vật chất, ký ức và những tầng không gian vô hạn về cảm xúc.

Người tiêu dùng tìm hiểu, mua sắm các sản phẩm OCOP, đặc sản làng nghề tại chương trình.

Quảng bá sản phẩm gắn với Lễ hội Chùa Thầy năm 2026

Tối 20/4, Sở Công thương Hà Nội phối hợp Ủy ban nhân dân xã Quốc Oai tổ chức Khai hội Chùa Thầy và khai mạc Tuần lễ văn hóa, du lịch, Không gian quảng bá sản phẩm đặc sản làng nghề gắn kết lễ hội năm 2026 tại khu vực sân đỗ xe Chùa Thầy, xã Quốc Oai, Hà Nội.

Lãnh đạo thành phố Hà Nội kiểm tra tiến độ dự án đường Vành đai 2,5 trên địa bàn phường Cầu Giấy (Ảnh QUANG THÁI)

Cách làm hiệu quả trong giải phóng mặt bằng

Thực hiện công khai, minh bạch, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc tuyên truyền, vận động và bảo đảm quyền lợi chính đáng cho người dân... là những giải pháp hiệu quả đã được phường Cầu Giấy (Hà Nội) triển khai trong công tác giải phóng mặt bằng đường Vành đai 2,5 vốn gặp nhiều khó khăn giai đoạn trước đó.

Xe vận chuyển hàng hóa của Công ty cổ phần Quốc tế Delta.

Đa dạng giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp

Hà Nội hiện có khoảng 211.000 doanh nghiệp đang hoạt động, nhưng trong đó hơn 97% là doanh nghiệp nhỏ và vừa. Với năng lực còn nhiều hạn chế, các doanh nghiệp nhỏ và vừa rất cần sự hỗ trợ thiết thực của thành phố và các sở, ban, ngành, nhất là vấn đề liên quan vốn, chi phí vận hành.

Ban tổ chức và các thí sinh đạt giải tại cuộc thi.

Bồi đắp cảm thụ thẩm mỹ từ sân chơi hội họa học đường

Ngày 19/4, cuộc thi vẽ tranh “Những sắc màu cuộc sống” lần thứ 5 đã diễn ra tại Hệ thống giáo dục liên cấp Alfred Nobel (Hà Nội), tiếp tục góp phần phát hiện và khuyến khích tài năng mỹ thuật của học sinh phổ thông, tạo sân chơi sáng tạo hấp dẫn và bổ ích.

Các đại biểu thực hiện nghi thức phát động hưởng ứng Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới 26/4. (Ảnh: BÍCH LIÊN)

Lan tỏa cam kết tôn trọng bản quyền từ sinh viên Thủ đô

Hưởng ứng Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới (26/4), tối 17/4, tại Hà Nội, Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội phối hợp Cục Sở hữu trí tuệ và Đại học Bách khoa Hà Nội tổ chức Chương trình hưởng ứng Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới 26/4, với chủ đề: “Sở hữu trí tuệ và Thể thao: Sẵn sàng - Bắt đầu - Đổi mới”.

Đổi mới cách đánh giá cán bộ

Đổi mới cách đánh giá cán bộ

Đổi mới công tác đánh giá cán bộ, chuyển đổi căn bản tư duy từ kiểm điểm sang quản trị hiệu suất, được coi là giải pháp quan trọng để thành phố nâng cao chất lượng công tác cán bộ, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thực tiễn.

Gắn với từng việc, từng vấn đề thực tế tại địa phương

Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 17/3/2026 của Bộ Chính trị (Nghị quyết số 02) về xây dựng và phát triển Thủ đô Hà Nội trong kỷ nguyên mới xác lập tầm nhìn dài hạn cho Thủ đô, đồng thời định hướng tháo gỡ những hạn chế, điểm nghẽn về cơ chế, chính sách và tổ chức thực hiện.

Nhiều chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài

Nhiều chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài

Theo Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi), thành phố Hà Nội được phân quyền, giao quyền chủ động xây dựng, triển khai các cơ chế, chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài. Những quy định này được kỳ vọng sẽ giúp Thủ đô có được nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển ngày càng cao.

Điểm sáng cải cách hành chính từ cơ sở

Điểm sáng cải cách hành chính từ cơ sở

Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa công bố kết quả Chỉ số cải cách hành chính năm 2025 và Chỉ số SIPAS (Chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước). Trong đó, xã Ô Diên là một trong những địa phương dẫn đầu nhóm các xã với 94,8 điểm.

Tháo gỡ điểm nghẽn mặt bằng dự án hồ điều hòa Phú Đô

Tháo gỡ điểm nghẽn mặt bằng dự án hồ điều hòa Phú Đô

Là một trong 10 công trình thực hiện theo lệnh xây dựng công trình khẩn cấp, dự án hồ điều hòa Phú Đô, phường Từ Liêm đang được khẩn trương thi công, nỗ lực hoàn thành các hạng mục phục vụ chống ngập trước ngày 30/4. Cùng với đó, Ủy ban nhân dân phường Từ Liêm và các đơn vị liên quan tập trung hoàn thành giải phóng mặt bằng.

Dự án khu nhà ở Minh Đức, huyện Mê Linh cũ, nằm trong danh sách 341 dự án ngoài ngân sách, chậm triển khai cần báo cáo giải trình với thành phố Hà Nội trước ngày 30/4/2026.

Hà Nội sẽ thu hồi các dự án “ôm đất”, chậm triển khai

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội yêu cầu chủ đầu tư của 341 dự án ngoài ngân sách chậm triển khai phải báo cáo giải trình, cam kết tiến độ rõ ràng. Nếu chủ đầu tư các dự án không thể hiện rõ năng lực và cam kết thực hiện sẽ bị thu hồi dự án, chấm dứt tình trạng “ôm đất” kéo dài, gây lãng phí nguồn lực.