Lãnh đạo thành phố Hà Nội đối thoại với cộng đồng doanh nghiệp

Sáng 16/4, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị đối thoại với các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố năm 2026. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng chủ trì hội nghị.

Lãnh đạo thành phố Hà Nội cùng đại diện các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn Thủ đô.
Lãnh đạo thành phố Hà Nội cùng đại diện các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn Thủ đô.

Kinh tế Thủ đô tiếp tục tăng trưởng cao

Phát biểu khai mạc hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu cho biết, hội nghị không chỉ nhằm cung cấp thông tin về tình hình, chủ trương, chính sách mà còn là diễn đàn để thành phố lắng nghe trực tiếp ý kiến từ cộng đồng doanh nghiệp. Qua đó, kịp thời nhận diện những khó khăn, vướng mắc, “điểm nghẽn” cần tháo gỡ một cách thực chất, hiệu quả.

Năm 2026, thành phố Hà Nội đã triển khai đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội và đạt nhiều kết quả tích cực trong quý I/2026. Tăng trưởng GRDP ước đạt 7,87%, ở mức cao so nhiều năm gần đây. Thu ngân sách đạt hơn 260.700 tỷ đồng, bằng 40,1% dự toán; chi ngân sách địa phương đạt hơn 52.200 tỷ đồng.

16-4-7556.jpg
Đồng chí Nguyễn Xuân Lưu phát biểu khai mạc hội nghị.

Cùng với đó, thu hút đầu tư nước ngoài đạt gần 480 triệu USD. Thành phố cấp đăng ký cho hơn 9.000 doanh nghiệp thành lập mới, với vốn đăng ký tăng mạnh so cùng kỳ. Khu vực thương mại, dịch vụ tiếp tục khởi sắc khi tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng hơn 11%...

Tuy nhiên, lãnh đạo thành phố cũng thẳng thắn nhìn nhận, hiện một số động lực tăng trưởng chưa phát huy hết tiềm năng; doanh nghiệp vẫn gặp khó khăn trong tiếp cận vốn, đất đai, mặt bằng sản xuất; chi phí đầu vào tăng cao. Bên cạnh đó, ở một số lĩnh vực, thủ tục hành chính còn chậm, việc tổ chức thực hiện chưa quyết liệt, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội yêu cầu các sở, ngành, địa phương nâng cao trách nhiệm, trực tiếp lắng nghe, đối thoại và giải quyết kịp thời kiến nghị của doanh nghiệp; không để xảy ra tình trạng đùn đẩy, né tránh; không để doanh nghiệp phải đi lại nhiều lần cho một thủ tục hành chính. Trách nhiệm người đứng đầu sẽ được đánh giá trên cơ sở kết quả giải quyết công việc và mức độ hài lòng của doanh nghiệp.

Doanh nghiệp còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc

Mở đầu phiên đối thoại, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng nhấn mạnh, thành phố mong muốn lắng nghe trực tiếp những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị từ các hiệp hội và cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa, để cùng tìm giải pháp tháo gỡ, tạo điều kiện cho doanh nghiệp ổn định và phát triển trong bối cảnh hiện nay.

Trình bày tại hội nghị, bà Nguyễn Minh Thu, Phó Tổng thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hà Nội, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Đào tạo Doanh nhân APEC, kiến nghị nhiều nội dung về vấn đề vốn. Trong đó có việc đẩy mạnh cơ chế tín dụng dựa trên dòng tiền, đơn hàng, hợp đồng đầu ra thay vì phụ thuộc chủ yếu vào tài sản bảo đảm; Tăng cường vai trò của quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; Rút ngắn thời gian thẩm định, phản hồi hồ sơ; xây dựng các gói tín dụng phù hợp cho doanh nghiệp tham gia chuỗi cung ứng, chuyển đổi số, đổi mới công nghệ và chuyển đổi xanh…

a3-9931.jpg
Phó Tổng thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hà Nội Nguyễn Minh Thu phát biểu ý kiến.

Về đất đai, mặt bằng sản xuất, bà Nguyễn Minh Thu đề nghị thành phố công khai thông tin về quỹ đất, nhà xưởng, mặt bằng sản xuất cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; Bố trí tỷ lệ hợp lý quỹ đất trong các cụm công nghiệp dành cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa; Nghiên cứu hỗ trợ chi phí thuê mặt bằng giai đoạn đầu; Phát triển mô hình nhà xưởng dùng chung, hạ tầng dùng chung...

Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Hội Doanh nghiệp trẻ Hà Nội Trần Văn Minh nêu thêm một điểm nghẽn đáng chú ý khác mà cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa đang gặp phải là quá trình chuyển đổi số. Hiện các doanh nghiệp đang rơi vào tình trạng "ba không": không đủ nguồn lực tài chính để đầu tư bài bản; không có định hướng rõ ràng nên dễ bị tư vấn sai và không có đội ngũ nhân sự công nghệ thông tin để vận hành hệ thống.

img-5792-9631.jpg
Đại diện doanh nghiệp nêu kiến nghị tới lãnh đạo thành phố.

Ngoài ra, vẫn còn tình trạng một số chính sách thay đổi nhanh, thiếu lộ trình cụ thể, gây khó khăn cho doanh nghiệp trong việc lập kế hoạch. Do đó, cộng đồng doanh nghiệp mong muốn thành phố tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, giảm tối đa việc tiếp xúc trực tiếp, tăng cường các quy trình xử lý tự động, minh bạch và rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ.

Đại diện các Công ty TNHH Dịch vụ và Phát triển Hải Phát (phường Tùng Thiện), Công ty cổ phần xây dựng hạ tầng Đại Phong (xã Đa Phúc), Công ty cổ phần sản xuất nhựa HDP và Công ty TNHH STNL (xã Trung Giã) đã nêu các kiến nghị tập trung vào bốn nhóm vấn đề: thủ tục nhận chuyển nhượng dự án có sử dụng đất; vướng mắc giải phóng mặt bằng tại Cụm công nghiệp làng nghề Xuân Thu; quy trình cấp phép môi trường và khó khăn trong tiếp cận đất đai để mở rộng sản xuất. Một số doanh nghiệp khác đã nêu các kiến nghị về phát triển logistics, mặt bằng sản xuất trong các khu, cụm công nghiệp; các thắc mắc về thủ tục thuế, chứng thực thủ tục giấy tờ…

Trả lời các kiến nghị trong thời gian 30 ngày

Phát biểu bế mạc hội nghị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng khẳng định, việc tiếp nhận, lắng nghe ý kiến của doanh nghiệp không chỉ giới hạn trong khuôn khổ hội nghị, mà sẽ tiếp tục được duy trì thường xuyên trong thời gian tới. Các ý kiến sẽ được tổng hợp, nghiên cứu và phản hồi đầy đủ.

Trong giai đoạn tới, thành phố xác định rõ quan điểm, doanh nghiệp là trung tâm, là động lực của tăng trưởng. Trong đó, khu vực doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp nhỏ và vừa giữ vai trò nòng cốt. Chính quyền chuyển mạnh từ “quản lý” sang “phục vụ”, lấy người dân và doanh nghiệp làm đối tượng phục vụ.

16-4-b-5091.jpg
Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng phát biểu kết luận.

Thành phố Hà Nội cam kết tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, cắt giảm thủ tục, chi phí cho doanh nghiệp; xây dựng chính quyền số, nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến; công khai, minh bạch thông tin về quy hoạch, đất đai; hỗ trợ doanh nghiệp trong chuyển đổi số, tiếp cận tín dụng; duy trì thường xuyên các hoạt động đối thoại, tiếp nhận và xử lý kiến nghị.

Đồng chí Vũ Đại Thắng yêu cầu các sở, ngành khẩn trương rà soát, tổng hợp và trả lời đầy đủ kiến nghị của doanh nghiệp trong thời hạn tối đa 30 ngày; thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ về cắt giảm tối thiểu 50% thủ tục hành chính không cần thiết. Bên cạnh đó, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; xử lý nghiêm các hành vi gây phiền hà, nhũng nhiễu doanh nghiệp.

Đồng chí Vũ Đại Thắng đề nghị cộng đồng doanh nghiệp cần chủ động nâng cao năng lực quản trị, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; minh bạch tài chính; tăng cường liên kết, hình thành chuỗi giá trị; nâng cao uy tín, năng lực cạnh tranh trên thị trường. Thành phố cam kết luôn lắng nghe, đồng hành và hành động vì sự phát triển của doanh nghiệp.

Có thể bạn quan tâm

Dự án khu nhà ở Minh Đức, huyện Mê Linh cũ, nằm trong danh sách 341 dự án ngoài ngân sách, chậm triển khai cần báo cáo giải trình với thành phố Hà Nội trước ngày 30/4/2026.

Hà Nội sẽ thu hồi các dự án “ôm đất”, chậm triển khai

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội yêu cầu chủ đầu tư của 341 dự án ngoài ngân sách chậm triển khai phải báo cáo giải trình, cam kết tiến độ rõ ràng. Nếu chủ đầu tư các dự án không thể hiện rõ năng lực và cam kết thực hiện sẽ bị thu hồi dự án, chấm dứt tình trạng “ôm đất” kéo dài, gây lãng phí nguồn lực.

Chăm sóc sức khỏe toàn dân

Chăm sóc sức khỏe toàn dân

Ngành y tế Hà Nội đang đẩy mạnh các chương trình khám sức khỏe miễn phí và toàn diện nhằm nâng cao chất lượng sống cho người dân, nhất là người cao tuổi và các đối tượng chính sách, yếu thế.

Gấp rút thi công 7 cầu qua sông Hồng

Gấp rút thi công 7 cầu qua sông Hồng

Những ngày này, 7 cây cầu qua sông Hồng đang được tập trung thi công, chạy đua với thời gian theo đúng nghĩa. Bên cạnh một số khó khăn về mặt bằng, giá nhiên liệu, thì mùa mưa lũ sắp tới đòi hỏi tiến độ các dự án gấp rút hơn bao giờ hết.

Trao quyền để Hà Nội bứt phá

Luật Thủ đô (sửa đổi) được kỳ vọng sẽ trao cho Hà Nội một sứ mệnh và cơ hội lịch sử để hiện thực hóa khát vọng phát triển, xứng tầm là trung tâm đầu não chính trị- hành chính quốc gia, hướng tới là thành phố kết nối toàn cầu trong kỷ nguyên mới.

Đổi mới mạnh mẽ công tác kiểm tra, giám sát

Đổi mới mạnh mẽ công tác kiểm tra, giám sát

Công tác kiểm tra giám sát của Đảng bộ thành phố Hà Nội đang có những đổi mới mạnh mẽ, chuyển trọng tâm từ hậu kiểm sang phòng ngừa, chủ động, xuyên suốt quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao.

Văn hóa là trung tâm của tiến trình phát triển

Văn hóa là trung tâm của tiến trình phát triển

Thực hiện Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, Thành ủy Hà Nội ban hành Chương trình hành động số 08-CTr/TU xác lập một tầm nhìn mới về văn hóa Thủ đô trong kỷ nguyên vươn mình, để Hà Nội phát triển nhanh hơn, hội nhập sâu rộng hơn nhưng vẫn giữ bản sắc của một đô thị ngàn năm văn hiến.

Bể điều tiết ngầm và bài toán hạ tầng 100 năm của Thủ đô

Bể điều tiết ngầm và bài toán hạ tầng 100 năm của Thủ đô

Từ nhu cầu cấp bách chống ngập, những bể điều tiết ngầm đang mở ra cách tiếp cận mới cho hạ tầng đô thị. Trong bối cảnh Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm vừa được Hội đồng nhân dân thành phố thông qua, những công trình này được kỳ vọng đặt nền móng cho chiến lược phát triển không gian ngầm dài hạn.

Toàn cảnh nút Kim Liên, Giải Phóng-Kim Đồng sẽ xây thêm cầu vượt

Toàn cảnh nút Kim Liên, Giải Phóng-Kim Đồng sẽ xây thêm cầu vượt

Không chỉ là những điểm giao cắt đông đúc, khu vực Kim Liên và Giải Phóng-Kim Đồng từ lâu đã trở thành “nút thắt” của dòng phương tiện ra vào Thủ đô. Trước thực tế đó, Hà Nội đang nghiên cứu phương án xây dựng thêm cầu vượt, hướng tới tháo gỡ áp lực giao thông và đồng bộ hóa hạ tầng trên trục Quốc lộ 1A qua nội đô.

Cán bộ Trạm Y tế phường Đống Đa, Hà Nội khám sức khỏe cho người dân hưởng ứng Ngày Sức khỏe toàn dân 7/4 năm 2026. (Ảnh nhandan.vn)

Quý I/2026: Hơn 7.100 tỷ đồng chi khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế tại Hà Nội

Trong 3 tháng đầu năm 2026, trên địa bàn Hà Nội có hơn 3,2 triệu lượt khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế, với chi phí hơn 7.100 tỷ đồng. Bảo hiểm xã hội Hà Nội đã tăng cường các giải pháp kiểm soát chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế thông qua phân tích dữ liệu, kiểm tra, giám sát, kịp thời chấn chỉnh các nội dung bất hợp lý.

Hai bị cáo tại tòa.

Kiến nghị xem xét trách nhiệm hình sự chủ nhà trọ trong vụ cháy khiến 15 người chết tại Trung Kính

Chiều 9/4, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội tiếp tục xét xử sơ thẩm 2 cựu cán bộ công an phòng cháy, chữa cháy, Công an quận Cầu Giấy (cũ) về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" trong vụ cháy nghiêm trọng khiến 15 người chết tại Trung Kính, phường Yên Hòa, thành phố Hà Nội.

Dự án nhà ở xã hội Bamboo Garden tại xã Quốc Oai gồm 2 khối công trình cao 9 tầng với 432 căn hộ (Ảnh VĂN ĐOAN)

Khơi thông nguồn lực phát triển Thủ đô

Với định hướng phân quyền mạnh mẽ, Luật Thủ đô (sửa đổi) được kỳ vọng tạo nền tảng pháp lý vững chắc, giúp Thủ đô nâng cao năng lực quản trị, huy động các nguồn lực để phát triển.

Trục sông Hồng được xác lập là trung tâm cảnh quan mới của Thủ đô Hà Nội (Ảnh ĐĂNG ANH)

Kiến tạo Thủ đô hiện đại, bền vững và giàu bản sắc

Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm đang thu hút sự quan tâm đặc biệt của người dân Hà Nội. Không chỉ đặt ra những mục tiêu phát triển dài hạn, bản quy hoạch lần này còn thể hiện bước chuyển căn bản về tư duy, phương pháp tiếp cận, hướng tới kiến tạo một đô thị hiện đại, bền vững và giàu bản sắc.

Người dân lấy số thứ tự tự động tại Điểm Phục vụ hành chính công xã Yên Bài (Hà Nội).

Hướng tới sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp

Kết quả Chỉ số cải cách hành chính và Chỉ số hài lòng của người dân (SIPAS) năm 2025 cho thấy, niềm tin và sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với bộ máy hành chính của thành phố Hà Nội ngày càng được củng cố.