Qua mỗi năm, các hoạt động xây dựng văn hóa đọc được triển khai ngày càng phong phú, đa dạng và có chiều sâu hơn. Năm nay, nhiều địa phương có những sáng kiến lôi cuốn bạn đọc trẻ tuổi, giúp nền tảng văn hóa đọc được củng cố bền vững.
Là địa bàn có Phố Sách duy nhất của Hà Nội, từ giữa tháng 4 đến đầu tháng 5, Ủy ban nhân dân (UBND) phường Cửa Nam phối hợp các đơn vị biến Phố Sách thành điểm hẹn văn hóa hấp dẫn, hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam (21/4). Chủ đề của các hoạt động năm nay là “Tri thức số - kết nối tương lai”. Không gian Phố Sách được khoác lên diện mạo mới với những trang trí sinh động, các gian hàng giới thiệu hàng nghìn tựa sách thuộc nhiều lĩnh vực.
Cao điểm là từ ngày 16 đến 27/4, nhiều hoạt động lan tỏa sách và văn hóa đọc được tổ chức, như các cuộc tọa đàm giao lưu với các tác giả, chuyên gia trong lĩnh vực xuất bản và văn hóa, gồm: “Sách và công nghiệp văn hóa”, “Chuyển đổi số trong ngành xuất bản”, “Viết truyện lịch sử cho thời hiện đại”...
Nói về hoạt động của Phố Sách Hà Nội sau gần mười năm hoạt động, Chủ tịch UBND phường Cửa Nam Nguyễn Quốc Hoàn cho biết: “Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, khi lượng thông tin ngày càng đa dạng và dễ gây nhiễu loạn, việc đọc sách có chọn lọc, đọc sâu và đọc có định hướng càng trở nên quan trọng. Phố Sách Hà Nội tiếp tục được phát triển thành không gian văn hóa sáng tạo đúng nghĩa, không chỉ là nơi kinh doanh sách mà còn là điểm giao lưu tri thức, tổ chức tọa đàm, giới thiệu sách, hoạt động trải nghiệm văn hóa, góp phần thực hiện hiệu quả Đề án xây dựng trung tâm công nghiệp văn hóa phường Cửa Nam”.
Cũng trong khoảng thời gian này, phường Hoàn Kiếm tổ chức chương trình “Hoàn Kiếm - Đọc sách hôm nay, vững bước ngày mai”, với không gian chính là Thư viện Hoàn Kiếm (số 42 phố Nhà Chung). Các em học sinh đã thể hiện hiểu biết của mình về văn hóa đọc, về sách qua hội thi “Sứ giả văn hóa đọc”. Các em không chỉ đọc sách, mà còn thổi hồn vào những trang sách qua các tiểu phẩm sân khấu hóa và những bài giới thiệu truyền cảm hứng.
Tại đây còn có hội thi vẽ tranh theo nội dung cuốn sách em yêu với chủ đề “Văn hóa đọc - Lan tỏa từ những nét vẽ”, tạo nên không khí sôi nổi tràn đầy màu sắc. Những nét vẽ ngây thơ của các em đã minh chứng rằng: Sách vẫn luôn là người bạn đồng hành tuyệt vời nhất của tuổi thơ. Ban tổ chức còn triển khai các trò chơi dân gian như ô ăn quan, cờ vua, cờ tướng,... trong không gian đọc tạo nên một sân chơi tri thức vừa gần gũi, vừa sinh động.
Giám đốc Trung tâm Văn hóa-Thể thao phường Hoàn Kiếm Trần Thúy Lan cho biết, trong khuôn khổ chương trình, Ban Tổ chức phát động chương trình “Góp những cuốn sách nhỏ - Khơi nguồn những ước mơ”, quyên góp sách để tặng cho những em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, chưa có điều kiện tiếp xúc với nhiều loại sách bổ ích.
Để những “ngày hội sách” tràn đầy ý nghĩa, từ tháng 3/2026, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đã ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 5 - năm 2026 tới 100% xã, phường trên địa bàn thành phố. Bên cạnh đó, các trường học, khu dân cư cũng hưởng ứng. Nhờ triển khai bài bản, hướng mạnh về cơ sở nên các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc năm nay có sức lan tỏa mạnh mẽ. Không chỉ ở khu vực nội thành, tại khu vực ngoại thành, hoạt động xây dựng văn hóa đọc cũng sinh động.
Tại xã Bình Minh, các hoạt động kéo dài từ ngày 15/4 đến đầu tháng 5/2026. Với các thông điệp xuyên suốt như “Sách - Tri thức - Khát vọng phát triển đất nước”, “Phát triển văn hóa đọc - nền tảng xây dựng xã hội học tập”, “Lan tỏa văn hóa đọc - Kết nối tri thức - Phát triển xã hội học tập”, các hoạt động năm nay được tổ chức rộng khắp, thu hút sự tham gia của các cơ quan, đơn vị, trường học và đông đảo nhân dân. Tâm điểm là tại Trường tiểu học Thanh Cao với cuộc thi trưng bày, xếp sách nghệ thuật và các hoạt động giới thiệu, đọc sách theo chủ đề, giao lưu chia sẻ về sách..., qua đó khuyến khích học sinh hình thành thói quen đọc và niềm yêu thích sách.
Trong khi đó, nhiều trường học, khu dân cư tại xã Đan Phượng tổ chức trưng bày, giới thiệu sách; phát động phong trào đọc sách; xây dựng tủ sách gia đình, tủ sách cộng đồng; tổ chức các cuộc thi kể chuyện, giới thiệu sách; phát triển thư viện số... khiến sách trở nên gần gũi hơn với mọi người. Bằng những nỗ lực sáng tạo, lôi cuốn các bạn trẻ, nền tảng văn hóa đọc được củng cố bền vững trên địa bàn Thủ đô.