Tăng tốc giải phóng mặt bằng, sớm thi công đường cao tốc Chợ Mới-Bắc Kạn

Tuyến cao tốc Chợ Mới-Bắc Kạn sẽ kết nối tỉnh Bắc Kạn với Thủ đô, đáp ứng nhu cầu vận tải thuận tiện, an toàn, tạo động lực lan tỏa phát triển kinh tế-xã hội.

Đại diện chủ đầu tư cùng các nhà thầu thực tế hiện trường, xác định các vị trí “đường găng” đề xuất địa phương ưu tiên sớm bàn giao mặt bằng dự án.
Đại diện chủ đầu tư cùng các nhà thầu thực tế hiện trường, xác định các vị trí “đường găng” đề xuất địa phương ưu tiên sớm bàn giao mặt bằng dự án.

Hành lang kinh tế Hà Nội-Thái Nguyên-Bắc Kạn-Cao Bằng có vai trò hết sức quan trọng trong việc hình thành trục giao thông xuyên suốt giữa các tỉnh miền núi phía bắc với Hà Nội. Tuyến cao tốc Chợ Mới-Bắc Kạn sẽ kết nối tỉnh Bắc Kạn với Thủ đô, đáp ứng nhu cầu vận tải thuận tiện, an toàn, tạo động lực lan tỏa phát triển kinh tế-xã hội.

Đây là dự án trọng điểm của tỉnh Bắc Kạn, do Ban Quản lý dự án 2 (Bộ Xây dựng) làm chủ đầu tư, có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển của địa phương trong thời gian tới. Nhiều tháng qua, nhiệm vụ tăng tốc tiến độ hỗ trợ, bồi thường giải phóng mặt bằng, giải quyết chính sách, cơ chế đối với các hộ dân thuộc phạm vi ảnh hưởng của dự án đường cao tốc Chợ Mới-Bắc Kạn luôn là nhiệm vụ được lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ưu tiên hàng đầu.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Đinh Quang Tuyên đánh giá, hiện tại, việc bồi thường, giải phóng mặt bằng của dự án đã đạt hơn 60% và tiếp tục được gấp rút triển khai. Cơ quan chức năng địa phương đang nghiên cứu, đề xuất chính sách đặc thù với một số trường hợp như hỗ trợ người dân tiền thuê nhà trong thời gian tìm nơi ở mới, đền bù nhà có kiến trúc đặc thù, nhà bị ảnh hưởng bởi cao độ tuyến,...

Với các hộ phải xác định nguồn gốc đất, tỉnh sẽ nghiên cứu, đưa ra cơ chế linh hoạt, phù hợp với thời gian định cư, sinh sống của các hộ gia đình, có xác nhận của chính quyền sở tại.

Riêng trường hợp có diện tích cây trồng giá trị cao (đơn cử như cây mộc hương, có dấu hiệu trục lợi chính sách), tỉnh đã chỉ đạo đơn vị chức năng xác định cụ thể nguồn gốc để có cơ chế xử lý phù hợp, kiên quyết không để xảy ra tiêu cực.

Song, lãnh đạo tỉnh Bắc Kạn cũng thẳng thắn nhìn nhận, chính quyền vẫn chưa có phương án xử lý hài hòa đối với các hộ dân thuộc diện tái định cư.

“Phía cơ quan quản lý, chúng tôi có kế hoạch xây dựng các khu tái định cư bài bản để tập trung dân cư, đáp ứng sự đồng bộ hạ tầng trong dài hạn. Tuy nhiên, qua khảo sát thực tế cho thấy, hầu hết các hộ dân đều có nguyện vọng tự tìm chỗ định cư, nhận thêm tiền hỗ trợ. Để đáp ứng tiến độ, bên cạnh chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng, địa phương quyết định hỗ trợ thêm những trường hợp này 200 triệu đồng/hộ. Đây là mức khá cao so với mặt bằng chung ở Bắc Kạn, song nhiều hộ dân vẫn kiến nghị hỗ trợ thêm. Cơ quan chức năng đang nghiên cứu tăng mức hỗ trợ các trường hợp tự tái định cư, trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, chỉ đạo”, ông Đinh Quang Tuyên cho hay.

Với 22km chiều dài tuyến cao tốc trên địa bàn huyện Chợ Mới, cơ quan chức năng đã triển khai chi trả đền bù giải phóng mặt bằng được 3 đợt. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Trần Mạnh Cường cho biết, huyện đã đề ra mục tiêu trước mắt bàn giao các vị trí thi công cầu trên tuyến trước ngày 15/6.

Trên cơ sở lắng nghe nguyện vọng người dân, các đơn vị chức năng đề xuất cấp có thẩm quyền một số chính sách như nghiên cứu phạm vi đối với mồ mả được đền bù; cơ chế xử lý phạm vi ngoài chỉ giới (diện tích còn ít không sử dụng được sau khi tuyến đường đi qua; các trường hợp nhà sát chân cầu, mố cầu). Huyện đã rà soát, lên danh sách các hộ để xây dựng 3 khu tái định cư.

Ông Mạc Văn Nghiệp, Giám đốc điều hành dự án (thuộc Ban Quản lý dự án 2) cho biết, dự án có chiều dài hơn 28km, rộng 22m, quy mô 4 làn xe, trên tuyến có 18 cầu, tổng chiều dài 4,66km, tổng mức đầu tư hơn 5.700 tỷ đồng. Dự án có 1 gói thầu xây lắp, do liên danh nhà thầu Phương Thành-Xây dựng Đèo Cả-Trường Sơn-Tập đoàn Đèo Cả thi công, khởi công ngày 15/3 vừa qua, phấn đấu cơ bản hoàn thành vào cuối năm 2026.

Chúng tôi đến khảo sát một điểm giải phóng mặt bằng tại xã Nông Thượng (thành phố Bắc Kạn). Mặc dù chưa “chốt” phương án đền bù, nhưng gia đình ông La Văn Giàu ở thôn Nà Làng vẫn tiên phong di dời tài sản, đồ đạc để bàn giao mặt bằng phục vụ thi công dự án. Nếu chờ giải quyết thủ tục theo quy định, nhà thầu phải mất rất nhiều thời gian mới nhận được mặt bằng.

Theo phương án tính toán, gia đình ông Giàu được tái định cư và nhận hơn 1 tỷ đồng tiền bồi thường. Các bên đã thống nhất tạm ứng trước 700 triệu đồng hỗ trợ gia đình ông một phần chi phí thuê đất và di dời, để có công địa thi công, không để tình trạng máy móc nằm chờ.

Theo ước tính từ phía các đơn vị thi công, đến thời điểm ngày 11/6, toàn dự án mới nhận bàn giao mặt bằng khoảng 2,1km. Với tình trạng mặt bằng “xôi đỗ”, hiện tại nhà thầu đang thực hiện hỗ trợ người dân thu dọn mặt bằng, cây cối, nhà cửa, tiếp cận công địa, chuẩn bị bãi đổ thải,... sẵn sàng triển khai các dây chuyền đào, đắp, công trình, tận dụng thời gian trước mùa mưa năm 2025 để thi công đắp nền đường, làm cống, hầm chui.

Đồng thời, chủ đầu tư cũng phối hợp với địa phương đăng ký 6 vị trí “đường găng” của dự án để ưu tiên giải phóng mặt bằng sớm. Trong ngày 11/6, theo đề xuất của chủ đầu tư, tỉnh Bắc Kạn đã lập đoàn khảo sát, kiểm tra vị trí các bãi đổ thải và trả lời luôn trong ngày.

8-001-8256.jpg
Nhà thầu Tập đoàn Đèo Cả dọn dẹp, san gạt mặt bằng phục vụ thi công cầu Thanh Mai.

“Để thông tuyến, “đường găng” lớn nhất của dự án là đào, đắp 12 triệu mét khối đất đá. Trừ khoảng 6-7 tháng mùa mưa không thể thi công, thời gian còn lại để hoàn thành dự án chỉ khoảng 1 năm. Như vậy, chậm nhất đến hết tháng 6 này, tỉnh Bắc Kạn phải bàn giao toàn bộ mặt bằng, đặc biệt ưu tiên trước 6 vị trí công trình cầu lớn trên tuyến. Có như vậy, nhà thầu mới tận dụng được “thời điểm vàng” mùa khô từ tháng 9 đến tháng 6 năm sau để huy động cao độ thiết bị, nhân lực thi công, hoàn thành dự án đúng tiến độ”, ông Mạc Văn Nghiệp bày tỏ.

Theo ông Trần Bá Luân, Giám đốc điều hành nhà thầu Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng giao thông Phương Thành, đơn vị đảm trách thi công khoảng 20 km trên tuyến. Nhằm đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, nhà thầu đã tích cực phối hợp với địa phương và chủ đầu tư có chính sách hỗ trợ linh hoạt, để các hộ dân đồng thuận, bàn giao mặt bằng sớm.

Còn Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn thi công 4,2km tuyến chính, nhà thầu đã huy động 6 mũi thi công nhưng thực tế chỉ triển khai được 3 mũi. Tập đoàn Đèo Cả đang chịu áp lực lớn nhất khi đảm nhiệm hơn 4km đường nhưng chưa thể triển khai do mặt bằng “đóng băng”.

Theo thông tin từ chủ đầu tư Ban Quản lý dự án 2, đến nay, các địa phương đã chi trả kinh phí đền bù mặt bằng 340 trên tổng số 570 tỷ đồng. Dự kiến, trước ngày 20/6 này, địa phương sẽ tiến hành bàn giao 6 điểm là “đường găng” tiến độ theo đăng ký của chủ đầu tư để thi công các cầu lớn gồm Bản Chàng, Khuổi Quận, Thanh Mai, Thanh Vận, Nà Kham, Sông Cầu, là những hạng mục không bị ảnh hưởng nhiều trong mùa mưa. Tỉnh cam kết sẽ bàn giao dứt điểm khoảng 80% mặt bằng trong tháng 7 tới để nhà thầu tăng tốc tiến độ trong mùa khô năm 2025 như kế hoạch ban đầu.

Với quyết tâm của hệ thống chính trị tỉnh Bắc Kạn, sự đồng thuận của người dân cũng như quyết tâm của chủ đầu tư, liên danh nhà thầu xây lắp, các bên cam kết sẽ triển khai dự án theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, cơ bản hoàn thành trong năm 2026.

Có thể bạn quan tâm

Kinh tế sinh học đang vươn lên trở thành một trụ cột chiến lược cốt lõi định hình lại mô hình tăng trưởng của nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam. (Ảnh: HNV)

Kinh tế sinh học và thương mại hóa công nghệ sinh học, động lực tăng trưởng mới trong kỷ nguyên số

Trong bối cảnh toàn cầu hóa và chuyển đổi xanh, kinh tế sinh học đang vươn lên trở thành một trụ cột chiến lược cốt lõi định hình lại mô hình tăng trưởng của nhiều quốc gia. Việt Nam cũng không nằm ngoài bối cảnh đó, nhất là khi nước ta đang đẩy nhanh tiến độ đáp ứng cam kết phát thải ròng bằng 0 (net-zero) vào năm 2050.

Lãnh đạo Trung ương và tỉnh Tây Ninh ấn nút khởi động hai dự án thành phần đường Vành đai 4 Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: THANH PHONG)

Tây Ninh khởi động hai dự án thành phần đường Vành đai 4 Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 15/10, tỉnh Tây Ninh tổ chức lễ khởi động Dự án thành phần 2-4 và 2-5 thuộc Dự án đường Vành đai 4 Thành phố Hồ Chí Minh, với tổng chiều dài khoảng 78,3km, tổng mức đầu tư khoảng 43.298 tỷ đồng. Công trình kỳ vọng mở rộng không gian phát triển, tăng cường kết nối vùng và tạo động lực tăng trưởng mới cho địa phương.

Muốn tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu, doanh nghiệp cần xây dựng hệ sinh thái liên kết giữa doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp trong nước. (Ảnh: KIM DUNG)

Nâng sức cạnh tranh cho doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ Việt Nam

Gia tăng tỷ lệ nội địa hóa là bài toán thay thế nguồn hàng nhập khẩu, đòi hỏi doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực công nghệ, quản trị chất lượng và khả năng cung ứng ổn định. Muốn tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu, doanh nghiệp cần xây dựng hệ sinh thái liên kết giữa doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp trong nước.

Lãnh đạo EVN, TKV, Tổng Công ty Đông Bắc chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo điều hành cấp than cho sản xuất điện, phiên 2 năm 2026. (Ảnh: EVN cung cấp)

Bảo đảm cung cấp đủ than cho sản xuất điện cuối năm 2026 và năm 2027

Trong bối cảnh nhu cầu điện tiếp tục tăng, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) phối hợp các đơn vị cung cấp than chủ động nguồn nhiên liệu, bảo đảm hoạt động của các nhà máy nhiệt điện trong những tháng cuối năm 2026 và năm 2027. Dự kiến nhu cầu than cho các nhà máy thuộc EVN trong 3 tháng cuối năm khoảng 9,68 triệu tấn. 

Quang cảnh hội nghị (Ảnh: ITPC)

Kết nối doanh nghiệp Việt với kênh HORECA

Ngày 15/10, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh (ITPC) phối hợp Hiệp hội Doanh nghiệp Trung và Đông Âu tại Việt Nam (ECCE) tổ chức Hội nghị Kết nối với hệ thống kênh nhà hàng, khách sạn với chủ đề “HORECA-Hiểu đúng để đi xa”.

Ảnh: THÀNH ĐẠT

Giá vàng ngày 15/10: Thế giới lấy lại đà tăng, trong nước đi ngang

Giá vàng thế giới hôm nay (15/10) bật tăng trở lại lên mức 4.140,8 USD/ounce nhờ lực cầu bắt đáy, bất chấp áp lực từ lạm phát Mỹ và lợi suất trái phiếu tăng. Trong nước, giá vàng miếng và vàng nhẫn SJC chững lại sau phiên giảm sâu trước đó, niêm yết lần lượt ở mức 143,3 triệu đồng/lượng và 142,8 triệu đồng/lượng.

Tuyến tàu điện nhẹ (LRT) được vận hành trên trục đường ĐT.975 là những "mắt xích" trong chuỗi hạ tầng đang được triển khai đồng thời tại Phú Quốc. (Ảnh phối cảnh minh họa: Sun Group)

Tham vọng “thanh toán không chạm” khi vận hành tuyến tàu điện nhẹ (LRT) tại Phú Quốc

Hướng tới Hội nghị cấp cao APEC 2027, trước yêu cầu của “bài toán” đón dòng khách quốc tế dài hạn, tuyến tàu điện nhẹ (LRT) Phú Quốc được định hướng đáp ứng những tiêu chuẩn quốc tế khắt khe về an toàn, dịch vụ và trải nghiệm, từ khâu tổ chức vận hành đến phương thức “thanh toán không chạm”.

Khai mạc Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Đà Nẵng lần thứ 5. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Khai mạc Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Đà Nẵng lần thứ 5

Sáng 15/10, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Đà Nẵng tổ chức khai mạc Hội nghị lần thứ 5 nhằm đánh giá toàn diện kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác 9 tháng đầu năm, bàn phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2026 và cho ý kiến các nội dung theo Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố.

Các diễn giả tham dự Hội thảo “Chính sách tín dụng và thị trường Carbon: Khơi thông dòng vốn xanh”. (Ảnh: PV)

Doanh nghiệp phải chuẩn hóa lộ trình chuyển đổi để đón dòng vốn xanh

Các tổ chức tài chính Việt Nam đã sẵn sàng nguồn lực lớn để phân bổ cho các dự án xanh, tuy nhiên dòng vốn tín dụng xanh vẫn khó đến tay doanh nghiệp. Bài toán đặt ra hiện nay không nằm ở sự thiếu hụt nguồn cung, mà đòi hỏi doanh nghiệp phải xây dựng lộ trình chuẩn hóa việc chuyển đổi xanh trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Sản xuất sản phẩm thủ công gắn lá bồ đề tại Hợp tác xã Sinh Dược, tỉnh Ninh Bình. (Ảnh: HỢP TÁC XÃ SINH DƯỢC)

Đẩy mạnh nông nghiệp xanh, tuần hoàn

Hiện nay, thị trường tiêu dùng nông sản đang chuyển nhanh từ yêu cầu về chất lượng sang yêu cầu đồng thời về nguồn gốc, phương thức sản xuất, giảm phát thải. Vì vậy, phát triển nông nghiệp sinh thái, xanh, tuần hoàn chính là điều kiện duy trì năng lực cạnh tranh và tạo dư địa tăng trưởng mới cho nông nghiệp.

Giải phóng mặt bằng gặp khó dẫn tới tiến độ thi công dự án nút giao đường Vành đai 3,5 với Đại lộ Thăng Long đang chậm so với kế hoạch.

Nhiều dự án giao thông trọng điểm tại Hà Nội chậm tiến độ

Sở Xây dựng Hà Nội chỉ rõ hàng loạt dự án giao thông trọng điểm có khối lượng thi công thấp, còn vướng mắc trong giải phóng mặt bằng hoặc chưa đủ điều kiện triển khai đồng bộ. Việc tập trung tháo gỡ khó khăn, tăng cường kiểm tra, đôn đốc nhà thầu được xác định là yêu cầu cấp thiết nhằm bảo đảm tiến độ các công trình.

Toàn cảnh một buổi làm việc của đoàn chuyên gia Nhật Bản và Việt Nam. (Ảnh: JICA)

Hợp tác Việt-Nhật về nâng cao năng lực thúc đẩy hiệu quả thị trường cổ phiếu Việt Nam

Trong khuôn khổ Dự án hợp tác kỹ thuật “Nâng cao năng lực thúc đẩy hiệu quả thị trường cổ phiếu Việt Nam”, Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) phối hợp Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Việt Nam (SSC) cử đoàn chuyên gia lần thứ 10 công tác tại Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội từ ngày 9-15/10/2026.