Tặng thẻ bảo hiểm y tế “trao nhân ái, lan tỏa yêu thương”

Những ngày giáp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, hàng nghìn tấm thẻ bảo hiểm y tế, sổ bảo hiểm xã hội đã được cơ quan Bảo hiểm xã hội, các tổ chức và những nhà hảo tâm, trao tận tay tặng những người có hoàn cảnh khó khăn trên cả nước.
Người dân có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang nhận thẻ bảo hiểm y tế do Bảo hiểm xã hội Việt Nam trao tặng. (Ảnh THU THỦY)
Người dân có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang nhận thẻ bảo hiểm y tế do Bảo hiểm xã hội Việt Nam trao tặng. (Ảnh THU THỦY)

Hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” của Thủ tướng Chính phủ; tiếp nối truyền thống “trao nhân ái, lan tỏa yêu thương” đã được công chức, viên chức, người lao động toàn ngành thực hiện, thời gian qua, ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam tiếp tục thực hiện Chương trình trao sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế tặng người có hoàn cảnh khó khăn và mang Tết ấm đến với người nghèo Xuân Giáp Thìn, với mong muốn ngày càng có nhiều người lao động được tham gia bảo hiểm xã hội, nhiều người dân được chăm sóc sức khỏe bằng bảo hiểm y tế.

Những tấm thẻ yêu thương...

Tại Thành phố Hồ Chí Minh, gần 5.700 thẻ bảo hiểm y tế đã được trao tặng tới người dân có hoàn cảnh khó khăn. Hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Liên đoàn Lao động và Bảo hiểm xã hội Thành phố tổ chức trao thẻ bảo hiểm y tế tặng người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh Trần Dũng Hà cho biết: Những năm qua, Bảo hiểm xã hội Thành phố luôn tích cực phối hợp chặt chẽ với các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức chính trị-xã hội, cộng đồng doanh nghiệp để các chính sách an sinh xã hội do ngành bảo hiểm xã hội Việt Nam thực hiện trở thành điểm tựa về cả tinh thần và tài chính cho người dân, nhất là những người có hoàn cảnh khó khăn. “Tấm thẻ bảo hiểm y tế là món quà ý nghĩa, giúp người dân có thêm điều kiện chăm sóc sức khỏe, được tiếp cận với các dịch vụ y tế chất lượng cao, với chi phí thấp, giảm bớt gánh nặng về tài chính khi chẳng may ốm đau, bệnh tật”.

Trong dịp này, với sự ủng hộ của 153 tổ chức, cá nhân, Ban tổ chức đã trao tặng 5.694 thẻ bảo hiểm y tế, với kinh phí gần 2,9 tỷ đồng; trong đó, có 2.172 thẻ bảo hiểm y tế tặng người thuộc hộ cận nghèo, 2.618 thẻ bảo hiểm y tế tặng học sinh có hoàn cảnh khó khăn; 904 thẻ bảo hiểm y tế tặng người có hoàn cảnh khó khăn. Cùng với đó, Liên đoàn Lao động Thành phố đã vận động trao 55 sổ bảo hiểm xã hội tặng đoàn viên nghiệp đoàn, với kinh phí gần 200 triệu đồng.

Tại tỉnh Bắc Giang, tổng số sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế do các nhà tài trợ tại Trung ương, địa phương, công chức, viên chức ngành bảo hiểm xã hội Việt Nam trao tặng là 65 sổ bảo hiểm xã hội, 833 thẻ bảo hiểm y tế. Tại lễ trao 35 thẻ bảo hiểm y tế, 26 sổ bảo hiểm xã hội tặng người dân có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Tân Yên (Bắc Giang), Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam Đào Việt Ánh cho rằng, đó không chỉ là sự chia sẻ về vật chất, mà còn là sự động viên về tinh thần, giúp những người có hoàn cảnh khó khăn vơi bớt gánh nặng về chi phí khám, chữa bệnh nhờ có thẻ bảo hiểm y tế khi không may ốm đau; có cơ hội được tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện để được hưởng lương hưu và chăm sóc sức khỏe khi tuổi già. Ông Ánh mong muốn, mỗi người dân sẽ nỗ lực hơn nữa, vượt qua những khó khăn trước mắt, từng bước ổn định tài chính để tự mình có thể tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

Hiện, hành trình “trao nhân ái, trao tặng yêu thương” tại các địa phương đang tiếp tục được cơ quan Bảo hiểm xã hội phối hợp các tổ chức, nhà hảo tâm mang những tấm thẻ bảo hiểm y tế, sổ bảo hiểm xã hội đến với người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Hành trình lan tỏa yêu thương

Trong những năm qua, ngành bảo hiểm xã hội Việt Nam luôn nỗ lực tuyên truyền, đẩy mạnh công tác phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú. Song từ thực tiễn tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến chính sách, khi tiếp xúc với người dân cho thấy, các chủ thể chưa tham gia bảo hiểm xã hội, chưa có thẻ bảo hiểm y tế hầu hết là người có hoàn cảnh khó khăn, không có việc làm ổn định, thu nhập bấp bênh cho nên chưa thể tự tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

Do đó, thông qua Chương trình Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế, Bảo hiểm xã hội Việt Nam mong muốn huy động sự chung tay, góp sức của cộng đồng xã hội để những người có hoàn cảnh khó khăn này được tiếp cận và thụ hưởng những giá trị nhân văn của chính sách, từ đó tạo nếp quen tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, phòng ngừa những rủi ro về sức khỏe, khi hết tuổi lao động.

Với ý nghĩa thiết thực nêu trên, ngay sau khi kế hoạch thực hiện chương trình được ban hành, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã chủ động kết nối và tiếp nhận đăng ký tài trợ của bảy doanh nghiệp khối Trung ương, với 2.575 sổ bảo hiểm xã hội, 19.527 thẻ bảo hiểm y tế, tương ứng số tiền hơn 13,3 tỷ đồng.

Tại các địa phương, Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố cũng đã đồng loạt triển khai chương trình với nhiều giải pháp linh hoạt và sáng tạo; huy động sự vào cuộc của các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm trên địa bàn, với gần 4.000 sổ bảo hiểm xã hội, hơn 88.000 thẻ bảo hiểm y tế, tương ứng số tiền hơn 7,2 tỷ đồng; hơn 1.000 suất quà với số tiền gần 600 triệu đồng để trao tặng, mang Tết ấm đến với người nghèo Xuân Giáp Thìn, nâng tổng số tiền huy động ở cả Trung ương và địa phương là hơn 22 tỷ đồng. Trong tháng 1/2024, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã và đang tổ chức các đoàn trao tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế đến tận tay người dân có hoàn cảnh khó khăn tại một số địa phương.

Thông qua hoạt động thường niên giàu ý nghĩa nhân văn này, những năm qua, ngành bảo hiểm xã hội Việt Nam đã trao tặng hàng chục nghìn sổ bảo hiểm xã hội, hàng trăm nghìn thẻ bảo hiểm y tế, kịp thời động viên, cổ vũ cả tinh thần, vật chất với người lao động và nhân dân cả nước. Chỉ tính riêng năm 2023, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã trao sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế tặng hơn 267.000 người, với tổng giá trị là 79,4 tỷ đồng; toàn ngành đã trao 3.881 suất quà có trị giá hơn 2,3 tỷ đồng tặng các bệnh nhân có bảo hiểm y tế đang điều trị tại các bệnh viện tuyến Trung ương, tuyến tỉnh và tuyến huyện. Hưởng ứng các chương trình thiện nguyện của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế đã và đang được nhiều tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân lựa chọn là món quà thiết thực dành để trao tặng, lan tỏa yêu thương tới những người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, nhất là mỗi dịp Tết đến, Xuân về ■

Có thể bạn quan tâm

Quang cảnh buổi làm việc giữa Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội và Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội, tháng 8/2026. (Ảnh HSS)

Thu hồi hơn 396 tỷ đồng tiền chậm đóng, trốn đóng các chế độ bảo hiểm

Đến hết tháng 9/2026, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã ban hành quyết định kiểm tra tại 7.553 đơn vị, yêu cầu truy thu gần 180 tỷ đồng cho 60.710 lao động chưa tham gia hoặc đóng thiếu các chế độ bảo hiểm. Số tiền chậm đóng, trốn đóng thu hồi được trong thời gian kiểm tra là hơn 396 tỷ đồng trên tổng số gần 649 tỷ đồng, đạt hơn 61%.

Sản xuất thiết bị điện công nghệ cao tại Công ty cổ phần Kỹ thuật công nghiệp Á Châu tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc. (Ảnh: nhandan.vn)

Người tham gia nhận sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế điện tử như thế nào?

Từ ngày 6/10/2026, Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội cấp sổ bảo hiểm xã hội điện tử cho người tham gia để giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định. Sau đây là hướng dẫn cụ thể cách nhận và sử dụng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế điện tử.

Tra cứu thông tin thẻ bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân gắn chip được triển khai tại 100% cơ sở khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế ở thành phố Hải Phòng. (Ảnh: THANH NGA)

Đề xuất kéo dài thời gian hỗ trợ 70% mức đóng bảo hiểm y tế lên 72 tháng

Từ những vướng mắc phát sinh trong thực tiễn và yêu cầu đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, Bộ Y tế đang đề xuất sửa đổi, bổ sung 21 khoản thuộc 15 điều của Nghị định số 188/2025/NĐ-CP. Đáng chú ý, Bộ Y tế đề xuất kéo dài thời gian hỗ trợ tối thiểu 70% mức đóng bảo hiểm y tế từ 36 tháng lên 72 tháng với một số đối tượng.

Bảo hiểm xã hội cơ sở Gia Lâm (Hà Nội) truyền thông chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại Phiên giao dịch việc làm cụm xã Gia Lâm-Phù Đổng-Thuận An-Bát Tràng năm 2026. (Ảnh: HSS)

Hà Nội xây dựng đơn vị học tập và điểm hỗ trợ kỹ năng số tại bảo hiểm xã hội cơ sở

Một trong những nội dung trọng tâm trong Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2026 của Bảo hiểm xã hội Hà Nội là xây dựng mô hình “Đơn vị học tập” và “Điểm hỗ trợ kỹ năng số” tại bảo hiểm xã hội cơ sở. Theo đó, viên chức, người lao động trực tiếp hỗ trợ người dân thực hiện các giao dịch bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế điện tử.

Trạm Y tế xã Hoàng Hoa Thám, tỉnh Hưng Yên khám sức khỏe định kỳ cho học sinh trong xã. (Ảnh: PHẠM HÀ)

Tháo gỡ nhiều vướng mắc về khám sức khỏe miễn phí toàn dân

Bộ Y tế hướng dẫn bác sĩ xem xét nếu tại thời điểm khám sức khỏe định kỳ, các kết quả xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh còn giá trị tham khảo cho chẩn đoán thì không chỉ định thực hiện lại nhằm tránh lãng phí... Đồng thời, cho phép khám tại nhà đối với người cao tuổi, người khuyết tật nặng, người bệnh nặng, người nằm một chỗ.

Tài xế lái xe công nghệ hoạt động trên đường phố Hà Nội. (Ảnh: ĐĂNG ANH)

Mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội với lao động nền tảng số

Sự phát triển của kinh tế số đang tạo ra thị trường việc làm mới với hàng triệu người tham gia thông qua các nền tảng vận tải, giao nhận, thương mại điện tử và dịch vụ… Việc mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội đối với lao động nền tảng số đang đặt ra những yêu cầu mới về thiết kế chính sách và phương thức tổ chức thực hiện

Trạm Y tế xã Ô Diên, Hà Nội khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho người dân. (Ảnh: DIỆU THƯƠNG)

Nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế từ tuyến y tế cơ sở

Bộ Y tế đang tiếp tục rà soát, hoàn thiện các quy định về điều kiện hoạt động khám bệnh, chữa bệnh, danh mục kỹ thuật, thuốc, thiết bị y tế và cơ chế khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế tại Trạm y tế cấp xã. Đồng thời phối hợp các bộ, ngành, địa phương triển khai các giải pháp nâng cao năng lực y tế cơ sở.

Khám, chữa bệnh tại Bệnh viện đa khoa Đống Đa, Hà Nội. (Ảnh LÊ TẤN)

Tám tháng đầu năm 2026, Hà Nội ghi nhận hơn 9,7 triệu lượt khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế

Trong 8 tháng đầu năm 2026, Hà Nội ghi nhận hơn 9,7 triệu lượt khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế, với tổng chi phí bảo hiểm y tế thanh toán hơn 22.000 tỷ đồng. Đáng chú ý, bệnh nhân ngoại tỉnh đến khám, chữa bệnh tại Hà Nội đạt tỷ trọng lớn, chiếm tới 50,9% tổng chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế toàn thành phố.

Người dân khám, chữa bệnh tại Bệnh viện Hữu Nghị. (Ảnh: THU TRANG)

Tự đi khám bảo hiểm y tế trái tuyến: 50% mức hưởng được tính thế nào, thuốc có được thanh toán?

Sau hơn 2 tháng triển khai chính sách mới, người tự đi khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế ngoại trú vẫn còn băn khoăn về mức quyền lợi được hưởng, đặc biệt là cách tính 50% mức hưởng bảo hiểm y tế. Ngoài khám, xét nghiệm được hưởng trái tuyến theo quy định, thuốc có được hưởng không?