Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế cho người khó khăn tại Hòa Bình

220 thẻ bảo hiểm y tế, sổ bảo hiểm xã hội đã được Bảo hiểm xã hội Việt Nam trao tặng đến người dân có hoàn cảnh khó khăn ở huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình.
Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh, lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Mai Châu tặng sổ bảo hiểm xã hội cho người có hoàn cảnh khó khăn. (Ảnh: VSS)
Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh, lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Mai Châu tặng sổ bảo hiểm xã hội cho người có hoàn cảnh khó khăn. (Ảnh: VSS)

Chiều 12/1, Bảo hiểm xã hội Việt Nam tổ chức trao tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế đến người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình.

Tại hội trường trụ sở Ủy ban nhân dân huyện Mai Châu, Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh cùng lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Mai Châu, đại diện các nhà tài trợ đã trao tặng 190 thẻ bảo hiểm y tế và 30 sổ bảo hiểm xã hội đến người dân có hoàn cảnh khó khăn, thuộc nhóm 439 người trên địa bàn tỉnh Hòa Bình được trao tặng trong năm 2024.

Số thẻ bảo hiểm y tế, sổ bảo hiểm xã hội còn lại sẽ được Bảo hiểm xã hội tỉnh Hòa Bình tiếp tục trao tặng đến tận tay người dân, người lao động trong tháng 1/2024.

190 thẻ bảo hiểm y tế và 30 sổ bảo hiểm xã hội đã được trao tặng đến người dân có hoàn cảnh khó khăn, thuộc nhóm 439 người trên địa bàn tỉnh Hòa Bình được trao tặng trong năm 2024.

Phát biểu tại chương trình, Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh cho biết, với mong muốn nhận được sự chung tay, góp sức của cộng đồng xã hội để ngày càng có nhiều người lao động được tham gia bảo hiểm xã hội, nhiều người dân được chăm sóc sức khoẻ bằng bảo hiểm y tế; thiết thực hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” do Thủ tướng phát động; tiếp nối truyền thống “trao nhân ái lan tỏa yêu thương” đã được cán bộ, công chức, viên chức toàn ngành bảo hiểm xã hội thực hiện trong những năm qua, đặc biệt là chương trình tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế cho người có hoàn cảnh khó khăn đã được triển khai rất thành công năm 2022. Ngày 29/11/2023, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã ban hành Kế hoạch số 4033/KH-BHXH tổ chức chương trình tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế cho người có hoàn cảnh khó khăn và mang Tết ấm đến với người nghèo xuân Giáp Thìn.

Thực hiện chương trình, ở Trung ương, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã chủ động kết nối với 7 doanh nghiệp ở khối Trung ương. Đó là các đơn vị: Ngân hàng TMCP Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank), Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank), Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), Ngân hàng TMCP Quân đội (MB), Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam VnPost và Tổng Công ty Bảo hiểm PVI) kêu gọi đồng hành, chung tay thực hiện chương trình đầy nhân văn này. Đến nay, 7 đơn vị đã đăng ký tài trợ trao tặng 2.575 sổ bảo hiểm xã hội, 19.527 thẻ bảo hiểm y tế với tổng số tiền hơn 13,3 tỷ đồng.

Tại các địa phương, bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố đã đồng loạt triển khai chương trình với nhiều giải pháp linh hoạt và sáng tạo, huy động sự vào cuộc của các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm trên địa bàn cùng chung tay thực hiện chương trình. Từ đó, gần 4.000 sổ bảo hiểm xã hội, hơn 88.000 thẻ bảo hiểm y tế được trao tặng với số tiền trên 7,2 tỷ đồng.

Chương trình “Mang Tết ấm đến với người nghèo xuân Giáp Thìn” tại các địa phương đã huy động được hơn 1.000 suất quà với số tiền gần 600 triệu đồng, đưa tổng số tiền huy động được ở cả Trung ương và địa phương là hơn 22 tỷ đồng.

Tại các địa phương, bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố đã đồng loạt triển khai chương trình với nhiều giải pháp linh hoạt và sáng tạo, huy động sự vào cuộc của các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm trên địa bàn cùng chung tay thực hiện chương trình. Từ đó, gần 4.000 sổ bảo hiểm xã hội, hơn 88.000 thẻ bảo hiểm y tế được trao tặng với số tiền trên 7,2 tỷ đồng.

“Trong 5 năm trở lại đây, sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế đã và đang ngày càng được nhiều tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm lựa chọn là món quà thiết thực và ý nghĩa trao tặng đến người nghèo, người khó khăn trong những chương trình thiện nguyện mà ngành bảo hiểm xã hội Việt Nam tổ chức. Với những ý nghĩa nhân văn, nhân đạo, cộng đồng chia sẻ của chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, cuốn sổ bảo hiểm xã hội, tấm thẻ bảo hiểm y tế, suất quà khi Tết đến, Xuân về khi được trao tặng đến người có hoàn cảnh khó khăn không chỉ là sự chia sẻ về vật chất mà còn là sự động viên về tinh thần vô cùng to lớn” - Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh chia sẻ.

Thay mặt người dân, ông Phạm Văn Hoàn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Mai Châu, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế huyện Mai Châu cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về công tác bảo đảm an sinh xã hội của địa phương nói chung và những món quà đặc biệt dành cho người dân hôm nay nói riêng. Ông mong muốn các cấp, các ngành, các tổ chức, doanh nghiệp tiếp tục hỗ trợ, cùng vào cuộc, chung tay thực hiện hỗ trợ kinh phí đóng bảo hiểm y tế cho người dân, đồng bào dân tộc thiểu số còn khó khăn về kinh tế trên địa bàn để “không ai bị bỏ lại phía sau”.

Theo Bảo hiểm xã hội Hòa Bình, tính đến hết tháng 12/2023, số người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc trên địa bàn tỉnh là 82.894 người, tăng 3.739 người so với cùng kỳ năm 2022. Số người tham gia bảo hiểm y tế là 840.451 người, đạt tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế 95,23% dân số.

Cùng ngày, Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam Nguyễn Đức Hòa cũng trao tặng 15 sổ bảo hiểm xã hội và 60 thẻ bảo hiểm y tế đến với người dân có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ.

Có thể bạn quan tâm

Sản xuất thiết bị điện công nghệ cao tại Công ty cổ phần Kỹ thuật công nghiệp Á Châu tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc. (Ảnh: nhandan.vn)

Người tham gia nhận sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế điện tử như thế nào?

Từ ngày 6/10/2026, Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội cấp sổ bảo hiểm xã hội điện tử cho người tham gia để giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định. Sau đây là hướng dẫn cụ thể cách nhận và sử dụng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế điện tử.

Tra cứu thông tin thẻ bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân gắn chip được triển khai tại 100% cơ sở khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế ở thành phố Hải Phòng. (Ảnh: THANH NGA)

Đề xuất kéo dài thời gian hỗ trợ 70% mức đóng bảo hiểm y tế lên 72 tháng

Từ những vướng mắc phát sinh trong thực tiễn và yêu cầu đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, Bộ Y tế đang đề xuất sửa đổi, bổ sung 21 khoản thuộc 15 điều của Nghị định số 188/2025/NĐ-CP. Đáng chú ý, Bộ Y tế đề xuất kéo dài thời gian hỗ trợ tối thiểu 70% mức đóng bảo hiểm y tế từ 36 tháng lên 72 tháng với một số đối tượng.

Bảo hiểm xã hội cơ sở Gia Lâm (Hà Nội) truyền thông chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại Phiên giao dịch việc làm cụm xã Gia Lâm-Phù Đổng-Thuận An-Bát Tràng năm 2026. (Ảnh: HSS)

Hà Nội xây dựng đơn vị học tập và điểm hỗ trợ kỹ năng số tại bảo hiểm xã hội cơ sở

Một trong những nội dung trọng tâm trong Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2026 của Bảo hiểm xã hội Hà Nội là xây dựng mô hình “Đơn vị học tập” và “Điểm hỗ trợ kỹ năng số” tại bảo hiểm xã hội cơ sở. Theo đó, viên chức, người lao động trực tiếp hỗ trợ người dân thực hiện các giao dịch bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế điện tử.

Trạm Y tế xã Hoàng Hoa Thám, tỉnh Hưng Yên khám sức khỏe định kỳ cho học sinh trong xã. (Ảnh: PHẠM HÀ)

Tháo gỡ nhiều vướng mắc về khám sức khỏe miễn phí toàn dân

Bộ Y tế hướng dẫn bác sĩ xem xét nếu tại thời điểm khám sức khỏe định kỳ, các kết quả xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh còn giá trị tham khảo cho chẩn đoán thì không chỉ định thực hiện lại nhằm tránh lãng phí... Đồng thời, cho phép khám tại nhà đối với người cao tuổi, người khuyết tật nặng, người bệnh nặng, người nằm một chỗ.

Tài xế lái xe công nghệ hoạt động trên đường phố Hà Nội. (Ảnh: ĐĂNG ANH)

Mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội với lao động nền tảng số

Sự phát triển của kinh tế số đang tạo ra thị trường việc làm mới với hàng triệu người tham gia thông qua các nền tảng vận tải, giao nhận, thương mại điện tử và dịch vụ… Việc mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội đối với lao động nền tảng số đang đặt ra những yêu cầu mới về thiết kế chính sách và phương thức tổ chức thực hiện

Trạm Y tế xã Ô Diên, Hà Nội khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho người dân. (Ảnh: DIỆU THƯƠNG)

Nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế từ tuyến y tế cơ sở

Bộ Y tế đang tiếp tục rà soát, hoàn thiện các quy định về điều kiện hoạt động khám bệnh, chữa bệnh, danh mục kỹ thuật, thuốc, thiết bị y tế và cơ chế khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế tại Trạm y tế cấp xã. Đồng thời phối hợp các bộ, ngành, địa phương triển khai các giải pháp nâng cao năng lực y tế cơ sở.

Khám, chữa bệnh tại Bệnh viện đa khoa Đống Đa, Hà Nội. (Ảnh LÊ TẤN)

Tám tháng đầu năm 2026, Hà Nội ghi nhận hơn 9,7 triệu lượt khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế

Trong 8 tháng đầu năm 2026, Hà Nội ghi nhận hơn 9,7 triệu lượt khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế, với tổng chi phí bảo hiểm y tế thanh toán hơn 22.000 tỷ đồng. Đáng chú ý, bệnh nhân ngoại tỉnh đến khám, chữa bệnh tại Hà Nội đạt tỷ trọng lớn, chiếm tới 50,9% tổng chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế toàn thành phố.

Người dân khám, chữa bệnh tại Bệnh viện Hữu Nghị. (Ảnh: THU TRANG)

Tự đi khám bảo hiểm y tế trái tuyến: 50% mức hưởng được tính thế nào, thuốc có được thanh toán?

Sau hơn 2 tháng triển khai chính sách mới, người tự đi khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế ngoại trú vẫn còn băn khoăn về mức quyền lợi được hưởng, đặc biệt là cách tính 50% mức hưởng bảo hiểm y tế. Ngoài khám, xét nghiệm được hưởng trái tuyến theo quy định, thuốc có được hưởng không?