Tặng quà người bệnh nhân Ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam

Nhân Ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam, đại diện Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã tới thăm, tặng quà các bệnh nhân nặng, hoàn cảnh khó khăn tại 2 bệnh viện ở Hà Nội. Trong đó, có bệnh nhân được Quỹ Bảo hiểm y tế thanh toán chi phí lớn tới hơn 1,1 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm nay.
Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh thăm, tặng quà bệnh nhân tại Viện Huyết học-Truyền máu Trung ương. (Ảnh: VSS)
Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh thăm, tặng quà bệnh nhân tại Viện Huyết học-Truyền máu Trung ương. (Ảnh: VSS)

Chiều 28/6, nhân dịp Ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam 1/7, Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh cùng lãnh đạo một số đơn vị trực thuộc, Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội đến nắm bắt tình hình khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế và thăm hỏi, tặng quà một số bệnh nhân bảo hiểm y tế đang điều trị tại Viện Huyết học-Truyền máu Trung ương và Bệnh viện Đại học Y dược.

Tại mỗi cơ sở, đoàn đã trao tặng 2 suất quà đến các bệnh nhân nặng, hoàn cảnh khó khăn, có chi phí được Quỹ Bảo hiểm y tế thanh toán lớn. Trong đó, bệnh nhân có chi phí lớn nhất, được Quỹ Bảo hiểm y tế thanh toán hơn 1,1 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm nay.

Tại đây, Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh đã trò chuyện, động viên các bệnh nhân về tình hình sức khỏe và quá trình điều trị, quá trình tham gia bảo hiểm y tế; đồng thời thông tin đến các bệnh nhân về quyền lợi, lợi ích to lớn của chính sách bảo hiểm y tế.

Là cơ quan được Chính phủ giao tổ chức thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh cho biết, ngành bảo hiểm xã hội Việt Nam đã và luôn đồng hành với ngành y, các bệnh viện để bảo đảm tốt nhất quyền lợi cho người tham gia trong khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế; tối ưu sử dụng Quỹ Bảo hiểm y tế, phòng tránh, hạn chế tối đa các chi phí bất hợp lý, lãng phí, từ đó có nguồn lực dành cho những nhiệm vụ thiết thực, phục vụ người bệnh, nhất là người bệnh nặng và mãn tính.

Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh làm việc, trao đổi với lãnh đạo Bệnh viện Đại học Y dược. (Ảnh: VSS)

Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh làm việc, trao đổi với lãnh đạo Bệnh viện Đại học Y dược. (Ảnh: VSS)

Trao đổi với lãnh đạo các bệnh viện, nhân dịp kỷ niệm 15 năm Ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam (1/7/2009-1/7/2024), Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh cũng gửi lời cảm ơn và tri ân sâu sắc với những đóng góp to lớn của đội ngũ lãnh đạo, các y bác sĩ, thầy thuốc của các bệnh viện trong công tác khám chữa bệnh nói chung và khám chữa bệnh bảo hiểm y tế nói riêng. Viện Huyết học-Truyền máu Trung ương, Bệnh viện Đại học Y dược thời gian qua đã phối hợp thường xuyên với Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội, Bảo hiểm xã hội Việt Nam thực hiện tốt công tác khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế cho người dân.

Từ năm 2009, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định lấy ngày 1/7 hằng năm là Ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam.

Thời gian tới, đồng chí Nguyễn Thế Mạnh đề nghị các đơn vị phát huy truyền thống, tập trung hơn nữa nguồn lực, tăng cường phối hợp với cơ quan bảo hiểm xã hội để thực hiện công tác khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế ngày càng tốt hơn.

Về những đề xuất, kiến nghị của các bệnh viện, Tổng Giám đốc giao các đơn vị trực thuộc liên quan, bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội giải quyết theo thẩm quyền.

Thay mặt người bệnh được tặng quà, lãnh đạo các bệnh viện cảm ơn sự quan tâm, chia sẻ của Bảo hiểm xã hội Việt Nam đến hoạt động của các bệnh viện thời gian qua, đặc biệt là những phần quà rất có ý nghĩa với những bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại đơn vị. Đây là sự động viên, chia sẻ quý báu, kịp thời đến nhóm đối tượng này. Những năm qua, các bệnh viện và cơ quan bảo hiểm xã hội luôn làm tốt công tác phối hợp trong tổ chức thực hiện công tác khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, mục đích cuối cùng là hướng đến sự hài lòng, quyền lợi của người tham gia.

Từ năm 2009, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định lấy ngày 1/7 hằng năm là Ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam. Sự kiện này thể hiện ý chí, quyết tâm của Đảng, Nhà nước và Chính phủ trong thực hiện mục tiêu bảo hiểm y tế toàn dân, tạo điều kiện để tất cả người dân được chăm sóc sức khỏe thông qua chính sách bảo hiểm y tế.

Tính đến hết tháng 5 năm 2024, Hà Nội có hơn 7,9 triệu người tham gia bảo hiểm y tế, đạt tỷ lệ bao phủ 94,31% dân số. Riêng tháng 5 vừa qua, Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội cũng đã bảo đảm quyền lợi khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế cho hơn 1,1 triệu lượt khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế.

Có thể bạn quan tâm

Sản xuất thiết bị điện công nghệ cao tại Công ty cổ phần Kỹ thuật công nghiệp Á Châu tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc. (Ảnh: nhandan.vn)

Người tham gia nhận sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế điện tử như thế nào?

Từ ngày 6/10/2026, Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội cấp sổ bảo hiểm xã hội điện tử cho người tham gia để giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định. Sau đây là hướng dẫn cụ thể cách nhận và sử dụng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế điện tử.

Tra cứu thông tin thẻ bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân gắn chip được triển khai tại 100% cơ sở khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế ở thành phố Hải Phòng. (Ảnh: THANH NGA)

Đề xuất kéo dài thời gian hỗ trợ 70% mức đóng bảo hiểm y tế lên 72 tháng

Từ những vướng mắc phát sinh trong thực tiễn và yêu cầu đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, Bộ Y tế đang đề xuất sửa đổi, bổ sung 21 khoản thuộc 15 điều của Nghị định số 188/2025/NĐ-CP. Đáng chú ý, Bộ Y tế đề xuất kéo dài thời gian hỗ trợ tối thiểu 70% mức đóng bảo hiểm y tế từ 36 tháng lên 72 tháng với một số đối tượng.

Bảo hiểm xã hội cơ sở Gia Lâm (Hà Nội) truyền thông chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại Phiên giao dịch việc làm cụm xã Gia Lâm-Phù Đổng-Thuận An-Bát Tràng năm 2026. (Ảnh: HSS)

Hà Nội xây dựng đơn vị học tập và điểm hỗ trợ kỹ năng số tại bảo hiểm xã hội cơ sở

Một trong những nội dung trọng tâm trong Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2026 của Bảo hiểm xã hội Hà Nội là xây dựng mô hình “Đơn vị học tập” và “Điểm hỗ trợ kỹ năng số” tại bảo hiểm xã hội cơ sở. Theo đó, viên chức, người lao động trực tiếp hỗ trợ người dân thực hiện các giao dịch bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế điện tử.

Trạm Y tế xã Hoàng Hoa Thám, tỉnh Hưng Yên khám sức khỏe định kỳ cho học sinh trong xã. (Ảnh: PHẠM HÀ)

Tháo gỡ nhiều vướng mắc về khám sức khỏe miễn phí toàn dân

Bộ Y tế hướng dẫn bác sĩ xem xét nếu tại thời điểm khám sức khỏe định kỳ, các kết quả xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh còn giá trị tham khảo cho chẩn đoán thì không chỉ định thực hiện lại nhằm tránh lãng phí... Đồng thời, cho phép khám tại nhà đối với người cao tuổi, người khuyết tật nặng, người bệnh nặng, người nằm một chỗ.

Tài xế lái xe công nghệ hoạt động trên đường phố Hà Nội. (Ảnh: ĐĂNG ANH)

Mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội với lao động nền tảng số

Sự phát triển của kinh tế số đang tạo ra thị trường việc làm mới với hàng triệu người tham gia thông qua các nền tảng vận tải, giao nhận, thương mại điện tử và dịch vụ… Việc mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội đối với lao động nền tảng số đang đặt ra những yêu cầu mới về thiết kế chính sách và phương thức tổ chức thực hiện

Trạm Y tế xã Ô Diên, Hà Nội khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho người dân. (Ảnh: DIỆU THƯƠNG)

Nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế từ tuyến y tế cơ sở

Bộ Y tế đang tiếp tục rà soát, hoàn thiện các quy định về điều kiện hoạt động khám bệnh, chữa bệnh, danh mục kỹ thuật, thuốc, thiết bị y tế và cơ chế khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế tại Trạm y tế cấp xã. Đồng thời phối hợp các bộ, ngành, địa phương triển khai các giải pháp nâng cao năng lực y tế cơ sở.

Khám, chữa bệnh tại Bệnh viện đa khoa Đống Đa, Hà Nội. (Ảnh LÊ TẤN)

Tám tháng đầu năm 2026, Hà Nội ghi nhận hơn 9,7 triệu lượt khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế

Trong 8 tháng đầu năm 2026, Hà Nội ghi nhận hơn 9,7 triệu lượt khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế, với tổng chi phí bảo hiểm y tế thanh toán hơn 22.000 tỷ đồng. Đáng chú ý, bệnh nhân ngoại tỉnh đến khám, chữa bệnh tại Hà Nội đạt tỷ trọng lớn, chiếm tới 50,9% tổng chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế toàn thành phố.

Người dân khám, chữa bệnh tại Bệnh viện Hữu Nghị. (Ảnh: THU TRANG)

Tự đi khám bảo hiểm y tế trái tuyến: 50% mức hưởng được tính thế nào, thuốc có được thanh toán?

Sau hơn 2 tháng triển khai chính sách mới, người tự đi khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế ngoại trú vẫn còn băn khoăn về mức quyền lợi được hưởng, đặc biệt là cách tính 50% mức hưởng bảo hiểm y tế. Ngoài khám, xét nghiệm được hưởng trái tuyến theo quy định, thuốc có được hưởng không?

Cán bộ Bảo hiểm xã hội tỉnh Tuyên Quang hướng dẫn người lao động tham gia tại Sàn giao dịch việc làm. (Ảnh: NHẬT ANH).

Chấn chỉnh chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp thất nghiệp qua bưu điện

Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa có công văn yêu cầu Bảo hiểm xã hội các địa phương và Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam tăng cường chấn chỉnh, kiểm soát việc chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, trợ cấp thất nghiệp..., khắc phục những vấn đề tồn tại, hạn chế sai sót và nâng cao chất lượng phục vụ người hưởng.