Tặng quà cho học sinh huyện đảo Bạch Long Vĩ

NDĐT - Thực hiện chương trình Hướng về biển đảo quê hương, Trường đại học Kinh tế quốc dân (ĐHKTQD) đã tổ chức tặng quà cho các đơn vị trường học, học sinh… trên huyện đảo Bạch Long Vĩ (TP Hải Phòng).

Chủ tịch Hội đồng Trường ĐHKTQD Nguyễn Thanh Hà trao quà cho Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Bạch Long Vĩ.
Chủ tịch Hội đồng Trường ĐHKTQD Nguyễn Thanh Hà trao quà cho Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Bạch Long Vĩ.

Trong hai ngày 4 và 5-5 công đoàn Trường ĐHKTQD đã trao tặng 60 triệu đồng và quà gồm: máy tính xách tay, bốn máy in, dụng cụ thể thao, cặp sách, ba lô, sách vở… cho học sinh, các đơn vị trường học, y tế, liên đội thanh niên xung phong, các đơn vị bộ đội trên đảo Bạch Long Vĩ.

Theo PGS, TS Nguyễn Thanh Hà, Chủ tịch Hội đồng Trường ĐHKTQD, việc hướng về biển đảo quê hương, đến với huyện đảo Bạch Long Vĩ là mong mỏi của mỗi cán bộ, giảng viên, nhà nghiên cứu trong trường. Việc trao tận tay những món quà dù không lớn cho cán bộ, quân, dân đảo Bạch Long Vĩ không chỉ là tình cảm mà còn thể hiện trách nhiệm để mỗi cán bộ, giảng viên trong trường luôn hướng đến nơi biển đảo tiền tiêu của tổ quốc.

Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đảo Bạch Long Vĩ Trần Quang Tường cho biết, Bạch Long Vĩ là đảo xa đất liền nhất của miền bắc vẫn còn nhiều khó khăn. Tuy nhiên, chính quyền và quân, dân trên đảo luôn đoàn kết, trách nhiệm trong việc xây dựng, phát triển và tạo niềm tin bảo vệ vững chắc biển đảo của tổ quốc. Toàn huyện luôn đẩy mạnh quy chế phối hợp giữa các đơn vị trên địa bàn phối hợp chặt chẽ trong công tác cảnh giới vùng trời và bảo vệ chủ quyền biển đảo, tăng cường công tác kiểm tra kiểm soát trên đảo. Các hoạt động kinh tế - xã hội của đảo cũng ngày càng phát triển. Nhất là năm 2017, huyện đảo bạch Long Vĩ thực hiện chủ đề “Tiếp tục đẩy mạnh thu hút đầu tư, nâng cao chất lượng cơ sở hạ tầng, bảo đảm an sinh xã hội” đã đạt được kết quả tích cực với tổng giá trị sản xuất các ngành kinh tế đạt 455,2 tỷ đồng, bảo đảm các hoạt động chăm lo sức khỏe không chỉ người dân trên đảo cho cả các ngư dân đánh bắt xa bờ với 5.837 lượt người được khám và chữa bệnh…

Có thể bạn quan tâm

[Ảnh] Học sinh vui lễ hội xuân, tìm hiểu nét đẹp truyền thống

[Ảnh] Học sinh vui lễ hội xuân, tìm hiểu nét đẹp truyền thống

Dịp này, nhiều nhà trường tổ chức các hoạt động vui xuân đón Tết, tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho thầy trò ở trường học. Đây còn là dịp để học sinh được tìm hiểu, trải nghiệm và gìn giữ các phong tục tốt đẹp của dân tộc cũng như phát huy khả năng sáng tạo qua các hoạt động tập thể.

Các đại biểu tham quan 8 gian trưng bày và trình diễn các loại hình nghệ thuật truyền thống.

Hưng Yên đưa nghệ thuật truyền thống vào các cơ sở giáo dục cấp tiểu học

Sáng 27/1, tại Trường tiểu học Lý Tự Trọng (phường Thái Bình, tỉnh Hưng Yên), hơn 800 cán bộ quản lý và giáo viên thuộc 461 trường phổ thông có cấp tiểu học trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đã tham dự Chuyên đề “Đưa nghệ thuật truyền thống vào các cơ sở giáo dục phổ thông có cấp tiểu học năm học 2025-2026”.

Sinh viên Trường đại học Khoa học xã hội và nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh thực hành nghiên cứu khoa học.

Đổi mới nghiên cứu liên ngành trong lĩnh vực khoa học xã hội

Trong thời đại ngày nay, nhiều vấn đề không chỉ là sự quan tâm của một quốc gia đơn lẻ, mà trở thành vấn đề chung của cả khu vực và thế giới. Theo đó, thúc đẩy nghiên cứu đa ngành là con đường tất yếu để giải quyết các vấn đề thực tiễn một cách toàn diện và hiệu quả.

Giờ thực hành của học sinh Trường trung học cơ sở Chu Văn An, thành phố Hà Nội.

Minh bạch hoạt động dạy thêm

Cơ quan quản lý đang sửa đổi, bổ sung Thông tư số 29/2024/TT-BGDĐT quy định về dạy thêm, học thêm nhằm đưa vấn đề dạy thêm, học thêm vào “nền nếp”. Quy định mới dự kiến sẽ khắc phục tình trạng dạy thêm trá hình.

Giáo dục đại học với vai trò kiến tạo năng lực phát triển dài hạn, tạo dựng năng lực cạnh tranh và năng lực tự chủ của quốc gia

Giáo dục đại học với vai trò kiến tạo năng lực phát triển dài hạn, tạo dựng năng lực cạnh tranh và năng lực tự chủ của quốc gia

Không chỉ dừng lại ở quan điểm coi giáo dục là quốc sách hàng đầu, Đại hội XIV nhấn mạnh yêu cầu đổi mới mạnh mẽ và nâng cao chất lượng thực chất của giáo dục-đào tạo, đặc biệt là giáo dục đại học và đào tạo nhân lực khoa học-công nghệ.