Bên cạnh triển khai chiến lược hợp tác an ninh bằng việc tăng cường gắn kết với các đối tác trọng điểm ở Tây Phi, EU cũng hướng tới mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực như năng lượng tái tạo, phát triển hạ tầng và chuyển đổi số thông qua hỗ trợ tài chính và chuyển giao công nghệ.
EU đã ký kết thỏa thuận đối tác an ninh-quốc phòng với Ghana, đánh dấu bước tiến cụ thể trong nỗ lực nâng cao năng lực ứng phó của quốc gia này trước các nguy cơ khủng bố, xung đột và tội phạm xuyên quốc gia.
Theo thỏa thuận, EU cam kết hỗ trợ Ghana các trang thiết bị quân sự, bao gồm thiết bị bay không người lái, phương tiện vận tải và xe mô-tô phục vụ nhiệm vụ bảo đảm an ninh. Không chỉ dừng ở hỗ trợ vật chất, hai bên còn thiết lập khuôn khổ hợp tác toàn diện trên nhiều lĩnh vực, từ chống khủng bố, phòng ngừa xung đột, an ninh mạng, quản lý biên giới đến bảo đảm an ninh hàng hải tại Vịnh Guinea và tham gia các hoạt động gìn giữ hòa bình.
Hiện Ghana triển khai khoảng 30 dự án an ninh với sự hỗ trợ của EU. Kể từ năm 2023, khối này đã cung cấp cho Ghana các gói hỗ trợ trị giá khoảng 57,9 triệu USD, bao gồm cả trang thiết bị và chương trình đào tạo.
Trong bối cảnh khu vực Tây Phi đang đối mặt tình trạng nổi dậy vũ trang và gia tăng tội phạm xuyên quốc gia, Nigeria tăng cường phối hợp EU nhằm củng cố các cơ chế hòa bình và bảo đảm ổn định khu vực.
Hai bên tái khẳng định cam kết tăng cường quan hệ đối tác chiến lược, trong đó EU nhấn mạnh vai trò then chốt của Nigeria đối với ổn định và phát triển khu vực Tây Phi. Nhờ quy mô kinh tế hàng đầu châu lục và vai trò dẫn dắt trong các cơ chế hợp tác khu vực như Cộng đồng Kinh tế các quốc gia Tây Phi (ECOWAS), Nigeria được coi là đối tác chủ chốt của EU tại châu Phi.
EU tiếp tục khẳng định vai trò là nhà tài trợ nhân đạo hàng đầu tại khu vực Hồ lớn châu Phi với tổng ngân sách viện trợ nhân đạo dành cho khu vực này trong năm 2025 lên tới 129,5 triệu euro.
Trước tình hình xung đột tiếp tục leo thang tại miền đông CHDC Congo, đầu năm nay, EU quyết định huy động 81,2 triệu euro viện trợ nhằm hỗ trợ các cộng đồng chịu ảnh hưởng nặng nề bởi bạo lực, di cư và khủng hoảng nhân đạo trên diện rộng tại khu vực này. Gói viện trợ mới tập trung hỗ trợ những nhóm dân cư dễ bị tổn thương nhất tại miền đông CHDC Congo, nơi xung đột vũ trang kéo dài đã khiến hàng triệu người phải rời bỏ nhà cửa.
Bên cạnh đó, nguồn lực cũng dành cho việc hỗ trợ người tị nạn Congo tại các quốc gia láng giềng, đồng thời triển khai các chương trình cứu trợ tại Burundi, Rwanda và Tanzania.
Trong khi đó, để tăng cường kết nối kinh tế giữa hai châu lục, Ngân hàng Đầu tư châu Âu (EIB) cam kết đầu tư 40 triệu euro cho quỹ công nghệ tập trung vào châu Phi.
Với chiến lược đầu tư tập trung vào ứng dụng công nghệ và dịch vụ di động như thanh toán số, y tế, giao thông và giáo dục, những lĩnh vực then chốt đối với tăng trưởng bao trùm và nâng cao chất lượng cuộc sống, EU sẽ rót vốn vào các thị trường được coi là trung tâm đổi mới sáng tạo lớn của châu Phi như Nigeria, Kenya, Maroc, Nam Phi; đồng thời mở rộng sang các thị trường mới nổi như Ghana, Bờ Biển Ngà, Cameroon, CHDC Congo, Tunisia, Tanzania và Uganda. Sáng kiến này phù hợp với sáng kiến Cửa ngõ Toàn cầu (Global Gateway) của EU nhằm thúc đẩy phát triển hạ tầng bền vững và chuyển đổi số, đồng thời tạo việc làm cho lực lượng dân số trẻ đang tăng nhanh tại châu Phi.
Châu Phi luôn nằm trong ưu tiên viện trợ của châu Âu bởi duy trì một khu vực châu Phi ổn định và phát triển là nhân tố quan trọng đối với an ninh của Lục địa Già nằm bên kia bờ Địa Trung Hải. Trong bối cảnh hiện nay, châu Âu đang cần một cách tiếp cận thực tế và tầm nhìn dài hạn với châu Phi, trong đó không chỉ coi châu Phi là “địa chỉ từ thiện”, mà còn hợp tác để cùng nhau phát triển vì sự ổn định, thịnh vượng bền vững của cả hai châu lục.