Tấn công bằng UAV ở Sudan, ít nhất 56 người thiệt mạng

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ít nhất 56 người đã thiệt mạng và 107 người khác bị thương trong một cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái (UAV) nhằm vào thị trấn Kutum thuộc bang North Darfur, miền tây Sudan, khu vực hiện do Lực lượng Hỗ trợ nhanh (RSF) bán quân sự kiểm soát.

Cảnh đổ nát tại trung tâm y tế ở El Fasher, Bắc Darfur, Sudan sau một vụ tấn công. (Ảnh: THX/TTXVN)
Cảnh đổ nát tại trung tâm y tế ở El Fasher, Bắc Darfur, Sudan sau một vụ tấn công. (Ảnh: THX/TTXVN)

Một nguồn tin y tế địa phương ngày 9/4 cho biết cuộc không kích diễn ra ngày 8/4 trong bối cảnh các cuộc tấn công bằng UAV của cả Quân đội Sudan và RSF gia tăng. Hai bên đã giao tranh dữ dội từ tháng 4/2023. Chiếc UAV đã đánh trúng khu dân cư Al-Salama gần trường nữ sinh Al-Um. Các cuộc tấn công bằng UAV gần như diễn ra hàng ngày đã làm gián đoạn cuộc sống trên khắp Sudan, đặc biệt là tại khu vực Kordofan – hiện là chiến trường chính – và vùng Darfur do RSF kiểm soát.

Tổ chức Bác sĩ không biên giới (MSF) cho biết họ đã điều trị cho khoảng 400 người bị thương do UAV kể từ tháng 2 năm nay. Liên hợp quốc trước đó thông báo các cuộc tấn công bằng UAV trên khắp Sudan đã khiến hơn 500 dân thường thiệt mạng kể từ tháng 1 đến giữa tháng 3 năm nay, đồng thời cảnh báo về “sự tàn phá của các loại vũ khí công nghệ cao, chi phí thấp khi chúng được sử dụng tại khu vực đông dân cư”. Tuần trước, một cuộc tấn công bằng UAV bị cáo buộc do RSF tiến hành đã đánh trúng phòng phẫu thuật và khoa sản của một bệnh viện ở bang White Nile, khiến 10 người thiệt mạng.

Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), hơn 2.000 người đã thiệt mạng và 720 người bị thương trong 213 vụ tấn công nhằm vào các cơ sở y tế trên khắp Sudan kể từ khi chiến tranh nổ ra. Cuộc xung đột, hiện đã bước sang năm thứ 3, đã khiến hàng chục nghìn người thiệt mạng, hơn 11 triệu người phải di dời nơi ở và gây ra cuộc khủng hoảng di cư và đói kém lớn nhất thế giới. Hiện Sudan bị chia cắt trên thực tế với quân đội Sudan kiểm soát miền bắc, đông và miền trung, trong khi RSF nắm quyền tại miền tây và cùng các lực lượng đồng minh kiểm soát một phần phía nam đất nước này.

Có thể bạn quan tâm

Em nhỏ làm việc dưới trời nắng nóng tại Tigray, Ethiopia. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Khủng hoảng do sóng nhiệt ở châu Phi ngày càng nghiêm trọng

Sóng nhiệt đang nổi lên như một trong những mối đe dọa liên quan đến khí hậu nghiêm trọng nhất đối với châu Phi và điều đáng lo ngại là không chỉ các thành phố lớn chịu tác động mà còn cả ở những vùng nông thôn nghèo, nơi người dân sống chủ yếu dựa vào đồng ruộng và lao động ngoài trời.

Ảnh chụp ngày 16/2/2025 cho thấy quang cảnh thành phố Addis Ababa, Ethiopia. (Ảnh minh họa: TÂN HOA XÃ)

Đánh thức tiềm năng thương mại nội khối

Tổng Thư ký Hiệp định thương mại tự do châu Phi (AfCFTA) Wamkele Mene kêu gọi các quốc gia thành viên đẩy nhanh thực thi thỏa thuận thương mại lịch sử nhằm khai mở thị trường trị giá 3.400 tỷ USD của châu lục.

Africa Energy Indaba mở ra nhiều cơ hội đầu tư. (Ảnh: SA Profile)

Châu Phi tăng cường tự chủ năng lượng

Xung đột leo thang ở Trung Đông trở thành cú sốc địa kinh tế tác động trực diện lên đời sống người dân châu Phi, khi phần lớn các nước ở lục địa này nhập khẩu ròng nhiên liệu, phụ thuộc vào dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG), phân bón và nhiều mặt hàng thiết yếu.

Binh sĩ được triển khai tại khu vực Alole, Nam Sudan. (Ảnh: TTXVN)

Vụ tấn công nghiêm trọng tại Nam Sudan

Trong thông báo mới nhất, nhà chức trách địa phương xác nhận 169 người chết trong vụ tấn công nghiêm trọng hôm 1/3, do một nhóm chưa xác định danh tính tiến hành tại hạt Abiemnom, thuộc khu vực hành chính Ruweng, miền bắc Nam Sudan. Con số nêu trên cao hơn so với ước tính ban đầu là 122 người và có thể còn tiếp tục tăng.

Quang cảnh bên ngoài trụ sở Liên minh châu Phi (AU) tại Addis Ababa, Ethiopia. (Ảnh: THX)

Động lực mới của kinh tế châu Phi

Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) dự báo châu Phi sẽ dẫn đầu thế giới về số lượng nền kinh tế tăng trưởng cao trong năm 2026, với nhiều quốc gia đạt mức tăng trưởng từ 6% trở lên.