Quân y Việt Nam khẳng định được năng lực, uy tín tại Phái bộ Liên hợp quốc

Việc Giám đốc Bệnh viện cấp 2 số 7 của Việt Nam được phân công giữ cương vị Chủ tịch Hội đồng kiểm tra nội bộ về phòng, chống hành vi khai thác và lạm dụng tình dục tại khu vực bang Unity, Nam Sudan cho thấy năng lực và uy tín của quân y Việt Nam khi thực hiện nhiệm vụ quốc tế.

Thiếu tá, Bác sĩ, Tiến sĩ Trần Đức Tài, Giám đốc Bệnh viện cấp 2 số 7, Chủ tịch Hội đồng kiểm tra nội bộ về phòng, chống hành vi khai thác và lạm dụng tình dục cùng các thành viên Hội đồng kiểm tra toàn diện tại các đơn vị đóng quân trên địa bàn Bentiu. (Ảnh: TIẾN PHÚC)
Thiếu tá, Bác sĩ, Tiến sĩ Trần Đức Tài, Giám đốc Bệnh viện cấp 2 số 7, Chủ tịch Hội đồng kiểm tra nội bộ về phòng, chống hành vi khai thác và lạm dụng tình dục cùng các thành viên Hội đồng kiểm tra toàn diện tại các đơn vị đóng quân trên địa bàn Bentiu. (Ảnh: TIẾN PHÚC)

Bentiu (bang Unity) một trong những địa bàn có tình hình nhân đạo phức tạp và nhạy cảm nhất Nam Sudan. Đây là nơi hàng trăm nghìn người dân đang sống trong điều kiện thiếu thốn và phụ thuộc chủ yếu vào viện trợ quốc tế. Giữa bối cảnh nhân đạo còn nhiều thách thức tại Bentiu, công tác phòng, chống hành vi khai thác và lạm dụng tình dục là yêu cầu đặc biệt quan trọng đối với mọi lực lượng gìn giữ hòa bình.

Việc Thiếu tá, Bác sĩ, Tiến sĩ Trần Đức Tài, Giám đốc Bệnh viện cấp 2 số 7 được Chỉ huy Phân khu tin tưởng phân công giữ cương vị Chủ tịch Hội đồng kiểm tra nội bộ lĩnh vực nhạy cảm này cho thấy sự tin tưởng của Phái bộ Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc ở Nam Sudan đối với năng lực tổ chức, tính kỷ luật và sự chuyên nghiệp của lực lượng Việt Nam.

Đây không chỉ là nhiệm vụ chuyên môn, mà là sự đánh giá toàn diện của Phái bộ đối với năng lực tổ chức, mức độ kỷ luật và độ tin cậy của lực lượng Việt Nam trong môi trường đa quốc gia, đặc biệt trong một lĩnh vực nhạy cảm, có tác động trực tiếp đến uy tín và tính chính danh của hoạt động gìn giữ hòa bình.

kiemt-ra.jpg
Đoàn kiểm tra đánh giá môi trường sống, không gian sinh hoạt và nhận thức, trách nhiệm của mỗi quân nhân tại mỗi đơn vị về phòng chống hành vi khai thác và lạm dụng tình dục. (Ảnh: TIẾN PHÚC)

Ngày 27/3, Hội đồng kiểm tra nội bộ về phòng, chống hành vi khai thác và lạm dụng tình dục đã tiến hành kiểm tra toàn diện tại các đơn vị đóng quân trên địa bàn Bentiu với sự tham gia đầy đủ của đại diện lực lượng quốc tế như Ghabatt (Đơn vị bộ binh Ghana), Monbatt (Đơn vị bộ binh Monbatt), Ghana FPU (Đơn vị cảnh sát Ghana) và PakMed (Đơn vị công binh Pakistan). Bệnh viện cấp 2 số 7 được chọn là đơn vị kiểm tra đầu tiên, qua đó thiết lập chuẩn mực ban đầu cho toàn bộ quá trình đánh giá, thể hiện tinh thần trách nhiệm, tính nêu gương và sự minh bạch trong công tác kiểm tra, giám sát.

Kết quả kiểm tra cho thấy các đơn vị tại địa bàn đóng quân, đặc biệt là Bệnh viện cấp 2 số 7 đã triển khai nghiêm túc, đồng bộ các biện pháp phòng ngừa khai thác và lạm dụng tình dục (SEA). 100% cán bộ, nhân viên nắm vững quy định và nghĩa vụ liên quan đến SEA, hệ thống đào tạo, quán triệt được triển khai đầy đủ, có minh chứng rõ ràng, môi trường doanh trại được kiểm soát chặt chẽ, hạn chế tối đa các yếu tố rủi ro, không phát hiện dấu hiệu vi phạm hoặc nguy cơ nghiêm trọng.

Thông qua hoạt động kiểm tra nội bộ lần này, Bệnh viện cấp 2 số 7 cũng như lực lượng gìn giữ hòa bình tại Phân khu không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn mà còn khẳng định vai trò tích cực trong việc duy trì kỷ luật, bảo vệ phẩm giá con người và xây dựng niềm tin với cộng đồng địa phương.

z7671653732183-86adcf7f742c577f0c074c44bb04b2e8.jpg
Đại úy Phạm Ngọc Anh (người bên phải) - Cán bộ của Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 7 (người được đào tạo chuyên sâu và cấp chứng chỉ quốc tế về công tác giới trong hoạt động gìn giữ hòa bình) tham gia đoàn kiểm tra tại các đơn vị. (Ảnh: TIẾN PHÚC)

Theo các báo cáo định kỳ của Liên hợp quốc, số lượng cáo buộc SEA liên quan đến nhân viên quốc tế tại Nam Sudan hiện được ghi nhận ở mức rất thấp, song tình trạng “dưới mức báo cáo” vẫn tồn tại, đặc biệt tại các khu vực có đông người di dời như Bentiu. Điều này càng cho thấy ý nghĩa của việc chủ động kiểm soát và phòng ngừa từ sớm.

Khai thác và lạm dụng tình dục (SEA) từ lâu được Liên hợp quốc xác định là một trong những nguy cơ lớn nhất có thể làm xói mòn niềm tin của người dân đối với lực lượng gìn giữ hòa bình. Tại những địa bàn như Bentiu - nơi hội tụ các yếu tố rủi ro như xung đột kéo dài, nghèo đói và di dời quy mô lớn - việc kiểm soát hành vi của lực lượng triển khai không chỉ là yêu cầu về quy định, mà là một “lằn ranh đạo đức” cần được giữ vững tuyệt đối.

Trong cách tiếp cận hiện đại, phòng, chống SEA không chỉ nhằm bảo vệ người dân, mà còn là cơ chế bảo vệ toàn diện. Đó là bảo vệ cộng đồng dễ bị tổn thương, đồng thời bảo vệ chính lực lượng khỏi những rủi ro nghề nghiệp và các cáo buộc có thể phát sinh. Ở cấp độ sâu hơn, các quy định này còn góp phần ngăn ngừa những hành vi quấy rối, lạm dụng hoặc lợi dụng vị trí công tác ngay trong nội bộ lực lượng. Một lực lượng chỉ có thể bảo vệ người khác khi chính họ được bảo vệ bởi kỷ luật, chuẩn mực và sự minh bạch trong nội bộ.

Có thể bạn quan tâm

Em nhỏ làm việc dưới trời nắng nóng tại Tigray, Ethiopia. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Khủng hoảng do sóng nhiệt ở châu Phi ngày càng nghiêm trọng

Sóng nhiệt đang nổi lên như một trong những mối đe dọa liên quan đến khí hậu nghiêm trọng nhất đối với châu Phi và điều đáng lo ngại là không chỉ các thành phố lớn chịu tác động mà còn cả ở những vùng nông thôn nghèo, nơi người dân sống chủ yếu dựa vào đồng ruộng và lao động ngoài trời.

Ảnh chụp ngày 16/2/2025 cho thấy quang cảnh thành phố Addis Ababa, Ethiopia. (Ảnh minh họa: TÂN HOA XÃ)

Đánh thức tiềm năng thương mại nội khối

Tổng Thư ký Hiệp định thương mại tự do châu Phi (AfCFTA) Wamkele Mene kêu gọi các quốc gia thành viên đẩy nhanh thực thi thỏa thuận thương mại lịch sử nhằm khai mở thị trường trị giá 3.400 tỷ USD của châu lục.

Africa Energy Indaba mở ra nhiều cơ hội đầu tư. (Ảnh: SA Profile)

Châu Phi tăng cường tự chủ năng lượng

Xung đột leo thang ở Trung Đông trở thành cú sốc địa kinh tế tác động trực diện lên đời sống người dân châu Phi, khi phần lớn các nước ở lục địa này nhập khẩu ròng nhiên liệu, phụ thuộc vào dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG), phân bón và nhiều mặt hàng thiết yếu.

UAV tấn công 2 khu chợ ở Sudan. (Ảnh: bssnews.net)

UAV tấn công 2 khu chợ ở Sudan, ít nhất 33 người thiệt mạng

2 vụ tấn công bằng thiết bị bay không người lái vào 2 khu chợ tại các thị trấn nằm dưới quyền kiểm soát của Lực lượng Hỗ trợ nhanh bán quân sự ở khu vực Kordofan của Sudan trong ngày 8/3 đã khiến ít nhất 33 người thiệt mạng, trong khi một cuộc tấn công khác cũng gây ra đám cháy lớn tại một khu chợ buôn bán dầu ở khu vực Darfur.

Binh sĩ được triển khai tại khu vực Alole, Nam Sudan. (Ảnh: TTXVN)

Vụ tấn công nghiêm trọng tại Nam Sudan

Trong thông báo mới nhất, nhà chức trách địa phương xác nhận 169 người chết trong vụ tấn công nghiêm trọng hôm 1/3, do một nhóm chưa xác định danh tính tiến hành tại hạt Abiemnom, thuộc khu vực hành chính Ruweng, miền bắc Nam Sudan. Con số nêu trên cao hơn so với ước tính ban đầu là 122 người và có thể còn tiếp tục tăng.

Quang cảnh bên ngoài trụ sở Liên minh châu Phi (AU) tại Addis Ababa, Ethiopia. (Ảnh: THX)

Động lực mới của kinh tế châu Phi

Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) dự báo châu Phi sẽ dẫn đầu thế giới về số lượng nền kinh tế tăng trưởng cao trong năm 2026, với nhiều quốc gia đạt mức tăng trưởng từ 6% trở lên. 

Đại sứ Nguyễn Nam Dương và Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Nam Sudan Monday Semaya Kumba. (Ảnh do Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập cung cấp)

Sudan mong muốn tăng cường quan hệ hợp tác với Việt Nam

Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Nam Sudan khẳng định, Việt Nam là một trong những quốc gia quan trọng hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Nam Sudan hiện nay; trân trọng Việt Nam là một trong các nước sớm công nhận nền độc lập của Nam Sudan và ủng hộ Nam Sudan gia nhập Liên hợp quốc.

Đại sứ Trần Thị Thu Thìn trao khoản hỗ trợ trị giá 100.000 USD tới Tổng Thư ký Đảng Mặt trận Giải phóng Mozambique Chakil Aboobacar. (Ảnh do Đại sứ quán Việt Nam tại Mozambique cung cấp)

Việt Nam hỗ trợ Mozambique 100.000 USD khắc phục hậu quả mưa lũ

Ngày 23/2, tại trụ sở Đảng Mặt trận Giải phóng Mozambique (FRELIMO), Đại sứ Việt Nam tại Mozambique Trần Thị Thu Thìn đã trao khoản hỗ trợ trị giá 100.000 USD của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam ủng hộ nhân dân Mozambique khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra tới Tổng Thư ký Đảng Mặt trận Giải phóng Mozambique Chakil Aboobacar.