Động lực mới của kinh tế châu Phi

Quang cảnh bên ngoài trụ sở Liên minh châu Phi (AU) tại Addis Ababa, Ethiopia. (Ảnh: THX)
Quang cảnh bên ngoài trụ sở Liên minh châu Phi (AU) tại Addis Ababa, Ethiopia. (Ảnh: THX)

Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) dự báo châu Phi sẽ dẫn đầu thế giới về số lượng nền kinh tế tăng trưởng cao trong năm 2026, với nhiều quốc gia đạt mức tăng trưởng từ 6% trở lên. Đây sẽ là thời điểm quan trọng để các nền kinh tế Lục địa Đen đẩy mạnh đa dạng hóa, trong đó các ngành năng lượng, khai khoáng, nông nghiệp và dịch vụ số được đánh giá là động lực tăng trưởng đáng chú ý.

Bức tranh kinh tế châu Phi được dự báo sẽ có nhiều điểm sáng tăng trưởng. Trong nhóm dẫn đầu, Nam Sudan và Guinea được dự báo tăng trưởng ở mức hai con số, chủ yếu nhờ các ngành dầu mỏ và khai khoáng. Tại khu vực Đông Phi, nỗ lực cải cách kinh tế sẽ tiếp tục phát huy hiệu quả khi Uganda, Rwanda và Ethiopia ghi nhận mức tăng trưởng bình quân khoảng 7%. Mặc dù còn nhiều khó khăn, song châu Phi đang từng bước định hình các hệ thống tài chính, logistics, y tế và năng lượng làm nền tảng cho tăng trưởng bền vững.

Trên nhiều lĩnh vực, các nhà sáng lập doanh nghiệp châu Phi đang vượt ra khỏi những giải pháp mang tính tình thế, hướng tới xây dựng các nền tảng hạ tầng kỹ thuật số và vật lý bền vững, phục vụ phát triển lâu dài. Tại Angola, Anda đi đầu trong việc triển khai các mô hình tài chính di động phù hợp hệ thống đô thị phân tán. Các doanh nghiệp như Klasha và PalmPay (Nigeria) thúc đẩy thương mại điện tử và thanh toán xuyên biên giới, trong khi Omniretail cung cấp kênh tiếp cận thị trường có cấu trúc cho các thương nhân nhỏ lẻ.

Trong khi đó, Dodai của Ethiopia thúc đẩy điện khí hóa giao thông cự ly ngắn thông qua các phương tiện hai và ba bánh do địa phương thiết kế. Tại Ghana, Freezelink phát triển chuỗi cung ứng lạnh sử dụng năng lượng mặt trời, đáp ứng nhu cầu cấp thiết của logistics nông nghiệp và dược phẩm. Tại Kenya, Flux áp dụng công nghệ phong hóa tăng cường nhằm thu giữ và lưu trữ carbon trên quy mô lớn. Công nghệ tài chính (fintech) tiếp tục giữ vai trò nền tảng trong hệ sinh thái khởi nghiệp, song phạm vi và mục tiêu đã được mở rộng.

Trong khi đó, công nghệ y tế ngày càng được coi là một dạng hạ tầng thiết yếu. Envisionit Deep AI (Nam Phi) tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) vào chẩn đoán hình ảnh, hỗ trợ các hệ thống y tế tại khu vực thiếu dịch vụ. Remedial Health (Nigeria) nâng cao hiệu quả chuỗi cung ứng dược phẩm thông qua hệ thống quản lý kho kỹ thuật số. Đổi mới trong lĩnh vực khí hậu và năng lượng cũng trở nên thực tiễn và gắn với cộng đồng hơn. Plentify (Nam Phi) tối ưu hóa sử dụng điện năng trong hộ gia đình và doanh nghiệp, trong khi M-KOPA và Flux (Kenya) phát triển các mô hình tài chính giúp người dân tiếp cận thiết bị và năng lượng với chi phí hợp lý.

Một điểm đáng chú ý góp phần quan trọng tạo động lực tăng trưởng kinh tế là tinh thần khởi nghiệp lan tỏa rộng khắp châu Phi, vượt ra ngoài các trung tâm truyền thống như Nigeria, Kenya và Nam Phi. Sự xuất hiện của các doanh nghiệp tại Angola, Ethiopia, Ghana, Rwanda, Senegal và Zambia cho thấy một làn sóng phục hưng mang tính toàn châu lục, kết hợp hài hòa giữa bản sắc địa phương và đổi mới công nghệ.

Từ năm 2018, công ty khởi nghiệp Agrix Tech của Cameroon đã tiên phong trong ứng dụng AI vào nông nghiệp thông qua một ứng dụng di động dùng mạng nơ-ron tích chập để phân tích hình ảnh cây trồng. Công nghệ này cho phép chẩn đoán các bệnh phổ biến như vi-rút khảm lá sắn hay đốm lá chuối với độ chính xác lên tới 95% chỉ trong chưa đầy 10 giây, đồng thời đưa ra khuyến nghị xử lý bằng nhiều ngôn ngữ, hỗ trợ đắc lực cho nông dân, nhất là tại những vùng có tỷ lệ mù chữ cao.

Tại nhiều quốc gia châu Phi, nông dân sản xuất nhỏ ngày càng dựa vào điện thoại thông minh để theo dõi dự báo thời tiết, nhận cảnh báo sâu bệnh và kết nối thị trường thông qua các nền tảng AgriTech. Hệ sinh thái này bao gồm ứng dụng di động, công nghệ IoT, chợ nông sản số và các giải pháp nông nghiệp thông minh đang mở ra cơ hội mới cho doanh nghiệp nông thôn, tăng cường an ninh lương thực và thúc đẩy phát triển bền vững. Với việc đẩy mạnh áp dụng công nghệ vào sản xuất nông nghiệp, châu Phi được đánh giá là một trong những khu vực có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất về số hóa nông nghiệp (D4Ag).

Châu Phi đang đẩy mạnh khai thác tiềm năng kinh tế và xã hội của AI. Ước tính, việc triển khai toàn diện AI trên khắp châu lục có thể tạo thêm tới 1.000 tỷ USD tổng sản phẩm quốc nội (GDP) vào năm 2035, tương đương gần 1/3 sản lượng kinh tế hiện tại của châu Phi. Mặc dù châu Phi đang có những động lực tăng trưởng mới, song IMF và các chuyên gia cũng cảnh báo vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro đối với các nền kinh tế châu lục như tác động của biến đổi khí hậu, bất ổn chính trị và gánh nặng nợ công gia tăng.

Có thể bạn quan tâm

Đại sứ Nguyễn Nam Dương và Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Nam Sudan Monday Semaya Kumba. (Ảnh do Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập cung cấp)

Sudan mong muốn tăng cường quan hệ hợp tác với Việt Nam

Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Nam Sudan khẳng định, Việt Nam là một trong những quốc gia quan trọng hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Nam Sudan hiện nay; trân trọng Việt Nam là một trong các nước sớm công nhận nền độc lập của Nam Sudan và ủng hộ Nam Sudan gia nhập Liên hợp quốc.

Đại sứ Trần Thị Thu Thìn trao khoản hỗ trợ trị giá 100.000 USD tới Tổng Thư ký Đảng Mặt trận Giải phóng Mozambique Chakil Aboobacar. (Ảnh do Đại sứ quán Việt Nam tại Mozambique cung cấp)

Việt Nam hỗ trợ Mozambique 100.000 USD khắc phục hậu quả mưa lũ

Ngày 23/2, tại trụ sở Đảng Mặt trận Giải phóng Mozambique (FRELIMO), Đại sứ Việt Nam tại Mozambique Trần Thị Thu Thìn đã trao khoản hỗ trợ trị giá 100.000 USD của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam ủng hộ nhân dân Mozambique khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra tới Tổng Thư ký Đảng Mặt trận Giải phóng Mozambique Chakil Aboobacar.

Đại sứ Vũ Thanh Huyền và các đại biểu tham dự sự kiện chụp ảnh kỷ niệm.

Xuân Quê hương trên đất nước Tanzania

Ngày 14/2 năm 2026, Đại sứ quán Việt Nam tại Tanzania đã tổ chức chương trình “Xuân Quê hương 2026” trong không khí ấm áp, đoàn viên với sự tham dự của bà con cộng đồng, kiều bào Việt Nam đang sinh sống, học tập, làm việc tại Tanzania và khu vực Đông Phi cùng toàn thể cán bộ, thành viên gia đình Đại sứ quán với bạn bè Tanzania.

Đại sứ Trần Thị Thu Thìn chủ trì buổi gặp mặt báo chí. (Ảnh do Đại sứ quán Việt Nam tại Mozambique cung cấp)

Tăng cường công tác thông tin đối ngoại, quảng bá về đất nước, con người Việt Nam và Mozambique

Ngày 12/2 (giờ địa phương), Đại sứ quán Việt Nam tại Mozambique tổ chức gặp mặt các cơ quan báo chí, truyền thông lớn tại Mozambique nhằm củng cố quan hệ đối tác giữa Đại sứ quán và các cơ quan báo chí Mozambique; qua đó tăng cường công tác thông tin đối ngoại, quảng bá về đất nước, con người Việt Nam và Mozambique.

Đại sứ Trần Thị Thu Thìn phát biểu tại chương trình Xuân Quê hương. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Mozambique)

Xuân Quê hương tại Mozambique: Gìn giữ những giá trị truyền thống của dân tộc

Hòa chung không khí cả nước tưng bừng chào đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, tối 1/2 (theo giờ địa phương), Đại sứ quán Việt Nam tại Mozambique tổ chức chương trình “Xuân Quê hương”. Đây là dịp để bà con xa quê hương gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ động viên, cùng chúc cho nhau những vận hội mới và những điều tốt lành trong năm mới.

Đại sứ Nguyễn Nam Dương trình Thư ủy nhiệm của Chủ tịch nước Lương Cường lên Chủ tịch Hội đồng Tổng thống Libya, ông Mohamed al-Menfi. (Ảnh: Đại sứ Việt Nam tại Ai Cập)

Mở rộng hợp tác song phương Việt Nam-Lybia

Chủ tịch Hội đồng Tổng thống Libya mong muốn tăng cường hợp tác với Việt Nam trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, năng lượng; khẳng định Libya luôn chào đón và tạo điều kiện để các doanh nghiệp nước ngoài, trong đó có Việt Nam đến đầu tư tại Libya.