Cựu Tổng thống Nam Phi nhận quà kỷ niệm từ gia đình Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Nam Phi đã đến thăm và chuyển quà kỷ niệm từ gia đình Đại tướng Võ Nguyên Giáp đến cựu Tổng thống Nam Phi, thể hiện mối quan hệ tốt đẹp lâu dài giữa hai quốc gia.

Đại sứ Hoàng Sỹ Cường trao tận tay cựu Tổng thống Nam Phi Thabo Mbeki cuốn sách “Võ Nguyên Giáp - vị tướng của nhân dân” song ngữ Việt-Anh, do con trai Đại tướng, ông Võ Hồng Nam, đề tặng. (Ảnh: TTXVN)
Đại sứ Hoàng Sỹ Cường trao tận tay cựu Tổng thống Nam Phi Thabo Mbeki cuốn sách “Võ Nguyên Giáp - vị tướng của nhân dân” song ngữ Việt-Anh, do con trai Đại tướng, ông Võ Hồng Nam, đề tặng. (Ảnh: TTXVN)

Chiều 8/4 theo giờ địa phương, tại thành phố Johannesburg, Đoàn cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Nam Phi do Đại sứ Hoàng Sỹ Cường dẫn đầu đã đến thăm cựu Tổng thống Cộng hòa Nam Phi Thabo Mbeki và có cuộc trao đổi thân mật với cựu Tổng thống cùng một số lãnh đạo của Quỹ Thabo Mbeki.

Đoàn đã trân trọng chuyển món quà kỷ niệm ý nghĩa do gia đình cố Đại tướng Võ Nguyên Giáp gửi tặng cựu Tổng thống Mbeki: Một bức tranh bằng gốm ghi lại hình ảnh cựu Tổng thống gặp gỡ thân mật Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại nhà riêng ở Hà Nội trong dịp Tổng thống thăm chính thức Việt Nam vào tháng 5/2007.

Ngoài ra, Đại sứ Hoàng Sỹ Cường cũng trao tận tay cựu Tổng thống Mbeki cuốn sách “Võ Nguyên Giáp - vị tướng của nhân dân” bản song ngữ Việt-Anh do con trai Đại tướng, ông Võ Hồng Nam, đề tặng.

img-0014.jpg
Cựu Tổng thống Nam Phi Thabo Mbeki nhận món quà kỷ niệm là bức tranh làm bằng gốm ghi lại hình ảnh cựu Tổng thống gặp gỡ thân mật Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại nhà riêng ở Hà Nội, trong dịp Tổng thống thăm chính thức Việt Nam vào tháng 5/2007. (Ảnh: TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Nam Phi có chiều dài thời gian và nền tảng vững chắc từ tinh thần đoàn kết trong cuộc đấu tranh vì độc lập, tự do ở mỗi nước, cũng như ở hai châu lục Á-Phi nói chung. Hai nước chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 22/12/1993, ngay trước khi chấm dứt chế độ phân biệt chủng tộc (apartheid) tại Nam Phi.

Chuyến thăm của Tổng thống Thabo Mbeki đến Việt Nam từ ngày 23-25/5/2007 là chuyến thăm đầu tiên của một Tổng thống Nam Phi đến Việt Nam, đặt dấu mốc đặc biệt quan trọng trong quan hệ hai nước.

Trong chuyến thăm này, Tổng thống Mbeki đã có cuộc gặp xúc động với Đại tướng Võ Nguyên Giáp, vị tướng tài ba của Việt Nam, người mà ông ngưỡng mộ sâu sắc về trí tuệ và bản lĩnh.

Cựu Tổng thống rất xúc động khi nhận món quà đầy kỷ niệm từ Việt Nam. Ông chân thành cảm ơn gia đình cố Đại tướng đã dành cho ông và nhân dân Nam Phi những tình cảm tốt đẹp, sâu sắc.

Ông nhắc lại kỷ niệm tốt đẹp về cuộc gặp với vị tướng không chỉ là nhân vật kiệt xuất của dân tộc Việt Nam, tiêu biểu cho ý chí bất khuất và tinh thần đoàn kết của người dân Việt Nam, mà còn là nguồn cảm hứng cho phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới trong thế kỷ 20, nhất là ở châu Phi, trong đó có cuộc đấu tranh chống phân biệt chủng tộc tại Nam Phi.

Cuộc gặp với Đại tướng không chỉ là cử chỉ ngoại giao thông thường, mà còn là cầu nối tình cảm sâu đậm giữa hai dân tộc cùng chung lý tưởng và quyết tâm đấu tranh vì độc lập, tự do và công bằng xã hội.

Trong cuộc trao đổi, cựu Tổng thống Mbeki bày tỏ vui mừng với những phát triển tốt đẹp trong quan hệ Nam Phi-Việt Nam thời gian qua, đặc biệt là việc hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược trong dịp Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính dự Hội nghị Thượng đỉnh G20 tại Nam Phi tháng 11/2025.

Cựu Tổng thống tán thành với Đại sứ Hoàng Sỹ Cường về việc hai nước còn nhiều tiềm năng tăng cường hơn nữa quan hệ nhiều mặt, nhất là về kinh tế, thương mại, đầu tư, hợp tác khoa học công nghệ; đồng thời mong rằng các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp của hai bên sẽ thúc đẩy các hoạt động hợp tác cụ thể, thiết thực và hiệu quả hơn.

Đại sứ Hoàng Sỹ Cường bày tỏ vinh dự được gặp và chuyển quà của gia đình Đại tướng Võ Nguyên Giáp tới cựu Tổng thống Mbeki, khẳng định những tình cảm thủy chung, tốt đẹp giữa những người bạn dù xa cách về địa lý nhưng không phai mờ theo thời gian mà càng thêm sâu sắc và bền vững qua từng thế hệ.

Cựu Tổng thống Thabo Mbeki sinh năm 1942, là người tham gia đấu tranh giành tự do, chống chủ nghĩa phân biệt chủng tộc ở Nam Phi, kế nhiệm ông Nelson Mandela giữ cương vị Tổng thống Nam Phi từ năm 1999-2008.

Ông Mbeki được biết đến như một vị Tổng thống kỹ trị, có kiến thức uyên thâm về kinh tế, có nhiều ảnh hưởng tại lục địa đen cũng như trên trường quốc tế; từng tham gia, thúc đẩy thiết lập nhiều tổ chức, cơ chế hợp tác đa phương tại khu vực châu Phi.

Có thể bạn quan tâm

Quang cảnh thành phố Addis Ababa, Ethiopia. (Ảnh minh họa: TÂN HOA XÃ)

Giải pháp đột phá cho phát triển hạ tầng châu Phi

Châu Phi đang đứng trước một nghịch lý lớn: Nhu cầu phát triển cơ sở hạ tầng từ giao thông, năng lượng đến viễn thông và hạ tầng số là hết sức cấp thiết để phục vụ gia tăng dân số và tăng trưởng kinh tế, nhưng các nguồn vốn truyền thống lại ngày càng thắt chặt.

Ảnh minh họa: Công nhân khai thác mỏ tại thị trấn Rubaya, ở phía đông Cộng hòa Dân chủ Congo, thuộc khu vực Trung Phi. (Ảnh: Xinhua)

Sập mỏ vàng tại Cộng hòa Trung Phi, hơn 100 người chết

Số liệu cập nhật ngày 19/8 (giờ địa phương) cho biết, vụ sạt lở đất tại mỏ vàng khai thác trái phép Zamboye ở Cộng hòa Trung Phi xảy ra hôm trước đó đã khiến hơn 100 người chết. Đây là vụ tai nạn mới nhất trong hàng loạt vụ sập, sạt lở đất tại các điểm khai thác khoáng sản ở quốc gia giàu tài nguyên này.

Lực lượng an ninh của chính phủ Libya. (Ảnh minh họa: THX/TTXVN)

Kêu gọi đẩy nhanh tiến trình chính trị tại Libya

Phát biểu qua video tại cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, Đặc phái viên của Tổng Thư ký Liên hợp quốc về Libya, đồng thời là người đứng đầu Phái bộ hỗ trợ của Liên hợp quốc tại Libya Hanna Tetteh cho biết, lộ trình hướng tới tổng tuyển cử và thống nhất các thể chế nhà nước tại Libya đã đạt tiến triển quan trọng.

Đại diện Nam Phi và Microsoft ký thỏa thuận hợp tác đào tạo kỹ năng số. (Ảnh: TECH REVIEW AFRICA)

Chiến lược tiên phong trong kỷ nguyên số

Là một trong những nền kinh tế số phát triển năng động nhất châu Phi, Nam Phi đang nổi lên như một trong những hệ sinh thái trí tuệ nhân tạo (AI) phát triển nhất châu lục. Theo đó, công nghệ này đang được triển khai rộng khắp trong ngân hàng, lĩnh vực bán lẻ, y tế, khai thác mỏ và khu vực công. 

Công nhân khai thác mỏ ở Nam Phi. (Ảnh: WORLDFINANCE)

Cơ hội và thách thức của châu Phi

Sở hữu khoảng 30% trữ lượng khoáng sản chiến lược trên thế giới, châu Phi đang trở thành “mắt xích” quan trọng trong chuỗi cung ứng nguyên liệu thiết yếu phục vụ quá trình phát triển công nghệ và chuyển đổi năng lượng. 

Uganda - “cửa ngõ” để doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận thị trường châu Phi

Uganda - “cửa ngõ” để doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận thị trường châu Phi

Đối với doanh nghiệp Việt Nam, Uganda không chỉ là một thị trường với hơn 50 triệu người tiêu dùng, mà còn là cửa ngõ chiến lược giúp Việt Nam mở rộng tiếp cận khu vực Đông Phi và rộng hơn là toàn châu Phi. Ngược lại, Việt Nam có thể trở thành điểm đến quan trọng và trung tâm kết nối trong khu vực cho các doanh nghiệp Uganda.

Học sinh học trong lớp học tại trường tiểu học và trung học cơ sở Tanda (GS Tanda) ở Rwanda. (Ảnh: Tân Hoa xã)

Châu Phi tăng đầu tư cho giáo dục

Đại diện 42 chính phủ châu Phi cùng Liên minh châu Phi (AU) thông qua kế hoạch chung và các cam kết tài chính mới nhằm chấm dứt tình trạng “nghèo đói trong giáo dục” trên lục địa này vào năm 2035.