Tăng cường chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả dịp cuối năm

Sáng 11/11, Ban Chỉ đạo 389 quốc gia và Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai tổ chức Hội nghị đánh giá công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả thời gian qua và giải pháp tăng cường chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão, khu vực các tỉnh, thành phố phía bắc.
Hội nghị Ban Chỉ đạo 389 gồm 13 tỉnh khu vực phía bắc, tại thành phố Lào Cai, ngày 11/11/2022.
Hội nghị Ban Chỉ đạo 389 gồm 13 tỉnh khu vực phía bắc, tại thành phố Lào Cai, ngày 11/11/2022.

Tham dự Hội nghị có Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo 389 quốc gia Lê Thanh Hải, đại diện Văn phòng Chính phủ; các Tổng cục: Thuế, Hải quan, Quản lý thị trường; Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng; Cục Cảnh sát Điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu; Cục An ninh kinh tế và đại diện Ban Chỉ đạo 389 của 13 tỉnh khu vực phía bắc, bao gồm: Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hà Giang, Cao Bằng, Yên Bái, Tuyên Quang, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hòa Bình.

Trong 9 tháng năm 2022, Ban Chỉ đạo 389 các địa phương khu vực phía bắc đã chủ động phối hợp các bộ, ngành, cơ quan Trung ương triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm quản lý, ổn định thị trường, an sinh xã hội; chỉ đạo các ngành, lực lượng, đơn vị, địa phương quản lý địa bàn, tăng cường tuyên truyền, kịp thời, kiểm tra, xử lý nghiêm các thông tin đường dây nóng, báo chí phản ánh về tình hình buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tại địa bàn; đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra, kiểm soát định kỳ và đột xuất trên tuyến, địa bàn, mặt hàng trọng điểm; điều phối các lực lượng phối hợp, tăng cường biện pháp phòng, chống, phát hiện, ngăn chặn và xử lý hành vi vi phạm buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Chú trọng tập trung công tác xây dựng lực lượng, xử lý những vấn đề nóng, nổi cộm xảy ra trên địa bàn.

Đại diện Ban Chỉ đạo 389 các địa phương phát biểu tại Hội nghị.

Đại diện Ban Chỉ đạo 389 các địa phương phát biểu tại Hội nghị.

Kết quả, lực lượng chức năng đã phát hiện, bắt giữ, xử lý 15.631 vụ (tăng 46% so cùng kỳ năm 2021). Trong đó: buôn bán, vận chuyển trái phép hàng cấm, lậu là 3.551 vụ; gian lận thương mại, gian lận thuế 9.154 vụ; hàng giả, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ 267 vụ.

Cơ quan chức năng đã khởi tố vụ án hình sự: 2.764 vụ (tăng 450% so cùng kỳ năm 2021) và 3.268 đối tượng (tăng 780% so cùng kỳ năm 2021); thu nộp ngân sách nhà nước hơn 429 tỷ đồng (tăng 45,9% so cùng kỳ năm 2021).

Từ nay đến cuối năm, trên tuyến biên giới, do phía Trung Quốc đã hoàn thành xây dựng hệ thống hàng rào kiên cố tiếp giáp với 6 tỉnh phía bắc nên các đối tượng cũng thay đổi phương thức, lợi dụng hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa, hoạt động xuất nhập cảnh người, phương tiện để buôn lậu, mua bán, vận chuyển hàng cấm; buôn lậu, gian lận thương mại các nhóm mặt có nguồn gốc, xuất xứ nước ngoài, hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng xâm phạm sở hữu trí tuệ.

Vì vậy, Ban Chỉ đạo 389 quốc gia và các địa phương cần tăng cường phối hợp xử lý của tất cả các lực lượng chức năng, chia sẻ các thông tin; bên cạnh đó, vận động người dân tham gia tố giác tội phạm và cung cấp số điện thoại, email của Ban Chỉ đạo 389 các tỉnh, thành để người dân cùng tham gia tố giác tội phạm trong buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Ban Chỉ đạo 389 quốc gia và các địa phương cần làm tốt công tác truy cứu, điều tra để truy nguồn gốc của hàng giả, nhất là đối với hàng dược phẩm, xăng dầu giả không bảo đảm chất lượng. Phát huy vai trò của các cơ quan truyền thông trong việc nêu lên những vụ việc vi phạm cũng như vận động người dân tham gia tố giác tội phạm; đồng thời có các phương tiện, các trang thông tin để báo cáo, phản ánh đến cơ quan chức năng kịp thời xử lý.

Văn phòng Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, ngành, địa phương tập trung kiểm soát hàng hóa tại các tuyến đường hàng không, đường biển, đặc biệt là buôn lậu qua đường biên giới vào dịp cuối năm; tập trung vào các mặt hàng như: pháo nổ, thuốc lá điếu, xăng dầu, khoáng sản, hàng điện tử, điện lạnh, điện thoại, thiết bị công nghệ, quần áo, giày dép, rượu, bia, dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, hàng tiêu dùng thiết yếu...

Có thể bạn quan tâm

Các đại biểu thảo luận tại Diễn đàn.

Đà Nẵng hướng tới điểm kết nối cửa ngõ logistics Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương

Đà Nẵng có nền tảng để phát triển thành trung tâm logistics tích hợp đa phương thức và cửa ngõ thương mại quốc tế. Thành phố hướng tới chuyển mình từ một đầu mối logistics của miền trung thành một điểm kết nối trong mạng lưới chuỗi cung ứng Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, liên kết hiệu quả các thị trường khác.

Tuyến đường bộ cao tốc Ninh Bình-Hải Phòng là một trục giao thông chiến lược, kết nối các tỉnh ven biển phía bắc với trục cao tốc bắc-nam. (Ảnh: NGỌC BIỂN)

Tìm hướng khơi thông vốn tín dụng cho các dự án PPP giao thông

Thời gian qua, nhu cầu đầu tư hạ tầng giao thông có xu hướng tăng nhanh, song khi quy mô dự án ngày càng lớn, thời gian hoàn vốn kéo dài và rủi ro doanh thu được nhìn nhận thận trọng hơn, nguồn vốn tín dụng đang trở thành một trong những “cửa ải” quyết định tính khả thi của dự án hạ tầng theo phương thức đối tác công-tư (PPP).

Ảnh: dms.gov.vn

Giá xăng đồng loạt giảm trong kỳ điều hành ngày 13/8

Từ 15 giờ chiều 13/8, giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu trong nước được điều chỉnh giảm theo kỳ điều hành của liên Bộ Công thương-Tài chính. Trong đó, xăng E5RON92 giảm gần 500 đồng/lít, xăng E10RON95-III giảm hơn 200 đồng/lít; dầu diesel cũng tiếp tục giảm so kỳ điều hành trước.

Tòa nhà Hội sở Sacombank. (Ảnh: Như Quỳnh)

Sacombank chủ động giảm 2% lãi suất cho vay hỗ trợ doanh nghiệp

Ngay sau buổi làm việc của Thủ tướng Chính phủ với Ngân hàng Nhà nước và hệ thống các tổ chức tín dụng, Sacombank là một trong những ngân hàng đầu tiên chủ động thu hẹp biên lợi nhuận xuống còn 0,79% để hỗ trợ doanh nghiệp, đồng thời có các phương án hướng dòng tiền vào các lĩnh vực ưu tiên, hộ kinh doanh và doanh nghiệp FDI.

Công nhân EVVNPC kiểm tra hệ thống điện. (Ảnh: EVNNPC)

EVNNPC tăng tốc hoàn thành kế hoạch năm 2026

Trong 7 tháng năm 2026, Tổng công ty Điện lực miền bắc (EVNNPC) tiếp tục bảo đảm cung ứng điện phục vụ phát triển kinh tế-xã hội và đời sống nhân dân tại 17 tỉnh, thành phố phía bắc, đồng thời đẩy mạnh đầu tư xây dựng, phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ và ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số.

Rừng pơ mu ở xã Hùng Sơn trở thành điểm đến ưa thích của du khách trong và ngoài nước.

Phát triển kinh tế dưới những tán rừng

Thời gian qua, nhiều địa phương miền núi của Đà Nẵng đã phát triển mạnh kinh tế dưới tán rừng như trồng cây dược liệu, du lịch sinh thái… đem lại thu nhập bền vững cho người dân, góp phần giữ rừng, bảo vệ sinh thái và phát triển kinh tế-xã hội.

Ngâm tre là công đoạn đầu tiên trong quy trình xử lý nguyên liệu của làng nghề Xuân Lai, giúp tăng độ bền và tạo điều kiện để tre đạt màu sắc đặc trưng sau khi hun khói.

“Giữ lửa” làng nghề trước áp lực thị trường

Việt Nam hiện có hơn 5.400 làng nghề và làng có nghề, không chỉ tạo sinh kế cho hàng triệu lao động mà còn góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa truyền thống. Tuy nhiên, nhiều làng nghề đang đứng trước nguy cơ mai một do khó khăn về đầu ra cho sản phẩm, thiếu vốn, nguyên liệu, lao động lành nghề...

Các kỹ sư, công nhân làm việc tại mỏ Đại Hùng.

Hồi sinh mỏ Đại Hùng

Từ mỏ dầu bị đánh giá không còn hiệu quả kinh tế, được chuyển nhượng với giá 1 USD, nhưng quá trình nghiên cứu, áp dụng các giải pháp khoa học-kỹ thuật đã giúp mỏ Đại Hùng “hồi sinh” với doanh thu hàng tỷ USD.