Tăng cường an sinh, trụ cột bền vững

Nhiều chính sách an sinh cho người cao tuổi được chính quyền thành phố vận dụng cao hơn luật định không chỉ thể hiện sự quan tâm đến người già, người có hoàn cảnh khó khăn mà trên hết còn thể hiện chính sách nhân văn, góp phần mang lại đời sống tốt nhất cho cộng đồng xã hội.

Xã Nhà Bè chi trợ cấp hưu trí xã hội hằng tháng cho người cao tuổi.
Xã Nhà Bè chi trợ cấp hưu trí xã hội hằng tháng cho người cao tuổi.

Nhằm cụ thể hóa Nghị định 176 ngày 30/6/2025 của Chính phủ về trợ cấp hưu trí xã hội, Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa thông qua mức trợ cấp hưu trí xã hội đối với người đủ 75 tuổi trở lên là 650.000 đồng/người/tháng.

Thành phố chi trợ cấp hưu trí xã hội cao hơn mức chung

Mức trợ cấp này cao hơn quy định của Nghị định 176 (500.000đồng/người/tháng) khiến hầu hết người được hưởng phấn khởi, vui mừng vì hằng tháng bản thân có thêm một khoản tiền chi tiêu hợp lý.

Theo Ủy ban nhân dân thành phố, việc tăng mức trợ cấp hưu trí xã hội, bảo trợ xã hội góp phần chăm lo, cải thiện đời sống các nhóm thụ hưởng và cũng phù hợp với điều kiện của thành phố. Tổng kinh phí để thực hiện chính sách hơn 1.522 tỷ đồng mỗi năm, trong đó phần tăng thêm so với quy định là hơn 351 tỷ đồng. Kinh phí thực hiện hoàn toàn từ ngân sách thành phố.

Theo đó, người dân sinh sống trên địa bàn thành phố từ đủ 75 tuổi trở lên, không hưởng lương hưu hay trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng, hoặc đang hưởng mức thấp hơn 650.000 đồng, sẽ nhận khoản trợ cấp này; trường hợp hộ nghèo, cận nghèo, độ tuổi được hưởng là từ 70 tuổi.

Nhận khoản trợ cấp hưu trí xã hội từ giữa tháng 8 năm nay, bà Nguyễn Thị Thu Thuỷ (79 tuổi), ngụ ấp 58, xã Nhà Bè xúc động vì hằng tháng bà nhận được khoản tiền 500.000 đồng xem như có thêm một khoản tích cóp riêng cho mình. Còn việc ăn uống, chi phí khám bệnh khi đau ốm đã có ba đứa con phụ giúp.

Bà Thủy nói: “Nghe đâu từ tháng 9 này, thành phố chi thêm 150.000 đồng nữa thành 650.000 đồng cho người cao tuổi như tôi quả là hạnh phúc. Con cháu phụ giúp vào nữa xem như mình có lương hưu không bị lệ thuộc tụi nó”.

Qua tiếp nhận đăng ký từ người dân cư ngụ trên địa bàn, xã Nhà Bè có 504 trường hợp từ đủ 75 tuổi trở lên nhận mức trợ cấp này.

Ông Nguyễn Tuấn Tài, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Nhà Bè cho hay, hiện xã đã ban hành các quyết định chi trả trợ cấp hưu trí xã hội trên cơ sở người dân đăng ký. Sau khi Cơ quan Bảo hiểm xã hội xác nhận đối tượng đủ điều kiện, xã sẽ chi trợ cấp cho tất cả các trường hợp này trước ngày 15/9 với mức trợ cấp tăng thêm theo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố.

Trường hợp phát sinh xã sẽ ban hành quyết định ngay để chi trả cho người dân đúng quy định. Tương tự, phường Chợ Quán có 477 trường hợp là người cao tuổi nhận trợ cấp hưu trí xã hội.

Theo thông báo của địa phương này, nếu người cao tuổi đăng ký tạm trú ở Thành phố Hồ Chí Minh mà chưa nhận hỗ trợ tại nơi có hộ khẩu thường trú thuộc địa phương khác thì mới được giải quyết chi trả trợ cấp hưu trí.

Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh Trần Dũng Hà cho biết: Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024 quy định, người nhận trợ cấp hưu trí xã hội sẽ đồng thời được hưởng các chế độ sau như: bảo hiểm y tế do ngân sách nhà nước đóng, hỗ trợ chi phí mai táng khi mất.

Ngoài ra, mức hỗ trợ của Thành phố Hồ Chí Minh cũng cao hơn Nghị định Chính phủ cho thấy chính sách này được coi là bước tiến nhân văn quan trọng trong việc bảo đảm an sinh cho người cao tuổi không còn khả năng lao động, không có lương hưu hoặc trợ cấp Bảo hiểm xã hội hằng tháng.

Người cao tuổi được khám, chữa bệnh miễn phí

Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đưa ra vấn đề thách thức hiện nay là tốc độ già hóa dân số tăng nhanh nhất Việt Nam. Cả thành phố hiện có khoảng 1,7 triệu người cao tuổi, chiếm hơn 12% dân số và tỷ lệ này đang gia tăng nhanh. Điều này đặt ra sứ mệnh chung về thực hiện chính sách chăm sóc sức khỏe cộng đồng cho người cao tuổi, bảo đảm an sinh xã hội.

Ngay từ giữa năm 2023, Ủy ban nhân dân thành phố đã ban hành kế hoạch chăm sóc sức khỏe, phát hiện sớm bệnh không lây nhiễm ở người cao tuổi. Mục tiêu đến hết năm 2025, đạt chỉ tiêu 80% người cao tuổi được khám sức khỏe định kỳ ít nhất một lần mỗi năm và lập hồ sơ quản lý sức khỏe cá nhân.

Tại buổi sinh hoạt về sức khỏe cộng đồng được Bệnh viện Thống Nhất phối hợp Ủy ban nhân dân phường Tân Sơn Nhất tổ chức mới đây, hàng trăm người cao tuổi lần đầu hiểu rõ những biểu hiện bệnh lý nguy hiểm cho sức khỏe thường gặp hằng ngày như: Bệnh huyết áp cao, đái tháo đường, suy giảm trí nhớ,...

Bà Nguyễn Hồng Loan, 64 tuổi bày tỏ: “Ở người lớn tuổi, huyết áp cao gần như là bệnh thường gặp, tôi cũng hay tự đo huyết áp cho mình lắm nhưng đến đây mới biết mình đo không đúng cách. Nhân viên y tế tư vấn, hướng dẫn giúp nắm thêm nhiều kiến thức bổ ích về chế độ sinh hoạt, ăn uống phù hợp hơn”.

Tính đến nay, thành phố đã khám sức khỏe cho hơn 526.000 lượt người cao tuổi, qua đó phát hiện gần 50.000 ca tăng huyết áp chưa từng được chẩn đoán trước đó. Điều này khẳng định tầm quan trọng của hoạt động tầm soát định kỳ và đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý, điều trị bệnh mạn tính, đặc biệt là bệnh không lây nhiễm theo chuẩn mực của Bộ Y tế và Tổ chức Y tế thế giới.

Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Anh Dũng, Phó Giám đốc Sở Y tế cho biết: “Ngay sau sáp nhập, việc bảo đảm sức khỏe của người dân là sứ mệnh để tiến tới mỗi người dân được khám sức khỏe ít nhất một năm một lần và tạo lập được dữ liệu sức khỏe cho người dân thành phố.

Chúng tôi sẽ tiếp tục mở rộng khám sức khỏe cho người cao tuổi ở tất cả các khu vực sau hợp nhất và bảo đảm theo tinh thần là mỗi người dân ít nhất một năm, khám sức khỏe một lần. Từ nguồn dữ liệu đã có, tới đây ngành y tế đặt ra mục tiêu khám sức khỏe mỗi năm một lần đối với người lao động”.

Có thể bạn quan tâm

Cầu Bình Khánh trên tuyến cao tốc Bến Lức-Long Thành đã đón những dòng phương tiện đầu tiên lưu thông ổn định qua sông Soài Rạp.

[Ảnh] Diện mạo mới cầu Bình Khánh sau 4 ngày thông xe

Sau 4 ngày đưa vào khai thác, cầu Bình Khánh trên tuyến cao tốc Bến Lức-Long Thành đã đón những dòng phương tiện đầu tiên lưu thông ổn định qua sông Soài Rạp. Công trình góp phần hoàn thiện tuyến giao thông huyết mạch kết nối khu vực Tây Nam Bộ với Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Đông Nam Bộ.

Sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ theo mô hình kinh tế xanh. (Ảnh: CAO TÂN)

Kinh tế tuần hoàn, động lực chuyển đổi xanh

Trước yêu cầu thúc đẩy tăng trưởng xanh và giảm phát thải khí nhà kính, kinh tế tuần hoàn đang trở thành một định hướng phát triển có ý nghĩa chiến lược đối với Thành phố Hồ Chí Minh. Không chỉ là giải pháp quản lý môi trường, kinh tế tuần hoàn ngày càng trở thành một yếu tố quan trọng của đổi mới mô hình tăng trưởng đổi xanh.

Hiện trạng nhà của gia đình bà Nguyễn Thị Tố Nga bị bong gạch, sụt lún gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt của gia đình. (Ảnh: CTV)

Dân kêu cứu vì đường thoát nước gây ngập, sụt lún nền nhà nghiêm trọng

Dưới sàn nhà của người dân xuất hiện đường thoát nước, khi mưa lớn gây xói lở, ngập dãy phòng trọ, sụt lún nền nhà, bong gạch gây ảnh hưởng nghiêm trọng sinh hoạt, thậm chí có nguy cơ sập nhà. Sự việc đã được phản ánh với chính quyền địa phương nhiều lần nhưng vẫn chưa được hỗ trợ giải quyết một cách triệt để.

Tăng trưởng GRDP 9 tháng Thành phố Hồ Chí Minh đạt 9,06% là tốc độ tăng cao nhất trong 15 năm qua. (Ảnh: TÙNG ANH)

Tăng trưởng quý III bứt phá, Thành phố Hồ Chí Minh tạo đà mục tiêu hai con số

Mức tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của Thành phố Hồ Chí Minh trong quý III đạt 9,86% so với cùng kỳ năm trước (nếu loại trừ yếu tố dầu khí tăng 10,08%). Đây là nhịp tăng bứt phá mạnh mẽ nhất của Thành phố trong nhiều năm qua, góp phần đưa tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân 9 tháng năm 2026 đạt 9,06%.

Hiện thực hóa chiến lược đưa Thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm trí tuệ nhân tạo

Hiện thực hóa chiến lược đưa Thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm trí tuệ nhân tạo

Thành phố Hồ Chí Minh đang đứng trước bước ngoặt khi bước vào kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI), giai đoạn phát triển dựa trên nền tảng tri thức và đổi mới sáng tạo. Với vị thế là trung tâm tài chính và đổi mới sáng tạo, Thành phố đang tập trung tái cấu trúc từng bước chuyển mình thành một trung tâm AI hàng đầu khu vực.

Mang nghĩa tình ra biển, đảo Tây Nam

Mang nghĩa tình ra biển, đảo Tây Nam

Có những chuyến đi không chỉ được tính bằng quãng đường, mà còn được ghi dấu bằng những cái nắm tay, giọt nước mắt và tình cảm từ đất liền gửi đến những người đang làm nhiệm vụ nơi đầu sóng. Đoàn đại biểu Thành phố Hồ Chí Minh mang theo quà tặng và trở về với những câu chuyện, tình cảm về biển, đảo được ghi sâu trong mỗi người.

Giải bài toán xử lý rác của đô thị Thành phố Hồ Chí Minh

Giải bài toán xử lý rác của đô thị Thành phố Hồ Chí Minh

Sau mở rộng địa giới hành chính, mỗi ngày Thành phố Hồ Chí Minh phát sinh khoảng 14.000 tấn rác sinh hoạt, quy mô lớn nhất cả nước. Khi dân số, đô thị hóa và lượng rác tiếp tục tăng, Thành phố đứng trước yêu cầu không thể chậm trễ: chuyển đổi công nghệ xử lý, biến rác từ gánh nặng môi trường thành nguồn tài nguyên, năng lượng.

Du khách trải nghiệm nghỉ dưỡng tại Minera Hot Springs Bình Châu. (Ảnh: HOÀNG TUYẾT)

Khơi thông “mỏ vàng” du lịch y tế

Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều lợi thế để phát triển du lịch y tế. Đây thật sự là “mỏ vàng” trong việc đóng góp vào sự tăng trưởng hai con số của thành phố nếu ngành du lịch có những giải pháp khơi thông, phát huy lợi thế đặc biệt này một cách hiệu quả.

Một góc Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: THẾ ANH)

Thể chế không còn là điểm nghẽn

Trước đây, thể chế từng được xem là một trong những điểm nghẽn cản bước sự phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh, thì nay, với việc Luật Phát triển đô thị bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/10/2026 cùng hàng loạt cơ chế vượt trội được luật hóa, thể chế đang trở thành động lực then chốt, tạo đà cho thành phố tăng tốc và bứt phá.

Khoa học và công nghệ, động lực mới cho Thành phố Hồ Chí Minh

Khoa học và công nghệ, động lực mới cho Thành phố Hồ Chí Minh

Đến năm 2030, Thành phố Hồ Chí Minh phấn đấu trở thành trung tâm khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo hàng đầu Đông Nam Á, có năng lực nghiên cứu, làm chủ và thương mại hóa công nghệ. Để đi đến mục tiêu này, Thành phố đang thay đổi cách làm, lấy vấn đề thực tiễn làm điểm xuất phát, lấy hiệu quả ứng dụng làm thước đo…

Các hoạt động trên địa bàn đều hướng về nhân dân. (Ảnh: MAI HOA)

Khơi dậy sức dân, lấy người dân làm trung tâm

Điểm nổi bật trong công tác Mặt trận phường Bình Thạnh không nằm ở số lượng phong trào mà thể hiện rõ giá trị cốt lõi của các hoạt động đều hướng về nhân dân, để người dân trực tiếp tham gia và thụ hưởng mọi thành quả của sự phát triển.

Gieo niềm tin cho người tiêu dùng từ mô hình “Tick xanh trách nhiệm”

Gieo niềm tin cho người tiêu dùng từ mô hình “Tick xanh trách nhiệm”

Mô hình hợp tác kiểm soát chất lượng hàng hóa (mô hình “Tick xanh trách nhiệm”) do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phát động và Sở Công thương Thành phố triển khai thời gian qua đang cho thấy những hiệu quả khi tạo ra cơ chế bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, sức khỏe học sinh và nâng sức cạnh tranh cho thị trường.

Bảo đảm an sinh xã hội toàn diện, bao phủ

Bảo đảm an sinh xã hội toàn diện, bao phủ

Với mục tiêu trở thành đô thị đáng sống, Thành phố Hồ Chí Minh không chỉ tập trung vào phát triển kinh tế mà còn đặc biệt quan tâm tới công tác an sinh xã hội, luôn đặt người dân vào vị trí trung tâm trong mọi quyết sách. 

Khơi thông nguồn lực phát triển công nghiệp văn hóa trong kỷ nguyên số

Khơi thông nguồn lực phát triển công nghiệp văn hóa trong kỷ nguyên số

Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam là dấu mốc chiến lược, khẳng định văn hóa là nền tảng tinh thần, sức mạnh nội sinh, và trụ cột bền vững trong tổng thể chiến lược phát triển đất nước. Đây cũng là “cú huých” để Thành phố tiếp tục khơi thông nguồn lực phát triển công nghiệp văn hóa.

Gian hàng của Campuchia tại Hội chợ Du lịch Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh năm 2026. (Ảnh: Ban tổ chức).

Thành phố Hồ Chí Minh được vinh danh tại 3 hạng mục giải thưởng hàng đầu châu Á về du lịch

Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trong khuôn khổ Lễ trao Giải thưởng Du lịch Thế giới (World Travel Awards-WTA) khu vực châu Á, châu Đại Dương và Ấn Độ Dương năm 2026, diễn ra tối 27/9 tại Maldives, Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục được vinh danh tại 3 hạng mục giải thưởng hàng đầu châu Á.