“Tái sinh” nụ cười cho hàng nghìn trẻ em

Thời tiết khắc nghiệt nhưng không làm cản bước chân của nhiều gia đình vượt bão đưa con đến khám, điều trị và phẫu thuật miễn phí dành cho người bệnh mắc dị tật khe hở môi, vòm miệng và nhiều dị tật khác đang được Bệnh viện E tiếp tục phối hợp với Tổ chức Operation Smile tổ chức từ ngày 26/8.

Các bác sĩ khám sàng lọc cho bệnh nhi.
Các bác sĩ khám sàng lọc cho bệnh nhi.

Đây là lần thứ 11 chương trình ý nghĩa này được tổ chức tại Bệnh viện E, đánh dấu một chặng đường bền bỉ và đầy nhân văn trong hành trình “tái sinh” nụ cười cho hàng nghìn trẻ em không may mang dị tật bẩm sinh vùng hàm mặt và nhiều dị tật khác.

Vượt mưa, bão để tìm nụ cười cho con

Hành trình đưa con vượt mưa bão từ Lào Cai về Hà Nội của hai vợ chồng chị Giang Thị My (30 tuổi, người dân tộc Mông, ở Văn Bàn, Lào Cai) chỉ vẻn vẹn 1 triệu đồng với mong ước tìm được gương mặt lành lặn cho con.

Bé M.T.Đ (9 tháng tuổi) bị khe hở môi trái, là lần sinh thứ 6 của chị My và là con trai duy nhất trong gia đình. Trong suốt quá trình mang thai, người mẹ không được theo dõi thai kỳ nên không biết con bị mắc dị tật bẩm sinh này.

Chào đời với dị tật khe hở môi trái, bé gặp nhiều khó khăn trong việc bú sữa mẹ, chị My đã lên trạm y tế xã hỏi về bệnh tật của con. Khi có thông tin về chương trình khám, điều trị và phẫu thuật miễn phí dành cho người bệnh mắc dị tật khe hở môi, vòm miệng và nhiều dị tật khác đang được tổ chức tại Bệnh viện E, chị đã đăng ký đầu tiên.

Dù cơn bão số 5 đang gây ra mưa lớn tại quê hương, nhưng bà Lê Thị Vinh (59 tuổi, ở Thanh Hóa) vẫn quyết định bắt chuyến xe đêm từ Thanh Hóa lên Hà Nội cho cháu L.P.N mắc dị tật khe hở môi, vòm miệng kịp khám bệnh vào buổi sáng.

539395211-1290916756377927-3323231030470016849-n.jpg
Dù mưa bão nhưng sáng nay rất đông cháu bé đến Bệnh viện E khám sàng lọc.

Ở với bà nội từ 3 tuổi khi bố mẹ bỏ nhau, cháu N. bị mắc dị tật khe hở môi, vòm miệng dạng rất nặng khiến khuôn mặt không lành lặn và uống sữa vào cứ trào ra, khóc không thành tiếng trong thể trạng suy dinh dưỡng thể nặng… khiến hành trình chăm con của bà nội càng thêm gian nan.

Trải qua 3 lần phẫu thuật, N. vẫn cần phải trải qua cuộc phẫu thuật nữa để tạo hình gương mặt. Lần này, cháu được các bác sĩ Khoa Răng Hàm Mặt, Bệnh viện E khám và chỉ định phẫu thuật ghép xương nhằm tạo hình khe hở cung hàm hai bên cho cháu nhằm giúp cải thiện rõ nét cấu trúc khuôn mặt để bé có thể lớn lên với một hình hài trọn vẹn và nụ cười rạng rỡ như bao đứa trẻ khác.

Cũng như gia đình bé N., gia đình bệnh nhi Đ.V.T (9 tuổi, xã Gia Phú, Yên Bái (Lào Cai cũ) cũng tràn đầy hy vọng con được phẫu thuật miễn phí. Bé bị khuyết trụ mũi sau khi đặt nội khí quản do nằm hồi sức tích cực 1 tháng ngay sau khi chào đời. Cách đây vài tháng, gia đình có đưa con đến khám tại Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương nhưng vì điều kiện gia đình khó khăn nên chưa thể phẫu thuật cho con.

539205042-1290914213044848-8570768857561458807-n.jpg
Các bệnh nhi được khám sàng lọc và phẫu thuật miễn phí.

Bé được bác sĩ Đồng Hà Trung, Khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ và hàm mặt, khám, tư vấn và chỉ định thực hiện tạo hình trụ mũi cho cháu bé.

“Các bé sơ sinh trong quá trình nằm điều trị tại khoa hồi sức tích cực có đặt nội khí quản thì nguy cơ thiểu dưỡng hoại tử và mất trụ mũi có thể xảy ra. Phần khuyết thiếu này có thể để lại những di chứng nặng nề gây biến dạng hình thể và chức năng của mũi. Mất trụ mũi không chỉ ảnh hưởng đến yếu tố thẩm mỹ về mặt hình thể mà còn có thể bị hẹp lỗ mũi ảnh hưởng đến chức năng hô hấp của trẻ. Vì vậy, các bác sĩ sẽ thực hiện phẫu thuật tạo hình trụ mũi nhằm đem lại yếu tố thẩm mỹ về hình thể và cấu trúc bình thường cho khuôn mặt của trẻ”, bác sĩ Trung giải thích.

Đây là những hoàn cảnh đặc biệt đã được khám, tư vấn và phẫu thuật miễn phí trong đợt khám sàng lọc lần này.

Hạnh phúc khi nhìn thấy gương mặt nguyên vẹn của các em

Tại Bệnh viện E, hành trình nhân văn và đầy ý nghĩa đã được tổ chức lần thứ 11, thắp lên những ước mơ còn dang dở và trao lại sự tự tin cho các em nhỏ trên hành trình trưởng thành. Không chỉ là hoạt động chuyên môn, đây còn là biểu tượng của sự sẻ chia, kết nối yêu thương, mang đến cơ hội đổi đời cho những trẻ em kém may mắn, để các em có được một khuôn mặt lành lặn và tự tin hòa nhập với cộng đồng.

Đối tượng được khám và tư vấn lần này gồm trẻ từ nhiều độ tuổi, miễn là đủ điều kiện sức khỏe: Trẻ từ 6 tháng tuổi bị khe hở môi (tối thiểu 6kg), từ 12 tháng tuổi với khe hở vòm (tối thiểu 8kg), các trường hợp di chứng dị tật bẩm sinh khe hở môi hàm ếch các độ tuổi (sẹo môi, lỗ thông vòm miệng, dị tật mũi, khe hở cung răng)…

Bệnh viện E luôn tạo điều kiện tốt nhất cho trẻ tham gia phẫu thuật trong chương trình này. Trẻ được miễn phí toàn bộ chi phí phẫu thuật, chăm sóc hậu phẫu, đặc biệt, được miễn phí chỗ ở và hỗ trợ một phần chi phí ăn trong thời gian điều trị tại Bệnh viện E.

Có thể bạn quan tâm

Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Công Hựu, Giám đốc Bệnh viện E phát biểu tại lễ kỷ niệm. (Ảnh: Bệnh viện cung cấp)

Bệnh viện E tạo bước tiến mới trong điều trị kỹ thuật cao

Đánh dấu chặng đường 59 năm xây dựng và phát triển, Bệnh viện E ghi nhận những thành tựu mới trong lĩnh vực ghép tạng, hồi sức tích cực và chẩn đoán hình ảnh. Đặc biệt, năm 2026, bệnh viện triển khai thành công ca lấy đa tạng và ghép thận đầu tiên, đồng thời phối hợp điều phối tạng hiến để ghép cho 6 người bệnh tại 3 miền.

Lãnh đạo Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã Ea M'Droh đến tận nhà dân tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia khám sức khỏe định kỳ. (Ảnh: CÔNG LÝ)

Hơn 82,42% dân số tỉnh Đắk Lắk được khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc

Mặc dù là tỉnh có địa bàn rộng, địa hình phức tạp, dân số đông, sinh sống phân tán và thời tiết không thuận lợi, nhưng thời gian qua các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã đẩy mạnh công tác khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc cho người dân, nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Người dân mua sắm thực phẩm tại siêu thị. (Ảnh: ĐỖ THOA)

Bộ Y tế từng bước chuẩn bị nền tảng quản lý an toàn thực phẩm dựa trên phân tích nguy cơ

Dự thảo Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) đánh dấu bước đột phá về đổi mới tư duy quản lý an toàn thực phẩm, chuyển từ kiểm soát từng khâu riêng lẻ, ứng phó bị động sang quản lý toàn bộ chuỗi giá trị thực phẩm dựa trên nguy cơ, chủ động phòng ngừa từ sớm thông qua phân tích nguy cơ.

Đội ngũ y, bác sĩ thực hiện việc lấy tạng. (Ảnh: SONG NGÂN)

Ca hiến tạng đầu tiên tại Gia Lai: Dấu mốc lịch sử của y tế địa phương

Ngày 15/10, Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai đã phối hợp thành công với Trung tâm Điều phối ghép tạng quốc gia và các bệnh viện lớn trong cả nước để thực hiện ca hiến tạng từ người chết não đầu tiên tại tỉnh Gia Lai - một dấu mốc giàu ý nghĩa nhân văn, khẳng định năng lực chuyên môn và sự phát triển của hệ thống y tế địa phương.

Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà (ở giữa) và đại diện các vụ, cục liên quan trao đổi những nội dung mới của các dự án luật thuộc ngành y tế chuẩn bị trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI. (Ảnh: Trần Minh)

Sửa đổi, bổ sung hành lang pháp lý để công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân hiệu quả hơn

Nhằm giải quyết các vấn đề liên quan đến sắp xếp bộ máy tổ chức; thực hiện cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, phân cấp, phân quyền trong lĩnh vực y tế; bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật, Bộ Y tế đang khẩn trương hoàn thiện để trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI tới đây bốn dự án luật liên quan.

Tiến sĩ Tống Trần Hà, Phó Cục trưởng Cục Bà mẹ và Trẻ em phát biểu.

Đau mạn tính và loãng xương đe dọa sức khỏe phụ nữ tuổi trung niên

Khoảng 30-40% phụ nữ mãn kinh bị loãng xương, trong khi những cơn đau cơ xương khớp, đau đầu và rối loạn tiết niệu sinh dục thường bị xem là biểu hiện bình thường. Việc chủ quan trước những thay đổi sức khỏe ở giai đoạn tiền mãn kinh, mãn kinh có thể khiến phụ nữ bỏ lỡ cơ hội phát hiện sớm và điều trị các bệnh lý liên quan.

Bệnh nhân tổn thương nhiều cơ quan khi mắc sốt rét nặng. (Ảnh: BVCC)

Người đàn ông hôn mê, suy đa cơ quan vì sốt rét sau khi trở về từ châu Phi

Vàng da, vàng mắt kéo dài sau khi trở về từ Congo, người đàn ông 46 tuổi tự uống thuốc nam thay vì nhập viện điều trị. Chỉ đến khi rối loạn ý thức, phải thở máy, bệnh nhân mới được phát hiện mắc sốt rét nặng, tổn thương nhiều cơ quan. Ca bệnh cảnh báo nguy cơ bỏ sót sốt rét ở người trở về từ vùng dịch lưu hành.

(Ảnh minh họa do AI thiết kế)

Mùi hoa sữa gây khó chịu, ai dễ bị ảnh hưởng?

Mùi hoa sữa nồng nặc có thể khiến một số người đau đầu, chóng mặt, buồn nôn hoặc khó chịu ở đường hô hấp. Theo bác sĩ Nguyễn Huy Hoàng, người mắc chứng đau nửa đầu, hen phế quản, bệnh phổi mạn tính và có tiền sử dị ứng phấn hoa là những nhóm cần đặc biệt lưu ý khi hoa sữa vào mùa nở rộ. 

Bác sĩ của Bệnh viện Sản nhi tỉnh khám, điều trị 1 ca mắc bệnh sốt xuất huyết. (Ảnh: THANH DŨNG)

An Giang: Sốt xuất huyết, tay chân miệng tăng cao

Ngày 15/10, Sở Y tế tỉnh An Giang thông tin các ca sốt xuất huyết Dengue và ca tay chân miệng trong toàn tỉnh đều tăng, có 2 trường hợp tử vong. Ngành y tế khuyến cáo, khi có dấu hiệu nghi mắc bệnh, người dân đến cơ sở y tế để được khám, điều trị kịp thời, góp phần hạn chế biến chứng, ngăn ngừa dịch bệnh lây lan trong cộng đồng.

Ê-kíp thầy thuốc Bệnh viện Phụ sản Hà Nội chúc mừng gia đình.

Can thiệp cứu thai trong ca tam thai tự nhiên biến chứng hiếm gặp

Phát hiện hội chứng truyền máu song thai ở tuần 16 trong thai kỳ tam thai tự nhiên, sản phụ 31 tuổi được các bác sĩ Bệnh viện Phụ sản Hà Nội can thiệp laser và theo dõi đặc biệt. Sau hành trình nhiều biến cố, một em bé chào đời ở tuần 28, được chăm sóc tích cực và xuất viện khỏe mạnh.

Tiến sĩ, bác sĩ Quách Thị Hà Giang thăm khám cho người bệnh mắc bệnh da liễu. (Ảnh minh họa)

Phối hợp đa phương thức trong điều trị cho bệnh nhân da bọng nước tự miễn

Nhóm chuyên môn Bệnh da bọng nước tự miễn của Bệnh viện Da liễu Trung ương vừa điều trị thành công một ca bệnh mắc pemphigus thông thường với biểu hiện bọng nước, vết trợt cả ở da và niêm mạc, diễn biến bệnh dai dẳng... bằng sự phối hợp giữa thuốc sinh học rituximab và tiêm corticoid nội tổn thương niêm mạc miệng.