Cùng hành động để mang lại nụ cười rạng rỡ cho trẻ em Việt Nam

“Tháng Hành động vì người bệnh khe hở môi vòm miệng năm 2025” sẽ phẫu thuật miễn phí cho hàng trăm em nhỏ dị tật khe hở môi-vòm miệng, giúp các em có được lại sự tự tin và nụ cười tươi tắn hòa nhập cuộc sống. 

Bác sĩ khám sàng lọc cho bệnh nhi.
Bác sĩ khám sàng lọc cho bệnh nhi.

Ngày 12/6, Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương Hà Nội phối hợp cùng tổ chức phi chính phủ Smile Train chính thức phát động “Tháng Hành động vì người bệnh khe hở môi vòm miệng năm 2025”. Đây là một chiến dịch toàn quốc nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng và hỗ trợ khám, điều trị miễn phí cho người bệnh trên khắp cả nước tại các bệnh viện đối tác của Smile Train.

Khoảng 56 trẻ đăng ký phẫu thuật trong tháng 6

Từ sáng sớm, các em nhỏ từ vài tháng tuổi đến 13-14 tuổi không may mắc dị tật khe hở môi-vòm miệng đã có mặt tại Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương để khám sàng lọc trước khi phẫu thuật.

Chị H.T.M đưa con gái 6 tuổi từ Bắc Ninh đến bệnh viện từ sớm để chờ được khám, mổ lại. Chị M. tâm sự, khi con chào đời, bé không có biểu hiện của khuyết tật môi-vòm miệng. Thấy con không thể mút sữa như trẻ bình thường, uống sữa là phun hoặc trớ, gia đình cho con đi khám mới biết con có khuyết tật khe hở vòm miệng.

z6697045938350-d9f0e281be26c2a9f2db967f545aecd7-637.jpg
Hơn 50 em nhỏ được khám sàng lọc sáng 12/6 để chờ xếp lịch phẫu thuật.

Tháng 12/2020, con chị được giới thiệu tới phẫu thuật tại Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương và đã xử lý về mặt thẩm mỹ, khâu khép kín môi. Tuy nhiên, trẻ vẫn còn hở một khe vòm trên nên nói còn ngọng.

"Cháu sắp vào lớp 1 nên gia đình cũng muốn cho con được phẫu thuật lần này để hoàn chỉnh giọng nói cho cháu", chị M. tâm sự.

Bế con trai Vũ Nguyễn A.D (14 tháng, Hải Dương) trên tay, mẹ bệnh nhi cho biết, hồi 5 tháng tuổi con chị đã được khâu môi, lần này cháu đủ sức khỏe để được mổ lần 2 để xử lý khuyết tật môi vòm miệng.

"Cháu không bú được, phải ăn bằng thìa, rất khó khăn. Lần trước, nếu không được phẫu thuật miễn phí thì kinh phí mổ của cháu khoảng 40 triệu đồng. Lần này, tôi rất mong cháu tiếp tục được các bác phẫu thuật miễn phí, đỡ vất vả cho gia đình", mẹ bệnh nhi chia sẻ.

z6697045897686-1e8ff2c9d375e7c687bf2c69fe81e80e-1916.jpg
Bác sĩ khám sàng lọc cho bệnh nhân.

Theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Cao Bính, Giám đốc Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương, cứ khoảng một nghìn trẻ sinh ra có 1-2 cháu có dị tật bẩm sinh khe hở môi-vòm miệng. Bệnh thường gặp ở những trẻ có gia đình ở vùng sâu, xa, khó khăn, kém may mắn.

Trong khi đó, việc điều trị cho trẻ có dị tật này rất lâu dài. Từ lúc sinh ra tới khi trưởng thành, trẻ phải trải qua nhiều phẫu thuật để sửa chữa khiếm khuyết. Sau đó, trẻ được điều trị kết hợp nhiều chuyên khoa như ngôn ngữ trị liệu, chỉnh hình răng, phẫu thuật chỉnh hình xương. Đây là một quá trình dài, đòi hỏi sự kiên trì và theo dõi chặt chẽ của gia đình và các bác sĩ.

Vì thế, trong tháng 6 này, bệnh viện kết hợp với Tổ chức Smile Train để tổ chức khám, phẫu thuật miễn phí cho hàng nghìn bệnh nhân có dị tật khe hở môi-vòm miệng. Bệnh viện triển khai chương trình điều trị toàn diện, hỗ trợ tài chính một phần cho các ca phẫu thuật.

z6697045890418-fb58096745e7b609a32f1d78f19796e7-4513.jpg
Nhiều bệnh nhi vài tháng tuổi cũng được khám sàng lọc tiến hành phẫu thuật miễn phí lần này.

"Hiện đã có khoảng 57 trẻ đăng ký điều trị trong tháng này. Tuy nhiên, bệnh viện tiếp nhận và điều trị miễn phí cho trẻ em suốt cả năm, không chỉ riêng trong tháng 6. Bệnh viện không chỉ triển khai phẫu thuật mà còn nắn chỉnh răng, phát triển ngữ âm trị liệu để bảo đảm trẻ không chỉ được phẫu thuật từ đầu mà còn theo các cháu trong hành trình dài để hoàn thiện dần về kỹ năng, giúp các cháu hòa nhập cộng đồng", Phó Giáo sư Trần Cao Bính chia sẻ.

Nâng cao chất lượng điều trị cho trẻ dị tật môi vòm miệng

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Cao Bính, Giám đốc Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương chia sẻ, hiện có nhiều tổ chức cùng triển khai chương trình phẫu thuật nhân đạo miễn phí với tính chất, quy mô khác nhau. Riêng tại Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương, tính đến nay đã triển khai gần 3.300 ca phẫu thuật miễn phí thành công.

Đặt chất lượng phẫu thuật lên hàng đầu, Phó Giáo sư Trần Cao Bính khẳng định, Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương phấn đấu mổ cho 100 cháu thì tối đa 80-90 cháu có kết quả phẫu thuật tốt.

z6697622826702-d338b832769cdcc6fcd70fa2747ce653.jpg
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Cao Bính, Giám đốc Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương phát biểu tại chương trình.

"Càng làm, càng nghiên cứu và học hỏi, các bác sĩ tại bệnh viện càng thấy rõ sự cần thiết của việc nâng cao kỹ năng chuyên môn nhằm bảo đảm mỗi bệnh nhân đều được điều trị theo phác đồ phù hợp, đạt hiệu quả lâu dài và tiết kiệm chi phí", Phó Giáo sư Trần Cao Bính chia sẻ.

Chia sẻ tại chương trình, bà Trần Huyền Trang, Giám đốc Smile Train Việt Nam cho hay, từ năm 2011, Smile Train đồng hành cùng Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương tiến hành phẫu thuật nhân đạo cho trẻ dị tật khe hở môi-vòm miệng. Đến nay, hai đơn vị đã xây dựng quy chuẩn và phát triển mô hình phẫu thuật nhân đạo này trên toàn quốc, đưa ra phác đồ điều trị phù hợp nhất cho các cháu.

z6697045951370-440e71730ee57af9cc3af947d7f4fa53-3499.jpg
Bà Trần Huyền Trang, Giám đốc Smile Train Việt Nam phát biểu.

Tổ chức này đang đang hợp tác với hơn 30 bệnh viện tại Việt Nam, hướng tới mục tiêu mọi người bệnh, bất kể độ tuổi hay hoàn cảnh đều có thể được điều trị miễn phí, an toàn và hiệu quả, với chất lượng phẫu thuật tốt nhất.

Từ năm 2007 đến nay, Smile Train đã hỗ trợ hơn 31.000 ca phẫu thuật khe hở môi-vòm miệng; hỗ trợ đào tạo hơn 100 bác sĩ và chuyên gia y tế trên toàn quốc; hợp tác thực hiện khoảng 1.500-2.000 ca phẫu thuật khe hở môi mỗi năm.

z6697045910666-a8af53d7b35db83eb0938eafa5f22827-4400.jpg
Bệnh viện tặng quà cho các bệnh nhi trước khi phẫu thuật.

Thông qua Tháng Hành động, đơn vị tổ chức mong muốn ngày càng nhiều người bệnh và gia đình biết đến chương trình phẫu thuật miễn phí tại bệnh viện. Đây là cơ hội để người bệnh được tiếp cận phác đồ điều trị toàn diện, an toàn, đúng chuyên môn, tại các cơ sở có đội ngũ bác sĩ giàu kinh nghiệm và trang thiết bị hiện đại.

Năm 2025 đánh dấu năm thứ ba Smile Train tổ chức các hoạt động mở rộng nhân dịp Tháng Hành động tại Việt Nam. Trong suốt tháng hành động, ngoài hoạt động khám và phẫu thuật thường quy miễn phí tại các bệnh viện đối tác trên cả nước, Smile Train sẽ phối hợp cùng năm đối tác y tế tổ chức các buổi khám tập trung quy mô lớn kết hợp workshop về chăm sóc răng miệng cho người bệnh khe hở môi vòm miệng tại các địa điểm:

- Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương Hà Nội - ngày 12/6

- Bệnh viện đa khoa Hà Đông - ngày 9/6

- Bệnh viện Nhi Trung ương Hà Nội - ngày 20/6

- Bệnh viện Nhi Đồng - ngày 27/6

- Bệnh viện đa khoa Hồng Ngọc - ngày 30/6

Có thể bạn quan tâm

Khách hàng mua bánh trung thu sớm. (Ảnh PHƯƠNG VY)

Tăng cường kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh bánh kẹo dịp Tết Trung thu 2026

Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đề nghị các đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm của các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn, tập trung ưu tiên các cơ sở sản xuất, kinh doanh bánh trung thu, bánh kẹo dịp Tết Trung thu năm 2026.

Người dân tìm hiểu thông tin về chế độ dinh dưỡng dành cho người mắc các bệnh không lây nhiễm tại cơ sở khám, chữa bệnh. (Ảnh: VÂN VÂN)

Phòng bệnh sớm từ chế độ ăn uống

Việt Nam đang đối mặt với gánh nặng ngày càng tăng do các bệnh không lây nhiễm như tim mạch, đái tháo đường, tăng huyết áp… Xu hướng này thường gắn với thói quen ăn uống không lành mạnh, nhất là việc sử dụng nhiều muối, thực phẩm chế biến sẵn, thức ăn nhanh, đồ uống có đường của người dân.

Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk Nay Phi La tại một cuộc họp của Ủy ban nhân dân tỉnh. (Ảnh: Nguyễn Công Lý)

Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk cảnh báo tình trạng mạo danh cán bộ, công chức của Sở để lừa đảo, trục lợi

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk xuất hiện một số đối tượng mạo danh cán bộ, công chức Sở Y tế tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan để gọi điện, thông báo về việc kiểm tra hoạt động khám, chữa bệnh, đồng thời yêu cầu các cơ sở chuẩn bị tiền, quà hoặc cung cấp thông tin nhằm mục đích lừa đảo, trục lợi.

Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng Quỹ Phòng bệnh. (Ảnh: LÊ HẢO)

Quỹ Phòng bệnh chính thức ra mắt đi vào hoạt động

Ngày 20/8, Quỹ Phòng bệnh (Bộ Y tế) - một quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách hoạt động theo mô hình đơn vị sự nghiệp công lập giúp huy động, quản lý và phân bổ hiệu quả các nguồn lực hợp pháp, bổ sung kịp thời cho những khoảng trống mà ngân sách nhà nước chưa đáp ứng đủ cho công tác phòng bệnh chính thức ra mắt.

Bác sĩ thăm khám cho người bệnh. (Ảnh: BVCC)

Ngộ độc vì thói quen dùng thuốc giảm đau

Thuốc giảm đau, hạ sốt vốn quen thuộc nhưng nếu dùng tùy tiện, người bệnh có thể vô tình quá liều, tổn thương gan, thậm chí nguy hiểm tính mạng. Tại Bệnh viện Bạch Mai, nhiều trường hợp ngộ độc paracetamol phải nhập viện vì dùng trùng hoạt chất hoặc thuốc không rõ thành phần.

Các bác sĩ thực hiện ca can thiệp. (Ảnh: SỸ HIẾU)

Nắn chỉnh kín và cố định xương bằng đinh nội tủy đàn hồi cho cháu bé bị gãy xương cánh tay

Các bác sĩ Bệnh viện Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội (cơ sở Linh Đàm) vừa xử lý nắn chỉnh kín và cố định xương bằng đinh nội tủy đàn hồi qua hai đường rạch da khoảng 5mm, giúp cháu bé hạn chế bóc tách mô mềm, bảo tồn tối đa màng xương, nguồn cấp máu và vùng sụn tăng trưởng của trẻ.

Thiếu tướng, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Nam, Phó Chính ủy Học viện Quân y trao Bằng khen của Bộ trưởng Quốc phòng tặng Bộ môn-Khoa Thận và Lọc máu. (Ảnh: TUẤN DŨNG)

Nâng cao toàn diện chất lượng khám, chữa bệnh, phát triển kỹ thuật chuyên sâu trong điều trị bệnh lý về thận

Ngày 20/8, tại Hà Nội, Bộ môn-Khoa Thận và Lọc máu, Bệnh viện Quân y 103 (Học viện Quân y) tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm Ngày truyền thống (21/8/2006-21/8/2026) và đón nhận Bằng khen của Bộ trưởng Quốc phòng. Thiếu tướng, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Nam, Phó Chính ủy Học viện Quân y dự và chúc mừng đơn vị.

Ê-kíp các bác sĩ Bệnh viện K thực hiện phẫu thuật cho người bệnh. (Ảnh: BVCC)

Phẫu thuật thay toàn bộ xương đùi, giữ lại chân cho bệnh nhân bị ung thư xương

Với người bệnh 59 tuổi, việc đối diện với căn bệnh ung thư xương, nguy cơ phải cắt bỏ toàn bộ xương đùi là một thách thức rất lớn về cả sức khỏe và tâm lý. Do đó, cân nhắc phương án phẫu thuật loại bỏ tổn thương mà vẫn giữ được đôi chân là mong muốn của cả ê-kíp bác sĩ và gia đình người bệnh.