“Phần thưởng này là sự ghi nhận cho nỗ lực thi đấu và giành thành tích chuyên môn của tôi. Thế nhưng, tôi cũng muốn gửi lời cảm ơn tới các thầy, cô và đồng đội đã luôn hỗ trợ tôi trong quá trình tập luyện, thi đấu để giành kết quả tốt nhất”, nữ võ sĩ Huỳnh Hà Hữu Hiếu chia sẻ.
Tấm huân chương là sự ghi nhận cho chiến công của cô tại Giải vô địch thế giới 2025. Hiếu là người duy nhất mang Huy chương vàng về cho Tổ quốc. Đó là thành quả sau chuỗi hành trình nhiều năm chinh chiến không ngừng nghỉ. Mỗi giải đấu lại mang đến cho bản thân cô những kinh nghiệm quý giá - “không bao giờ được lùi bước, luôn nỗ lực vượt qua mọi khó khăn”.
Hiện tại, tinh thần “không lùi bước” của Hiếu không chỉ mang đến nguồn cảm hứng cho các thế hệ tiếp nối, mà còn xây đắp nền móng vững chắc để bộ môn muay Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục đà phát triển. Đã 15 năm kể từ ngày thành lập, Liên đoàn muay tại thành phố mang tên Bác đã vươn lên trở thành đơn vị dẫn đầu cả nước trong phát triển phong trào và thi đấu thành tích cao của bộ môn thể thao này.
Với hơn 3.000 người tập luyện thường xuyên tại gần 100 câu lạc bộ và các phòng tập chuyên nghiệp (như TigerGym, Saigon Sport Club...), hơn 1.000 học sinh, sinh viên lựa chọn thử sức với bộ môn này ở các trường trên địa bàn, muay đã thật sự len lỏi vào đời sống cộng đồng ở Thành phố Hồ Chí Minh. Nền móng vững chắc này giúp bảo đảm nguồn võ sĩ tài năng dồi dào cho đội tuyển quốc gia, đồng thời kiến tạo môi trường cạnh tranh khốc liệt để sản sinh ra những nhà vô địch châu Á và thế giới.
Đặc biệt, những nỗ lực xã hội hóa hiệu quả cũng góp phần tạo nên dấu ấn đột phá. Thay vì thụ động chờ đợi ngân sách, Liên đoàn muay Thành phố Hồ Chí Minh chủ động xây dựng các giải đấu chuyên nghiệp (như SSC Championship, Tiger Muay Championship...), biến bộ môn này trở thành sản phẩm thể thao và giải trí hấp dẫn.
Những nguồn lực thu được không chỉ tài trợ cho các vận động viên đỉnh cao thi đấu và cọ xát quốc tế, mà còn quay vòng về đầu tư phát triển phong trào nhằm thu hút, tuyển chọn và đào tạo các tài năng trẻ cũng như lực lượng huấn luyện viên tuyến cơ sở. Đây cũng chính là mô hình tuần hoàn giúp các võ sĩ muay Thành phố Hồ Chí Minh liên tục đi du đấu, từng bước bứt phá về thành tích.
Trở lại với tấm huân chương của võ sĩ Huỳnh Hà Hữu Hiếu, phần thưởng quý giá này chắc chắn sẽ thúc đẩy cô nỗ lực phấn đấu hơn nữa để giành lấy Huy chương vàng tại kỳ SEA Games 33 sắp tới.
Xuyên suốt 15 năm phát triển, các vận động viên Thành phố Hồ Chí Minh đã giành 10 Huy chương vàng thế giới, chín Huy chương vàng châu Á, cùng năm tấm Huy chương vàng ở các kỳ SEA Games. Trong nước, Thành phố Hồ Chí Minh cũng giữ vững vị trí nhất, nhì toàn đoàn tại các giải đấu cấp quốc gia trong suốt nhiều năm liền.