Tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam thường niên năm 2025, Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng khẳng định: Doanh nghiệp giữ vai trò là lực lượng tiên phong đưa kinh tế Việt Nam phát triển nhanh, bền vững và thích ứng với kỷ nguyên số. “Cộng đồng doanh nghiệp được xác định là nhân tố trọng tâm, đóng vai trò quan trọng, vừa là đối tượng, vừa là chủ thể đồng hành, tiên phong thực hiện các chủ trương, chính sách về phát triển nhanh, bền vững và hiện thực hóa các mục tiêu, giải pháp tại Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050”, Bộ trưởng khẳng định.
Thành phố Hồ Chí Minh đang nỗ lực xây dựng các khu công nghiệp, khu chế xuất xanh và doanh nghiệp xanh. Tại Khu chế xuất Tân Thuận (Thành phố Hồ Chí Minh), một trong những đơn vị đi đầu trong chuyển đổi mô hình khu công nghiệp truyền thống sang hướng xanh hóa, đang tích cực tháo gỡ khó khăn, thu hút nhiều doanh nghiệp công nghệ, tổ chức dịch vụ đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Mục tiêu đặt ra là hình thành các trung tâm đổi mới sáng tạo, góp phần xây dựng Trung tâm thông minh tại khu vực phía nam thành phố.
Bà Nguyễn Thị Ngoan, Giám đốc Công ty cổ phần Kotia SaiGon (Khu chế xuất Tân Thuận) chia sẻ: Việc làm xanh mà công ty hướng tới không chỉ là môi trường làm việc không khói bụi, ít phát thải mà còn là không gian sáng tạo mở, đòi hỏi nhân sự có kỹ năng sử dụng công nghệ, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quy trình làm việc.
Phân tích sâu hơn về thị trường lao động nhân lực xanh, TS Nguyễn Thụy Vũ (Viện Đào tạo và nâng cao Thành phố Hồ Chí Minh, nhấn mạnh vai trò của doanh nghiệp: Ở thời đại mới, nếu coi công nghệ là “đôi cánh” của doanh nghiệp, thì nguồn nhân lực chính là đôi chân, và đôi chân ấy cần được gia cố, nâng cao để không tụt lại phía sau. “Khi doanh nghiệp, nhà trường, nhà nước và truyền thông cùng chung tay, sẽ có thể xây dựng một lực lượng lao động Việt Nam thích ứng, sáng tạo và đủ năng lực”, TS Vũ nhấn mạnh.
Mới đây, chương trình Uni Tour với chủ đề “Kết nối nơi đào tạo nhân lực xanh cho doanh nghiệp” tại Thành phố Hồ Chí Minh đã quy tụ hơn 30 doanh nghiệp trong hệ sinh thái Hội Doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao, cùng sự tham dự của các chuyên gia, sinh viên. Trong hành trình hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi xanh đến cuối năm 2026, Hội Doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao đặt mục tiêu tạo ra các kết nối cụ thể giữa doanh nghiệp - trường đại học - viện nghiên cứu, đáp ứng nguồn nhân lực chất lượng cao cho các doanh nghiệp Việt Nam. Theo bà Vũ Kim Hạnh, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao, đây là thời điểm quan trọng để Việt Nam bứt phá, không còn chỗ cho sự chậm trễ hay lùi bước.
Hy vọng, sự chung tay phối hợp đang được triển khai sẽ tạo động lực trong đào tạo, kết nối, mở rộng thêm thị trường nhân lực xanh, góp phần vào sự phát triển bền vững của của vùng.
Hiện nay, không ít cơ sở giáo dục tại Thành phố Hồ Chí Minh phát triển thành trung tâm đào tạo, nghiên cứu và chuyển giao công nghệ, tập trung đào tạo các ngành như cơ giới hóa-tự động hóa, năng lượng xanh, vật liệu xanh, AI...