Sự kết hợp giữa thời trang và di sản

Khéo léo lồng ghép thông điệp quảng bá văn hóa, du lịch và nghề thủ công Việt Nam qua sàn diễn thời trang tại các điểm đến di sản, chuỗi sự kiện "Bước chân di sản" vừa có khởi đầu ấn tượng tại Trung tâm Tinh hoa làng nghề Việt (Bát Tràng, Hà Nội). Buổi trình diễn giới thiệu tới công chúng 8 bộ sưu tập thời trang đương đại lấy cảm hứng từ gốm sứ, trống đồng, lụa, thổ cẩm...
Bộ sưu tập thời trang của nhà thiết kế La Phạm trong sự kiện "Bước chân di sản" .
Bộ sưu tập thời trang của nhà thiết kế La Phạm trong sự kiện "Bước chân di sản" .

"Chương trình VC Fashion Show-Bước chân di sản" mang tính phi thương mại do đạo diễn Hoàng Công Cường và người mẫu Hạ Vy sáng lập, đồng tổ chức. Dự kiến diễn ra 3 tháng/lần tại các điểm tham quan, di tích, danh lam thắng cảnh tiêu biểu của Việt Nam, những buổi biểu diễn thời trang sẽ đem đến đông đảo công chúng trong và ngoài nước những thiết kế đẹp mắt, mang dấu ấn đặc trưng của từng địa danh.

Phó Chủ tịch HÐQT Trung tâm Tinh hoa làng nghề Việt Nguyễn Trung Thành cho biết: "Ðể làm được một sự kiện thời trang hòa quyện với kiến trúc của Trung tâm Tinh hoa làng nghề Việt không dễ. Thông thường, sàn diễn thời trang là đường thẳng hoặc chữ T nhưng với chương trình này, chúng tôi tạo đường băng cho người mẫu trình diễn theo những đường gấp khúc của trục xoay tòa nhà. Ðó là sự tôn trọng bản thể, tôn trọng di sản và tôn trọng điểm đến".

8 nhà thiết kế cũng đã tìm tòi, sáng tạo và đưa ra những ý tưởng nhằm tôn vinh không gian văn hóa Bát Tràng. Chẳng hạn như nhà thiết kế Hà Duy đóng góp bộ sưu tập "Sứ" lấy ý tưởng từ mầu men trắng sứ của làng gốm Bát Tràng. Phom váy, áo được xử lý bay bổng trên nền vải sợi tre, chất liệu bền vững và thân thiện với môi trường. Nhà thiết kế Helene Hoài thì đưa vào bộ sưu tập "Ðất Mẹ" những gam mầu của đất sét, của gạch nung, của phù sa sông Hồng - những sắc độ không thể thiếu để làm nên sản phẩm gốm Bát Tràng từ bao đời nay. Nhà thiết kế Thanh Hương Bùi mang đến bộ sưu tập áo dài "Long Phụng trình tường" cầu kỳ và rực rỡ với các chi tiết hoa văn Long-Phụng được thêu hoặc vẽ thủ công. Ðây cũng là hình ảnh thường xuyên được các nghệ nhân sử dụng trên gốm sứ Bát Tràng, thể hiện ước vọng về phồn vinh và hạnh phúc.

Thương hiệu La Phạm mang đến buổi trình diễn những thiết kế sử dụng vải thổ cẩm dệt tay, thêu tay của phụ nữ dân tộc thiểu số một số tỉnh Tây Bắc. Nỗ lực sử dụng các chất liệu bản địa để tôn vinh văn hóa và góp phần bảo vệ môi trường, La Phạm mới đây đã cùng 24 hãng thời trang châu Âu tham gia sự kiện trình diễn và trao giải thời trang bền vững lớn nhất Thụy Sĩ UN-DRESS 2022.

Mỗi nhà thiết kế, mỗi thương hiệu mang phong cách riêng nhưng đều có điểm chung là tình yêu, sự tri ân với văn hóa, nghệ thuật dân tộc, đồng thời tâm huyết hướng đến xây dựng một sân chơi thời trang bền vững, mở rộng con đường để đưa thời trang mang dấu ấn văn hóa dân tộc hội nhập và phát triển.

Giữ vai trò khép lại buổi diễn, nhà thiết kế Vũ Việt Hà mang đến bộ sưu tập áo dài "Trở về". Những chiếc áo dài may từ lụa tơ sen, thổ cẩm, lụa tơ chuối… được làm thủ công tinh xảo, tỉ mỉ, hòa hợp với không gian của Trung tâm Tinh hoa làng nghề Việt. Những sáng tạo dựa trên sự kết hợp của yếu tố truyền thống và hiện đại tạo nên tổng thể độc đáo, đầy tính nghệ thuật, lấy cảm hứng từ sự phát triển của gốm Bát Tràng thế kỷ 15-16 cùng áo dài Hà Nội những năm 1930.

Mỗi nhà thiết kế, mỗi thương hiệu mang phong cách riêng nhưng đều có điểm chung là tình yêu, sự tri ân với văn hóa, nghệ thuật dân tộc, đồng thời tâm huyết hướng đến xây dựng một sân chơi thời trang bền vững, mở rộng con đường để đưa thời trang mang dấu ấn văn hóa dân tộc hội nhập và phát triển.

Phó Chủ tịch Hiệp hội Làng nghề Việt Nam, Chủ tịch Hiệp hội Thủ công mỹ nghệ và làng nghề Hà Nội Hà Thị Vinh chia sẻ: "Ðây là cơ hội tốt để thời trang và di sản kết hợp, tạo sức lan tỏa, quảng bá, thúc đẩy phát triển các ngành công nghiệp văn hóa, mà trong đó Hà Nội là một trong những thành phố tham gia mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO ở lĩnh vực thiết kế".

Ðạo diễn Hoàng Công Cường cho biết ý tưởng làm "Bước chân di sản" đến từ thành công và hiệu ứng tích cực trước đây của một số chương trình thời trang tại Văn Miếu-Quốc Tử Giám (Hà Nội) và thác Bản Giốc (Cao Bằng). "Mỗi chương trình thời trang, mỗi chủ đề sẽ gắn với một điểm đến Việt Nam. Các nhà thiết kế sẽ lấy cảm hứng từ di sản văn hóa và vẻ đẹp địa phương. Qua đó, khi chương trình đi đến đâu thì nơi đó được khán giả đón nhận và nhiều người biết tới hơn. Trong tương lai, chương trình "Bước chân di sản" sẽ được đưa ra nước ngoài", đạo diễn Hoàng Công Cường khẳng định. Tất cả các nhà thiết kế trang phục, trang sức, phụ kiện thời trang đều có thể tham gia với điều kiện bộ sưu tập (từ 15-20 mẫu) lấy ý tưởng, cảm hứng từ các giá trị văn hóa, nghệ thuật truyền thống, phù hợp với không gian điểm đến và bảo đảm thuần phong mỹ tục.

Sau Bát Tràng, "Bước chân di sản" sẽ tiếp tục thực hiện các buổi trình diễn tại các địa điểm văn hóa-du lịch nổi tiếng như Tam Chúc (Hà Nam), Mù Cang Chải (Yên Bái), Ðền Hùng (Phú Thọ), Tràng An-Bái Ðính (Ninh Bình), Sa Pa (Lào Cai), Hội An (Quảng Nam)...

Không chỉ góp thêm một "món ăn tinh thần" cho người yêu nghệ thuật, yêu cái đẹp, chuỗi sự kiện này còn được kỳ vọng sẽ truyền cảm hứng cho các nhà thiết kế tiếp tục sáng tạo và tôn vinh các giá trị tốt đẹp của di sản văn hóa dân tộc ■

Có thể bạn quan tâm

Vương Thị Trang (bên trái) học nghề dệt vải, nhuộm chàm từ mẹ và các chị em trong bản.

Giữ sắc chàm bản địa trên trang phục truyền thống

Bao đời nay, sắc chàm đen huyền trên trang phục truyền thống là một vẻ đẹp riêng của người Nùng An - một nhánh của dân tộc Nùng ở Cao Bằng. Khi nghề dệt vải, nhuộm chàm đứng trước nguy cơ mai một, dự án Nùng Indigo của những người trẻ Cao Bằng đang nỗ lực tạo thêm không gian để gìn giữ và lan tỏa các giá trị văn hóa dân tộc.

Đại diện Ban tổ chức, Ban Giám khảo chụp ảnh kỷ niệm cùng các thí sinh tham gia cuộc thi. (Ảnh: Khánh Lan)

Hơn 700 thiếu nhi Việt Nam và quốc tế tham gia Cuộc thi vẽ tranh “Em yêu Hà Nội - Thành phố vì hòa bình”

Cuộc thi vẽ tranh quốc tế góp phần quảng bá hình ảnh Hà Nội - Thành phố vì hòa bình, Thành phố sáng tạo, “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại - Hạnh phúc”, đồng thời giáo dục thiếu nhi về tình yêu quê hương, đất nước, tình yêu hòa bình và tinh thần đoàn kết, hữu nghị giữa thiếu nhi Việt Nam với bạn bè quốc tế.

Di tích quốc gia đặc biệt Tháp Pô Klong Garai (phường Đô Vinh) - nơi diễn ra nghi thức chính của Lễ hội Katê hằng năm. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Khánh Hòa: Sẵn sàng vui đón Lễ hội Katê 2026

Những ngày đầu tháng 10, không khí đón Lễ hội Katê đã rộn ràng khắp các làng Chăm ở phía nam tỉnh Khánh Hòa. Từ những con đường làng rực rỡ sắc màu đến các đền, tháp cổ kính, mọi công việc chuẩn bị đang khẩn trương hoàn tất. 

Kể chuyện phố phường và con người Hà Nội qua triển lãm “Mơ về nơi bắt đầu”

Kể chuyện phố phường và con người Hà Nội qua triển lãm “Mơ về nơi bắt đầu”

Ba họa sĩ, ba phong cách nghệ thuật, nhưng có một điểm chung là tình yêu và những miền ký ức gắn với Hà Nội. Triển lãm chung mang tên “Mơ về nơi bắt đầu” tại Trung tâm Nghệ thuật Area 75 – Art & Auction là nơi các họa sĩ Bùi Tuấn Thanh, Đỗ Doãn Châu và Doãn Hoàng Lâm kể chuyện về con người và thành phố qua hội họa.

Hàng chục nghìn người dân Lai Châu tham dự đêm nhạc Viettel Y-Fest vào tối 3/10 tại Quảng trường nhân dân tỉnh Lai Châu.

Một đêm nhạc, nhiều điểm chạm ở Lai Châu

Chương trình Viettel Y-Fest 2026 lần đầu tiên được tổ chức tại Lai Châu không chỉ mang đến một đêm nhạc sôi động, mà còn mở ra không gian kết nối văn hóa, cảnh quan, ẩm thực và sản phẩm địa phương, góp phần lan tỏa hình ảnh Lai Châu đến với nhiều du khách.

Nghệ sĩ Nhân dân Đồng Văn Minh biểu diễn đàn tre lắc tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam. (Ảnh nhân vật cung cấp)

Không gian âm nhạc dân tộc

Theo đề án được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt thì đến năm 2031 Dàn nhạc Dân tộc quốc gia Việt Nam được định hướng trở thành một “không gian nghệ thuật âm nhạc truyền thống Việt Nam”, phục vụ các hoạt động văn hóa trong nước và quốc tế.

Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động của Lễ hội văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ hai, diễn ra từ ngày 1-4/10 với chủ đề “Hội tụ di sản-Kiến tạo tương lai”. (Ảnh: MINH DUY)

[Ảnh] Gặp gỡ văn hóa, giao lưu nhân dân và kết nối quốc tế tại "Sắc màu năm châu"

Chiều 3/10, phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm trở thành không gian giao lưu văn hóa sôi động khi hàng nghìn nghệ sĩ, nghệ nhân và người dân cùng tham gia Lễ hội đường phố “Sắc màu năm châu”. Những trang phục truyền thống, tiết mục nghệ thuật và vũ điệu sôi nổi đến từ nhiều quốc gia đã tạo nên một bức tranh văn hóa đa dạng giữa lòng Thủ đô.

Một buổi dạy đàn Chapi của nghệ nhân xã Phước Hà, tỉnh Khánh Hòa cho học sinh Trường Phổ thông Dân tộc bán trú trung học cơ sở Phước Hà. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Khánh Hòa: Học sinh Raglai nối dài tiếng đàn Chapi giữa núi rừng

Từ năm học 2026-2027, đàn Chapi được đưa vào giảng dạy tại Trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở Phước Hà, xã Phước Hà, tỉnh Khánh Hòa. Qua từng nhịp đàn còn vụng về của học trò, âm thanh mộc mạc của núi rừng đang được đánh thức, góp phần gìn giữ và trao truyền di sản văn hóa của đồng bào Raglai cho thế hệ mai sau.

Tổ đình Thiền Tôn đang lưu giữ nhiều di sản tư liệu Hán Nôm cổ. (Ảnh: PHÙNG QUỐC ANH)

Đánh thức tư liệu cổ từ di sản Phật giáo Huế

Giữa sương sớm núi Thiên Thai, tiếng chuông Tổ đình Thiền Tôn ngân lên từ không gian đã hơn ba thế kỷ. Trong ngôi cổ tự gắn với dòng thiền Liễu Quán, những mộc bản, kinh sách và tư liệu Hán Nôm vẫn âm thầm lưu giữ dấu tích Phật giáo Huế, vừa chứa đựng những lớp ký ức về lịch sử, văn hóa và văn hiến vùng đất Cố đô.

Đội biểu diễn Taekwondo quốc gia trực thuộc Hiệp hội Taekwondo Hàn Quốc. (Ảnh: Ban tổ chức cung cấp)

Ngày văn hóa Việt Nam-Hàn Quốc tại Phú Quốc năm 2026

Hướng tới kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Hàn Quốc (1992-2027) và Hội nghị cấp cao APEC 2027 tại đặc khu Phú Quốc, Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang đồng chủ trì tổ chức chương trình “Ngày văn hóa Việt Nam-Hàn Quốc tại Phú Quốc năm 2026” từ ngày 3-4/10.

Các đại biểu và diễn giả tại Hội thảo. (Ảnh: Ban tổ chức)

Đưa di sản, tài nguyên văn hóa trở thành tài sản sở hữu trí tuệ

Hội thảo “Culture Tech 2026: From Culture to IP” trong khuôn khổ iTECH EXPO 2026 đã đặt ra những gợi mở về việc đưa di sản, tài nguyên văn hóa trở thành những tài sản sở hữu trí tuệ mang giá trị kinh tế cao, theo định hướng của Nghị quyết 80-NQ/TW, chuyển văn hóa thành nguồn lực, đóng góp vào phát triển kinh tế.

Rước kiệu vua Lê Thái Tổ và Trung Túc vương Lê Lai về sân điện Lam Kinh. (Ảnh: MAI LUÂN)

Khai hội Lam Kinh 2026

Sáng 2/10, tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh ở xã Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa long trọng tổ chức kỷ niệm 608 năm Khởi nghĩa Lam Sơn, 598 năm vua Lê Thái Tổ đăng quang, 593 năm ngày mất của Anh hùng dân tộc Lê Lợi và khai hội Lam Kinh năm 2026.