Sử dụng tiết kiệm điện trong mùa hè

Hà Nội đang bước vào mùa hè với dự báo sẽ có những giai đoạn nắng nóng kéo dài, khiến nhu cầu sử dụng điện tăng cao. Ước tính, phụ tải năm 2022 tăng 9% tại khu vực trung tâm và 15% tại các khu vực còn lại với công suất cực đại khoảng 5.600 đến 5.800 MW. Vì vậy, nhiều chương trình khuyến khích doanh nghiệp và người dân tiết kiệm điện, sử dụng năng lượng hiệu quả đang được tích cực triển khai.

Vận hành hệ thống điện tại Công ty TNHH Lotte Coralis Việt Nam, đơn vị tham gia chương trình điều chỉnh phụ tải điện với EVNHANOI.
Vận hành hệ thống điện tại Công ty TNHH Lotte Coralis Việt Nam, đơn vị tham gia chương trình điều chỉnh phụ tải điện với EVNHANOI.

Hơn 500 cơ sở, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn Hà Nội mới đây đã ký thỏa thuận tham gia chương trình điều chỉnh phụ tải điện, với mục tiêu tiết giảm hơn 77MW. Đây đều là các cơ sở, doanh nghiệp có sản lượng tiêu thụ lớn, từ 1 triệu kWh/năm trở lên hoặc là những cơ sở có tiềm năng tiết giảm, điều chỉnh phụ tải, đã được trang bị công-tơ điện tử đo đếm từ xa. Các doanh nghiệp sẽ thực hiện tiết giảm từ 10 đến 20% lượng điện tiêu thụ, đồng thời, chủ động lựa chọn quy mô loại phụ tải để ngừng, tính toán lựa chọn dây chuyền sản xuất cho những phụ tải khác nhằm tiết giảm nhu cầu sử dụng điện.

Khi tham gia thực hiện chương trình điều chỉnh phụ tải điện, các cơ sở, doanh nghiệp không chỉ tiết kiệm được chi phí do giảm nhu cầu sử dụng điện vào giờ cao điểm, mà còn nhận được các khoản hỗ trợ, khuyến khích nhất định theo cơ chế của từng chương trình điều chỉnh phụ tải điện cụ thể. Tổng công ty Điện lực Hà Nội (EVNHANOI) tăng cường các dịch vụ chăm sóc khách hàng như rút ngắn thời gian xử lý sự cố lưới điện; tư vấn miễn phí về sử dụng điện an toàn và hiệu quả; hỗ trợ chi phí bao thầu bảo dưỡng hệ thống điện... Thời gian tới, EVNHANOI tiếp tục chỉ đạo các công ty điện lực trực thuộc tích cực kêu gọi các doanh nghiệp, khách hàng lớn trên địa bàn thành phố chủ động tham gia.

Chương trình điều chỉnh phụ tải điện là một trong số nhiều giải pháp mà ngành điện đang nỗ lực cùng các doanh nghiệp, người dân triển khai nhằm chung tay sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả khi Hà Nội và các tỉnh miền bắc đang bước vào mùa hè, tiềm ẩn nhiều nguy cơ thiếu điện cục bộ. Theo Trung tâm điều độ Hệ thống điện thành phố Hà Nội, dự báo phụ tải năm 2022 tăng 9% cho khu vực trung tâm và 15% cho các khu vực còn lại với công suất cực đại khoảng 5.600 đến 5.800 MW. Thêm vào đó, tình hình cung cấp than còn tiếp tục khó khăn trong thời gian tới, có thể gây nguy cơ thiếu than dẫn đến thiếu điện từ tháng 4 trở đi.

Trước tình hình này, Tổng công ty Điện lực Hà Nội đã chủ động xây dựng kịch bản cấp điện mùa hè phần lưới điện 110-220 kV của toàn Tổng công ty. Bên cạnh đó, các công ty điện lực đã rà soát, cập nhật, phân tích đánh giá số liệu phụ tải theo từng khu vực. Từ đó, dự báo phụ tải sát với thực tế, xây dựng kịch bản, giải pháp cấp điện năm 2022 phù hợp. Ngành điện Thủ đô cũng đang triển khai kế hoạch thực hiện “Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2022”, với mục tiêu đạt mức tiết kiệm từ 2,2% điện thương phẩm trở lên.

Trong đó, nhóm các đơn vị hành chính sự nghiệp hưởng vốn ngân sách nhà nước, cơ quan, công sở, tòa nhà văn phòng, bệnh viện, trường học, phấn đấu hằng năm tiết kiệm từ 5% tổng điện năng tiêu thụ trở lên. Các tòa nhà cơ quan, trường học nên tận dụng và huy động các nguồn lực để lắp đặt và sử dụng hệ thống điện mặt trời mái nhà, giảm tiêu thụ điện từ hệ thống điện quốc gia. Hằng tháng, các công ty điện lực thống kê sản lượng điện tiêu thụ của khách hàng, nếu tăng từ 10% trở lên so với cùng kỳ năm trước sẽ khuyến cáo cho khách hàng biết.

Ngành điện cũng vận động các đơn vị kinh doanh thương mại và dịch vụ cam kết giảm 50% công suất chiếu sáng quảng cáo, trang trí ngoài trời vào giờ cao điểm tối. Với hệ thống chiếu sáng công cộng, đèn quảng cáo, trang trí ngoài trời, chiếu sáng giao thông, cơ quan chức năng sẽ áp dụng các giải pháp quản lý, quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành trong chiếu sáng công cộng, thay thế đèn tiết kiệm điện, sử dụng thiết bị chiếu sáng hiệu suất cao, tích hợp năng lượng mới, năng lượng tái tạo... Trong giai đoạn 2020-2025, hệ thống này phải bảo đảm tiết kiệm ít nhất 20% tổng điện năng tiêu thụ.

Phía các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, ban quản lý khu, cụm công nghiệp phải bảo đảm sử dụng đúng công suất và biểu đồ phụ tải đã ký trong hợp đồng mua bán điện, điều hòa phụ tải, dịch chuyển ca sản xuất, giảm công suất giờ cao điểm, hạn chế việc huy động các thiết bị, máy móc có công suất tiêu thụ điện lớn trong giờ cao điểm, hạn chế các thiết bị hoạt động không tải…

Tổng công ty Điện lực Hà Nội sẽ tiếp tục nâng cao nhận thức của khách hàng sử dụng điện trong việc quản lý nhu cầu điện và sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả, từng bước mở rộng đối tượng khách hàng tham gia Chương trình quốc gia về quản lý nhu cầu điện, chuyển đổi sang sử dụng các thiết bị điện thông minh. Qua đó, vừa tiết kiệm chi phí, ổn định vận hành hệ thống điện phục vụ đời sống, sản xuất, kinh doanh vừa tiết kiệm năng lượng, góp phần bảo vệ môi trường. Năm 2022, thành phố phấn đấu có 1.050 hộ gia đình sử dụng điện tiết kiệm tiêu biểu.

Có thể bạn quan tâm

Bảo hiểm xã hội cơ sở Gia Lâm (Hà Nội) truyền thông chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại Phiên giao dịch việc làm cụm xã Gia Lâm-Phù Đổng-Thuận An-Bát Tràng năm 2026. (Ảnh: HSS)

Hà Nội xây dựng đơn vị học tập và điểm hỗ trợ kỹ năng số tại bảo hiểm xã hội cơ sở

Một trong những nội dung trọng tâm trong Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2026 của Bảo hiểm xã hội Hà Nội là xây dựng mô hình “Đơn vị học tập” và “Điểm hỗ trợ kỹ năng số” tại bảo hiểm xã hội cơ sở. Theo đó, viên chức, người lao động trực tiếp hỗ trợ người dân thực hiện các giao dịch bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế điện tử.

Trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia (NIC) tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc, Thành phố Hà Nội (Ảnh NIC)

Biến cơ chế đặc thù thành động lực tăng trưởng mới

Luật Thủ đô số 02/2026/QH16 có hiệu lực từ ngày 1/7/2026. Sau 3 tháng triển khai, Hà Nội đã nhanh chóng chuyển từ khung thể chế mới sang hành động cụ thể, xác định mục tiêu và từng bước biến các cơ chế, chính sách đặc thù thành nguồn lực thực chất tạo dư địa tăng trưởng, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố Hà Nội hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh làm thủ tục.

Kết nối chính quyền, doanh nghiệp trên môi trường điện tử

Nhằm đổi mới phương thức trao đổi giữa chính quyền và doanh nghiệp, Hà Nội vận hành hệ thống chuyển nhận văn bản điện tử dùng chung, giúp “rõ người, rõ việc”, tiết kiệm thời gian, công sức cho doanh nghiệp. Đây là một giải pháp cụ thể trong cải cách hành chính, góp phần tạo thuận lợi cho hoạt động của doanh nghiệp.

Người dân xã Hát Môn đang khẩn trương thu hoạch lúa mùa để gieo trồng vụ đông.

Tăng tốc sản xuất vụ đông

Sau vụ mùa, thời gian dành cho sản xuất vụ đông không còn nhiều, nhất là tại những địa phương vừa trải qua ngập úng kéo dài, ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng nông sản. Nông dân Hà Nội đang khẩn trương thu hoạch vụ mùa, vệ sinh đồng ruộng, làm đất để kịp thời gieo trồng vụ đông.

Phối cảnh Điện Kính Thiên sau khi được phục hồi.

Hình mẫu về hợp tác trong bảo tồn di sản

Điện Kính Thiên thuộc Khu trung tâm Hoàng thành Thăng Long (Hà Nội) được khởi công phục dựng ngày 29/9 là kết quả của quá trình nghiên cứu khoa học lâu dài, với sự hợp tác, hỗ trợ, giám sát chặt chẽ của UNESCO. 

Chủ động chăm sóc sức khỏe toàn dân

Chủ động chăm sóc sức khỏe toàn dân

Triển khai các nội dung của Luật Thủ đô số 02/2026/QH16 (gọi tắt là Luật Thủ đô 2026) về phát triển hệ thống y tế, an sinh xã hội, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành nhiều Nghị quyết nhằm cụ thể hóa các quy định này. 

Người dân xã Suối Hai cùng nhau làm sạch đường làng ngõ xóm (Ảnh HỒNG LÊ)

Lan tỏa nếp sống xanh

Từ những buổi ra quân vệ sinh môi trường vào sáng thứ bảy hằng tuần, phong trào “Sáng-Xanh-Sạch-Đẹp” đang lan tỏa từ phố phường đến làng quê Hà Nội. Không chỉ làm sạch cảnh quan, những việc làm này còn góp phần hình thành ý thức tự giác, lối sống văn minh và trách nhiệm của mỗi người với môi trường sống chung.

Phố Nguyễn Tuân sau khi được mở rộng đã khang trang, giảm ùn tắc (Ảnh DUY KHÁNH)

Nỗ lực đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số

Nhờ cách làm chủ động, quyết liệt từ chỉ đạo, điều hành đến thực thi, cho nên dù chưa hết tháng 9, phường Thanh Xuân (Hà Nội) đã cơ bản hoàn thành, thậm chí vượt kế hoạch hai nhiệm vụ quan trọng, là giải ngân đầu tư công và thu ngân sách của cả năm 2026.

Các chuyên gia đề xuất thương hiệu Hà Nội trong kỷ nguyên số vẫn cần lấy di sản là trung tâm, nhưng cần cách “kể chuyện” mới để phù hợp với truyền thông đương đại.

Xây dựng thương hiệu Hà Nội trong kỷ nguyên số

Hà Nội được định hướng trở thành đô thị kết nối toàn cầu, trung tâm văn hóa của châu lục và thế giới trong kỷ nguyên số. Trong bối cảnh đó, xây dựng thương hiệu Hà Nội phù hợp với thời kỳ mới là yêu cầu cấp thiết.

Công tác khai quật, lấy mẫu hài cốt liệt sĩ tại xã Quảng Bị.

Hoàn thành lấy mẫu hài cốt liệt sĩ

Sau gần hai tháng nỗ lực, đến ngày 23/9, Thành phố Hà Nội đã hoàn thành công tác khai quật, lấy mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính tại 230 nghĩa trang trên địa bàn, sớm hoàn thành kế hoạch đề ra.

Tăng tính thiết kế cho các sản phẩm thủ công mỹ nghệ

Khâu thiết kế sản phẩm vẫn là thách thức không nhỏ đối với các nghệ nhân, làng nghề và doanh nghiệp sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ. Để cải thiện chất lượng, Hà Nội tổ chức các cuộc thi thiết kế mẫu mã, góp phần thúc đẩy nghệ nhân đổi mới, bám sát xu hướng công nghiệp văn hóa và nhu cầu thị trường.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng tặng quà học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại Trường tiểu học Thiên Đức, xã Phù Đổng (Ảnh THÁI QUANG)

Cho những đêm hội trăng rằm thêm vui

Những ngày này, từ phố phường đến các miền quê Hà Nội, không khí Trung thu đang rộn ràng khắp nơi. Tiếng trống hội, tiếng múa lân hòa cùng sắc đèn ông sao... tạo nên một mùa trăng đầy sắc màu. Sự quan tâm, chăm lo của cấp ủy, chính quyền các cấp đã góp phần mang đến cho thiếu nhi những đêm hội trăng rằm vui tươi và ý nghĩa.

Trung tâm Văn hóa, nghệ thuật số 22 phố Hàng Buồm rực rỡ với những loại đèn Trung thu xưa được phục dựng.

Sức sống mới của Trung thu xưa

Ở Hà Nội, có một địa chỉ chất Trung thu xưa luôn “đậm đặc” nhất, đó là phố cổ Hà Nội. Những không gian văn hóa tại đây sinh động với đèn lồng, đèn ông sao, con giống dân gian, tiến sĩ giấy, ngựa giấy, đồ chơi linh vật xưa... Đặc biệt hơn, những nét đẹp Trung thu được hồi sinh cùng giới trẻ.

Sông Hồng, đoạn qua phường Hồng Hà, Thành phố Hà Nội.

Tăng khả năng tiếp cận của người dân với sông Hồng

Việc lấy ý kiến đối với đồ án điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, tỷ lệ 1/5.000 và phương án hướng tuyến của Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, tỷ lệ 1/500 đang nhận được sự quan tâm đặc biệt của người dân, chuyên gia, nhà khoa học.

Học viên các cơ sở giáo dục nghề nghiệp của Hà Nội trình diễn mô hình nghiên cứu, ứng dụng.

Sắp xếp lại mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp

Thực hiện chủ trương của Trung ương về sắp xếp, tổ chức lại mạng lưới các cơ sở giáo dục công lập theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, Thành phố Hà Nội đã rà soát, sắp xếp đồng bộ các cơ sở giáo dục nghề nghiệp nhằm giảm đầu mối, nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo, đáp ứng nhu cầu nhân lực.

Lực lượng chức năng hướng dẫn người dân sử dụng thuốc phòng bệnh sau mưa lũ.

Tổng vệ sinh môi trường sau mưa lũ

Với phương châm lũ rút đến đâu dọn dẹp vệ sinh môi trường đến đó, các địa phương ở Hà Nội chịu ảnh hưởng mưa lũ đang tổng vệ sinh môi trường và triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, bảo đảm sức khỏe người dân.