SpaceX phóng phi hành đoàn người Mỹ, Nga, Nhật Bản lên trạm vũ trụ

Đêm 5/10, tức rạng sáng nay theo giờ Việt Nam, SpaceX đã phóng tàu vũ trụ chở phi hành đoàn gồm một người Nga, hai người Mỹ và một người Nhật Bản lên Trạm Vũ trụ quốc tế ISS.
Các thành viên của phi hành đoàn Crew-5 theo thứ tự từ trái sang: Nicole Aunapu Mann, Anna Kikina, Josh Cassada và Koichi Wakata, tại Trung tâm Vũ trụ Kennedy trước chuyến bay. Ảnh: Reuters.
Các thành viên của phi hành đoàn Crew-5 theo thứ tự từ trái sang: Nicole Aunapu Mann, Anna Kikina, Josh Cassada và Koichi Wakata, tại Trung tâm Vũ trụ Kennedy trước chuyến bay. Ảnh: Reuters.

Tên lửa đẩy Falcon 9 đã phóng tàu vũ trụ Crew Dragon có tên là Endurance lên bầu trời trong xanh vào 16 giờ GMT ngày 5/10 từ Trung tâm Vũ trụ Kennedy của NASA ở Cape Canaveral, Mỹ.

Ngay sau khi phóng, một quan chức cấp cao của cơ quan vũ trụ Nga Roscosmos đánh giấ rằng, chuyến bay này đánh dấu "một giai đoạn hợp tác mới của chúng tôi" với cơ quan vũ trụ Mỹ NASA.

Tên lửa đẩy Falcon 9 phóng tàu vũ trụ Crew Dragon chở bốn thành viên phi hành đoàn lên Trạm Vũ trụ quốc tế từ Trung tâm Vũ trụ Kennedy của NASA. Ảnh: Reuters.

Tên lửa đẩy Falcon 9 phóng tàu vũ trụ Crew Dragon chở bốn thành viên phi hành đoàn lên Trạm Vũ trụ quốc tế từ Trung tâm Vũ trụ Kennedy của NASA. Ảnh: Reuters.

Đáng chú ý trên chuyến du hành này có sự tham gia của cô Anna Kikina, 38 tuổi, nữ phi hành gia duy nhất đang thực hiện nhiệm vụ cùng Roscosmos. Đây là chuyến bay vào vũ trụ đầu tiên của một phi hành gia người Nga phóng từ đất Mỹ trong hai thập kỷ qua. Khi tàu vũ trụ đi vào quỹ đạo Trái đất, cô Kikina đã gửi lời cảm ơn NASA, Roscosmos và các đối tác Trạm Vũ trụ quốc tế (ISS) vì đã "cho chúng tôi cơ hội tuyệt vời này".

“Chúng tôi rất vui khi được làm điều đó cùng nhau”, cô Kikina nói.

Nữ phi hành gia Kikina đã đổi chỗ cho một phi hành gia NASA, người đã có mặt trên chuyến bay của tàu vũ trụ Soyuz của Nga tới ISS vào tháng trước theo một thỏa thuận chia sẻ chuyến bay mới do NASA và Roscosmos ký kết.

Sứ mệnh được đặt tên là Crew-5, đánh dấu phi hành đoàn lên trạm ISS chính thức thứ năm mà NASA đã bay trên phương tiện của SpaceX. Ảnh: Reuters.

Sứ mệnh được đặt tên là Crew-5, đánh dấu phi hành đoàn lên trạm ISS chính thức thứ năm mà NASA đã bay trên phương tiện của SpaceX. Ảnh: Reuters.

Khoảng 9 phút sau khi phóng, tầng trên của tên lửa đẩy đã đưa tàu vũ trụ Crew Dragon vào quỹ đạo với tốc độ gần 27.000 km/giờ. Tên lửa đẩy tầng thấp có thể tái sử dụng đã tự bay trở lại Trái đất và hạ cánh an toàn trên tàu thu hồi máy bay không người lái trên biển.

Bốn thành viên phi hành đoàn trên khoang bay tự động sẽ đến ISS trong khoảng 29 giờ, tức vào tối 6/10, để bắt đầu sứ mệnh khoa học kéo dài 150 ngày trên phòng thí nghiệm quỹ đạo cách Trái đất 420 km.

Sứ mệnh này được đặt tên là Crew-5, đánh dấu phi hành đoàn ISS chính thức thứ năm mà NASA đã bay trên phương tiện của SpaceX kể từ khi liên doanh tên lửa tư nhân do tỷ phú Elon Musk, Giám đốc điều hành Tesla thành lập, bắt đầu đưa các phi hành gia Mỹ vào không gian từ tháng 5/2020.

Nhóm nghiên cứu được dẫn đầu bởi Nicole Aunapu Mann, 45 tuổi, người phụ nữ Mỹ bản địa đầu tiên được NASA đưa lên quỹ đạo và là người phụ nữ đầu tiên đảm nhận vị trí chỉ huy phi hành đoàn của SpaceX.

Nữ phi hành gia Mann là một đại tá Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ và là phi công chiến đấu, cũng nằm trong nhóm 18 phi hành gia đầu tiên được chọn cho các sứ mệnh Artemis sắp tới của NASA nhằm đưa con người trở lại mặt trăng vào cuối thập kỷ này.

Tàu vũ trụ của SpaceX hướng đến trạm vũ trụ chở phi hành đoàn của NASA, Nga và Nhật Bản. Ảnh: Reuters.

Tàu vũ trụ của SpaceX hướng đến trạm vũ trụ chở phi hành đoàn của NASA, Nga và Nhật Bản. Ảnh: Reuters.

Trên chuyến bay lần này còn có tiến sĩ vật lý hạt năng lượng cao Josh Cassada, 49 tuổi, một phi công lái máy bay của Hải quân Hoa Kỳ. Thành viên thứ 4 của phi hành đoàn là phi hành gia Koichi Wakata, 59 tuổi, một chuyên gia về người máy từ cơ quan vũ trụ JAXA của Nhật Bản. Đây là chuyến du hành thứ năm lên vũ trụ của ông.

Phi hành đoàn mới sẽ được chào đón bởi bảy người đang sống trên ISS gồm bốn người Mỹ, một phi hành gia người Italia và hai người Nga.

Những người mới đến dự kiến ​​sẽ tiến hành hơn 200 thí nghiệm, nhiều thí nghiệm tập trung vào nghiên cứu y học từ "in sinh học" 3-D của mô người đến nghiên cứu vi khuẩn được nuôi cấy trong môi trường vi trọng lực.

Trạm ISS, có chiều dài bằng một sân bóng đá, đã liên tục có phi hành gia túc trực kể từ năm 2000, được điều hành bởi một liên minh do Mỹ-Nga đứng đầu bao gồm Canada, Nhật Bản và 11 quốc gia châu Âu.

Reuters, Space

Có thể bạn quan tâm

Sinh viên Trường đại học Khoa học xã hội và nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh thực hành nghiên cứu khoa học.

Đổi mới nghiên cứu liên ngành trong lĩnh vực khoa học xã hội

Trong thời đại ngày nay, nhiều vấn đề không chỉ là sự quan tâm của một quốc gia đơn lẻ, mà trở thành vấn đề chung của cả khu vực và thế giới. Theo đó, thúc đẩy nghiên cứu đa ngành là con đường tất yếu để giải quyết các vấn đề thực tiễn một cách toàn diện và hiệu quả.

100% cử tri có mặt tại Hội nghị nhất trí giới thiệu đồng chí Vũ Hải Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Khoa học và Công nghệ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Bộ Khoa học và Công nghệ giới thiệu Thứ trưởng Thường trực Vũ Hải Quân ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI

150/150 cử tri có mặt tại hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi công tác đối với người được dự kiến giới thiệu ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI của Bộ Khoa học và Công nghệ đã nhất trí giới thiệu Thứ trưởng Thường trực Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Đông đảo người dân tham dự triển lãm.

Đẩy mạnh ứng dụng khoa học tiên tiến để bảo tồn và phát triển dược liệu

Sáng 23/1, Viện Dược liệu phối hợp UBND phường Cửa Nam (Hà Nội) tổ chức Triển lãm Sách và Dược liệu Việt Nam với chủ đề “Kết nối tri thức vì sức khỏe cộng đồng” tại Phố Sách Hà Nội. Triển lãm nhằm chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng và 71 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam.

Người dân cần kiểm tra kỹ thông tin trước khi nộp tiền phạt qua mã QR để tránh bị lừa.

Nhận diện chiêu thức lừa đảo nộp phạt “nguội” qua Zalo

Lợi dụng việc mã QR được sử dụng rộng rãi trong các thủ tục hành chính, nhiều đối tượng xấu đã giả mạo thông báo “phạt nguội”, yêu cầu người dân chuyển tiền qua mã QR trên Zalo. Người dân cần nhận diện rõ quy trình nộp phạt hợp pháp và nâng cao cảnh giác để tránh bị lừa.

Cán bộ Sở Khoa học và Công nghệ Thái Nguyên khảo sát để cấp chỉ dẫn địa lý cho gạo nếp Khẩu Nua Lếch. (Ảnh: THU HIỀN)

Đổi mới sáng tạo ở Thái Nguyên

Tỉnh Thái Nguyên đã và đang khẳng định quyết tâm biến khoa học, công nghệ trở thành khâu đột phá để thúc đẩy kinh tế-xã hội. Với hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, Thái Nguyên từng bước đẩy nhanh phát triển kinh tế số, nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham quan các khu vực bên lề lễ khởi công nhà máy chế tạo chip bán dẫn Hòa Lạc.

Việt Nam sẽ bước vào nhóm số ít quốc gia sở hữu năng lực chế tạo chip bán dẫn

Chip bán dẫn hiện là “đòn bẩy” của những nước chi phối công nghệ sản xuất, sử dụng như công cụ chính trị để kiểm soát, kìm hãm kinh tế, công nghiệp an ninh quốc phòng. Việt Nam xác định bán dẫn là một trong những công nghệ chiến lược cần làm chủ, với mắt xích then chốt vừa được công bố: nhà máy sản xuất chip tại Hòa Lạc.

Ứng dụng khoa học, công nghệ là giải pháp hiệu quả để quản lý, bảo vệ tài nguyên biển.

Ứng dụng công nghệ trong quản lý các khu bảo tồn biển

Đến năm 2030, Việt Nam có 27 khu bảo tồn biển, trong đó có 16 khu bảo tồn biển cấp quốc gia, 11 cấp tỉnh với khoảng 20 hệ sinh thái, 11.000 loại thủy sản, khoảng 3.000 đảo. Đây là địa điểm lý tưởng để thực hiện nhiệm vụ lưu giữ, bảo tồn giống, nguồn gen, đa dạng sinh học; phát triển kinh tế, du lịch; phục vụ nghiên cứu khoa học…

Một trong những hoạt động tại Hội nghị Bộ trưởng số ASEAN (ADGMIN) lần thứ 6.

Từ kết nối hạ tầng đến kết nối trí tuệ: ASEAN định hình trụ cột phát triển số

Hội nghị Bộ trưởng số ASEAN (ADGMIN) lần thứ 6, diễn ra tại Hà Nội từ ngày 12 đến 16/1 với chủ đề “ASEAN thích ứng: Từ kết nối hạ tầng đến kết nối trí tuệ”, là diễn đàn cấp cao để các quốc gia ASEAN cùng nhìn lại chặng đường chuyển đổi số đã qua, đồng thời định hình lộ trình và ưu tiên hợp tác cho giai đoạn tiếp theo.