Công ty SpaceX đưa Phi hành đoàn 4 của NASA lên trạm ISS

Công ty SpaceX của tỷ phú Elon Musk đã đưa Phi hành đoàn 4 (Crew 4) của Cơ quan Hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) lên quỹ đạo.

Vụ phóng diễn ra vào lúc 14 giờ 52 ngày 27/4 (giờ Việt Nam). (Ảnh: Reuters)
Vụ phóng diễn ra vào lúc 14 giờ 52 ngày 27/4 (giờ Việt Nam). (Ảnh: Reuters)

Vào lúc 14 giờ 52 ngày 27/4 (giờ Việt Nam), tên lửa Falcon 9 hai tầng đã được phóng đi từ Trung tâm Vũ trụ Kennedy của NASA ở Cape Canaveral, bang Florida (Mỹ), mang theo tàu vũ trụ Crew Dragon.

Theo những hình ảnh do NASA ghi lại, trong vòng 10 phút sau khi rời bệ phóng, tầng trên của Falcon 9 đã đưa Crew Dragon vào quỹ đạo, trong khi phần dưới có thể tái sử dụng của tên lửa này đã tách ra, tự bay trở về Trái Đất và hạ cánh an toàn trên một bãi đỗ nổi chờ sẵn trên Đại Tây Dương.

Nếu mọi việc diễn ra theo đúng kế hoạch, nhóm phi hành gia thuộc Phi hành đoàn 4 của NASA sẽ “cập bến” ISS vào khoảng 7 giờ 15 ngày 28/4 (giờ Việt Nam) - tức là sau khoảng 17 giờ bay - để bắt đầu sứ mệnh khoa học kéo dài 6 tháng tại tiền đồn quỹ đạo cách Trái Đất khoảng 420 km này.

Nhiệm vụ mới nhất này sẽ đánh dấu phi hành đoàn ISS chính thức thứ tư mà NASA gửi lên quỹ đạo trên một phương tiện do SpaceX cung cấp, kể từ khi cơ quan này và công ty của tỷ phú Elon Musk bắt đầu hợp tác vào năm 2020.

Tổng cộng, SpaceX đã thực hiện 6 chuyến bay chở người vào vũ trụ trong 2 năm qua.

Phi hành đoàn 4 của NASA khá đa dạng về thành viên. Được giao nhiệm vụ chỉ huy là Tiến sĩ, bác sĩ y học cấp cứu Kjell Lindgren (49 tuổi). Đây là lần thứ hai ông lên ISS.

Trước đó, ông đã từng làm việc 141 ngày trên quỹ đạo vào năm 2015.

Trong chuyến thám hiểm này, ông đã hai lần đi bộ ngoài không gian và tham gia hơn 100 dự án khoa học, trong đó có thí nghiệm “Veggie” đánh dấu lần đầu tiên một thành viên phi hành đoàn Mỹ ăn một loại cây trồng trên không gian.

Người được chỉ định làm phi công cho chuyến bay (chủ yếu lái tự động) này là phi hành gia “tân binh” Bob Hines, 47 tuổi, một phi công chiến đấu, phi công thử nghiệm và huấn luyện viên hàng không của Không quân Mỹ.

Ông Hines đã có hơn 3.500 giờ bay trên 50 loại máy bay và đã thực hiện 76 nhiệm vụ chiến đấu.

Một thành viên phi hành đoàn khác ra mắt trong chuyến du hành vũ trụ với tư cách là một chuyên gia của sứ mệnh này là bà Jessica Watkins (33 tuổi), một nhà địa chất học đã lấy bằng tiến sĩ nghiên cứu các quá trình đằng sau những vụ lở đất lớn trên Sao Hỏa và Trái Đất.

Bà đã tham gia nhóm nghiên cứu khoa học cho tàu thám hiểm sao Hỏa Curiosity tại Phòng thí nghiệm lực đẩy phản lực của NASA. Chuyến bay của Phi hành đoàn 4 sẽ đưa bà Watkins trở thành người phụ nữ Mỹ gốc Phi đầu tiên tham gia một sứ mệnh dài hạn trên ISS.

Thành viên cuối cùng của Phi hành đoàn 4 là bà Samantha Cristoforetti (45 tuổi), một nữ phi hành gia của Cơ quan Vũ trụ châu Âu (ESA) và là phi công lái máy bay phản lực của Lực lượng Không quân Italia.

Đây là chuyến bay thứ 2 của bà lên ISS và bà cũng dự kiến sẽ đảm nhận nhiệm vụ chỉ huy các hoạt động của ISS trong 6 tháng tới tại đây, trở thành người phụ nữ châu Âu đầu tiên được giao nhiệm vụ này.

Chào đón Phi hành đoàn 4 trên ISS có 7 phi hành gia - bao gồm 4 thành viên thuộc Phi hành đoàn 3 (3 người Mỹ và 1 người Đức) mà họ sẽ thay thế và 3 phi hành gia người Nga.

Chuyến bay của Phi hành đoàn 4 diễn ra chưa đầy 2 ngày sau khi 4 phi hành gia thuộc Công ty hàng không vũ trụ thương mại Axiom Space - có trụ sở tại Houston (Mỹ) - đã trở lại trái đất sau chuyến đi kéo dài 2 tuần với tư cách là phi hành đoàn tư nhân đầu tiên lên ISS.

ISS, vật thể nhân tạo lớn nhất trong không gian, có kích thước như một sân bóng bầu dục, đã là nơi làm việc của các phi hành gia từ tháng 11/2000 đến nay.

Trạm vũ trụ này do liên minh quốc tế với Mỹ và Nga đứng đầu điều hành, trong đó gồm 5 cơ quan vũ trụ thuộc 15 quốc gia.

Môi trường không trọng lực của ISS cung cấp cho các nhà khoa học một phòng thí nghiệm độc nhất vô nhị để tiến hành các thí nghiệm đặc biệt đối với nhiều chủ thể nghiên cứu như cơ học dạng lỏng, quá trình đốt cháy, sự phát triển của tế bào hay sự lão hóa.

Có thể bạn quan tâm

Đào tạo an ninh mạng tại CyRadar giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực phòng thủ.

Tăng năng lực phòng vệ của doanh nghiệp

Chuyển đổi số đang mở ra nhiều cơ hội tăng trưởng cho doanh nghiệp Việt Nam nhưng cũng kéo theo những rủi ro an ninh mạng phức tạp. Khi dữ liệu trở thành tài sản chiến lược, khả năng bảo vệ hệ thống và thông tin không còn là vấn đề kỹ thuật mà trở thành năng lực phòng vệ quan trọng đối với mỗi doanh nghiệp.

Hoạt động nghiên cứu tại Phòng Thí nghiệm trọng điểm Công nghệ Lọc, Hóa dầu (Viện Hóa học công nghiệp Việt Nam).

Đầu tư hạ tầng nghiên cứu cho công nghệ chiến lược

Phát triển hệ thống phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia là một trong những giải pháp để hiện thực hóa mục tiêu đột phá về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo theo Nghị quyết 57-NQ/TW. Thực trạng lạc hậu về công nghệ đặt ra yêu cầu cấp thiết phải tổ chức lại hạ tầng nghiên cứu theo hướng tập trung, đồng bộ và hiệu quả.

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an thành phố Đà Nẵng đấu tranh tội phạm trên không gian mạng. (Ảnh: Công Vinh)

Nâng cao ý thức làm chủ, bảo vệ không gian mạng

Tại Hội nghị Trung ương 2 khóa XIV, Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp tục khẳng định chủ trương của Đảng về bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại, hội nhập quốc tế trong giai đoạn mới, khi nhấn mạnh yêu cầu: Tự chủ chiến lược, có năng lực kiểm soát rủi ro, có thể chế vững, có trật tự xã hội ổn định, có sự hội nhập quốc tế sâu rộng...

UAV được thử nghiệm phun thuốc cho cây cà-phê tại xã Mường Ảng, tỉnh Điện Biên.

Cơ chế sandbox đã sang giai đoạn triển khai thực tế

Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết, bên cạnh chuẩn bị cấp phép mô hình thử nghiệm có kiểm soát đầu tiên về phát triển kinh tế tầm thấp, ứng dụng phương tiện bay không người lái (UAV) tại tỉnh Điện Biên, một số địa phương, doanh nghiệp cũng bày tỏ quan tâm đến việc triển khai thử nghiệm mô hình sandbox.

Định vị vị thế Việt Nam trên bản đồ sở hữu trí tuệ toàn cầu

Định vị vị thế Việt Nam trên bản đồ sở hữu trí tuệ toàn cầu

Trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, sở hữu trí tuệ ngày càng khẳng định vai trò là một trụ cột quan trọng của nền kinh tế tri thức. Những năm qua, Việt Nam đã chủ động hoàn thiện thể chế, từng bước xây dựng hệ thống sở hữu trí tuệ tương thích với chuẩn mực quốc tế và đạt được nhiều kết quả tích cực.

Bảo đảm pháp lý khi chuyển chất xám trí tuệ thành dòng vốn trên thị trường

Bảo đảm pháp lý khi chuyển chất xám trí tuệ thành dòng vốn trên thị trường

Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi 2025 được thông qua cho thấy những vấn đề pháp lý sở hữu trí tuệ đã được điều chỉnh gần và sát thực tiễn hiện nay. Trong đó, việc định giá tài sản sở hữu trí tuệ làm tài sản bảo đảm đang là nội dung thu hút sự quan tâm của đông đảo dư luận, nhất là với giới khởi nghiệp liên quan đổi mới sáng tạo.