Soobin được đề cử ở ba hạng mục của Giải thưởng Cống hiến

Ngày 13/2, Báo Thể thao và Văn hóa (Thông tấn xã Việt Nam) đã công bố Giải Cống hiến lần 19 năm 2025; đề cử chính thức trên cả hai hệ thống giải là Giải Âm nhạc Cống hiến và Giải Thể thao Cống hiến. Ca sĩ có nhiều hoạt động nổi bật năm qua là Soobin có ba đề cử ở Giải thưởng năm nay.
Nhà báo Lê Xuân Thành - Tổng Biên tập báo Thể thao và Văn hóa công bố đề cử Giải Cống hiến 2025.
Nhà báo Lê Xuân Thành - Tổng Biên tập báo Thể thao và Văn hóa công bố đề cử Giải Cống hiến 2025.

Phát biểu tại lễ công bố, nhà báo Lê Xuân Thành - Tổng Biên tập báo Thể thao và Văn hóa cho biết, năm nay, Giải Cống hiến tròn 20 năm ra đời và phát triển. Để ghi lại dấu ấn này, Giải Cống hiến đã hợp tác với Giải thưởng Âm nhạc Nhật Bản (Music Awards Japan) – một giải thưởng của Hiệp hội Xúc tiến Ngành Văn hóa & Giải trí (Culture & Entertainment Industries Promotion Association - CEIPA) của Nhật Bản. (CEIPA là hiệp hội do 5 thành phần tổ chức lớn trong ngành công nghiệp âm nhạc Nhật Bản - bao gồm các công ty thu âm, công ty quản lý nghệ sĩ, nhà xuất bản âm nhạc và đơn vị tổ chức hòa nhạc - hợp tác thành lập).

Lễ trao giải thưởng Âm nhạc Nhật Bản năm nay sẽ diễn ra vào ngày 21 đến 22/5 tại Nhà hát ROHM ở Kyoto với 6 hạng mục chính, bao gồm “Bài hát châu Á hay nhất” nhằm tôn vinh những tác phẩm xuất sắc trong khu vực, cùng với 60 hạng mục phụ khác. Lễ trao giải sẽ được phát sóng trên đài NHK và phát trực trên nền tảng YouTube.

Với thông điệp cốt lõi “Kết nối thế giới, soi sáng tương lai của âm nhạc”, điều quan trọng cần nhấn mạnh là đây không chỉ là một giải thưởng của Nhật Bản dành riêng cho khán giả Nhật Bản, mà còn tạo ra một nền tảng quốc tế, đặc biệt dành cho các nghệ sĩ châu Á. Theo định hướng toàn cầu này, các thành viên tham gia bình chọn sẽ không chỉ đến từ Nhật Bản mà còn đến từ khắp nơi trên thế giới.

Ban tổ chức Giải Cống hiến sẽ tham gia với tư cách là thành viên bỏ phiếu của giải thưởng này; đồng thời hằng năm sẽ phối hợp với phía đối tác CEIPA để giới thiệu một nghệ sĩ Việt Nam (được chọn từ hạng mục chính và các hạng mục khác do hai bên thống nhất) để CEIPA trao Giải thưởng Đặc biệt quốc tế (International Special Award) tại Giải thưởng Âm nhạc Nhật Bản. Bên cạnh đó, hằng năm, Lễ trao Giải Cống hiến cũng sẽ mở rộng cánh cửa để giới thiệu và trao Giải thưởng Đặc biệt quốc tế cho một nghệ sĩ Nhật Bản (được chọn từ hạng mục chính và các hạng mục khác do hai bên thống nhất).

Ông Taro Kumabe, Giám đốc Điều hành của Ủy ban Giải thưởng Âm nhạc Nhật Bản 2025, đồng thời là thành viên hội đồng của Liên đoàn Nhà sản xuất Âm nhạc Nhật Bản - một trong năm tổ chức vận hành CEIPA - chia sẻ: "Tại Việt Nam, chúng tôi đang trao đổi với Ban tổ chức Giải thưởng Cống hiến để tiến tới một mối quan hệ hợp tác mạnh mẽ. Hãy cùng chờ đón những điều tuyệt vời sắp tới. Chúng tôi rất mong muốn có sự tham gia của các chuyên gia trong ngành công nghiệp âm nhạc Việt Nam".

Đại diện các đề cử của Giải Cống hiến nhận hoa từ Ban tổ chức giải.

Đại diện các đề cử của Giải Cống hiến nhận hoa từ Ban tổ chức giải.

Năm nay, nhân dịp Giải Cống hiến tròn 20 năm, ngoài Giải Ấn tượng Cống hiến và Giải Nghệ sĩ truyền cảm hứng, Ban tổ chức năm nay còn có những hoạt động bên lề ý nghĩa như trao Kỷ niệm chương nhằm ghi nhận, vinh danh các cá nhân, tập thể tổ chức được các hoạt động âm nhạc có sức lan tỏa, truyền cảm hứng và để lại ấn tượng sâu sắc đối với công chúng và giới chuyên môn.

Lễ trao giải Cống hiến lần 19 - 2025 dự kiến diễn ra vào tối 5/3 tại Nhà hát Lớn, Hà Nội, nhạc sĩ Dương Cầm đảm nhận vai trò Giám đốc âm nhạc. Lễ trao giải sẽ được phát sóng trực tiếp trên các nền tảng số. Các đơn vị hỗ trợ, đồng hành: Công ty CP Công nghệ và Truyền thông Đa phương tiện (5G Network), Bvote, CKC Entertainment, IB Group.

Với sự mở rộng sang lĩnh vực thể thao, bắt đầu từ năm nay, bên cạnh logo "đàn đáy" và cúp "chim hoạ mi" truyền thống của Giải Âm nhạc Cống hiến, còn có logo và cúp riêng cho Giải Thể thao Cống hiến.

Đặc biệt, nhân dịp 20 năm Giải Cống hiến, Ban tổ chức đã đặt riêng một chiếc cúp Cống hiến với hình chim hoạ mi, được dát vàng quỳ theo "chuẩn" truyền thống để đem đấu giá nhằm ủng hộ chương trình thiện nguyện "Vì mái trường cho em" của báo Thể thao và Văn hóa.

Mùa giải năm nay, Ban tổ chức công bố Top 5 đề cử chính thức của 10 hạng mục, để công chúng bình chọn trên hệ thống Bvote từ 15 giờ 30 ngày 13/2 đến 21 giờ 30 ngày 28/2, và rồi kết hợp với kết quả bỏ phiếu của các nhà báo tìm ra người chiến thắng trên mỗi hạng mục. Đó là đề cử có điểm số cao nhất dựa trên điểm số từ các nhà báo và công chúng bầu chọn (công chúng chiếm 50%, các nhà báo chiếm 50%). Trường hợp có 2 hoặc nhiều đề cử cùng số điểm, Ban tổ chức sẽ quyết định bằng phiếu bầu của mình.

Đề cử Giải Cống hiến năm nay có sự hiện diện của những nghệ sĩ tài năng, có nhiều dấu ấn trong âm nhạc và có sức ảnh hưởng và lan tỏa trong đông đảo công chúng như Soobin Hoàng Sơn, Tăng Duy Tân, Tùng Dương, Quốc Thiên, Hứa Kim Tuyền, Slim V, JustaTee...

Một điều đáng tiếc là sự vắng bóng của Bùi Công Nam trong danh sách đề cử Nhạc sĩ của năm. Năm 2024 ghi dấu ấn của Bùi Công Nam trong nhiều hoạt động như sáng tác, sản xuất, thực hiện, làm giám đốc âm nhạc và tham gia nhiều chương trình âm nhạc như "Anh trai vượt ngàn chông gai", "Xuân hạ thu đông rồi lại xuân", các chương trình nghệ thuật lớn, cũng như sự lan tỏa năng lượng tích cực ở những nội dung mà anh truyền tải trên các trang cá nhân của mình.

Quy trình bình chọn dành cho công chúng trên Bvote:

- Bước 1: Truy cập website: giaithuongconghien2025.bvote.vn. Tại phần Danh sách hạng mục, click vào tên các đề cử muốn bình chọn

- Bước 2: Click Bình chọn VNPAY hoặc bình chọn qua ngân hàng, thẻ, ví điện tử khác. Hệ thống sẽ trả về 1 link thanh toán để bình chọn đề cử

- Bước 3: Truy cập link thanh toán, tiến hành thanh toán (tương đương bình chọn)

- Bước 4: Hệ thống check thanh toán thành công, hệ thống Bvote sẽ tiến hành lưu trữ kết quả bình chọn. Phí bình chọn theo gói lựa chọn và 1 lượt bình chọn qua VNPAY tương đương với số điểm theo gói bình chọn mà khán giả đã chọn. Lưu ý sẽ không giới hạn số lượt bình chọn và số thí sinh bình chọn

*** Cổng bình chọn của Bvote sẽ chính thức được mở vào 15 giờ 30 ngày 13/2 và sẽ kết thúc vào 21 giờ 30 ngày 28/2.

*** Một phần tiền thu được từ việc bình chọn Cống hiến trên Bvote sẽ dành ủng hộ chương trình "Vì mái trường cho em" của báo Thể thao và Văn hóa.

Đề cử Giải Cống hiến âm nhạc 2025:

I. ALBUM CỦA NĂM

Cam’on - Orange

Bật nó lên - SOOBIN

Bảo tàng của nuối tiếc - Vũ.

Multiverse (Đa vũ trụ) - Tùng Dương

Nụ cười - Nguyên Thảo

II. CHƯƠNG TRÌNH CỦA NĂM

SKYNote - Quốc Thiên

Bức Tường Unplugged - Cơn mưa tháng năm (Ban nhạc Bức Tường)

Người đàn ông hát - Tùng Dương

Có đôi lần - Đức Trí

Bảo tàng của nuối tiếc - Vũ.

III. CHUỖI CHƯƠNG TRÌNH CỦA NĂM

Chương trình truyền hình Anh trai say hi (Vie Channel)

Live concert Anh trai vượt ngàn chông gai (Yeah1)

Festival Âm nhạc quốc tế HOZO 2024 (BTC kỷ niệm các ngày Lễ lớn TP Hồ Chí Minh và các đơn vị liên quan)

Giao lộ thời gian (FPT Play)

Our song Việt Nam (VTV - Đông Tây Promotion)

IV. NHÀ SẢN XUẤT CỦA NĂM

Hứa Kim Tuyền

SlimV

JustaTee

Drum7

Nguyễn Hữu Vượng

V. NHẠC SĨ CỦA NĂM

Trang Pháp

Phan Mạnh Quỳnh

Tăng Duy Tân

Võ Thiện Thanh

Vũ.

VI. BÀI HÁT CỦA NĂM

Đừng làm trái tim anh đau - Sơn Tùng M-TP

Đi giữa trời rực rỡ - Ngô Lan Hương

Tái sinh - Tùng Dương

Bình yên - Vũ.

Khát vọng là người Việt - (Nguyễn Thương, Mr.T - JustaTee, Captain Boy)

VII. MUSIC VIDEO CỦA NĂM

Nhạc của rừng - Đen, Hiền VK

Giá như - SOOBIN

Đừng làm trái tim anh đau - Sơn Tùng M-TP

Gối gấm - Phương Mỹ Chi

Không ra gì - Trúc Nhân

VIII. NGHỆ SĨ MỚI CỦA NĂM

NÂN

Liu Grace

52Hz

marzuz

Dương Domic

IX. NỮ CA SĨ CỦA NĂM

Trang Pháp

Hồng Nhung

Uyên Linh

Orange

Phương Mỹ Chi

X. NAM CA SĨ CỦA NĂM

HIEUTHUHAI

SOOBIN

Tùng Dương

Sơn Tùng M-TP

Quốc Thiên

Đề cử Giải Cống hiến Thể thao 2025:

I. CHIẾN TÍCH THỂ THAO CỦA NĂM (xếp theo ABC)

1. Đội tuyển Bóng chuyền nữ Việt Nam lần đầu tiên giành hạng ba giải FIVB Challenge Cup (thành tích nổi bật: Vô địch giải châu Á - AVC Challenge Cup; Hạng Ba giải thế giới FIVB Challenge Cup; Giành suất tham dự giải vô địch thế giới 2025)

2. Đội tuyển Bóng đá nam quốc gia giành chức vô địch ASEAN Cup 2024 (thành tích nổi bật: Vô địch ASEAN Cup 2024 với 7 trận bất bại và lần thứ 3 lên ngôi ở giải đấu số 1 khu vực)

3. Đội tuyển Bóng đá Futsal nữ quốc gia giành chức vô địch Đông Nam Á (thành tích nổi bật: Vô địch giải AFF Cup tại Philippines; Vô địch giải giao hữu quốc tế NSDF Women’s Futsal Championship 2024 tại Thái Lan; Á quân giải giao hữu quốc tế CFA Cup Women’s Futsal Tournament 2024 tại Trung Quốc)

II. GƯƠNG MẶT THỂ THAO CỦA NĂM (xếp theo ABC)

1. Lê Văn Công (Cử tạ) - Thành tích nổi bật: HCĐ Paralympic Paris 2024. 3 lần liên tiếp giành huy chương tại Paralympic; 2 HCV, 1 HCĐ tại Cúp Cử tạ người khuyết tật thế giới tại Dubai và Thái Lan

2. Nguyễn Xuân Son (Bóng đá) - Thành tích nổi bật: - Cầu thủ xuất sắc nhất V-League 2023/2024; Vua phá lưới V-League và lập kỷ lục ghi 31 bàn thắng mùa giải 2023/2024; Cầu thủ xuất sắc nhất và Vua phá lưới ASEAN Cup 2024

3. Trịnh Thu Vinh (Bắn súng) - Thành tích nổi bật: HCV giải vô địch châu Á nội dung 10m súng ngắn hơi hỗn hợp; Hạng 4 chung cuộc Olympic Paris 2024 nội dung 10m súng ngắn hơi nữ.

III. GƯƠNG MẶT TRẺ THỂ THAO CỦA NĂM (xếp theo ABC)

1. Nguyễn Thị Hương (Canoeing) - Thành tích nổi bật: Giành suất dự Olympic Paris 2024; HCV giải vô địch châu Á; 1 HCV giải vô địch U23 châu Á; 3 HCV vô địch Đông Nam Á.

2. Võ Thị Mỹ Tiên (Bơi) - Thành tích nổi bật: HCV giải vô địch các nhóm tuổi châu Á; 9 HCV giải VĐQG và 7 HCV giải VĐQG bể 25m; 7 HCV giải vô địch trẻ quốc gia; Giành suất đặc cách tham dự Olympic Paris 2024.

3. Trần Thị Nhi Yến (Điền kinh) - Thành tích nổi bật: 2 HCB nội dung 100m và 200m nữ giải vô địch điền kinh U20 châu Á; Giành suất đặc cách dự Olympic Paris 2024.

Có thể bạn quan tâm

Vương Thị Trang (bên trái) học nghề dệt vải, nhuộm chàm từ mẹ và các chị em trong bản.

Giữ sắc chàm bản địa trên trang phục truyền thống

Bao đời nay, sắc chàm đen huyền trên trang phục truyền thống là một vẻ đẹp riêng của người Nùng An - một nhánh của dân tộc Nùng ở Cao Bằng. Khi nghề dệt vải, nhuộm chàm đứng trước nguy cơ mai một, dự án Nùng Indigo của những người trẻ Cao Bằng đang nỗ lực tạo thêm không gian để gìn giữ và lan tỏa các giá trị văn hóa dân tộc.

Đại diện Ban tổ chức, Ban Giám khảo chụp ảnh kỷ niệm cùng các thí sinh tham gia cuộc thi. (Ảnh: Khánh Lan)

Hơn 700 thiếu nhi Việt Nam và quốc tế tham gia Cuộc thi vẽ tranh “Em yêu Hà Nội - Thành phố vì hòa bình”

Cuộc thi vẽ tranh quốc tế góp phần quảng bá hình ảnh Hà Nội - Thành phố vì hòa bình, Thành phố sáng tạo, “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại - Hạnh phúc”, đồng thời giáo dục thiếu nhi về tình yêu quê hương, đất nước, tình yêu hòa bình và tinh thần đoàn kết, hữu nghị giữa thiếu nhi Việt Nam với bạn bè quốc tế.

Di tích quốc gia đặc biệt Tháp Pô Klong Garai (phường Đô Vinh) - nơi diễn ra nghi thức chính của Lễ hội Katê hằng năm. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Khánh Hòa: Sẵn sàng vui đón Lễ hội Katê 2026

Những ngày đầu tháng 10, không khí đón Lễ hội Katê đã rộn ràng khắp các làng Chăm ở phía nam tỉnh Khánh Hòa. Từ những con đường làng rực rỡ sắc màu đến các đền, tháp cổ kính, mọi công việc chuẩn bị đang khẩn trương hoàn tất. 

Kể chuyện phố phường và con người Hà Nội qua triển lãm “Mơ về nơi bắt đầu”

Kể chuyện phố phường và con người Hà Nội qua triển lãm “Mơ về nơi bắt đầu”

Ba họa sĩ, ba phong cách nghệ thuật, nhưng có một điểm chung là tình yêu và những miền ký ức gắn với Hà Nội. Triển lãm chung mang tên “Mơ về nơi bắt đầu” tại Trung tâm Nghệ thuật Area 75 – Art & Auction là nơi các họa sĩ Bùi Tuấn Thanh, Đỗ Doãn Châu và Doãn Hoàng Lâm kể chuyện về con người và thành phố qua hội họa.

Hàng chục nghìn người dân Lai Châu tham dự đêm nhạc Viettel Y-Fest vào tối 3/10 tại Quảng trường nhân dân tỉnh Lai Châu.

Một đêm nhạc, nhiều điểm chạm ở Lai Châu

Chương trình Viettel Y-Fest 2026 lần đầu tiên được tổ chức tại Lai Châu không chỉ mang đến một đêm nhạc sôi động, mà còn mở ra không gian kết nối văn hóa, cảnh quan, ẩm thực và sản phẩm địa phương, góp phần lan tỏa hình ảnh Lai Châu đến với nhiều du khách.

Nghệ sĩ Nhân dân Đồng Văn Minh biểu diễn đàn tre lắc tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam. (Ảnh nhân vật cung cấp)

Không gian âm nhạc dân tộc

Theo đề án được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt thì đến năm 2031 Dàn nhạc Dân tộc quốc gia Việt Nam được định hướng trở thành một “không gian nghệ thuật âm nhạc truyền thống Việt Nam”, phục vụ các hoạt động văn hóa trong nước và quốc tế.

Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động của Lễ hội văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ hai, diễn ra từ ngày 1-4/10 với chủ đề “Hội tụ di sản-Kiến tạo tương lai”. (Ảnh: MINH DUY)

[Ảnh] Gặp gỡ văn hóa, giao lưu nhân dân và kết nối quốc tế tại "Sắc màu năm châu"

Chiều 3/10, phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm trở thành không gian giao lưu văn hóa sôi động khi hàng nghìn nghệ sĩ, nghệ nhân và người dân cùng tham gia Lễ hội đường phố “Sắc màu năm châu”. Những trang phục truyền thống, tiết mục nghệ thuật và vũ điệu sôi nổi đến từ nhiều quốc gia đã tạo nên một bức tranh văn hóa đa dạng giữa lòng Thủ đô.

Một buổi dạy đàn Chapi của nghệ nhân xã Phước Hà, tỉnh Khánh Hòa cho học sinh Trường Phổ thông Dân tộc bán trú trung học cơ sở Phước Hà. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Khánh Hòa: Học sinh Raglai nối dài tiếng đàn Chapi giữa núi rừng

Từ năm học 2026-2027, đàn Chapi được đưa vào giảng dạy tại Trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở Phước Hà, xã Phước Hà, tỉnh Khánh Hòa. Qua từng nhịp đàn còn vụng về của học trò, âm thanh mộc mạc của núi rừng đang được đánh thức, góp phần gìn giữ và trao truyền di sản văn hóa của đồng bào Raglai cho thế hệ mai sau.

Tổ đình Thiền Tôn đang lưu giữ nhiều di sản tư liệu Hán Nôm cổ. (Ảnh: PHÙNG QUỐC ANH)

Đánh thức tư liệu cổ từ di sản Phật giáo Huế

Giữa sương sớm núi Thiên Thai, tiếng chuông Tổ đình Thiền Tôn ngân lên từ không gian đã hơn ba thế kỷ. Trong ngôi cổ tự gắn với dòng thiền Liễu Quán, những mộc bản, kinh sách và tư liệu Hán Nôm vẫn âm thầm lưu giữ dấu tích Phật giáo Huế, vừa chứa đựng những lớp ký ức về lịch sử, văn hóa và văn hiến vùng đất Cố đô.

Đội biểu diễn Taekwondo quốc gia trực thuộc Hiệp hội Taekwondo Hàn Quốc. (Ảnh: Ban tổ chức cung cấp)

Ngày văn hóa Việt Nam-Hàn Quốc tại Phú Quốc năm 2026

Hướng tới kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Hàn Quốc (1992-2027) và Hội nghị cấp cao APEC 2027 tại đặc khu Phú Quốc, Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang đồng chủ trì tổ chức chương trình “Ngày văn hóa Việt Nam-Hàn Quốc tại Phú Quốc năm 2026” từ ngày 3-4/10.

Các đại biểu và diễn giả tại Hội thảo. (Ảnh: Ban tổ chức)

Đưa di sản, tài nguyên văn hóa trở thành tài sản sở hữu trí tuệ

Hội thảo “Culture Tech 2026: From Culture to IP” trong khuôn khổ iTECH EXPO 2026 đã đặt ra những gợi mở về việc đưa di sản, tài nguyên văn hóa trở thành những tài sản sở hữu trí tuệ mang giá trị kinh tế cao, theo định hướng của Nghị quyết 80-NQ/TW, chuyển văn hóa thành nguồn lực, đóng góp vào phát triển kinh tế.

Rước kiệu vua Lê Thái Tổ và Trung Túc vương Lê Lai về sân điện Lam Kinh. (Ảnh: MAI LUÂN)

Khai hội Lam Kinh 2026

Sáng 2/10, tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh ở xã Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa long trọng tổ chức kỷ niệm 608 năm Khởi nghĩa Lam Sơn, 598 năm vua Lê Thái Tổ đăng quang, 593 năm ngày mất của Anh hùng dân tộc Lê Lợi và khai hội Lam Kinh năm 2026.