Sôi nổi phong trào thi đua lao động giỏi

Thấm nhuần lời dạy của Bác "Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua. Và những người thi đua là những người yêu nước nhất", phong trào thi đua "Lao động giỏi", phấn đấu đạt danh hiệu "Công nhân giỏi Thủ đô" do Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội phát động đã khẳng định được sức ảnh hưởng, tác dụng to lớn đối với sản xuất, kinh doanh, được cộng đồng doanh nghiệp và công nhân lao động trên mọi lĩnh vực tích cực hưởng ứng.
Lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao biểu trưng và hoa cho Công nhân giỏi Thủ đô năm 2023. (Ảnh THẾ CÔNG)
Lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao biểu trưng và hoa cho Công nhân giỏi Thủ đô năm 2023. (Ảnh THẾ CÔNG)

Đã thành thông lệ, vào tháng 5 dịp sinh nhật Bác, những người công nhân xuất sắc của Thủ đô tạm rời xa bàn máy, công việc để tụ hội tại lễ tuyên dương "Công nhân giỏi Thủ đô do Liên đoàn Lao động thành phố tổ chức.

Năm 2023, Hà Nội có 56.500 công nhân lao động được công nhận danh hiệu Công nhân giỏi cấp cơ sở; 1.655 công nhân lao động được công nhận Công nhân giỏi cấp trên cơ sở.

Từ những tấm gương điển hình tiên tiến cấp cơ sở và cấp trên cơ sở, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đã lựa chọn, quyết định tặng Bằng công nhận cho 100 công nhân lao động đạt danh hiệu "Công nhân giỏi Thủ đô" năm 2023.

Năm nay, lễ tuyên dương "Công nhân giỏi Thủ đô" ghi dấu mốc cho chặng đường 15 năm phong trào thi đua phấn đấu trở thành Công nhân giỏi được Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội khởi xướng và phát động. Trước khi lễ tuyên dương chính thức diễn ra, 100 công nhân lao động giỏi Thủ đô cùng các cán bộ công đoàn thành phố đã vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và làm lễ báo công dâng Bác.

Các cán bộ công đoàn thành phố tự hào báo cáo với Bác, sau 15 năm triển khai, phong trào "Công nhân giỏi Thủ đô" đã trở thành điểm nhấn trong hoạt động công đoàn, là phong trào xuyên suốt với sức sống bền bỉ trong đội ngũ công nhân, viên chức lao động Thủ đô.

Thông qua các hình thức tôn vinh, tuyên dương công nhân giỏi có thành tích xuất sắc ở các cấp công đoàn, phong trào ngày càng có sức lan tỏa mạnh mẽ, tạo không khí thi đua sôi nổi trong lao động sản xuất, khơi dậy ý chí, lòng nhiệt tình say mê và tinh thần trách nhiệm của người lao động.

Xúc động tham dự lễ báo công dâng Bác, anh Nguyễn Văn Dương (công nhân Công ty cổ phần Giày Ngọc Hà) cho biết: Sau 5 năm nỗ lực cống hiến, phấn đấu trong công việc, tôi rất tự hào khi được trao tặng danh hiệu "Công nhân giỏi Thủ đô", tham dự lễ báo công dâng Bác tại Quảng trường Ba Đình lịch sử. Tôi tin rằng cùng với 100 công nhân lao động được biểu dương, những ghi nhận của công ty, tổ chức công đoàn trong các phong trào thi đua là một vinh dự và cũng là động lực rất lớn để chúng tôi tiếp tục cống hiến.

Còn với chị Nguyễn Thị Thu Trang, công nhân Công ty TNHH Điện Stanley Việt Nam, danh hiệu Công nhân giỏi Thủ đô là món quà đầy ý nghĩa ghi dấu 17 năm làm việc, cống hiến và gắn bó với công ty. Là công nhân sản xuất, chị Trang đã có nhiều cải tiến kỹ thuật, nhằm nâng cao năng suất lao động, trong đó có sáng kiến làm dao cắt tự động, giúp tiết kiệm thời gian, nâng cao năng suất lao động.

Kể từ khi phát động phong trào "Công nhân giỏi Thủ đô" đến nay, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đã tổ chức 14 lần tuyên dương "Công nhân giỏi Thủ đô" và đã công nhận 1.789 công nhân đạt danh hiệu "Công nhân giỏi Thủ đô" được xét chọn từ các công đoàn cấp trên cơ sở.

Trực tiếp khen thưởng, tôn vinh những người lao động đang ngày đêm lao động sản xuất, đáng chú ý, các công nhân giỏi được tuyên dương có trình độ, tay nghề ngày một cao hơn.

Trong 1.655 công nhân lao động được công nhận Công nhân giỏi cấp trên cơ sở của năm 2023, số công nhân của khu vực doanh nghiệp FDI đã chiếm tỷ lệ 35%. Số công nhân bậc 3, bậc 4, bậc 5 đạt danh hiệu Công nhân giỏi chiếm hơn 60%; số công nhân có trình độ tay nghề bậc 6, bậc 7 đạt danh hiệu Công nhân giỏi chiếm tỷ lệ hơn 35%; một số công nhân lao động đoạt các giải cao tại hội thi tay nghề toàn quốc, ngành và địa phương.

Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Phạm Quang Thanh cho biết, thấm nhuần lời Bác dạy về thi đua, thời gian qua, phong trào thi đua "Lao động giỏi", phấn đấu đạt danh hiệu "Công nhân giỏi Thủ đô" đã được các cấp công đoàn Thủ đô tích cực triển khai, trở thành phong trào hành động cách mạng của tổ chức công đoàn.

Anh chị em công nhân đã ngày đêm hăng say lao động sản xuất, cống hiến cho sự phát triển của doanh nghiệp, Thủ đô và đất nước.

Dù ở bất kỳ ngành nghề, lĩnh vực, cương vị công tác nào, tất cả công nhân lao động Thủ đô, đặc biệt là các công nhân giỏi đều cần cù, chịu khó trong lao động, tích cực tìm tòi, sáng tạo trong sản xuất, nâng cao năng suất lao động, hạ giá thành sản phẩm, góp phần bảo đảm việc làm, thu nhập cho người lao động, thúc đẩy doanh nghiệp phát triển bền vững.

100 "Công nhân giỏi Thủ đô" năm 2023 chính là những bông hoa tươi thắm nhất trong "vườn hoa thi đua" dâng tặng lên Bác Hồ kính yêu nhân kỷ niệm 133 năm Ngày sinh nhật của Người.

Có thể thấy, qua 15 năm được khởi xướng, phát động và duy trì liên tục, phong trào thi đua "Công nhân giỏi Thủ đô" là một phong trào có uy tín, có tác dụng động viên và phát huy truyền thống yêu nước, tính năng động, sáng tạo, ý chí tự lực tự cường của đội ngũ công nhân, người lao động Thủ đô.

Những cá nhân được nhận giải thưởng luôn xứng đáng đại diện cho hình ảnh một lớp công nhân năng động sáng tạo của Thủ đô ngàn năm văn hiến, họ là những tấm gương về sự tận tụy, lòng yêu nghề, luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm trong đào tạo, bồi dưỡng lớp thợ trẻ.

Có thể bạn quan tâm

Sản xuất thiết bị điện công nghệ cao tại Công ty cổ phần Kỹ thuật công nghiệp Á Châu tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc. (Ảnh: nhandan.vn)

Người tham gia nhận sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế điện tử như thế nào?

Từ ngày 6/10/2026, Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội cấp sổ bảo hiểm xã hội điện tử cho người tham gia để giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định. Sau đây là hướng dẫn cụ thể cách nhận và sử dụng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế điện tử.

Thành viên các đoàn dự thi IOAA 2026 trải nghiệm tạo hình sản phẩm gốm tại Làng gốm Bát Tràng (Ảnh BAN TỔ CHỨC)

IOAA 2026 để lại dấu ấn tốt đẹp trong lòng bạn bè quốc tế

Đến Hà Nội dự kỳ thi Olympic Thiên văn học và Vật lý thiên văn quốc tế lần thứ XIX (IOAA 2026), các bạn trẻ từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới không chỉ được gặp gỡ, giao lưu học thuật, mà còn có cơ hội khám phá lịch sử, văn hóa và con người Việt Nam.

Các doanh nghiệp tìm hiểu các sản phẩm linh kiện, thiết bị phục vụ sản xuất trong ngành hàng không-vũ trụ.

Chính sách cho công nghiệp hỗ trợ phát triển

Các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ có nhiều tiềm năng, cơ hội phát triển nhưng cũng đối diện nhiều khó khăn, thách thức. Từ thực tiễn hoạt động, cộng đồng doanh nghiệp đã kiến nghị, đề xuất nhiều giải pháp để có cơ chế, chính sách đủ mạnh, đủ sâu cho lĩnh vực này.

Xử lý dứt điểm các nhà xưởng vi phạm

Với quyết tâm khắc phục vi phạm kéo dài về đất đai, trật tự xây dựng, các địa phương tại Hà Nội đang tổng kiểm tra, rà soát các công trình nhà xưởng, kho bãi, cơ sở sản xuất, kinh doanh, tập kết, lưu giữ hàng hóa vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng, phòng cháy, chữa cháy.

Ông Trần Văn Thắng (bên trái) tại Hội thi sản phẩm làng nghề và tôn vinh nghệ nhân Thành phố Hà Nội lần thứ nhất năm 2026 do Sở Nông nghiệp và Môi trường tổ chức.

Giữ nghề truyền thống bằng sự sáng tạo

Hơn 50 năm gắn bó với nghề mây tre giang đan truyền thống của gia đình, ông Trần Văn Thắng, ở thôn Đồi 2, xã Phú Nghĩa, vẫn miệt mài tìm tòi mẫu mã, thử nghiệm cách làm mới để những sản phẩm từ tre, giang, nứa, guột vẫn giữ được nét nghề truyền thống và đáp ứng nhu cầu thị trường.

Bảo hiểm xã hội cơ sở Gia Lâm (Hà Nội) truyền thông chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại Phiên giao dịch việc làm cụm xã Gia Lâm-Phù Đổng-Thuận An-Bát Tràng năm 2026. (Ảnh: HSS)

Hà Nội xây dựng đơn vị học tập và điểm hỗ trợ kỹ năng số tại bảo hiểm xã hội cơ sở

Một trong những nội dung trọng tâm trong Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2026 của Bảo hiểm xã hội Hà Nội là xây dựng mô hình “Đơn vị học tập” và “Điểm hỗ trợ kỹ năng số” tại bảo hiểm xã hội cơ sở. Theo đó, viên chức, người lao động trực tiếp hỗ trợ người dân thực hiện các giao dịch bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế điện tử.

Trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia (NIC) tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc, Thành phố Hà Nội (Ảnh NIC)

Biến cơ chế đặc thù thành động lực tăng trưởng mới

Luật Thủ đô số 02/2026/QH16 có hiệu lực từ ngày 1/7/2026. Sau 3 tháng triển khai, Hà Nội đã nhanh chóng chuyển từ khung thể chế mới sang hành động cụ thể, xác định mục tiêu và từng bước biến các cơ chế, chính sách đặc thù thành nguồn lực thực chất tạo dư địa tăng trưởng, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố Hà Nội hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh làm thủ tục.

Kết nối chính quyền, doanh nghiệp trên môi trường điện tử

Nhằm đổi mới phương thức trao đổi giữa chính quyền và doanh nghiệp, Hà Nội vận hành hệ thống chuyển nhận văn bản điện tử dùng chung, giúp “rõ người, rõ việc”, tiết kiệm thời gian, công sức cho doanh nghiệp. Đây là một giải pháp cụ thể trong cải cách hành chính, góp phần tạo thuận lợi cho hoạt động của doanh nghiệp.

Người dân xã Hát Môn đang khẩn trương thu hoạch lúa mùa để gieo trồng vụ đông.

Tăng tốc sản xuất vụ đông

Sau vụ mùa, thời gian dành cho sản xuất vụ đông không còn nhiều, nhất là tại những địa phương vừa trải qua ngập úng kéo dài, ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng nông sản. Nông dân Hà Nội đang khẩn trương thu hoạch vụ mùa, vệ sinh đồng ruộng, làm đất để kịp thời gieo trồng vụ đông.

Phối cảnh Điện Kính Thiên sau khi được phục hồi.

Hình mẫu về hợp tác trong bảo tồn di sản

Điện Kính Thiên thuộc Khu trung tâm Hoàng thành Thăng Long (Hà Nội) được khởi công phục dựng ngày 29/9 là kết quả của quá trình nghiên cứu khoa học lâu dài, với sự hợp tác, hỗ trợ, giám sát chặt chẽ của UNESCO. 

Chủ động chăm sóc sức khỏe toàn dân

Chủ động chăm sóc sức khỏe toàn dân

Triển khai các nội dung của Luật Thủ đô số 02/2026/QH16 (gọi tắt là Luật Thủ đô 2026) về phát triển hệ thống y tế, an sinh xã hội, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành nhiều Nghị quyết nhằm cụ thể hóa các quy định này. 

Người dân xã Suối Hai cùng nhau làm sạch đường làng ngõ xóm (Ảnh HỒNG LÊ)

Lan tỏa nếp sống xanh

Từ những buổi ra quân vệ sinh môi trường vào sáng thứ bảy hằng tuần, phong trào “Sáng-Xanh-Sạch-Đẹp” đang lan tỏa từ phố phường đến làng quê Hà Nội. Không chỉ làm sạch cảnh quan, những việc làm này còn góp phần hình thành ý thức tự giác, lối sống văn minh và trách nhiệm của mỗi người với môi trường sống chung.

Phố Nguyễn Tuân sau khi được mở rộng đã khang trang, giảm ùn tắc (Ảnh DUY KHÁNH)

Nỗ lực đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số

Nhờ cách làm chủ động, quyết liệt từ chỉ đạo, điều hành đến thực thi, cho nên dù chưa hết tháng 9, phường Thanh Xuân (Hà Nội) đã cơ bản hoàn thành, thậm chí vượt kế hoạch hai nhiệm vụ quan trọng, là giải ngân đầu tư công và thu ngân sách của cả năm 2026.

Các chuyên gia đề xuất thương hiệu Hà Nội trong kỷ nguyên số vẫn cần lấy di sản là trung tâm, nhưng cần cách “kể chuyện” mới để phù hợp với truyền thông đương đại.

Xây dựng thương hiệu Hà Nội trong kỷ nguyên số

Hà Nội được định hướng trở thành đô thị kết nối toàn cầu, trung tâm văn hóa của châu lục và thế giới trong kỷ nguyên số. Trong bối cảnh đó, xây dựng thương hiệu Hà Nội phù hợp với thời kỳ mới là yêu cầu cấp thiết.

Công tác khai quật, lấy mẫu hài cốt liệt sĩ tại xã Quảng Bị.

Hoàn thành lấy mẫu hài cốt liệt sĩ

Sau gần hai tháng nỗ lực, đến ngày 23/9, Thành phố Hà Nội đã hoàn thành công tác khai quật, lấy mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính tại 230 nghĩa trang trên địa bàn, sớm hoàn thành kế hoạch đề ra.

Tăng tính thiết kế cho các sản phẩm thủ công mỹ nghệ

Khâu thiết kế sản phẩm vẫn là thách thức không nhỏ đối với các nghệ nhân, làng nghề và doanh nghiệp sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ. Để cải thiện chất lượng, Hà Nội tổ chức các cuộc thi thiết kế mẫu mã, góp phần thúc đẩy nghệ nhân đổi mới, bám sát xu hướng công nghiệp văn hóa và nhu cầu thị trường.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng tặng quà học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại Trường tiểu học Thiên Đức, xã Phù Đổng (Ảnh THÁI QUANG)

Cho những đêm hội trăng rằm thêm vui

Những ngày này, từ phố phường đến các miền quê Hà Nội, không khí Trung thu đang rộn ràng khắp nơi. Tiếng trống hội, tiếng múa lân hòa cùng sắc đèn ông sao... tạo nên một mùa trăng đầy sắc màu. Sự quan tâm, chăm lo của cấp ủy, chính quyền các cấp đã góp phần mang đến cho thiếu nhi những đêm hội trăng rằm vui tươi và ý nghĩa.

Trung tâm Văn hóa, nghệ thuật số 22 phố Hàng Buồm rực rỡ với những loại đèn Trung thu xưa được phục dựng.

Sức sống mới của Trung thu xưa

Ở Hà Nội, có một địa chỉ chất Trung thu xưa luôn “đậm đặc” nhất, đó là phố cổ Hà Nội. Những không gian văn hóa tại đây sinh động với đèn lồng, đèn ông sao, con giống dân gian, tiến sĩ giấy, ngựa giấy, đồ chơi linh vật xưa... Đặc biệt hơn, những nét đẹp Trung thu được hồi sinh cùng giới trẻ.