Sôi nổi ngày hội hướng nghiệp trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 13/4, Trường đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, tuyển dụng và tư vấn tuyển sinh (ULAW CAREER DAY) 2024. Sự kiện thu hút hàng nghìn sinh viên, học sinh và đông đảo các cơ quan, doanh nghiệp tham gia.
Sinh viên tìm cơ hội việc làm tại Ngày hội hướng nghiệp, tuyển dụng và tư vấn tuyển sinh.
Sinh viên tìm cơ hội việc làm tại Ngày hội hướng nghiệp, tuyển dụng và tư vấn tuyển sinh.

Ngày hội diễn ra với nhiều hoạt động sôi nổi như: tổ chức cho học sinh trung học phổ thông tham quan nhà trường; tìm hiểu các ngành học và tham gia các hoạt động trong ngày hội; tọa đàm hướng nghiệp “Những câu chuyện nghề luật”; phỏng vấn, tuyển dụng tại các gian hàng của các đơn vị tham gia.

Ban Tổ chức còn tổ chức chương trình tư vấn các thông tin về du học và chứng chỉ ngoại ngữ cho sinh viên; hội sách ưu đãi đặc biệt cho sinh viên, học sinh…

Ngày hội là một trong những cơ hội giúp sinh viên tiếp cận những thông tin bổ ích về cơ hội nghề nghiệp, quy trình, điều kiện tuyển dụng của các đơn vị sử dụng lao động. Từ đó, giúp sinh viên có được sự định hướng, chuẩn bị cần thiết về nghề nghiệp trước khi tham gia thị trường lao động.

Phát biểu tại ngày hội, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Việt Dũng, Phó Hiệu trưởng trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, với xu thế phát triển đa dạng như hiện nay, trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh đã xây dựng chiến lược phát triển đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Nhà trường, xác định phát triển theo hướng đa ngành, đa lĩnh vực, trong đó pháp luật là lĩnh vực trọng tâm, tiếp tục khẳng định là một trong hai cơ sở đại học trọng điểm trong cả nước đào tạo cán bộ về pháp luật, chú trọng phát triển đào tạo sau đại học. Qua đó, đào tạo đội ngũ chuyên gia pháp lý, cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho các cơ quan tư pháp, bổ trợ tư pháp và toàn xã hội nhằm thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ của Chiến lược cải cách tư pháp, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Việt Dũng, Phó Hiệu trưởng trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại ngày hội.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Việt Dũng, Phó Hiệu trưởng trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại ngày hội.

Cũng theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Việt Dũng, thông qua ngày hội, nhà trường sẽ gắn kết hơn nữa với các đối tác chiến lược đã có, cũng như sẽ ký kết hợp tác thêm với các đơn vị mới để tăng cường các hoạt động trao đổi, phát triển chuyên môn cho đội ngũ giảng viên, tạo cơ hội cho sinh viên tìm kiếm các cơ hội việc làm từ các đơn vị, doanh nghiệp, công ty luật…

Theo kết quả khảo sát tỷ lệ sinh viên trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh có việc làm sau khi tốt nghiệp trong vòng 12 tháng, năm 2022, tỷ lệ sinh viên có việc làm chiếm gần 92%, năm 2023 chiếm khoảng 87%.

Để có được kết quả trên, trong quá trình học tập, ngoài việc đào tạo kiến thức chuyên môn chuyên sâu, Trường đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh còn chú trọng đào tạo, trang bị cho sinh viên các kỹ năng mềm, kỹ năng làm việc theo yêu cầu thực tiễn của xã hội.

Trong khuôn khổ ngày hội, nhà trường đã ký kết biên bản hợp tác với các đối tác để tăng cường hợp tác, liên kết đào tạo nguồn nhân lực; hợp tác nghiên cứu khoa học; tài trợ quỹ học bổng cho sinh viên...

Có thể bạn quan tâm

[Infographic] Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông

[Infographic] Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư số 13/TT-BGDĐT sửa đổi Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Kỳ thi năm 2026 tiếp tục giữ ổn định, chú trọng tinh giản thủ tục, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ và điều chỉnh phù hợp mô hình quản lý mới nhằm nâng cao hiệu quả tổ chức, tạo thuận lợi tối đa cho thí sinh.

[Infographic} Thông tin chi tiết về Kỳ thi vào lớp 10 tại Hà Nội

[Infographic} Thông tin chi tiết về Kỳ thi vào lớp 10 tại Hà Nội

Ngày 12/3/2026, theo thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2026-2027. Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông công lập năm học 2026-2027 diễn ra trong hai ngày 30 và 31/5/2026.

(Ảnh: ĐẠI THẮNG)

Thủ tục, quy trình bổ nhiệm cán bộ quản lý cơ sở giáo dục

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 66/2026/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục; trong đó quy định rõ thủ tục, quy trình bổ nhiệm cán bộ quản lý cơ sở giáo dục công lập, dân lập, tư thục, cơ sở giáo dục thành lập theo diện Hiệp định với nước ngoài.

Sách giáo khoa các môn Ngoại ngữ 1: tiếng Nhật, tiếng Hàn, tiếng Trung Quốc của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (Ảnh minh họa)

Tổ chức thẩm định sách giáo khoa môn Ngoại ngữ 1, Ngoại ngữ 2 năm 2026

Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tổ chức thẩm định năm 2026 sách giáo khoa môn Ngoại ngữ 1, Ngoại ngữ 2 theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 của các tổ chức, cá nhân. Thời hạn đăng ký số lượng, tên bản mẫu sách giáo khoa đề nghị thẩm định của môn Ngoại ngữ 1, Ngoại ngữ 2 là trước ngày 15/4.

Thí sinh tham dự Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2025 (Ảnh: ĐẠI THẮNG)

Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông

Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông để bảo đảm phù hợp với mô hình quản lý chính quyền địa phương 2 cấp, việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, sắp xếp lại bộ máy thanh tra; đồng thời tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các khâu tổ chức thi.

Sinh viên học tập tại Khoa Điều dưỡng, Trường đại học Y Dược Thái Bình.

Đại học Y Dược Thái Bình công bố số lượng tuyển sinh, phương thức và tổ hợp xét tuyển năm 2026

Ngày 10/3, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Ngô Thanh Bình, Trưởng phòng quản lý đào tạo đại học (Trường đại học Y Dược Thái Bình, tỉnh Hưng Yên) cho biết: Chuẩn bị cho kỳ tuyển sinh chính quy trình độ đại học năm 2026, hiện nay nhà trường đã công bố các ngành đào tạo, số lượng tuyển sinh, phương thức và tổ hợp xét tuyển.

Học sinh Trường trung học phổ thông Yên Hòa (Hà Nội) sử dụng AI trong học tập, nghiên cứu.

Đổi mới phương pháp giáo dục qua trí tuệ nhân tạo

Thời gian qua, nhiều cơ sở giáo dục đã sớm nhận diện trí tuệ nhân tạo (AI) là xu hướng tất yếu trong hoạt động giáo dục và chuyển đổi số. Đến nay, các cơ sở giáo dục phổ thông đã có kế hoạch thực hiện khá hiệu quả nội dung giáo dục AI, qua đó góp phần phát triển năng lực học tập, tư duy, trải nghiệm cho học sinh.

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Văn Phúc (bên phải ảnh) chúc mừng, tặng hoa lãnh đạo Tạp chí Giáo dục.

Tạp chí Giáo dục: 25 năm hành trình trí tuệ, tâm huyết, sáng tạo

Trải qua 25 năm xây dựng và phát triển, Tạp chí Giáo dục (Bộ Giáo dục và Đào tạo) đã trở thành một diễn đàn học thuật và kênh truyền thông chính sách uy tín của ngành giáo dục, góp phần lan tỏa tri thức khoa học và hỗ trợ quá trình hoạch định, thực thi chính sách giáo dục.