Sôi động ngày đầu năm mới

Sáng 1/1/2026, nhiều địa phương trong cả nước tổ chức các hoạt động đón những vị khách du lịch đầu tiên của năm mới, tạo không khí phấn khởi, thân thiện ngay từ ngày đầu năm. Cùng với đó, hoạt động tại các cửa khẩu diễn ra ổn định, thông suốt, góp phần khởi đầu thuận lợi cho giao thương và du lịch năm 2026.

Khách du lịch tham quan động Phong Nha sáng 1/1. (Ảnh: HƯƠNG GIANG)
Khách du lịch tham quan động Phong Nha sáng 1/1. (Ảnh: HƯƠNG GIANG)

Đón khách “xông đất”

Sáng 1/1, tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành, phường Minh Xuân (tỉnh Tuyên Quang), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tuyên Quang tổ chức chương trình đón những vị khách du lịch đầu tiên đến “xông đất” tỉnh năm 2026.

Đồng chí Vương Ngọc Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang khẳng định, năm 2026, tỉnh tiếp tục coi du lịch là nhiệm vụ trọng tâm. Tỉnh cam kết phát triển du lịch theo hướng xanh, bền vững, nhân văn, lấy du khách làm trung tâm, cộng đồng làm chủ thể, bản sắc văn hóa làm nền tảng; qua đó vừa tạo giá trị kinh tế, vừa bảo tồn thiên nhiên, gìn giữ văn hóa và nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân.

Anh Hoàng Văn Chiến, du khách đến từ tỉnh Ninh Bình, không giấu được niềm vui và sự hào hứng khi lần đầu đặt chân đến Tuyên Quang trong những ngày đầu xuân năm 2026. Giữa không khí trong lành, cảnh sắc thiên nhiên xanh mát và nhịp sống hiền hòa của vùng đất cách mạng, anh Chiến cho biết chuyến đi đã mang lại cho anh nhiều cảm xúc đặc biệt.

Năm 2025, du lịch Tuyên Quang liên tiếp đoạt nhiều giải thưởng quốc tế danh giá. Công viên Địa chất Toàn cầu UNESCO Cao nguyên đá Đồng Văn được vinh danh là “Điểm đến văn hóa hàng đầu châu Á” và “Điểm đến văn hóa hàng đầu thế giới”.

Thôn Lô Lô Chải, xã Lũng Cú được Tổ chức Du lịch Liên hợp quốc trao danh hiệu “Làng Du lịch tốt nhất thế giới năm 2025”; Khu nghỉ dưỡng Panhou Retreat, xã Thông Nguyên được vinh danh “Khu nghỉ dưỡng xanh hàng đầu châu Á”. Những giải thưởng này ghi nhận thành tựu nổi bật trong bảo tồn văn hóa, phát triển du lịch bền vững, bảo vệ hệ sinh thái, qua đó khẳng định vị thế của Tuyên Quang trên bản đồ du lịch khu vực và quốc tế, góp phần thu hút trên 3,9 triệu lượt khách, tổng thu từ du lịch đạt hơn 10.000 tỷ đồng.

Trong không khí rộn ràng của ngày đầu năm mới 2026, Ủy ban nhân dân phường Sa Pa (tỉnh Lào Cai) tổ chức lễ đón 60 du khách trong nước và quốc tế đầu tiên. Chị Phạm Ngọc Ánh, du khách đến từ Sơn La chia sẻ: “Sự tiếp đón chu đáo của chính quyền địa phương khiến tôi rất bất ngờ và xúc động. Thật may mắn khi trong ngày đầu tiên của năm mới có mặt tại Sa Pa, tôi nhận những món quà ý nghĩa cùng nhiều lời chúc mừng”. Năm 2026, ngành du lịch Lào Cai hướng tới mục tiêu đón 11,28 triệu lượt khách, tổng doanh thu từ du lịch đạt 51.100 tỷ đồng, tăng khoảng 9,67% so với năm 2025. Để thực hiện mục tiêu này, tỉnh tập trung phát triển các dòng sản phẩm du lịch đặc sắc, đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số để xây dựng Lào Cai trở thành trung tâm du lịch bốn mùa của cả nước. Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai Trần Sơn Bình cho biết: “Đây là những mục tiêu cao, song với sự chuẩn bị bài bản, kỹ lưỡng, ngành du lịch Lào Cai sẽ quyết tâm hoàn thành những mục tiêu trên”.

Tại khu vực Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị trong sáng 1/1, tỉnh Lạng Sơn tổ chức đón đoàn 40 khách du lịch quốc tế đầu tiên của năm 2026. Chị Vệ Tuyết Phương (Hải Khẩu, Hải Nam, Trung Quốc) chia sẻ: “Tôi rất vinh dự và hạnh phúc khi được đón tiếp trang trọng vào ngày đầu năm mới. Lạng Sơn là một vùng đất thân thiện, mến khách, tôi mong chờ những trải nghiệm ý nghĩa tại đây”. Theo đồng chí Hoàng Xuân Thuận, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Lạng Sơn, thời gian tới, tỉnh tiếp tục thúc đẩy hợp tác du lịch biên giới với Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc), đồng thời xây dựng các sản phẩm du lịch đặc trưng, cải thiện môi trường du lịch an toàn, thuận lợi, hướng tới mục tiêu đưa Lạng Sơn trở thành điểm đến hấp dẫn trong năm 2026 và các năm tiếp theo. Trong năm 2026 tỉnh Lạng Sơn đặt ra mục tiêu thu hút 4,7 triệu lượt khách du lịch, doanh thu du lịch ước đạt 4.900 tỷ đồng.

Cùng ngày, Cảng tàu khách du lịch quốc tế Hạ Long (Quảng Ninh) đã tổ chức lễ đón chuyến tàu biển quốc tế đầu tiên Celebrity Solstice, quốc tịch Malta, khởi đầu cho một mùa du lịch tàu biển 2026 sôi động.

Tàu mang theo 3.018 du khách quốc tế cùng 1.222 thành viên thủy thủ đoàn, phần lớn du khách đến từ các nước châu Âu và châu Mỹ. Chị Junyu (Mỹ) chia sẻ: “Tôi rất xúc động trước sự đón tiếp nồng hậu của các bạn. Hy vọng trong chuyến đi này, tôi và gia đình có thể khám phá trọn vẹn vẻ đẹp thiên nhiên cùng những giá trị văn hóa đặc sắc của Việt Nam. Chuyến du xuân đầu năm mới tại Hạ Long chắc chắn sẽ trở thành một kỷ niệm đáng nhớ với chúng tôi”.

Năm 2026, Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long dự kiến đón gần 90 chuyến tàu biển quốc tế, với khoảng 150.000 lượt khách, đến từ các thị trường trọng điểm như Mỹ, Đức, Anh, Canada, Trung Quốc và nhiều quốc gia châu Âu.

Ban quản lý Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng (tỉnh Quảng Trị) trong sáng 1/1 tổ chức lễ đón những vị khách đầu tiên đến “xông đất” Di sản thiên nhiên thế giới này. Buổi lễ diễn ra trang trọng, vui tươi trong tiết trời nắng ấm với chương trình nghệ thuật chào xuân ấn tượng.

phongnha1.jpg

Giám đốc Ban quản lý Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng Phạm Hồng Thái cho biết, sự kiện sáng 1/1 mở đầu cho chuỗi chương trình quảng bá, kích cầu du lịch trọng điểm năm 2026, khẳng định quyết tâm đổi mới, nâng cao chất lượng dịch vụ và phát triển du lịch xanh, bền vững của Di sản thiên nhiên liên biên giới đầu tiên của Việt Nam.

Chia sẻ cảm xúc khi trở thành một trong những vị khách đầu tiên, ông Imran Turk, du khách đến từ Dubai cho biết, ông thật sự bất ngờ và vinh dự trước sự đón tiếp trang trọng, nồng hậu của Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng trong ngày đầu năm mới. Hy vọng với sự hấp dẫn, tráng lệ và vẻ đẹp kỳ bí của hệ thống hang động, Phong Nha-Kẻ Bàng sẽ là điểm đến của du khách từ vùng Vịnh và nhiều nơi trên thế giới.

Thành phố Đà Nẵng rộn ràng đón những chuyến bay đầu năm đáp xuống Sân bay Quốc tế Đà Nẵng, Sân bay Chu Lai chở theo gần 2.000 khách trong nước và quốc tế đến nghỉ lễ tại thành phố trong ngày 1/1. Các điểm du lịch như phố cổ Hội An, rừng dừa Bảy Mẫu Cẩm Thanh, làng rau Trà Quế đón nhiều đoàn khách ghé đến. Chị Donna Serona, du khách đến từ Philippines chọn đón năm mới tại phố cổ Hội An. Nhận vòng hoa cùng món quà lưu niệm và lời chúc năm mới tại chương trình chào đón, chị Donna Serona chia sẻ: “Không khí nơi đây thật rộn ràng và người dân rất mến khách, làm cho chúng tôi cảm nhận được sự thân thiện khi vừa đến với Hội An”.

Năm 2026, Đà Nẵng dự kiến phục vụ khoảng 19,1 triệu lượt khách, tổng doanh thu du lịch ước đạt gần 70.000 tỷ đồng. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi nhấn mạnh: Với sự năng động, nỗ lực và tinh thần trách nhiệm, ngành văn hóa, thể thao và du lịch thành phố sẽ thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra, đóng góp ngày càng lớn hơn vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Duy trì hoạt động cửa khẩu thông suốt

Sáng 1/1/2026, hoạt động xuất, nhập khẩu qua các cửa khẩu phía bắc diễn ra thông suốt, ổn định ngay từ những giờ đầu tiên của năm mới. Tại cửa khẩu Bắc Luân II (Móng Cái, Quảng Ninh), những lô hàng xuất, nhập khẩu đầu tiên đã được làm thủ tục thuận lợi, với các mặt hàng chủ yếu là máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất và hàng đông lạnh.

Ngày đầu năm, lưu lượng phương tiện qua khu vực cửa khẩu và lối mở Km3+4 Hải Yên duy trì ở mức khá, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu qua Cửa khẩu quốc tế Móng Cái ước đạt khoảng 20 triệu USD. Cùng với hoạt động hàng hóa, công tác xuất nhập cảnh qua cửa khẩu Bắc Luân II được các lực lượng chức năng tổ chức linh hoạt, bảo đảm thủ tục nhanh gọn, an toàn, phục vụ hiệu quả cho giao thương và du lịch đầu năm.

Tại các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, dù lưu lượng phương tiện giảm so với những ngày trước, hoạt động xuất, nhập khẩu trong ngày 1/1 vẫn diễn ra bình thường. Các lực lượng chức năng bố trí đầy đủ cán bộ trực xuyên kỳ nghỉ, kịp thời hỗ trợ doanh nghiệp và lái xe, bảo đảm thông quan thuận lợi. Một số vướng mắc ban đầu trong kê khai thuế theo quy định mới đã được cán bộ hải quan hướng dẫn, tháo gỡ ngay trong buổi sáng.

Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn cho biết, năm 2026 địa phương sẽ tiếp tục đẩy mạnh triển khai đề án cửa khẩu thông minh, tạo thuận lợi cho hoạt động xuất, nhập khẩu, phấn đấu hoàn thành mục tiêu thu ngân sách từ lĩnh vực này đạt 15.000 tỷ đồng.

Có thể bạn quan tâm

Bình minh trên làng biển Xuân Thạnh, xã Phù Mỹ Đông, tỉnh Gia Lai. (Ảnh: NGUYỄN PHAN DŨNG NHÂN)

Phát triển du lịch tại Gia Lai: Nối biển với đại ngàn

Từ biển Quy Nhơn, Kỳ Co, Eo Gió đến Biển Hồ, Chư Đăng Ya và không gian văn hóa cồng chiêng, Gia Lai có điều kiện hình thành những hành trình du lịch đa dạng. Nhưng để lợi thế ấy chuyển thành giá trị kinh tế, tỉnh cần giải bài toán giao thông, vận chuyển, lưu trú và dịch vụ giữa các điểm đến, qua đó giữ chân du khách lâu hơn.

Tập huấn “Ứng dụng AI vào soạn giáo án, tạo slide bài giảng và đổi mới sáng tạo trong dạy và học” tại Khoa Du lịch, Trường đại học Văn hóa Hà Nội.

Đào tạo nhân lực du lịch đáp ứng yêu cầu phát triển mới

Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 22/8/2026 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới đề ra yêu cầu xây dựng nguồn nhân lực du lịch chất lượng cao, đáp ứng chuyên môn, ngoại ngữ, công nghệ và hội nhập quốc tế.

Khác với loại nem của miền bắc hay miền trung, nem Lai Vung gói bằng lá chuối, vuông vắn và buộc thành từng chục. Loại nem gắn liền với địa danh xã Lai Vung đã đi một hành trình hơn 65 năm để trở thành đặc sản nổi tiếng của tỉnh Đồng Tháp.

[Ảnh] Nem Lai Vung - món quà dân dã đất Sen Hồng

“Lai Vung là xứ lạ lùng/Nem chua mà ngọt, thơm lừng mà say…”
Câu thơ trên đã phần nào khái quát được hương vị độc, lạ của món nem Lai Vung. Món ăn dân dã của vùng đất Sen Hồng đã được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Thanh toán số ngày càng được khách quốc tế ưa chuộng trong hành trình du lịch. (Ảnh: TTXVN)

Kích cầu chi tiêu du lịch từ kết nối thanh toán số xuyên biên giới

Khách du lịch ngày nay lựa chọn điểm đến không chỉ dựa trên cảnh quan, giá cả mà còn quan tâm đến mức độ thuận tiện của toàn bộ hành trình. Triển khai thanh toán xuyên biên giới không chỉ phục vụ khách quốc tế đến Việt Nam mà còn tạo thuận lợi cho người Việt Nam khi đi du lịch, mua sắm và sử dụng dịch vụ ở nước ngoài.

Du khách châu Âu khám phá Hội An. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Du lịch Việt từng bước chuyển sang nâng cao năng lực phát triển theo chiều sâu

Theo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, đà tăng trưởng của du lịch Việt càng đáng chú ý trong bối cảnh nền du lịch quốc tế vẫn đối mặt với nhiều yếu tố bất định như rủi ro địa chính trị, kinh tế thế giới khó khăn, sự gia tăng chi phí vận tải và năng lượng, cạnh tranh giữa các điểm đến và sự thay đổi nhanh trong nhu cầu của du khách.

Vinh danh các doanh nghiệp lữ hành hàng đầu tại Lễ trao Giải thưởng VITA Awards 2026. (Ảnh: TRẦN HỒNG)

Lữ hành dẫn dắt dòng khách, nâng giá trị du lịch

Để du lịch thành động lực tăng trưởng mới của đất nước theo tinh thần Nghị quyết 26-NQ/TW về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới, cần những doanh nghiệp đủ năng lực kết nối thị trường, tổ chức sản phẩm và gia tăng giá trị từ các nguồn lực du lịch.

Du khách Việt Nam check-in tại Moskva. (Ảnh: Ủy ban Du lịch thành phố Moskva)

Còn nhiều dư địa trong hợp tác du lịch Việt Nam và Nga

Với nền tảng quan hệ hữu nghị truyền thống, sự tương đồng về nhu cầu giao lưu, khám phá văn hóa và tiềm năng phát triển thị trường, hợp tác du lịch Việt Nam-Nga được kỳ vọng tiếp tục mở rộng, góp phần thúc đẩy trao đổi khách hai chiều và tăng cường giao lưu nhân dân giữa hai quốc gia.

Khách quốc tế thích thú trải nghiệm trò chơi dân gian khi ghé Hội An. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Việt Nam được đánh giá cao nhờ giá cả cạnh tranh và môi trường an toàn, an ninh

Việc Việt Nam tăng 7 bậc trên bảng xếp hạng Chỉ số năng lực phát triển du lịch năm 2026 cho thấy năng lực phát triển thương hiệu du lịch Việt đang có bước tiến tích cực, với nhiều yếu tố nền tảng được cải thiện rõ rệt, từ hạ tầng, tài nguyên du lịch đến môi trường, sự an toàn và khả năng đáp ứng nhu cầu thị trường.

Lần thứ 8 Việt Nam được vinh danh ở hạng mục Điểm đến hàng đầu châu Á Và lần thứ 4 nhận danh hiệu Điểm đến di sản hàng đầu châu Á của Giải thưởng Du lịch thế giới. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Nhìn lại dấu ấn của Việt Nam tại Giải thưởng Du lịch thế giới 2026

Theo Trung tâm Thông tin du lịch, Việt Nam vừa được vinh danh tại Giải thưởng Du lịch thế giới với hai danh hiệu quan trọng là Điểm đến hàng đầu châu Á và Điểm đến di sản hàng đầu châu Á. Kết quả này cho thấy sức hấp dẫn của thương hiệu Việt tại một trong những giải thưởng quốc tế về du lịch có uy tín hàng đầu.

Gian hàng của Campuchia tại Hội chợ Du lịch Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh năm 2026. (Ảnh: Ban tổ chức).

Thành phố Hồ Chí Minh được vinh danh tại 3 hạng mục giải thưởng hàng đầu châu Á về du lịch

Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trong khuôn khổ Lễ trao Giải thưởng Du lịch Thế giới (World Travel Awards-WTA) khu vực châu Á, châu Đại Dương và Ấn Độ Dương năm 2026, diễn ra tối 27/9 tại Maldives, Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục được vinh danh tại 3 hạng mục giải thưởng hàng đầu châu Á.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Đức Thắng, Tổng Thư ký Liên chi hội Đào tạo du lịch Việt Nam, Phó Hiệu trưởng, Trưởng khoa Du lịch, Trường đại học Công nghệ Đông Á. (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

Phát huy vai trò tiên phong của doanh nghiệp trong kiến tạo giá trị du lịch

Cùng với xác định doanh nghiệp là lực lượng tiên phong, Nghị quyết 26-NQ/TW đặt mục tiêu hình thành các tập đoàn, tổng công ty du lịch có thương hiệu mạnh, sức cạnh tranh quốc tế; phát triển các cực tăng trưởng, trung tâm du lịch trọng điểm, gắn với định hướng phát triển du lịch theo hệ sinh thái kinh tế tổng hợp.

Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam quảng bá điểm đến tại Triển lãm Du lịch Trung Quốc-ASEAN 2026. (Ảnh: Ban Tổ chức)

Đổi mới công tác xúc tiến: Chiến lược định vị thương hiệu du lịch Việt

Hướng tới mục tiêu đóng góp 10-12% GDP vào năm 2030, công tác xúc tiến được xem là mũi nhọn tiên phong, khai mở đột phá cho ngành du lịch. Không dừng lại ở việc tổ chức sự kiện hay quảng bá đơn thuần, hoạt động xúc tiến dần đổi mới, hợp lực và bứt phá, trở thành đòn bẩy đưa thương hiệu Việt vươn tầm trên bản đồ du lịch thế giới.

Du lịch tâm linh, điểm đến 4 mùa ở Thanh Hóa.

Đổi mới phương thức quản trị du lịch theo hướng gia tăng sức cạnh tranh

Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới xác định mục tiêu phát triển du lịch Việt Nam chất lượng cao, thông minh, xanh, sáng tạo, giàu bản sắc văn hóa, có giá trị gia tăng cao; có năng lực cạnh tranh khu vực và quốc tế, có sức lan tỏa mạnh.

Du khách Nga đến Phú Quốc. (Ảnh: CTV)

Phú Quốc đón chuyến bay đầu tiên mùa 2026-2027 từ Nga

Sáng 27/9, đảo Phú Quốc, tỉnh An Giang chính thức bước vào mùa cao điểm du lịch mùa đông 2026-2027 khi chào đón chuyến bay thẳng đầu tiên mang số hiệu VJ2867. Chuyến bay đưa hơn 370 du khách quốc tế di chuyển từ thành phố Krasnoyarsk, Liên bang Nga đến Đảo Ngọc an toàn vào lúc 7 giờ 30 phút sáng cùng ngày.

Đoàn khách MICE từ khoảng 30 quốc gia và vùng lãnh thổ đến tham gia hội thảo, kết hợp tham quan Quảng Ninh. (Ảnh: TTXVN)

MICE mở ra không gian hợp tác, động lực tăng trưởng mới cho du lịch Việt

Không chỉ là phân khúc du lịch có giá trị cao, giờ đây, MICE đang trở thành một không gian hợp tác, một động lực tăng trưởng và một lĩnh vực cạnh tranh mới của du lịch toàn cầu. Du lịch MICE được kỳ vọng sẽ mở ra cơ hội để nâng cao giá trị gia tăng, chất lượng và sức cạnh tranh của ngành du lịch Việt trên thế giới.

Hoàng hôn trên đảo Bé, Lý Sơn. (Ảnh: TRẦN THÀNH)

Gìn giữ, lan tỏa không gian xanh biển, đảo

Đặc khu Lý Sơn (Quảng Ngãi) có nhiều lớp giá trị được bồi đắp từ thiên nhiên và đời sống cư dân qua thời gian. Dấu tích của núi lửa, nét đặc trưng của những cánh đồng tỏi, không gian biển và hệ sinh thái quanh đảo tạo nên diện mạo riêng, đồng thời cũng mở ra những khả năng phát triển du lịch.