Sôi động Đường sách về đêm

Đường sách Thành phố Hồ Chí Minh (Đường sách) tại đường Nguyễn Văn Bình vừa thể nghiệm hoạt động mang tên “Ngày hội sách và văn hóa đêm”. Đây được xem là hoạt động sáng tạo với nhiều cảm hứng và ý nghĩa, góp phần khẳng định vị thế của Đường sách khi bước vào tuổi lên 10.

Nhiều trò chơi dân gian được tổ chức trong Ngày hội sách và văn hóa đêm. (Ảnh MẠNH HẢO)
Nhiều trò chơi dân gian được tổ chức trong Ngày hội sách và văn hóa đêm. (Ảnh MẠNH HẢO)

Đêm nhạc acoustic của nhóm “Sài Gòn kép” biểu diễn trong “Ngày hội sách và văn hóa đêm” lần đầu tiên được tổ chức đã mang đến cho du khách những giây phút sâu lắng ngay tại trung tâm thành phố. Các bạn trẻ đã trình bày những ca khúc gắn với ký ức một thời của nhiều người như “Phố xa”, “Sài Gòn đẹp lắm”, “Em còn nhớ hay em đã quên”... Đêm nhạc là một trong nhiều không gian nghệ thuật, trải nghiệm mà Đường sách thành phố vừa thể nghiệm. Ngoài các hoạt động giao lưu sách, Đường sách như biến thành không gian của lễ hội mang đậm dấu ấn văn hóa Việt. Du khách được thưởng thức từ các loại hình nghệ thuật truyền thống như đờn ca tài tử, cải lương, hát bội... đến các sân chơi dân gian như nhảy sạp, đi cầu khỉ, chơi ô ăn quan,… Song song đó là không gian sản phẩm quà tặng, biểu diễn nghệ thuật hay giới thiệu làng nghề, ẩm thực.

Là người thường xuyên đến Đường sách để tìm các tác phẩm mới, chị Nguyễn Thị Hà Mai, phường Tân Định chia sẻ: “Đường sách trước đây chỉ sôi động vào ban ngày khiến cho không gian về đêm trở nên yên ắng, ít được bạn đọc lui tới. Khi Đường sách mở hoạt động Ngày hội sách và văn hóa đêm tôi rất vui vì có thêm nhiều trải nghiệm thú vị tại không gian văn hóa này”.

Theo ông Lê Hoàng, Giám đốc Công ty Đường sách Thành phố Hồ Chí Minh, trước đây Đường sách chưa phát huy hết giá trị của một điểm văn hóa năng động, sáng tạo và giàu bản sắc. Thực tế này đặt ra yêu cầu phải mở rộng hoạt động vào buổi tối nhằm kéo dài nhịp sống văn hóa, tạo thêm không gian gặp gỡ, giao lưu cho người dân, đặc biệt là giới trẻ, các gia đình, gắn kết cộng đồng và du khách quốc tế. Ý tưởng này đã được nhiều đơn vị, độc giả ủng hộ. Khi bắt tay vào thực hiện, Đường sách đã nhận được sự hỗ trợ của nhiều đơn vị để mang lại không khí sôi động, vui tươi trong những ngày cuối tuần. Chị Chu Thị Hồng Thúy, Đội trưởng Đội Tuyên truyền lưu động, Trung tâm Văn hóa và Triển lãm thành phố cho biết, đến với “Ngày hội sách và văn hóa đêm”, đơn vị đã hỗ trợ các trò chơi dân gian, các hoạt động được xây dựng thể lệ song ngữ tiếng Việt-tiếng Anh, tích hợp mã QR và ứng dụng chuyển đổi số. Lần đầu đưa trò chơi dân gian đến với Đường sách, nhiều du khách, người dân cảm thấy bất ngờ và thích thú khi biết được ngay trung tâm thành phố có điểm vui chơi, sinh hoạt bổ ích, nhất là đối với trẻ em.

Trong bối cảnh thành phố đang triển khai Đề án “Phát triển ngành công nghiệp văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030”, việc hình thành mô hình “Ngày hội sách và văn hóa đêm” tại Đường sách là phù hợp với định hướng phát triển văn hóa chung của thành phố. Mô hình được tổ chức trên tinh thần lấy hoạt động văn hóa đọc làm cốt lõi, đồng thời chú trọng khai thác các hoạt động văn hóa, giáo dục, nghệ thuật và các loại hình sinh hoạt, giải trí phù hợp với nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần của cộng đồng. Đây là bước cụ thể hóa góp phần thực hiện chủ trương xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành đô thị sáng tạo, năng động và giàu bản sắc, đồng thời khẳng định rằng đường sách không chỉ là “điểm đến tri thức”, mà còn có thể trở thành “không gian văn hóa sống động về đêm”.

Những trò chơi dân gian, âm nhạc dân tộc và không khí sinh hoạt cộng đồng sẽ là sợi dây liên kết để người trẻ đến gần hơn với những tinh hoa dân tộc. “Hoạt động này cũng giúp cho bạn bè quốc tế tiếp cận, trải nghiệm và giao lưu với văn hóa Việt Nam. Trung tâm Văn hóa và Triển lãm thành phố sẽ luôn đồng hành với Đường sách tổ chức các hoạt động nhằm góp phần lan tỏa văn hóa đọc, văn hóa đêm cùng những giá trị truyền thống trong nhịp sống hiện đại”, Chị Hồng Thúy chia sẻ thêm.

Theo ông Lê Hoàng, từ thử nghiệm 3 ngày cuối tuần trong tháng, đơn vị sẽ rút kinh nghiệm và tìm cách kêu gọi, kết nối rộng rãi các nguồn lực xã hội để cùng phát triển mô hình hoạt động “Ngày hội sách và văn hoá đêm” thật sự có chất lượng, hấp dẫn, lôi cuốn và diễn ra thường xuyên.

Có thể bạn quan tâm

Bác sĩ thăm khám người bệnh sau 48 giờ nhập viện. (Ảnh: Bệnh viện cung cấp)

Tây Ninh: Cứu sống người phụ nữ trẻ bị sét đánh

Trở về nhà giữa cơn mưa giông dữ dội, cô gái trẻ bất ngờ bị sét đánh ngã gục xuống đường, rơi vào tình trạng nguy kịch với rối loạn nhịp tim và nhiều tổn thương trên cơ thể. Hơn 48 giờ giành giật sự sống tại Phòng Hồi sức tích cực (ICU), các bác sĩ đã thành công giúp cô vượt qua cơn nguy kịch.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Phước An hỗ trợ người dân đến làm thủ tục hành chính.

Đồng Nai nâng cao kỹ năng số

Để trở thành cực tăng trưởng quan trọng của đất nước, thành phố Đồng Nai xác định đẩy mạnh phát triển khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc (bìa phải) và người cao tuổi xã Hòa Hội đang vui vẻ bên một chiếc máy tập sức khỏe tại Điểm chăm sóc người cao tuổi của xã.

Những công trình dân sinh thiết thực, phục vụ chuyển đổi số

Xã Hòa Hội, Thành phố Hồ Chí Minh vừa đưa vào sử dụng điểm chăm sóc người cao tuổi và trạm công dân số. Đây là hai công trình có ý nghĩa dân sinh thiết thực, nhân văn, giúp người già duy trì sức khỏe, vui vẻ tinh thần và người dân của xã trở thành những công dân số.

Tạo đà phát triển khu vực nông thôn

Tạo đà phát triển khu vực nông thôn

Từ sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của người dân, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố Đồng Nai đã đạt nhiều kết quả tích cực, tạo chuyển biến rõ nét về hạ tầng, sản xuất, thu nhập và chất lượng cuộc sống, trở thành động lực quan trọng thúc đẩy phát triển khu vực nông thôn.

Lãnh đạo Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh cùng đoàn công tác đi kiểm tra tiến độ thi công.

Gỡ điểm nghẽn đầu tư công

Với hơn 36.470 tỷ đồng vốn đầu tư công được phân bổ trong năm 2026, Tây Ninh đang tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về giải phóng mặt bằng, đất đai, thủ tục đầu tư và năng lực thi công, phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn.

Trao nhà đại đoàn kết tặng hộ dân có hoàn cảnh khó khăn tại phường Chợ Quán.

Thước đo hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc

Sau hơn một năm chính thức vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ chức chính trị-xã hội tại Thành phố Hồ Chí Minh luôn quán triệt, thực hiện phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.

Nông dân Nguyễn Trung Tuyến chăm sóc các loại hoa để chuẩn bị xuất bán.

Nông dân Bình Chánh làm theo gương Bác

Nhiều năm qua, việc vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn xây dựng nông thôn hiện đại, nông dân văn minh là một vấn đề lớn, cần có lộ trình và bước đi thích hợp, sát thực tiễn ở từng vùng, miền.

Địa bàn phường Phước Tân bị ngập úng ba lần trong tháng 9, ảnh hưởng cuộc sống người dân.

Xử lý tình trạng ngập úng khu dân cư ven sông Buông

Những trận mưa liên tiếp gần đây đã khiến nhiều khu dân cư ven sông Buông (thuộc địa bàn phường Phước Tân, thành phố Đồng Nai) bị ngập úng. Cùng với hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả trước mắt, ngành chức năng địa phương cũng tìm giải pháp căn cơ để xử lý tình trạng ngập úng.

Bài toán giữ chân nguồn lực tinh hoa

Khi dòng vốn đầu tư ngày càng hướng vào công nghệ cao, đổi mới sáng tạo, kinh tế số và các ngành có giá trị gia tăng lớn, lợi thế cạnh tranh của Thành phố Hồ Chí Minh không còn chỉ nằm ở đất đai, hạ tầng hay quy mô thị trường mà còn phụ thuộc vào khả năng thu hút và giữ chân nhân tài.