Sáng tạo để lan tỏa di sản ẩm thực

Hà Nội có kho tàng ẩm thực phong phú. Nhưng để lan tỏa giá trị ẩm thực, giúp ẩm thực chinh phục những khách hàng khó tính nhất thì bên cạnh việc gìn giữ nghề cổ, đào tạo nhân lực thì việc “nấu ăn ngon” là chưa đủ. Cần có những sáng tạo, quảng bá, kỹ năng quản trị... phù hợp để lan toả giá trị di sản ẩm thực.

Các đại biểu tham quan những gian hàng trưng bày, giới thiệu đặc sản tại Lễ hội Văn hóa Ẩm thực Hà Nội.
Các đại biểu tham quan những gian hàng trưng bày, giới thiệu đặc sản tại Lễ hội Văn hóa Ẩm thực Hà Nội.

Với mong muốn tìm kiếm những giải pháp để lan tỏa giá trị ẩm thực, tháo gỡ những vướng mắc, đưa ẩm thực thành thế mạnh trong du lịch nói riêng, công nghiệp văn hóa nói chung, trong khuôn khổ Lễ hội Văn hóa Ẩm thực Hà Nội 2025, ngày 20/12, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức toạ đàm “Sáng tạo là tương lai: Kỹ năng và thị trường” với sự tham gia của nhiều nghệ nhân, nghệ sĩ và đầu bếp.

Ẩm thực truyền thống của Hà Nội là di sản được truyền thừa qua nhiều thế hệ. Do đó, các chuyên gia, nhà nghiên cứu đều khẳng định, giá trị di sản ẩm thực không chỉ nằm ở tên gọi món ăn hay không gian thưởng thức, mà cốt lõi là tri thức, kỹ năng và quy trình thực hành được tích lũy, truyền nối qua nhiều thế hệ.

Bà Hà Thị Vinh, Chủ tịch Hiệp hội Làng nghề Việt Nam (đại diện nghệ nhân nấu cỗ Bát Tràng) lấy thí dụ về mâm cỗ truyền thống Bát Tràng, theo bà, việc nấu nướng không chỉ đòi hỏi kỹ thuật chế biến mà còn là sự am hiểu sâu sắc về nguyên liệu, thời điểm, cách phối vị và cả những quy ước văn hóa trong ăn uống của người Tràng An. Việc truyền nghề vì thế cần được thực hiện trực tiếp, thông qua thực hành và trải nghiệm, để bảo đảm tri thức không bị giản lược hay mai một.

2012-8635.jpg
Các đại biểu trao đổi những giải pháp phát huy giá trị di sản ẩm thực Hà Nội.

Ở góc nhìn văn hóa và nghệ thuật, Nghệ sĩ Ưu tú Đức Hùng, Phó Giám đốc Nhà hát Múa rối Thăng Long cho rằng, ẩm thực Hà Nội hoàn toàn có khả năng trở thành một “ngôn ngữ văn hóa” để giao tiếp với thế giới nếu được kể đúng câu chuyện.

Theo nghệ sĩ Đức Hùng, mỗi món ăn không chỉ cần ngon mà còn phải mang theo bối cảnh lịch sử, không gian văn hóa và tinh thần của người Hà Nội...

Tham gia tọa đàm còn có những khách mời quốc tế. Ông Shovgi Mehdizada, Đại sứ Azerbaijan tại Việt Nam đánh giá cao cách Hà Nội đặt trọng tâm vào con người và tri thức bản địa trong phát huy giá trị ẩm thực.

Ông nhấn mạnh: “Việc sử dụng ẩm thực như một công cụ giao lưu văn hóa không chỉ góp phần quảng bá hình ảnh Thủ đô Hà Nội, mà còn tạo nền tảng để kết nối các đầu bếp, chuyên gia ẩm thực quốc tế với nghệ nhân địa phương. Qua đó, mở rộng không gian phát triển cho ẩm thực Hà Nội trên trường quốc tế”.

Bảo vệ di sản đóng vai trò nền tảng, nhưng không có nghĩa các món ăn “đứng yên”. Để ẩm thực trở thành đại sứ văn hoá, cần có những sáng tạo để tạo thế mạnh trong cạnh tranh.

Tiến sĩ Trịnh Thị Thu Hà, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội cho rằng, các cơ sở đào tạo cần tăng cường kết nối với nghệ nhân, làng nghề và doanh nghiệp để đưa tri thức thực hành di sản vào giáo trình, đồng thời bổ sung các kỹ năng như quản trị, truyền thông, ngoại ngữ và tư duy sáng tạo.

Từ phía giới nghề, ông Nguyễn Thường Quân, Giám đốc Hiệp hội Đầu bếp Việt Nam cho rằng thị trường đang đặt ra những yêu cầu ngày càng cao đối với người làm ẩm thực.

Ông Quân cho rằng giao thoa ẩm thực quốc tế là xu thế tất yếu, song cần được tiếp cận có chọn lọc. Sáng tạo là quá trình nâng tầm giá trị di sản, giúp món ăn Hà Nội thích ứng với thị trường mà không đánh mất bản sắc vốn có.

Chia sẻ từ thực tiễn nghề nghiệp, đầu bếp Nguyễn Phương Hải cho rằng để trở thành “đầu bếp sáng tạo”, người làm nghề cần được trang bị thêm nhiều kỹ năng ngoài chuyên môn chế biến, như hiểu biết văn hóa, kỹ năng trình bày, giao tiếp và khả năng làm việc trong môi trường đa văn hóa. Đây là những yếu tố giúp đầu bếp Hà Nội tự tin tham gia thị trường rộng lớn hơn và từng bước đưa ẩm thực Thủ đô ra thế giới.

Trên thực tế, có những món ẩm thực đặc trưng của Hà Nội nhờ những sáng tạo ngày càng trở nên phong phú, chinh phục nhiều khách hàng khác nhau. Thí dụ như món cốm, từ món cốm cổ truyền, nay có xôi cốm, bánh su sê cốm, chả cốm, chè cốm, cốm xào, sữa chua cốm, thậm chí cả phở cốm… Đối với món phở, cùng với thời gian, Hà Nội có nhiều món phở khác nhau. Từ gốc là phở bò, nay có các món: Phở trộn, phở xào, phở cuốn, phở gà… và đều góp phần làm phong phú di sản phở.

Tọa đàm “Sáng tạo là tương lai: Kỹ năng và thị trường” đã cho thấy yêu cầu kết hợp hài hòa giữa bảo tồn và sáng tạo, giữa kỹ năng nghề và tư duy thị trường, qua đó góp phần định hình hướng phát triển bền vững cho nguồn nhân lực ẩm thực Hà Nội trong giai đoạn mới…

Để phát triển thương hiệu ẩm thực, thành phố Hà Nội hiện chú trọng mô hình hợp tác ba bên: Nhà nước-doanh nghiệp-nghệ nhân. Trong đó, Acecook Việt Nam là đối tác để bảo vệ, phát huy giá trị di sản ẩm thực Phở, phát triển công nghiệp văn hóa Hà Nội. Trưởng phòng Marketing Chi nhánh Hưng Yên Acecook Việt Nam Nguyễn Đức Mẫn chia sẻ: Ở góc độ doanh nghiệp, và là người làm marketing, tôi tin rằng ẩm thực chỉ thực sự được gìn giữ khi được cộng đồng hiểu, yêu và chủ động lan tỏa. Khi nghệ nhân, chuyên gia ẩm thực tâm huyết giữ nghề, cơ quan quản lý dẫn dắt và tạo điều kiện, và doanh nghiệp đồng hành bằng nguồn lực và sáng tạo, thì các di sản ẩm thực của Hà Nội sẽ được cộng đồng đón nhận và lan tỏa bền vững hơn.

Có thể bạn quan tâm

Ban tổ chức trao cờ lưu niệm cho các đội tham gia giải vô địch Boxing toàn quốc năm 2026.

Hơn 500 vận động viên tham dự Giải vô địch Boxing trẻ toàn quốc năm 2026

Tối 4/7, tại nhà thi đấu Trần Quốc Toản (phường Nam Định), Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình phối hợp Cục Thể dục thể thao Việt Nam, Liên đoàn Quyền anh Việt Nam tổ chức khai mạc Giải vô địch Boxing trẻ toàn quốc năm 2026. Đây là sự kiện thể thao chào mừng kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8) và Quốc khánh (2/9).

Lãnh đạo phường Long Biên chúc mừng nhân sự mới của các tổ dân phố sau sắp xếp.

Mở rộng không gian phát triển từ cơ sở

Ngày 4/7, phường Long Biên (thành phố Hà Nội) tổ chức Hội nghị công bố các nghị quyết, quyết định về sắp xếp tổ dân phố và kiện toàn tổ chức, nhân sự sau sắp xếp. Đây là bước triển khai nhằm sớm ổn định bộ máy ở cơ sở, bảo đảm hoạt động của các tổ dân phố đồng bộ, hiệu quả sau khi thực hiện mô hình tổ chức mới.

Dự án nhà ở xã hội CT3 Kim Chung nhìn toàn cảnh từ trên cao. (Ảnh: Ban tổ chức)

Hà Nội: Lần đầu tiên bốc thăm trực tuyến quyền mua, thuê mua, thuê căn hộ dự án nhà ở xã hội

Ngày 4/7, liên danh chủ đầu tư Tổng công ty Đầu tư và Phát triển Nhà Hà Nội (Handico) cùng Tổng công ty Viglacera - Công ty cổ phần đã tổ chức bốc thăm trực tuyến quyền mua, thuê mua, thuê căn hộ dự án nhà ở xã hội CT3 Kim Chung (xã Thiên Lộc, thành phố Hà Nội), tại địa chỉ truy cập: www.ct3kimchung.com.

Hòa nhạc đặc biệt mang tên “The Symphony of Time” - kỷ niệm 3 năm khánh thành Nhà hát Hồ Gươm (9/7/2023-9/7/2026). (Nguồn: Nhà hát Hồ Gươm)

Diva opera hàng đầu thế giới Diana Damrau đến Việt Nam

Nhân dịp kỷ niệm 3 năm khánh thành Nhà hát Hồ Gươm (9/7/2023-9/7/2026), chương trình hòa nhạc đặc biệt “The Symphony of Time” sẽ mang đến cho khán giả Việt Nam cơ hội hiếm có được thưởng thức giọng ca đỉnh cao của diva opera Diana Damrau cùng nhiều nghệ sĩ danh tiếng quốc tế và các nghệ sĩ Việt Nam trên sân khấu của nhà hát.

Quang cảnh hội nghị.

Hà Nội quyết tâm tăng trưởng cả năm hơn 11%

Chiều 3/7, đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội chủ trì hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026 của Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội.

Cục Chính trị và 4 Tỉnh đoàn trên địa bàn Quân khu ký kết Quy chế phối hợp giai đoạn mới.

Phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ trong xây dựng thế trận lòng dân

Kết nạp 60 nghìn đoàn viên mới, bồi dưỡng hơn 14.200 đoàn viên ưu tú tạo nguồn phát triển Đảng, đề nghị kết nạp 8.920 đảng viên, triển khai 7.720 công trình thanh niên… là những kết quả nổi bật trong thực hiện công tác thanh niên giữa Cục Chính trị với Tỉnh đoàn các địa phương trên địa bàn Quân khu 1 giai đoạn 2024-2026.

GS, TS Ngô Quốc Anh, Viện trưởng Viện Hóa học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam và ông Võ Kim Cự, Chủ tịch Tập đoàn Y Dược Sâm Ngọc Linh Việt Nam ký kết thỏa thuận hợp tác.

Để “quốc bảo” thành thương hiệu quốc gia

Sâm Ngọc Linh từ lâu được gọi là “quốc bảo” của Việt Nam. Nhưng trong kinh tế dược liệu hiện đại, một danh xưng dù đẹp đến đâu cũng chưa đủ để tạo nên sức cạnh tranh. Điều quyết định vị thế của một sản phẩm không chỉ là độ quý hiếm, vùng trồng hay câu chuyện bản địa, mà là khả năng chứng minh giá trị bằng khoa học, chuẩn hóa bằng công nghệ và chuyển hóa thành những sản phẩm có hàm lượng tri thức cao.