Sẵn sàng trực thăng ứng cứu khi có tình huống xảy ra

Lực lượng chức năng tỉnh Khánh Hòa ứng cứu di chuyển người dân ở phường Tây Nha Trang đến nơi an toàn.
Lực lượng chức năng tỉnh Khánh Hòa ứng cứu di chuyển người dân ở phường Tây Nha Trang đến nơi an toàn.

Những ngày này, mưa lũ lịch sử trên địa bàn các tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai và Khánh Hòa đã gây ngập lụt, sạt lở đất, chia cắt giao thông… trên diện rộng khiến hàng nghìn người dân bị cô lập. Trong tình hình nguy cấp, chính quyền và các lực lượng chức năng 3 tỉnh cùng các đơn vị lực lượng vũ trang tổ chức ứng cứu, di dời, hỗ trợ người dân kịp thời...

Trong biển nước mênh mông, chúng tôi bắt gặp hình ảnh các đồng chí lãnh đạo tỉnh trực tiếp có mặt để kiểm tra, chỉ đạo ứng phó, di dời dân. Các cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, chính quyền địa phương không quản ngại nguy hiểm, dầm mình trong nước chuyển những suất cơm nóng, lương khô, nước uống, mì tôm và các vật dụng giúp người dân ấm lòng, vượt qua thiên tai

Thiệt hại nghiêm trọng

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk, từ 15/11 đến 19/11, trên địa bàn tỉnh có mưa to và rất to, lượng mưa đo được tại các trạm phổ biến từ 400-1.000mm, một số khu vực có mưa lớn hơn 1.000mm, như Sơn Thành Tây 1.645,0mm, Sơn Thành Đông 1.328,4mm… Mưa lớn khiến mực nước trên các sông dâng cao như sông Ba trên lũ lịch sử năm 1993 là 1,09m; trên sông Kỳ Lộ, sông Bàn Thạch đều trên mức báo động 3…

Các nhà máy thủy điện, hồ thủy lợi ở thượng nguồn xả lũ về hạ du với lưu lượng lớn, như Nhà máy thủy điện Sông Ba Hạ tổng lưu lượng xả về hạ du lúc 10 giờ ngày 20/11 là 10.650 m3/giây; Nhà máy thủy điện Sông Hinh lúc 9 giờ ngày 20/11 là 1.249 m3/giây; Nhà máy thủy điện Krông H’Năng lúc 9 giờ ngày 20/11 là 1.095 m3/giây… gây ra tình trạng ngập lụt trên diện rộng ở hạ du và hết sức nguy cấp.

Theo cơ quan chức năng, đến sáng 20/11, có hàng nghìn người dân tại 28 xã, phường phía đông của tỉnh cần di dời do ngập lụt dâng cao. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk Tạ Anh Tuấn cho biết, đợt mưa lũ lần này gây ngập sâu diện rộng, đặc biệt nghiêm trọng tại Đồng Xuân và khu vực huyện Tuy An (cũ). Lũ đã vượt mức đỉnh lịch sử năm 1993, khiến nhiều vùng bị cô lập hoàn toàn. Nhiều nơi nước chảy xiết, ngập sâu nên các phương tiện cứu hộ rất khó tiếp cận.

Theo thống kê sơ bộ của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk, đến 11 giờ ngày 20/11, mưa lũ đã làm 11 người chết; 4 người mất tích; 8 nhà bị sập đổ và cuốn trôi; có 33.630 lượt nhà bị ngập; 11.578 hộ bị cô lập; 11.242 hộ phải di dời khẩn cấp. Ngoài ra, trên địa bàn tỉnh có tổng số 49 điểm bị sạt lở và ngập nước, gây tắc đường trên tuyến các Quốc lộ 29, 26, 25, 19C và các tuyến ĐT.646, tuyến ĐT.643… Một số cơ sở y tế tại các xã Tây Hòa, Đồng Xuân, Tuy An, Phú Hòa… bị ngập, cô lập, mất điện. Hàng trăm ha cây trồng như cà-phê, hồ tiêu và hoa màu bị nhấn chìm trong biển nước; hàng trăm con lợn, hàng nghìn con gà thịt, cá thương phẩm… bị lũ cuốn trôi, gây thiệt hại nặng nề.

Tại Gia Lai, do mưa lớn cùng với việc một số hồ, đập phải xả lũ khiến hàng loạt xã, phường như Quy Nhơn Đông, Quy Nhơn Tây, Ia Tul, Ia Pa, Uar, Pờ Tó… ngập chìm trong biển nước. Theo thống kê ban đầu, hơn 19.200 hộ với 71.000 nhân khẩu bị ngập lụt. Trong đó, riêng phường Quy Nhơn Đông có đến 8.340 hộ với 29.544 nhân khẩu bị ngập nặng, trung bình nước lũ dâng cao 2m…Theo thống kê, mưa lũ gây thiệt hại trên địa bàn tỉnh hơn 1.000 tỷ đồng. Tại Khánh Hòa, ngoài sạt lở đèo Khánh Lê, các địa phương như Khánh Vĩnh, Tây Nha Trang, Bắc Nha Trang, Diên Khánh… bị ngập lụt nghiêm trọng, gây thiệt hại nặng nề.

Kịp thời ứng phó với mưa lũ

Trước tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp và nghiêm trọng, Ủy ban nhân dân các tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai và Khánh Hòa liên tục ban hành công điện hỏa tốc chỉ đạo ứng phó và kịp thời ứng phó với mưa lũ với phương châm “chủ động từ sớm, từ xa”, với tinh thần quyết liệt nhất.

Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã chỉ đạo các sở, ngành, địa phương hoãn các cuộc họp, hội nghị không cần thiết để tập trung xuống cơ sở giúp nhân dân. Tại cuộc họp Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Đắk Lắk vào sáng 20/11, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Lương Nguyễn Minh Triết yêu cầu các cấp, các ngành và các đơn vị, địa phương tập trung tối đa phương tiện và lực lượng để cứu người, tiếp cận các khu vực bị cô lập; ưu tiên ca-nô nhỏ cơ động để đưa lương thực, thực phẩm vào vùng ngập sâu, nhất là địa bàn Tây Hòa, Phú Hòa và Đông Hòa… không để ai thiếu ăn, thiếu mặc.

Đại tá Niê Ta, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk cho biết: Lực lượng vũ trang tỉnh đã huy động 12.323 cán bộ, chiến sĩ và các phương tiện gồm 60 xe ô-tô các loại, 1 máy chống sập, 24 máy bơm, 26 máy phát điện, 57 ca-nô, xuồng máy các loại; 69 phao bè cứu sinh; 350 bộ nhà bạt các loại; 8.088 phao tròn cứu sinh; 7.179 áo phao. Công an tỉnh huy động lực lượng và 122 xe ô-tô các loại, 40 ca-nô, xuồng máy và một số phương tiện, trang bị, vật chất khác để hỗ trợ các địa phương ứng phó, sơ tán người dân đến nơi an toàn. Đến 11 giờ ngày 20/11, các lực lượng đã phối hợp vận động, di dời được 3.917 hộ, với 9.945 nhân khẩu tại xã, phường ngập sâu đến nơi an toàn. Các tổ ca-nô của quân đội đã di dời được 505 người từ vùng nguy hiểm đến nơi an toàn.

Ông Trương Văn Tuấn ở xã Tuy An Bắc sau khi được lực lượng cứu hộ di dời đến nơi an toàn, hỗ trợ cơm ăn, nước uống và áo ấm, cho biết: “Tôi ở đây đã gần 60 năm nhưng chưa bao giờ thấy đợt lũ nào lớn như năm nay. Chỉ trong một đêm nước đổ về và lên rất nhanh, ngập cả nhà, tôi phải chui lên mái nhà kêu cứu. Rất may có lực lượng cứu hộ đến ứng cứu kịp thời, chứ trời mưa, gió lạnh kiểu này không biết trụ được bao lâu”.

Tại tỉnh Gia Lai, những ngày qua các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh trực tiếp xuống những nơi nguy hiểm để kiểm tra, chỉ đạo sơ tán, hỗ trợ dân vùng ngập lụt. Công tác ứng cứu được triển khai quyết liệt. Công an tỉnh huy động 1.824 cán bộ, chiến sĩ cùng hơn 5.000 lực lượng tại chỗ, sử dụng 15 ca-nô, 43 xuồng máy, 400 ô-tô, hàng nghìn áo phao cứu sinh. Lực lượng quân sự tỉnh chi viện 1.617 chiến sĩ, hỗ trợ sơ tán 2.463 hộ với 6.704 nhân khẩu đến nơi an toàn.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai Phạm Văn Nam cho hay: “Chúng tôi đã chủ động chỉ đạo các cơ sở giáo dục ở phía đông cho học sinh nghỉ học từ ngày 19/11 nhằm bảo đảm an toàn tính mạng cho các cháu, vừa tạo điều kiện cho chính quyền địa phương bố trí nơi trú ẩn tạm thời cho người dân”. Ngày 20/11, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai đã ký tờ trình gửi Thủ tướng Chính phủ và các bộ ngành liên quan đề nghị xét cấp 2.000 tấn gạo để hỗ trợ khẩn cấp cho người dân trên địa bàn.

Tại cuộc họp khẩn về công tác cứu hộ vùng lũ, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Nghiêm Xuân Thành yêu cầu các đơn vị huy động tối đa lực lượng, phương tiện ứng cứu người dân. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Công an tỉnh tăng cường lực lượng chi viện cho các khu vực xung yếu. Tỉnh ủy phân công các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh trực tiếp bám sát từng địa bàn chỉ đạo ứng cứu kịp thời. Các sở, ngành, địa phương khẩn trương triển khai cứu hộ, vận chuyển nhu yếu phẩm, phân bổ phương tiện; chủ động phương án điều trị, dự phòng thuốc men, giải ngân 50 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2025 để mua các nhu yếu phẩm cứu trợ người dân vùng lũ.

Trực tiếp chỉ đạo công tác ứng phó, cứu hộ nhân dân vùng lũ ở Đắk Lắk, Thiếu tướng Trần Thanh Hải, Phó Tư lệnh Quân khu 5 cho biết: Các đơn vị của Quân khu đang phối hợp chặt chẽ với các lực lượng triển khai lực lượng, phương tiện, lương thực, thực phẩm... ứng phó kịp thời người dân vùng cô lập. Quân khu 5 đã đề xuất Bộ Quốc phòng sẵn sàng trực thăng ứng cứu khi có tình huống xảy ra.

*Chiều 20/11, Đoàn công tác do đồng chí Hồ Quốc Dũng, Phó Thủ tướng Chính phủ làm trưởng đoàn đã cơ động bằng trực thăng thị sát vùng bị ngập lụt, cô lập; kiểm tra vị trí sơ tán, tặng quà nhân dân trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Tham gia đoàn công tác có Trung tướng Lê Quang Đạo, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam; Thiếu tướng Trần Thanh Hải, Phó Tư lệnh Quân khu 5.

Chỉ đạo nhanh tại hiện trường với các lực lượng chức năng, Phó Thủ tướng yêu cầu các cấp ủy, chính quyền địa phương và các đơn vị phối hợp chặt chẽ ứng cứu kịp thời nhân dân; tuyệt đối không để người dân bị đói, rét; bảo đảm tốt nhất có thể, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người. Thời điểm này, các cấp địa phương và các lực lượng cần xây dựng quyết tâm, hoàn thành tốt nhiệm vụ “chiến đấu trong thời bình”.

Trước đó, để bảo đảm cho đoàn công tác của Chính phủ cơ động bằng trực thăng, các đơn vị phòng không-không quân Quân khu 5 đã phối hợp với các đơn vị Quân đội khảo sát, xác định đường bay qua các địa bàn xung yếu, ngập sâu trên địa bàn Quân khu. Trước sự cố khó lường của thiên tai, nước từ thượng nguồn đổ về với lưu lượng lớn ở những vùng trũng thấp, hạ lưu các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa bị ngập sâu, cô lập, gây thiệt hại nặng về người và tài sản. Quân khu 5 nhanh chóng triển khai các sở chỉ huy tiền phương phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn để kịp thời chỉ huy ứng phó, đồng thời có công văn đề nghị Cục Tác chiến, Cục Cứu hộ-cứu nạn, Bộ Tổng tham mưu sử dụng trực thăng cơ động ứng cứu người dân. Hiện nay, các đơn vị Quân khu 5 đã cơ động bằng ca-nô đưa thực phẩm khô đến vùng cô lập, tiếp tục di dời bà con bị cô lập đến nơi an toàn. Cùng với đó, sẵn sàng 4.000 suất thực phẩm khô để tiếp ứng bà con vùng cô lập.

Có thể bạn quan tâm

Đoạn bờ bao ngăn triều cường xã đảo Đông Hải, tỉnh Vĩnh Long đã bị nước biển cuốn trôi hoàn toàn.

Sớm gia cố bờ bao ngăn triều cường xã đảo Đông Hải

Những ngày này, triều cường kết hợp với sóng to, gió lớn đã gây sạt lở hơn 500m bờ bao ngăn triều cường khu vực Cồn Nhàn thuộc 2 ấp Đông Thành, Hồ Thùng, xã Đông Hải, tỉnh Vĩnh Long. Nước biển tràn vào đất liền gây thiệt hại thủy sản, hoa màu, ảnh hưởng khoảng 50ha đất sản xuất của hàng chục hộ dân.

[Video] Khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy làm 4 người tử vong tại TP Hồ Chí Minh

[Video] Khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy làm 4 người tử vong tại TP Hồ Chí Minh

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đã ký Công điện số 236/CĐ-TTg ngày 5/12/2025, yêu cầu các cơ quan chức năng khẩn trương xử lý vụ cháy xảy ra lúc 4 giờ 37 cùng ngày tại số 227 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh (TP Hồ Chí Minh), khiến bốn người thiệt mạng và hai người bị thương. 

Dự án "Mắt sáng cộng đồng" bố trí các xe phẫu thuật lưu động đạt chuẩn bệnh viện để hỗ trợ người dân vùng sâu, vùng xa.

Dự án "Mắt sáng cộng đồng": Mỗi đôi mắt sáng trở lại là một cuộc đời lần nữa mở ra

Hơn 10 năm về trước, đoàn bác sĩ của Bệnh viện Mắt quốc tế DND không quản ngại khó khăn, đến Quỳnh Nhai (Sơn La) để tiến hành thay thủy tinh thể cho hơn 100 người cao tuổi. "Đó là những ngày trời rét căm, chúng tôi 'mang' cả phòng mổ lên núi, với mong muốn đem ánh sáng trở lại cho bà con vùng cao", bác sĩ Quỳnh hồi tưởng.

Thành phố Đà Nẵng họp triển khai "chiến dịch Quang Trung".

Đà Nẵng tăng tốc triển khai "chiến dịch Quang Trung"

Ông Phạm Đức Ấn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng yêu cầu việc sửa chữa và xây dựng lại nhà cửa phải bảo đảm tiêu chí an toàn, bền vững, không để tình trạng nhà làm xong 2-3 năm đã hư hỏng. Tại các địa bàn khó khăn chưa triển khai được phải có phương án tạm thời cho dân ngay.

Phối cảnh cầu vượt trực thông trên tuyến đường Cổ Linh.

Làm cầu vượt trực thông dài hàng trăm mét giải quyết ùn tắc đường Cổ Linh

Do lưu lượng phương tiện lớn, đường Cổ Linh (Hà Nội) luôn trong tình trạng ùn tắc, mất trật tự an toàn giao thông, là “điểm nghẽn” phát triển kinh tế-xã hội của khu vực. Dù mới đi vào hoạt động theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, nhưng phường Long Biên đã chủ động đề xuất giải pháp giải quyết căn cơ tình trạng này.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Hồ Văn Niên cùng lãnh đạo các ban, sở, ngành của tỉnh và địa phương thực hiện nghi thức khởi công xây dựng nhà mới cho gia đình bà Hồ Thị Hương, ở xã Tây Trà.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi yêu cầu sớm hoàn thành việc xây mới và sửa chữa nhà cho người dân vùng bão lũ

Sáng 5/12, tại buổi lễ trao kinh phí hỗ trợ cho các gia đình có nhà bị hư hỏng do mưa lũ ở xã Tây Trà, đồng chí Hồ Văn Niên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi yêu cầu địa phương huy động tối đa nguồn lực, sớm hoàn thành việc xây mới, sửa chữa nhà, để các gia đình nhanh chóng ổn định chỗ ở, an cư, lạc nghiệp.

Văn phòng Làng trẻ em SOS Việt Nam.

Cần giải quyết tốt các vấn đề đặt ra khi chuyển các Làng SOS về địa phương quản lý

Gần 40 năm qua, với sự hỗ trợ của Làng trẻ em SOS quốc tế và các nhà tài trợ, Việt Nam có hơn 7.000 trẻ em, thanh, thiếu niên được nuôi dưỡng tại 17 cơ sở. Hiện nay, do nhiều nguyên nhân, nhiều Làng trẻ SOS cơ sở bị dừng nguồn tài trợ dẫn đến gặp nhiều khó khăn trong việc nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em.

Lao động đi làm việc ở Hàn Quốc. (Ảnh minh họa: Colab)

Điểm sáng về kết nối đi làm việc ở nước ngoài với mục tiêu giảm nghèo bền vững

Sau gần 4 năm triển khai, công tác hỗ trợ lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng tại các huyện nghèo (theo đơn vị hành chính cũ) đã ghi nhận những điểm sáng. Nhiều địa phương đã kết nối thành công giữa việc đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài với mục tiêu giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới.

Một góc phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

Đô thị văn minh ven sông Tiền

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường Cao Lãnh nhiệm kỳ 2025-2030 đề ra mục tiêu xây dựng phường trở thành đô thị hiện đại, văn minh, đáng sống. Trong đó, phát triển hạ tầng giao thông nội ô và kết nối liên vùng, hình thành không gian thương mại-dịch vụ-du lịch ven sông hiện đại, được xác định là một trong bốn đột phá của nhiệm kỳ.

Tàu cổ tại thời điểm nổi lên sau cơn bão số 13.

Giải mã thông điệp từ tàu cổ trên biển Hội An

Sau bão số 13 đầu tháng 11, biển Thịnh Mỹ (phường Hội An Tây, thành phố Đà Nẵng) hé lộ một bí ẩn cổ xưa: Xác con tàu cổ trồi lên từ lớp cát dày như một thông điệp nhắc nhớ về một Hội An hưng thịnh, từng là trung tâm thương mại nối kết Đông Nam Á.