Tranh thủ thời tiết ấm áp trong những ngày đầu xuân năm mới, nông dân các địa phương của Hà Nội tích cực xuống đồng gieo cấy lúa. Tại tất cả 84 xã, phường của Hà Nội có tổ chức gieo cấy lúa xuân năm 2026, không khí lao động khẩn trương xen lẫn tiếng máy móc cơ giới hóa được ứng dụng vào canh tác trên diện rộng góp phần đẩy nhanh tiến độ gieo cấy.
Theo thống kê của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Hà Nội, vụ lúa xuân năm nay, toàn thành phố gieo cấy gần 78.000 ha. Đồng chí Lưu Thị Hằng, Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Hà Nội cho biết, hiện Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố đang phối hợp các địa phương hướng dẫn, hỗ trợ người dân tích cực triển khai gieo cấy, phấn đấu hoàn thành trước tháng 3/2026.
Cùng với đẩy nhanh tiến độ sớm hoàn thành gieo cấy lúa vụ xuân, Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội cũng đề nghị các xã, phường đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn mở rộng diện tích ứng dụng cơ giới hóa, sử dụng máy cấy, áp dụng hệ thống thâm canh lúa cải tiến; đồng thời thường xuyên rà soát những diện tích khó khăn về nguồn nước, trồng lúa không có hiệu quả để có giải pháp chuyển đổi cơ cấu cây trồng có hiệu quả kinh tế cao hơn, phù hợp với thực tế và quy định nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng đất.
Theo lãnh đạo Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp và Kinh doanh tổng hợp Liên Hà, xã Thư Lâm, vụ xuân năm 2026, hợp tác xã trực tiếp quản lý và tổ chức sản xuất trên tổng diện tích 473 ha lúa. Những năm gần đây, hợp tác xã tập trung đầu tư, từng bước cơ giới hóa đồng bộ các khâu từ làm đất, gieo cấy đến thu hoạch.
Hiện, 100% diện tích được làm đất bằng máy; khoảng 50% diện tích lúa được cấy bằng máy. Việc ứng dụng cơ giới hóa không chỉ giúp giảm chi phí sản xuất, tiết kiệm nhân công, mà còn bảo đảm tiến độ thời vụ, giúp ruộng lúa sinh trưởng đồng đều, hạn chế sâu bệnh ngay từ đầu vụ.
Trên các cánh đồng lớn của Hải Phòng, tiếng máy cày, máy cấy rộn ràng như bản hòa ca trong những ngày đầu xuân mới. Anh Lê Hoài Nam, xã Thanh Miện cho biết, gia đình anh có 5 ha đất trồng lúa. Vụ xuân năm nay, toàn bộ diện tích lúa của gia đình đều đã gieo cấy xong.
Anh Nam chia sẻ, sau khi thuê mượn ruộng, anh cải tạo thành các thửa ruộng lớn nên thuận tiện đưa cơ giới vào sản xuất. Vì vậy, phần diện tích hơn 3 ha, anh chủ yếu sử dụng biện pháp gieo sạ. Còn 2 ha thực hiện bằng máy cấy cho nên tiến độ gieo cấy khá nhanh, chỉ vài ngày đã xong.
Theo đồng chí Lương Thị Kiểm, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hải Phòng, năm nay, thời tiết thuận lợi và lập xuân trước Tết Nguyên đán cho nên bà con tranh thủ để gieo cấy hết diện tích. Các địa phương đã khắc phục khó khăn, huy động máy móc để phục vụ gieo cấy lúa xuân bảo đảm đúng khung thời vụ.
Tại tỉnh Ninh Bình, ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Viện Nghiên cứu Lúa gạo Quốc tế, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Ninh Bình tổ chức triển khai mô hình canh tác lúa hiệu quả cao, phát thải thấp tại thôn Đông Mẫu, xã Yên Cường. Mô hình được triển khai trên diện tích 2,5 ha, sử dụng giống lúa Thiên Ưu 8 với lượng giống gieo sạ khoảng 45 kg/ha.
Trọng tâm của mô hình là ứng dụng cơ giới hóa gieo sạ hàng kết hợp vùi phân bằng máy, cùng với nguyên tắc bón phân “4 đúng”, quản lý nước theo phương pháp ướt-khô xen kẽ và quản lý dịch hại tổng hợp.
Việc áp dụng công nghệ cơ giới hóa gieo sạ hàng kết hợp vùi phân giúp giảm lượng giống và công lao động so với phương pháp canh tác truyền thống, tạo điều kiện thuận lợi cho cơ giới hóa và nâng cao hiệu quả sản xuất.
Đây không chỉ là định hướng về mặt kỹ thuật mà còn là hành động cụ thể nhằm chuyển đổi phương thức sản xuất lúa theo hướng xanh, bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu. Các mô hình được triển khai trong vụ xuân năm 2026 sẽ là cơ sở thực tiễn quan trọng để hoàn thiện quy trình canh tác lúa phát thải thấp, bảo đảm phù hợp với điều kiện sản xuất của từng địa phương trong khu vực.
Thông qua thực tế triển khai, các giải pháp kỹ thuật sẽ được kiểm chứng, đánh giá một cách khách quan, làm nền tảng cho việc nhân rộng trong thời gian tới. Theo thống kê, đến nay tỉnh Ninh Bình đã cơ bản hoàn thành gieo cấy lúa vụ xuân 2026 với khoảng 134.500 ha, với mục tiêu năng suất hơn 68 tạ/ha.