Khác với nhiều lễ hội khác, kiệu rước Thành hoàng là trung tâm đám rước thì ở làng La Phù (xã An Khánh, Hà Nội) kiệu lại dành để khiêng “ông lợn”.
Khác với nhiều lễ hội khác, kiệu rước Thành hoàng là trung tâm đám rước thì ở làng La Phù (xã An Khánh, Hà Nội) kiệu lại dành để khiêng “ông lợn”.

[Ảnh] Rước "ông lợn" khổng lồ hơn 200kg tại Lễ hội làng La Phù

Hằng năm, vào ngày 13 tháng Giêng (âm lịch), người dân làng La Phù (xã An Khánh, Hà Nội) tổ chức Lễ rước "ông lợn". Theo sử sách ghi lại, hội rước lợn là để tưởng nhớ công ơn của Đức Thành hoàng Tĩnh Quốc Tam Lang thời Hùng Duệ Vương thứ 6.

ruoc-lon-la-phu-8.jpg
Theo tục lệ, lợn được dâng tế do người dân các xóm tuyển chọn và nuôi dưỡng chu đáo từ trước. Mỗi xóm sẽ chỉ được chọn "ông lợn" duy nhất và phải to béo, được chăm sóc cẩn thận, sạch sẽ và được đưa đến nhà các ông đám (gia đình đăng cai tổ chức rước "ông lợn" cho xóm đó) rồi được làm thịt, trang trí đẹp và đưa lên kiệu đợi giờ đẹp để rước ra đình làm lễ dâng tế.
ruoc-lon-la-phu-7.jpg
Khoảng 18 giờ, các “ông lợn” và lễ vật được người dân rước qua các ngõ, đường làng.
ruoc-lon-la-phu-12.jpg
Nhiều "ông lợn" nặng hơn 200kg được khiêng bởi thanh niên trai tráng.
ruoc-lon-la-phu-9.jpg
Những "ông lợn" phục vụ cho Lễ hội rước lợn La Phù được trang trí ở nhiều vị trí như mũi, mắt, tai, đầu, đuôi và tứ chi.
ruoc-lon-la-phu-6.jpg
Rất đông người dân và du khách đến lễ hội.
ruoc-lon-la-phu-17.jpg
Khoảng 20 giờ, những "ông lợn" được khiêng đến trước cổng đình La Phù để chuẩn bị tiến vào làm lễ tế.
ruoc-lon-la-phu-14.jpg
Theo lệ, xóm nào gần đình làng sẽ rước trước, xa rước sau và đi chậm ra đình, xóm này nối xóm kia, mỗi đội rước được sắp xếp tuần tự: đi đầu là 2 lá cờ đại, rồi sau đó là đội nhạc kèn, múa lân...
ruoc-lon-la-phu-15.jpg
Các "ông lợn" được đưa vào trong đình chuẩn bị làm lễ.
ruoc-lon-la-phu-5.jpg
“Ông lợn” được trang trí khác nhau nhưng phải oai phong, đẹp nhất thì mới mong giật giải.
ruoc-lon-la-phu-16.jpg
"Ông lợn" khi cho lên kiệu để tế lễ có dáng và da càng đẹp thì dân làng tin rằng trong năm ấy sẽ gặp những điều thuận lợi.
ruoc-lon-la-phu.jpg
24 giờ đêm, các cụ cao niên bắt đầu làm lễ tế kéo dài đến 2 giờ sáng hôm sau. Khi làm lễ xong, các xóm sẽ rước “ông lợn” trở lại nhà và chia lộc cho các gia đình.

Có thể bạn quan tâm

Hạ cốt nền làm đường khiến nhà chênh vênh bên mép vực sâu ở xã Tân Lợi, tỉnh Đồng Nai.

[Ảnh] Hiện trạng nhà dân chênh vênh do hạ cốt nền làm đường ở Đồng Nai

Những ngày qua, nhiều hộ dân ở xã Tân Lợi, tỉnh Đồng Nai lo lắng khi nhà mặt tiền rơi vào tình trạng chênh lệch cao độ lớn so với mặt đường, hình thành vách đất dựng đứng sau khi thi công tuyến đường ĐT 753 được hạ cốt nền. Trước tình trạng trên lãnh đạo tỉnh Đồng Nai đã yêu cầu làm rõ, bảo đảm an toàn tính mạng của người dân.

Cử tri bản Hôi Rấy, xã Trường Sơn (khu vực bỏ phiếu số 16) xem danh sách cử tri tại nhà văn hóa bản.

[Ảnh] Vượt thác Tam Lu kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử sớm ở biên giới Trường Sơn, tỉnh Quảng Trị

Sau khi Hội đồng Bầu cử quốc gia đồng ý cho phép tổ chức bầu cử sớm tại một số khu vực, Ủy ban Bầu cử xã Trường Sơn, tỉnh Quảng Trị đã khắc phục khó khăn về địa hình, thời tiết và thông tin liên lạc triển khai công tác chuẩn bị bỏ phiếu vào ngày 8/3 với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc và đúng luật. 

Đền có quy mô lớn, khuôn viên rộng, kiến trúc đẹp; có tòa hạ điện, trung điện, thượng điện, tả vu, hữu vu, cổng tam quan, các đồ lễ tế khí… được phục chế theo văn hóa thời nhà Nguyễn.

[Ảnh] Hàng nghìn du khách đến Đền thờ Hoàng đế Quang Trung ở Nghệ An dịp đầu xuân

Đền thờ Hoàng đế Quang Trung tọa lạc trên núi Dũng Quyết (phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An), độ cao 97m so mực nước biển. Đây là công trình văn hóa tâm linh, thu hút đông đảo du khách và người dân đến dâng hương, tưởng nhớ công ơn to lớn người Anh hùng áo vải dân tộc, nhất là dịp đầu xuân năm mới.

Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia Trần Thanh Mẫn phát biểu kết luận hội nghị. (Ảnh: DUY LINH)

[Ảnh] Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác bầu cử

Sáng 26/2, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia Trần Thanh Mẫn đã chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Hội nghị kết nối trực tuyến với 34 điểm cầu cấp tỉnh, 3.321 điểm cầu cấp xã.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. (Ảnh: DUY LINH)

[Ảnh] Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết số 79 và số 80 của Bộ Chính trị

Sáng 25/2, tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 79-NQ/TW về phát triển kinh tế Nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam của Bộ Chính trị. Tổng Bí thư Tô Lâm dự hội nghị.

Đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, thăm và chúc mừng Bộ Y tế nhân dịp kỷ niệm 71 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam.

[Ảnh] Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương thăm, chúc mừng Bộ Y tế và Viện Y học cổ truyền Quân đội

Chiều 24/2, tại Hà Nội, đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, cùng đoàn công tác tới thăm, chúc mừng Bộ Y tế và Viện Y học cổ truyền Quân đội nhân dịp kỷ niệm 71 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955-27/2/2026).