Dự và đồng chủ trì hội nghị có các đồng chí: Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia; Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Quốc phòng; Nguyễn Thị Hà, Thứ trưởng Nội vụ.
Dự hội nghị có Thượng tướng Lê Quang Minh, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; thành viên Ban Chỉ đạo quốc gia; đại biểu lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng.
Hội nghị đã công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ kiện toàn Ban chỉ đạo quốc gia; thông qua Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo quốc gia gồm 4 chương, 16 điều, tăng 1 điều so với Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 217/QĐ-BCĐQG515 ngày 7/6/2018.
Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, phân tích, đề xuất các giải pháp cụ thể trong thực hiện nhiệm vụ. Theo đó, giai đoạn 1 (từ tháng 1/2026 đến tháng 7/2027) đặt mục tiêu tìm kiếm, quy tập khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ; hoàn thành việc lấy mẫu đối với toàn bộ mộ chí liệt sĩ chưa xác định được thông tin; giám định ADN khoảng 18.000 mẫu; xây dựng và vận hành cơ sở dữ liệu gene thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin.
Giai đoạn 2 (từ tháng 8/2027 đến tháng 12/2030) tìm kiếm, quy tập được khoảng 3.000 hài cốt liệt sĩ, giám định ADN 30.000 mẫu hài cốt liệt sĩ; đẩy mạnh xác minh, kết luận, bổ sung liệt sĩ còn thiếu thông tin trong các nghĩa trang liệt sĩ bằng phương pháp thực chứng.
Bộ Quốc phòng chủ động xây dựng và triển khai Kế hoạch tổ chức lấy mẫu hài cốt liệt sĩ đối với các mộ chưa xác định được thông tin trong nghĩa trang liệt sĩ để phục vụ giám định ADN.
Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà ghi nhận và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của cơ quan thường trực là Bộ Quốc phòng và các ý kiến phát biểu tâm huyết, có trọng tâm, trọng điểm của các thành viên Ban Chỉ đạo, đại diện các bộ, ngành.
“Xác định trách nhiệm của Ban chỉ đạo quốc gia có ý nghĩa thiêng liêng, không chỉ là nhiệm vụ hành chính mà là mệnh lệnh từ trái tim. Tạo ra được cơ chế phối hợp hiệp đồng, nhịp nhàng, khoa học trong Ban chỉ đạo quốc gia để từ đó lan tỏa ra cả hệ thống chính trị”, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh; đồng thời yêu cầu mỗi thành viên Ban Chỉ đạo thay đổi tư duy, phương thức tổ chức thực hiện, luôn trăn trở, đau đáu, thôi thúc để cùng chung tay cho sự nghiệp đặc biệt quan trọng này.
Phó Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành, địa phương quán triệt đầy đủ tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, nhất là nội dung tại Thông báo số 466-TB/VPTW ngày 19/12/2025 của Văn phòng Trung ương Đảng về kết luận của đồng chí Tổng Bí thư tại buổi làm việc với Đảng ủy Bộ Nội vụ và các ban, bộ, ngành Trung ương về chính sách đối với người có công với cách mạng; công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin; hướng tới các mốc quan trọng như kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2027).
Về quy chế hoạt động, Phó Thủ tướng yêu cầu quy chế hoạt động cần tiếp tục cụ thể hóa nguyên tắc “6 rõ”; quy định rõ trách nhiệm của các Ủy viên Ban chỉ đạo quốc gia gắn với chức năng quản lý nhà nước của từng ban, bộ, ngành; bảo đảm thuận lợi trong chỉ đạo, điều hành, phân công nhiệm vụ của Ban chỉ đạo quốc gia; phát huy được tính tích cực, chủ động của các Ủy viên Ban chỉ đạo quốc gia.
Đối với Chương trình hoạt động của Ban chỉ đạo quốc gia giai đoạn 2026-2030, Phó Thủ tướng đề nghị tiếp tục hoàn thiện, gắn với trách nhiệm cụ thể từng cơ quan, đơn vị; trong đó xác định giai đoạn 1 của Chương trình (từ nay đến tháng 7/2027) có tính chất “cao điểm, thần tốc” để đẩy mạnh thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ còn tồn đọng về công tác người có công và liệt sĩ, đặc biệt là nhiệm vụ lấy mẫu hài cốt liệt sĩ trong nghĩa trang liệt sĩ; tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, tiến độ giám định ADN, vận hành ngân hàng gene thân nhân liệt sĩ; hoàn thiện cơ sở dữ liệu liệt sĩ, mộ liệt sĩ liên thông với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.
Giai đoạn 2 (từ tháng 8/2027 đến tháng 12/2030) phấn đấu tìm kiếm, quy tập được khoảng 3.000 hài cốt liệt sĩ; giám định ADN khoảng 30.000 mẫu hài cốt liệt sĩ; trong đó thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm” tập trung xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ, tổ chức phát động, xây dựng kế hoạch riêng huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị.
Phó Thủ tướng đề nghị điều chỉnh Kế hoạch của Bộ Quốc phòng để trở thành Kế hoạch chung của Ban Chỉ đạo trong năm 2026, gắn với việc phát động “Chiến dịch 500 ngày đêm” tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Kế hoạch này cần sớm hoàn thiện để chuẩn bị các điều kiện cần thiết, phấn đấu phát động chiến dịch vào cuối tháng 3.
Về nhiệm vụ năm 2026, Ban Chỉ đạo quốc gia tập trung triển khai các quy chế, chương trình, kế hoạch hoạt động. Tất cả Ban Chỉ đạo ở Quân khu, cấp tỉnh hoàn thiện kiện toàn, tổ chức triển khai thực hiện ngay, bảo đảm hiệu quả. Tập trung 3 đột phá: Hoàn thành thể chế, cơ chế, chính sách, các nghị định có liên quan; tập trung rà phá bom mìn, vật liệu nổ để phục vụ công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ, nhất là ở những vùng lõi, trọng tâm; quyết liệt lấy mẫu hài cốt liệt sĩ chưa có thông tin.
Khẩn trương đưa hệ thống Ban Chỉ đạo vào hoạt động hiệu quả, thống nhất, đồng bộ, liên thông, hiệu quả. Bảo đảm các điều kiện thực hiện: Bộ Quốc phòng chủ trì rà soát phối hợp Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính để bảo đảm nguồn kinh phí trong tổ chức hoạt động.