Rộn ràng Ngày hội Biên phòng toàn dân

Ngày 3/3, Ủy ban nhân dân xã Hải Sơn (Quảng Ninh) phối hợp Ủy ban Mặt trận tổ quốc xã và Đồn Biên phòng Pò Hèn tổ chức “Ngày hội Biên phòng toàn dân” năm 2026 với nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa.

Các đại biểu tham dự "Ngày hội Biên phòng toàn dân" ở xã Hải Sơn.
Các đại biểu tham dự "Ngày hội Biên phòng toàn dân" ở xã Hải Sơn.

Phát biểu tại ngày hội, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Chí Thành khẳng định: Những năm qua, công tác biên phòng đã góp phần quan trọng vào kết quả phát triển kinh tế-xã hội, củng cố quốc phòng-an ninh của tỉnh. Lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh luôn phát huy tốt vai trò nòng cốt, chuyên trách trong quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; đồng thời tích cực tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở, giúp nhân dân phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, xây dựng khu vực biên giới ngày càng vững mạnh.

Là xã miền núi, biên giới của tỉnh Quảng Ninh, Hải Sơn có diện tích 132,04km², dân số 4.567 người, 4 dân tộc cùng sinh sống; trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm hơn 90%.

Xã có đường biên giới dài 38,08km tiếp giáp Trấn Na Lương và Đông Hưng (Quảng Tây, Trung Quốc), giữ vị trí chiến lược quan trọng về quốc phòng-an ninh.

bptd-5.jpg
Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Chí Thành phát biểu tại ngày hội.

Những năm qua, cấp ủy, chính quyền xã phối hợp chặt chẽ với Đồn Biên phòng Pò Hèn và Đồn Biên phòng Bắc Sơn triển khai hiệu quả “Ngày Biên phòng toàn dân” gắn với thực hiện Chỉ thị 01 của Thủ tướng Chính phủ và các nghị quyết về Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia.

bptd-2.jpg
Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tặng quà cho các cháu học sinh.

Nổi bật là phong trào tự quản đường biên, cột mốc luôn được duy trì hiệu quả với 9 tổ tự quản/67 thành viên; 504 hộ gia đình ký cam kết tham gia quản lý, bảo vệ 20 mốc giới trên toàn tuyến.

Trong 2025, nhân dân đã cung cấp 103 tin có liên quan an ninh trật tự, trong đó 63 tin có giá trị phục vụ công tác quản lý, bảo vệ biên giới. Các lực lượng đã phối hợp tổ chức hàng nghìn lượt tuần tra, kiểm soát; phát hiện, xử lý nhiều vụ việc vi phạm; góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới; xã cũng đã phối hợp các đơn vị biên phòng tổ chức 19 buổi tuyên truyền tập trung cho hơn 1.000 lượt người; tuyên truyền trực tiếp đến 450 hộ gia đình; phát 2.500 tờ gấp pháp luật; phối hợp tổ chức “tiết học biên cương”, giáo dục truyền thống tại Khu di tích lịch sử quốc gia Pò Hèn.

bptd-3.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Quản Minh Cường tặng quà cho gia đình chính sách ở xã Hải Sơn.

Trong ngày hội, Ban tổ chức triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa như khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho nhân dân; tuyên truyền pháp luật bằng hình thức sân khấu hóa. Phần hội diễn ra sôi nổi với giao lưu bóng đá nữ, tổ chức các trò chơi dân gian như ném còn, đẩy gậy, đánh quay; thi giã bánh; tham quan gian hàng "0 đồng" và gian hàng nông sản địa phương; tổ chức “Bữa cơm đoàn kết ấm tình quân-dân” tại Đồn Biên phòng Pò Hèn.

bptd-4.jpg
Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh tham gia hoạt động văn hóa, trò chơi truyền thống cùng nhân dân xã Hải Sơn.

Nhân dịp này, 6 tập thể, 12 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia” đã được tặng giấy khen. Các đơn vị cũng đã trao nhiều phần quà tới gia đình chính sách; hộ khó khăn; học sinh trong Chương trình “Nâng bước em tới trường-Con nuôi Đồn Biên phòng”.

Ngày hội Biên phòng toàn dân đã tạo không khí vui tươi, phấn khởi, tăng cường tình đoàn kết quân-dân, củng cố “thế trận lòng dân” nơi biên cương, góp phần xây dựng khu vực biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định và phát triển bền vững.

Có thể bạn quan tâm

Đường phố được trang hoàng băng-rôn, cờ hoa cho ngày lễ lớn của dân tộc.

Hà Nội rực rỡ sắc màu văn hóa trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

Hòa chung không khí vui tươi, tự hào của cả nước, Thủ đô Hà Nội những ngày này hiện lên như một bức tranh văn hóa sống động, nơi mà di sản ngàn năm và nghệ thuật đương đại cùng hòa nhịp, tạo nên trải nghiệm khó quên cho người dân lẫn du khách thập phương.

Khu di tích đền thờ/Nhà tưởng niệm bà Hoàng Thị Loan. (Ảnh: NGỌC ĐINH - MẠNH HÀO)

Đồng thuận từ lòng dân

Mỗi buổi chiều ở Vân Nội, loa truyền thanh vang lên những thông tin nổi bật về kinh tế-xã hội của xã Việt Tiến (Hưng Yên) nói chung và của thôn nói riêng. Ở sân nhà văn hóa, nhiều người dân quây quần trò chuyện. Những chia sẻ xoay quanh mùa vụ, tình làng nghĩa xóm, và những đổi thay đang hiện hữu trên quê hương.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Các đại biểu thực hiện nghi thức phát động Tháng Nhân đạo năm 2026.

Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát động Tháng Nhân đạo năm 2026

Lễ phát động Tháng Nhân đạo năm 2026 không chỉ là một sự kiện thường niên, mà là dấu mốc đặc biệt nhìn lại chặng đường “80 năm – Hành trình nhân ái vì cộng đồng”, góp phần huy động sức mạnh của toàn xã hội chăm lo cho người nghèo, người yếu thế; thể hiện hình ảnh một Việt Nam tích cực đóng góp vào các hoạt động nhân đạo quốc tế.

Công an xã Ô Diên làm việc với trường hợp vi phạm.

Xử lý nghiêm các trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội

Thời gian qua, tình trạng đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan, tổ chức và cá nhân. Trước thực trạng trên, Công an Hà Nội đã xử lý nghiêm các trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.