Ra mắt Quỹ “Phenikaa vì trẻ em”: Đồng hành cùng sự sống từ trong bụng mẹ

Nhân Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6, Bệnh viện Đại học Phenikaa chính thức ra mắt Quỹ “Phenikaa vì trẻ em” với tổng nguồn lực ban đầu 30 tỷ đồng do Tập đoàn Phenikaa tài trợ và cam kết đồng hành lâu dài.

Trao quyết định bổ nhiệm Giám đốc Quỹ Phenikaa vì trẻ em cho Tiến sĩ, Bác sĩ Nguyễn Thị Sim.
Trao quyết định bổ nhiệm Giám đốc Quỹ Phenikaa vì trẻ em cho Tiến sĩ, Bác sĩ Nguyễn Thị Sim.

Điểm khác biệt của quỹ nằm ở cách tiếp cận toàn diện, đồng hành cùng sự sống từ những ngày đầu tiên hình thành. Đây là một trong số ít mô hình tại Việt Nam hỗ trợ xuyên suốt hành trình chăm sóc trẻ em, từ giai đoạn bào thai, sinh sản, sơ sinh đến những năm đầu đời.

Từ những hành trình giành giật sự sống

Ba lần mang thai, ba lần mất con khi thai đã lớn, nỗi đau ấy từng đeo đẳng chị Nguyễn Thị Hà (38 tuổi, Nghệ An) suốt nhiều năm. Chỉ đến khi kiên trì đi tìm lời giải cho những mất mát liên tiếp, chị mới phát hiện mình mang nhóm máu Rh âm - nhóm máu cực hiếm, chỉ gặp ở khoảng 1/1.000 người. Với những phụ nữ mang Rh âm nhưng thai nhi mang Rh dương, nguy cơ bất đồng nhóm máu mẹ-con có thể khiến hồng cầu của thai nhi bị phá hủy, dẫn đến thiếu máu nặng, suy thai, thậm chí thai lưu. Khát khao được một lần nghe tiếng con khóc đã đưa chị Hà đến Trung tâm Y học bào thai Phenikaa trong lần mang thai thứ tư.

Theo Tiến sĩ, Bác sĩ Nguyễn Thị Sim, Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc Trung tâm Y học bào thai Bệnh viện Đại học Phenikaa, đây là trường hợp đặc biệt, đòi hỏi phải theo dõi sát từng diễn biến của thai kỳ. Khi thai được 25 tuần tuổi, các bác sĩ phát hiện em bé bắt đầu thiếu máu nặng, tim to, xuất hiện dịch, nguy cơ tử vong trong bụng mẹ. Ngay lập tức, ê-kíp phải chuẩn bị nguồn máu Rh âm đặc biệt để thực hiện truyền máu bào thai.

Không chỉ một lần, em bé đã phải trải qua ba lần truyền máu ngay từ trong bụng mẹ, ở các mốc 25 tuần, 29 tuần và 31 tuần thai kỳ để duy trì sự sống. Mỗi lần can thiệp là một lần người mẹ đối diện nỗi lo mất con, còn các bác sĩ phải chạy đua với thời gian để giành lại cơ hội sống cho thai nhi. Và rồi, sau hành trình đầy thử thách ấy, một bé trai khỏe mạnh đã cất tiếng khóc chào đời. Ôm con trong vòng tay, chị Hà nghẹn ngào nói: “Tôi luôn nghĩ các bác sĩ chính là những người đã sinh ra con mình”.

z7889839579519-78efac192b9b6eed01f79a1748b1868f.jpg
Bác sĩ Nguyễn Thị Sim (bên phải) trong cuộc hội ngộ với mẹ con chị Nguyễn Thị Hà tại Nghệ An.

Đằng sau tiếng khóc đầu đời đó là sự kiên cường của người mẹ, nghị lực sống mãnh liệt của thai nhi và những nỗ lực không ngừng của đội ngũ y bác sĩ trong cuộc chiến giành giật sự sống. Câu chuyện của chị Nguyễn Thị Hà không phải trường hợp cá biệt. Những năm qua, các bác sĩ tại Bệnh viện Đại học Phenikaa đã đồng hành cùng nhiều thai phụ có thai kỳ nguy cơ cao, các gia đình hiếm muộn hay trẻ em mắc bệnh lý phức tạp. Không ít em bé đã được cứu sống nhờ các kỹ thuật chuyên sâu, tuy nhiên phía sau mỗi ca bệnh thành công vẫn là nỗi trăn trở về chi phí điều trị và khả năng tiếp cận các kỹ thuật y học hiện đại. Chính từ thực tiễn ấy, ý tưởng thành lập Quỹ “Phenikaa vì trẻ em” đã được hình thành.

Giáo sư, Tiến sĩ Hồ Xuân Năng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Phenikaa cho biết, lĩnh vực sản phụ khoa, y học bào thai và nhi khoa là những chuyên ngành đòi hỏi trình độ chuyên môn cao, chi phí điều trị lớn nhưng lại mang ý nghĩa đặc biệt đối với tương lai của mỗi gia đình và của cả xã hội. Theo ông, chính niềm hạnh phúc khi chứng kiến những đứa trẻ được cứu sống, những gia đình tìm lại tiếng cười sau hành trình đầy gian nan đã trở thành động lực thành lập Quỹ Phenikaa vì trẻ em.

“Dù y học ngày càng phát triển với nhiều công nghệ hiện đại, yếu tố cốt lõi làm nên giá trị của một bệnh viện vẫn là tình thương, trách nhiệm và lòng trắc ẩn của người thầy thuốc. Quỹ hỗ trợ bệnh nhân được thành lập sẽ góp phần chia sẻ gánh nặng tài chính với người bệnh và là cầu nối để lan tỏa tinh thần phụng sự, khơi dậy những giá trị nhân văn trong hoạt động khám, chữa bệnh”, Giáo sư, Tiến sĩ Hồ Xuân Năng chia sẻ.

Đến sứ mệnh tiên phong

Được xem là mô hình quỹ y tế chuyên sâu tiên phong tại Việt Nam, Quỹ “Phenikaa vì trẻ em” hướng tới hỗ trợ trẻ em, thai phụ và các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt. Tiến sĩ, Bác sĩ Nguyễn Thị Sim, Giám đốc quỹ cho biết, quỹ được thành lập với mong muốn không để bất kỳ em bé nào đánh mất cơ hội được cứu chữa chỉ vì rào cản kinh tế. Điểm khác biệt của quỹ nằm ở cách tiếp cận xuyên suốt toàn bộ hành trình chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em, từ giai đoạn tiền mang thai, sinh con đến những năm đầu đời. Theo đó, quỹ được tổ chức theo mô hình quỹ mẹ với ba quỹ chuyên môn trực thuộc gồm Quỹ Y học bào thai, Quỹ Gene và mầm sống, Quỹ 2.000 ngày đầu đời.

z7889989799176-63efbc000bf2f28ad706e9a8b3f1bc06.jpg
Nỗ lực không ngừng của đội ngũ y, bác sĩ trong cuộc chiến giành giật sự sống.

Trong đó, Quỹ Y học bào thai hỗ trợ các trường hợp thai kỳ nguy cơ cao, bệnh lý bào thai phức tạp và các ca can thiệp bào thai. Đặc biệt, quỹ hỗ trợ miễn phí 100% chi phí phẫu thuật can thiệp bào thai, trị giá tới 45 triệu đồng mỗi ca, cùng nhiều khoản hỗ trợ khác tùy hoàn cảnh bệnh nhân.

Quỹ Gene và mầm sống tập trung hỗ trợ các cặp vợ chồng hiếm muộn tiếp cận các kỹ thuật hỗ trợ sinh sản hiện đại, xét nghiệm di truyền, sàng lọc phôi và các giải pháp y học chính xác nhằm nâng cao cơ hội mang thai và sinh con khỏe mạnh. Đồng thời, quỹ cũng hướng tới hỗ trợ cộng đồng sàng lọc sớm các bệnh lý gene lặn tiềm ẩn ngay từ trước khi mang thai.

Trong khi đó, Quỹ 2.000 ngày đầu đời dành sự quan tâm đặc biệt cho trẻ mắc bệnh tim bẩm sinh thông qua hoạt động sàng lọc, chẩn đoán, can thiệp tim bào thai, điều trị tim bẩm sinh và chăm sóc chuyên sâu bởi đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm.

Theo đại diện Bệnh viện Đại học Phenikaa, việc vận hành quỹ ngay tại bệnh viện giúp các hoạt động hỗ trợ không chỉ dừng ở việc cấp kinh phí mà còn trực tiếp tạo ra giá trị điều trị thực tiễn. Người bệnh có thể nhanh chóng tiếp cận những kỹ thuật chuyên sâu như chẩn đoán trước sinh, can thiệp bào thai, giải trình tự gen, hỗ trợ sinh sản công nghệ cao, hồi sức sơ sinh chuyên sâu hay tim mạch nhi. Bên cạnh hoạt động hỗ trợ điều trị, quỹ còn hướng tới thúc đẩy nghiên cứu khoa học, đào tạo nguồn nhân lực và hợp tác quốc tế, góp phần đưa các kỹ thuật y học hiện đại đến gần hơn với người dân.

Có thể bạn quan tâm

Hạ tầng đang tái định hình cấu trúc vùng đô thị Hà Nội theo mô hình đa cực (Ảnh: VARS)

Cơ hội cho các đô thị vệ tinh tại Hà Nội

Theo Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam, Hà Nội đang bước vào giai đoạn giải phóng mặt bằng và đầu tư hạ tầng quy mô lớn chưa từng có nhằm tháo gỡ các điểm nghẽn kéo dài của đô thị và từng bước hiện thực hóa định hướng phát triển theo Quy hoạch Thủ đô.

Toàn cảnh Hội thảo khoa học quốc tế: “Từ Đường cách mệnh năm 1927 đến kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc”. (Ảnh: Ban tổ chức)

Từ “Đường cách mệnh” năm 1927 đến kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc

Trong hệ thống di sản tư tưởng Hồ Chí Minh, tác phẩm “Đường cách mệnh” của Nguyễn Ái Quốc ra đời năm 1927 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Những chỉ dẫn của Người trong tác phẩm không chỉ có giá trị lịch sử to lớn mà còn tiếp tục mang ý nghĩa thời sự sâu sắc trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước hôm nay.

Đồng chí Nguyễn Trọng Đông, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. (Ảnh: Phạm Hùng)

Hà Nội đầu tư hơn 2.900 tỷ đồng khớp nối hạ tầng kỹ thuật, cảnh quan tại đường Vành đai 1

Dự án xây dựng các công trình khớp nối đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, kiến trúc cảnh quan tại phần dải đất giữa đường Vành đai 1 và đường La Thành đoạn Hoàng Cầu đến Láng Hạ, có tổng mức đầu tư hơn 2.921 tỷ đồng từ ngân sách, xây dựng trên diện tích 6.800m2. Sau khi giải phóng mặt bằng, dự án sẽ bắt đầu thi công từ tháng 9/2026.

Những vòng tay ôm chặt khi gặp lại người thân.

Bắc Ninh: 227 phạm nhân tại trại giam Ngọc Lý nhận Quyết định đặc xá - khởi đầu con đường hướng thiện

Ngày 1/6, Trại giam Ngọc Lý, Bộ Công an (xã Tân Yên, tỉnh Bắc Ninh) tổ chức Lễ công bố Quyết định đặc xá của Chủ tịch nước năm 2026 cho 227 phạm nhân. Đây là những phạm nhân có nhiều tiến bộ, ý thức cải tạo tốt và được xếp loại chấp hành án phạt tù khá hoặc tốt theo quy định.

Phối cảnh Trục cảnh quan sông Hồng trên địa bàn Hà Nội khi hoàn thành.

Làm tốt công tác bồi thường, tái định cư dự án Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội chỉ đạo các cơ quan của thành phố chủ động, kịp thời làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền, công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi thu hồi đất triển khai Dự án đầu tư xây dựng Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng.

Các kỹ sư thực hiện tháo tách máy đào hầm số 2 để vận chuyển từ ga ngầm lên mặt đất.

Tháo dỡ, vận chuyển máy đào hầm nặng 500 tấn của tuyến đường sắt đô thị Nhổn-Ga Hà Nội, từ ga ngầm lên mặt đất

Ngày 30/5, Ban Quản lý Đường sắt đô thị Hà Nội (MRB) thông tin về việc tháo dỡ, vận chuyển các cấu kiện của máy đào hầm TBM số 2 (TBM2) thuộc gói thầu CP03-Hầm và các ga ngầm của Dự án tuyến đường sắt đô thị thí điểm thành phố Hà Nội, đoạn Nhổn-Ga Hà Nội.