Ra mắt ấn bản kỷ niệm của tác phẩm "Phạm Xuân Ẩn - tên người như cuộc đời"

Kiseki Studio phối hợp Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh vừa chính thức công bố ấn bản kỷ niệm tác phẩm "Phạm Xuân Ẩn - tên người như cuộc đời", cuốn ký sự đặc biệt khắc họa sâu sắc chân dung Thiếu tướng, nhà tình báo Phạm Xuân Ẩn - một trong những nhân vật huyền thoại của lịch sử Việt Nam hiện đại.

Ấn bản kỷ niệm tác phẩm "Phạm Xuân Ẩn - tên người như cuộc đời".
Ấn bản kỷ niệm tác phẩm "Phạm Xuân Ẩn - tên người như cuộc đời".

Sau gần 2 thập niên kể từ lần xuất bản đầu tiên, tác phẩm "Phạm Xuân Ẩn - tên người như cuộc đời" của nhà báo, nhà văn Nguyễn Thị Ngọc Hải một lần nữa được ra mắt bạn đọc trong diện mạo mới với ấn bản bìa cứng sang trọng, thuộc Tủ sách tinh hoa Kiseki Masterpiece như lời tri ân đối vị tướng tình báo đã sống cuộc đời trọn vẹn cho đất nước.

Đây là cuốn ký sự về một con người có "2 cuộc đời", một nhà báo, đồng thời là nhà tình báo chiến lược của Việt Nam với trí tuệ, lòng trung thành và lòng nhân hậu.

Nhà văn Nguyễn Thị Ngọc Hải từng chia sẻ: "Phải mất 10 năm tôi mới viết xong được cuốn sách mỏng đó. Nhiều khi tôi muốn bỏ cuộc, bởi nhân vật không sẵn sàng bộc lộ, tài liệu tình báo lại hạn chế. Nhưng rồi tôi tự nhủ: không viết thì thôi, cứ xin nghe để hiểu, để học hỏi một con người đặc biệt. Có lẽ sự tò mò chân thành ấy khiến ông Ẩn mở lòng hơn".

Từ cách tiếp cận giản dị mà chân thành ấy, tác phẩm hình thành như bức chân dung tinh tế, nhân vật hiện lên qua những kỳ tích nghề nghiệp nhưng cao hơn tất cả là qua những phút đời thường: ánh mắt hiền hậu, dáng người cao gầy, giọng nói nhỏ nhẹ, một phong thái "người Việt trầm lặng" nhưng kiên cường.

Nhà văn không miêu tả ông như một "điệp viên hoàn hảo" theo nghĩa ly kỳ thường thấy, mà hướng đến khám phá "cái chất honor trong cuộc đời ông". Đó là phẩm giá của một người Việt sống giữa thời cuộc phức tạp, vẫn giữ được tình yêu người, lòng trung thực và niềm tin vào nhân nghĩa.

z7190895426155-b23f6383d15c2af518cc02351d7d066d-7208.jpg
Cuốn sách trích dẫn nhiều tư liệu quý về Thiếu tướng tình báo Phạm Xuân Ẩn.

Ngay khi ra mắt, cuốn sách "Phạm Xuân Ẩn - tên người như cuộc đời" đã được giới chuyên môn đánh giá là một trong những tác phẩm ký sự xuất sắc nhất về đề tài tình báo Việt Nam. Cuốn sách được trao Giải A cuộc vận động viết về "Vì an ninh Tổ quốc, vì bình yên cuộc sống" do Bộ Công an phối hợp Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức, đồng thời được vinh danh Giải A Văn học 10 năm (1995-2005).

Bên cạnh giá trị tư liệu, tác phẩm còn được xem là biểu tượng của văn học nhân bản, giúp người đọc nhận ra vẻ đẹp giản dị mà vĩ đại trong tâm hồn con người Việt Nam - những người sống trong im lặng, cống hiến thầm lặng, để đất nước được bình yên.

Từ năm 2002 đến nay, tác phẩm đã nhiều lần tái bản, trở thành cuốn sách "gối đầu giường" của nhiều thế hệ bạn đọc. Cuốn sách cũng được nhiều giảng viên văn học, lịch sử đưa vào giảng dạy, coi đó như nguồn tư liệu tiêu biểu về nhân vật lịch sử và đạo đức công dân.

Ấn bản kỷ niệm phát hành lần này được thiết kế khổ 13x20,5cm, bìa cứng có áo bảo vệ, dày 320 trang, mang hình thức hiện đại nhưng vẫn giữ tinh thần trang nhã, hướng đến giá trị lâu bền. Đặc biệt, tác phẩm đã được mua bản quyền dịch sang tiếng Nhật, dự kiến phát hành tại thị trường Nhật Bản trong thời gian tới, thể hiện sức lan tỏa quốc tế của nhân cách và trí tuệ Việt Nam.

z7190895486378-c05ed7d5fd5d44f6d309e1ef3ac61753-8152.jpg
Ấn bản vừa phát hành đã nhận được sự quan tâm đặc biệt từ bạn đọc.

Thiếu tướng Phạm Xuân Ẩn từng là "ẩn số" khiến giới báo chí quốc tế ngưỡng mộ. Larry Berman - tác giả cuốn "Perfect Spy" gọi ông là “cuộc đời 2 mặt không thể tin được”. Nhưng qua góc nhìn của nhà văn Nguyễn Thị Ngọc Hải, Phạm Xuân Ẩn là một người Việt Nam bình thường với tâm hồn đặc biệt.

Ông sống giản dị, yêu công việc báo chí, quý trọng bạn bè, và trên hết, trung thành tuyệt đối với Tổ quốc. Chính phẩm chất đó khiến những người từng gặp ông đều cảm thấy vẻ đẹp lặng lẽ mà rực sáng như lời nhà văn viết: "Tôi muốn mọi người Việt Nam được đón lấy những gì dịu dàng nhất, can đảm nhất, yêu thương con người nhất, từ cuộc đời của một con người cao gầy, mỏng manh như cây sậy".

Đọc "Phạm Xuân Ẩn - tên người như cuộc đời", bạn đọc sẽ gặp lại một nhân vật lịch sử, cũng thêm cơ hội tự soi mình vào tấm gương về trí tuệ, lòng trung thành và nhân ái - những giá trị đang cần được khơi dậy trong thời hiện đại.

Sinh năm 1944 tại Tích Giang, Tùng Thiện, Sơn Tây (nay là Hà Nội), nhà văn Nguyễn Thị Ngọc Hải là gương mặt quen thuộc của làng báo và văn học Việt Nam. Tác giả từng được Giải thưởng Văn xuôi Hội Nhà văn Việt Nam năm 1997 với tác phẩm "Tôi chết, bắt đầu một thế giới sống". Bà luôn theo đuổi đề tài con người và phẩm giá trong những hoàn cảnh đặc biệt.

Với "Phạm Xuân Ẩn - tên người như cuộc đời", nhà văn vừa dựng lại chân dung một huyền thoại, đồng thời trao cho bạn đọc niềm tin rằng lòng tốt, trí tuệ và sự trung thành vẫn là nền tảng của mọi giá trị nhân văn Việt Nam.

Có thể bạn quan tâm

Liên hoan phim Nhật Bản tại Việt Nam 2025

Liên hoan phim Nhật Bản tại Việt Nam 2025

Theo thông tin từ Quỹ Giao lưu Quốc tế Nhật Bản (The Japan Foundation) tại Việt Nam, Liên hoan phim Nhật Bản 2025 sẽ diễn ra từ ngày 12/12/2025 đến 25/1/2026 tại Hà Nội, Hải Phòng, Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng.

Bìa tác phẩm "Huyền thoại thổ thần".

"Huyền thoại thổ thần" - dấu ấn mới của văn học fantasy Việt Nam

Công ty Cổ phần Sách điện tử Waka phối hợp Appota vừa giới thiệu tới bạn đọc tiểu thuyết "Huyền thoại thổ thần" của tác giả Nguyễn Thái Duy. Đây là một trong những dự án fantasy hiếm hoi của văn học Việt được xây dựng như một "vũ trụ" độc lập, kết hợp thần thoại, thổ dân và công nghệ ở quy mô lớn.

Tọa đàm góp phần thúc đẩy giao lưu văn hóa, củng cố quan hệ hợp tác Việt-Pháp, đồng thời khẳng định tiềm năng phát triển mạnh mẽ của điện ảnh Việt Nam trong giai đoạn mới.

Thúc đẩy hợp tác và đầu tư điện ảnh Việt Nam-Pháp

Tại tọa đàm “Điện ảnh Việt Nam và Pháp: Tiềm năng và cơ hội hợp tác” ở Paris ngày 4/12, các nhà quản lý điện ảnh cũng như nhà sản xuất và nghệ sĩ hai nước đã trao đổi về chiến lược phát triển và hội nhập quốc tế của điện ảnh Việt Nam trong bối cảnh mới và triển vọng hợp tác để phục vụ công chúng, đi tranh giải quốc tế.

Các đại biểu tham quan triển lãm.

Kỷ niệm 65 năm ngoại giao Việt Nam-Cuba: Khai mạc triển lãm “Nghĩa tình thủy chung”

Triển lãm “Nghĩa tình thủy chung” kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Cuba là sự kiện ý nghĩa, là lời tri ân sâu sắc dành cho mối quan hệ lịch sử giữa hai dân tộc, mối quan hệ đã được hun đúc qua nhiều thế hệ và luôn được gìn giữ như một báu vật vô giá, trở thành tấm gương sáng cho tình đoàn kết quốc tế.

Cảnh trong phim "Nhà hai chủ". (Ảnh: Galaxy Studio)

Phim “Nhà hai chủ” dự kiến ra rạp ngày 26/12

“Nhà hai chủ” là bộ phim do bộ đôi đạo diễn Trần Duy Linh và Phạm Trung Hiếu thực hiện, dựa trên quan niệm dân gian về xây nhà, đã chính thức ra mắt trailer và dự kiến ra rạp vào ngày 26/12 tới.

Tượng voi đá được phụng thờ trong Đền A Sào.

Theo dấu voi chiến về “Đệ nhị sinh từ A Sào”

Lưu giữ dấu tích về thân thế và sự nghiệp của anh hùng dân tộc Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn, khu di tích lịch sử-văn hóa quốc gia Đình, Đền, Bến Tượng A Sào còn gắn với câu chuyện cảm động về chú voi chiến trung nghĩa và câu ca truyền tụng “Đệ nhất sinh từ Kiếp Bạc-Đệ nhị sinh từ A Sào”.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội phát động Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2024. (Ảnh: QUỲNH NGUYỄN)

Thủ đô Hà Nội được UNESCO công nhận là thành viên “Mạng lưới các Thành phố học tập toàn cầu”

Sau quá trình xét duyệt hồ sơ với nhiều tiêu chí rất cao, ngày 4/12, Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) đã chính thức công bố 72 thành phố của 46 quốc gia được công nhận là thành viên Mạng lưới các Thành phố học tập toàn cầu của UNESCO, trong đó có Thủ đô Hà Nội của Việt Nam.

Rie Qudan ký tặng sách cho độc giả Hà Nội.

Tác giả Nhật Bản Rie Qudan: AI và hành trình sáng tác văn học

Rie Qudan là một trong những tác giả trẻ của Nhật Bản sử dụng AI trong công việc sáng tác của mình. Với cô, AI có nhiều tác dụng hữu ích trong nhiều công đoạn của người viết văn, nhưng không thể nào thay thế được khát vọng viết, cảm xúc và những rung động từ trái tim con người.

Hà Trịnh tổ chức liveshow cá nhân vào ngày 15/12.

Hà Trịnh và liveshow đầu tiên trong sự nghiệp

Hà Trịnh từng gây ấn tượng với MV "Tình ca" và album "Nghìn trùng xa cách" gồm 9 sáng tác của Phạm Duy với phần phối của Nguyễn Hữu Vượng. Tuy nhiên phải đến thời điểm này cô mới có điều kiện tổ chức đêm nhạc riêng cùng ban nhạc Màu Nước.

Phía trước chùa Chuông.

Khám phá “Phố Hiến đệ nhất danh thắng” chùa Chuông

Là một trong 17 di tích trọng điểm của Khu di tích quốc gia đặc biệt Phố Hiến (tỉnh Hưng Yên), chùa Chuông nằm tại khu phố Nhân Dục, phường Hiến Nam trở thành điểm dừng chân quen thuộc của du khách yêu di sản. Ngôi chùa cổ với kiến trúc đặc sắc trong đó hình tượng quả chuông màu vàng gắn trên mái ngói tạo nên dấu ấn riêng.