Quyết liệt giải ngân vốn đầu tư công

Chỉ còn chưa đầy hai tháng để giải ngân số vốn đầu tư công hơn 50.000 tỷ đồng, Thành phố Hồ Chí Minh đang đứng trước một áp lực rất lớn. Những chỉ đạo quyết liệt, nhiều giải pháp đã được đưa ra, song điều quan trọng hơn cả là tinh thần đó phải được hiện thực hóa trong từng công trình, dự án, từng khâu tổ chức thực hiện.

Cầu Bình Khánh bắc qua sông Soài Rạp (nối hai huyện Nhà Bè và Cần Giờ cũ) đang được gấp rút hoàn thiện. (Ảnh THẾ ANH)
Cầu Bình Khánh bắc qua sông Soài Rạp (nối hai huyện Nhà Bè và Cần Giờ cũ) đang được gấp rút hoàn thiện. (Ảnh THẾ ANH)

Những ngày cuối tháng 11, tại dự án nút giao An Phú - một trong những công trình giao thông trọng điểm của thành phố, một số hạng mục vẫn chưa thể triển khai xây dựng do vướng mắc mặt bằng.

Theo Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông thành phố, việc chậm giải phóng khu đất hơn 22.000 m² trên đường Lương Định Của đã ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ gói thầu XL13, xây dựng nhánh cầu vượt N1.2. Ba trụ cầu đã hoàn thành nhưng vì chưa có mặt bằng cho nên thi công buộc phải tạm dừng.

Tương tự, tại dự án nút giao Mỹ Thủy, dự kiến hoàn thành trong giai đoạn 2016-2021, nhưng đến nay mới nhận được khoảng 80% mặt bằng. Dự án mở rộng đường Lương Định Của kéo dài nhiều năm, có đoạn chỉ thi công được 1/3 mặt đường vì vướng giải tỏa. Dự án mở rộng, nâng cấp Quốc lộ 50 cũng chậm tiến độ chỉ vì còn vướng 4 hộ dân chưa bàn giao mặt bằng.

Báo cáo mới nhất của Ủy ban nhân dân thành phố cho thấy sự nỗ lực của không ít đơn vị nhưng tiến độ vẫn chưa đạt kỳ vọng. Đến hết ngày 5/12, tổng số vốn đầu tư công đã giải ngân đạt khoảng 73.812 tỷ đồng; riêng kế hoạch vốn năm 2025 giải ngân gần 73.346 tỷ đồng, đạt 61,66% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao và gần 48,18% kế hoạch vốn thành phố đã phân bổ.

Trong số các cơ quan, đơn vị được giao vốn, có 5/10 ban quản lý dự án đạt tỷ lệ giải ngân cao hơn mức bình quân của thành phố gồm: Ban Quản lý đường sắt đô thị (75%), Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị (74,3%), Ban Quản lý dự án ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn (65,1%), Ban Giao thông (55,3%) và Ban Quản lý dự án chuyên ngành giao thông và dân dụng Bà Rịa-Vũng Tàu (52,1%)...

Mới đây, đồng chí Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã chủ trì cuộc họp chuyên đề về tiến độ các công trình, dự án trọng điểm và tình hình giải ngân vốn đầu tư công năm 2025. Đồng chí yêu cầu lãnh đạo các sở, ban, ngành tập trung thảo luận thẳng thắn, chỉ rõ những điểm nghẽn và đề xuất giải pháp cụ thể, khả thi để đẩy nhanh tiến độ thực hiện, bảo đảm hoàn thành mục tiêu giải ngân.

Tại kỳ họp cuối năm của Hội đồng nhân dân thành phố, nhiều đại biểu cũng nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục quan tâm và quyết liệt hơn nữa trong chỉ đạo, điều hành, triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm đạt kết quả cao nhất kế hoạch giải ngân năm 2025.

Nguyên nhân của tình trạng chậm trễ không phải là điều mới. Việc triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp đã làm thay đổi tổ chức bộ máy, quy trình phối hợp còn nhiều bất cập, trong khi khối lượng công việc tăng cao và bộ máy mới chưa thật sự ổn định.

Điều này tác động trực tiếp đến công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư và giải ngân vốn đầu tư công. Bên cạnh đó, nhiều dự án còn vướng ở khâu di dời hạ tầng kỹ thuật, điều chỉnh quy hoạch cục bộ, tổ chức thực hiện. Việc cung ứng vật tư, vật liệu xây dựng có thời điểm khan hiếm, gián đoạn cũng ảnh hưởng không nhỏ đến tiến độ thi công.

Theo ông Nguyễn Khắc Hoàng, Trưởng Thống kê Thành phố Hồ Chí Minh, trong gần hai tháng còn lại của năm 2025, thành phố phải giải ngân hơn 50.000 tỷ đồng để hoàn thành kế hoạch. Đây là nhiệm vụ hết sức khó khăn bởi bình quân mỗi tháng phải giải ngân tới 24% tổng vốn, một con số đòi hỏi những giải pháp đặc biệt, quyết liệt và sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống.

Lãnh đạo Sở Tài chính thành phố cho biết, trong tổng số vốn đầu tư công được giao năm nay, có hơn 45.000 tỷ đồng là vốn bồi thường, chiếm tới 38,2%. Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn này, Ủy ban nhân dân thành phố đã thành lập các tổ công tác chuyên trách, tập trung tháo gỡ vướng mắc cho các dự án lớn.

Tuy nhiên, theo Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Văn Dũng, giải pháp không thiếu nhưng tỷ lệ giải ngân vẫn thấp, cho thấy vấn đề nằm ở khâu tổ chức thực hiện.

Nhấn mạnh giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Bùi Xuân Cường khẳng định quyết tâm vận hành hiệu quả ba tổ công tác do các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố phụ trách, tăng cường kiểm tra hiện trường, “quyết tại chỗ, tháo gỡ tại chỗ”.

Thành phố áp dụng cơ chế “6 rõ” trong phân công trách nhiệm, kiên quyết không để công việc đình trệ do sắp xếp tổ chức bộ máy. Sở Xây dựng được giao tổng hợp danh mục 34 dự án trọng điểm để tổ chức thi công “3 ca, 4 kíp”, thiết lập “luồng xanh” cho vật liệu xây dựng, cho phép phương tiện vận chuyển đi vào đường cấm, giờ cấm khi cần thiết.

Các chủ đầu tư phải huy động thêm lực lượng, tăng từ 15- 20% khối lượng thi công và hoàn tất hồ sơ thanh toán trong vòng 4 ngày sau nghiệm thu. Thành phố cũng khẳng định sẽ khen thưởng kịp thời các đơn vị làm tốt và xử lý nghiêm những tập thể, cá nhân chậm trễ.

Có thể bạn quan tâm

Thành phố Hồ Chí Minh thu hút hơn 50 đối tác tiềm năng và 20 nhà đầu tư vào Trung tâm Tài chính quốc tế. (Ảnh THẾ ANH)

Xây dựng “bệ phóng” thu hút dòng vốn toàn cầu

Thành phố Hồ Chí Minh đang khẩn trương hoàn thiện các điều kiện về cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng số và nguồn nhân lực để chính thức đưa Trung tâm Tài chính quốc tế (IFC) vào vận hành trong tháng 12/2025, góp phần khẳng định vị thế của Việt Nam trên bản đồ tài chính quốc tế.

Thảo Cầm Viên Sài Gòn đón hơn 5.500 lượt khách mỗi ngày.

Thảo Cầm Viên Sài Gòn đạt doanh thu hơn 100 tỷ đồng

Từng bên bờ “đóng cửa” vì nợ tiền thuê đất hơn 800 tỷ đồng, lại thêm du khách giảm mạnh do đại dịch, Thảo Cầm Viên Sài Gòn đã tăng trưởng trở lại một cách ấn tượng. Trung bình mỗi ngày, vườn thú này đón hơn 5.500 lượt khách. Tổng doanh thu lũy kế 9 tháng năm nay đạt gần 122 tỷ đồng, tăng hơn 13% so cùng kỳ năm trước.

Thành phố Hồ Chí Minh mở rộng không gian công cộng bờ sông, hướng tới mục tiêu xanh

Thành phố Hồ Chí Minh mở rộng không gian công cộng bờ sông, hướng tới mục tiêu xanh

Nhằm hiện thực hóa các công trình hướng tới 100 năm thành lập Đảng vào năm 2030, Thành phố Hồ Chí Minh nằm trong nhóm 100 thành phố toàn cầu, đáng sống. Thành phố Hồ Chí Minh đang thực hiện mục tiêu mở rộng mạnh mẽ các không gian công cộng, công viên ven sông, hướng đến hình ảnh một thành phố xanh, bền vững và đáng sống.

Dự án Trung tâm LAE của ASEAN-Space Ship One (SS1) sát Nhà ga T3 - Sân bay Tân Sơn Nhất (Thành phố Hồ Chí Minh).

Định hình vị thế Kinh tế không gian cận biên Việt Nam

Khi cả thế giới chứng kiến sự bùng nổ của nền Kinh tế không gian cận biên hay còn gọi là Kinh tế không gian tầm thấp (Low Altitude Economy-LAE), Việt Nam nổi bật với một doanh nghiệp đang tiên phong định hình nền kinh tế mới này, từ học thuyết đến sản phẩm cụ thể.

Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết trao Huân chương Lao động hạng Ba cho Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin Thành phố Hồ Chí Minh.

Mái nhà chung của nạn nhân chất độc da cam/dioxin

Cách đây 20 năm, Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin Thành phố Hồ Chí Minh được thành lập, từ một tổ chức non trẻ, Hội đã từng bước trở thành mái nhà chung của gần 9.000 hội viên, hai thập niên trôi qua là hành trình của sự kiên định, lòng nhân ái và bền bỉ vì mục tiêu “không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Thành phố Hồ Chí Minh đầu tư 50 tỷ đồng thắp đèn đón khách du lịch mùa cuối năm

Thành phố Hồ Chí Minh đầu tư 50 tỷ đồng thắp đèn đón khách du lịch mùa cuối năm

Thành phố Hồ Chí Minh đã đầu tư gần 50 tỷ đồng để chiếu sáng loạt công trình văn hóa biểu tượng trên địa bàn như Cột cờ Thủ Ngữ, Cầu Móng, chợ Bến Thành… góp phần làm nổi bật giá trị lịch sử, phát triển cảnh quan đô thị về đêm, hòa trong chuỗi hoạt động kích cầu du lịch trên địa bàn Thành phố mùa cao điểm cuối năm. 

Đào tạo nghề tại Trường cao đẳng Kỹ nghệ II, phường Phước Long, Thành phố Hồ Chí Minh.

Tiền đề phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao

Thành phố Hồ Chí Minh xác định phát triển giáo dục nghề nghiệp là nhiệm vụ quan trọng để phát triển nguồn nhân lực. Mục tiêu cốt lõi là tạo ra nguồn nhân lực trực tiếp có chất lượng, hiệu quả và kỹ năng nghề cao, phục vụ phát triển kinh tế-xã hội theo hướng tăng trưởng bền vững.

Một góc trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh năng động và phát triển.

Nền tảng bứt phá, nâng cao chất lượng tăng trưởng

Tại Kỳ họp thứ 6 (kỳ họp thường kỳ cuối năm 2025), Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa X đã dành nhiều thời gian thảo luận, cho ý kiến và biểu quyết thông qua các nội dung quan trọng, tác động trực tiếp tới định hướng phát triển của thành phố trong năm 2026 và những năm tiếp theo.

Bạn trẻ tham gia diễn đàn “Lắng nghe thanh niên nói về vấn đề mức sinh thấp tại Thành phố Hồ Chí Minh” năm 2025.

Cần chính sách hỗ trợ đủ mạnh để khuyến sinh

Thống kê của Chi cục Dân số Thành phố Hồ Chí Minh cho thấy, thành phố hiện có mức sinh thấp nhất cả nước, chỉ 1,43 con/ phụ nữ. Các chuyên gia nhận định, mức sinh thấp cộng với tốc độ già hóa dân số đang tạo ra không ít thách thức cho quá trình phát triển chung.

Các hộ kinh doanh trên đường Hải Thượng Lãn Ông bày hàng hóa lấn chiếm đường giao thông. (Ảnh HƯƠNG MỸ)

Khôi phục thông thoáng cho vỉa hè, giữ gìn mỹ quan đô thị

Thời điểm cuối năm, hoạt động kinh doanh, dịch vụ, thương mại tại Thành phố Hồ Chí Minh bước vào cao điểm, kéo theo tình trạng lấn chiếm vỉa hè diễn biến phức tạp. Trong lúc chờ một quy định, chế tài, quản lý vỉa hè phù hợp thì lực lượng công an cần phải ra quân để sớm lập lại trật tự.

Bảo đảm nhà ở xã hội đến đúng đối tượng

Thành phố Hồ Chí Minh đang nỗ lực triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm phát triển nhà ở xã hội, đáp ứng nhu cầu bức thiết về chỗ ở của người dân, nhất là công nhân và người thu nhập thấp.