Thành phố Hồ Chí Minh mở rộng không gian công cộng bờ sông, hướng tới mục tiêu xanh
Nhằm hiện thực hóa các công trình hướng tới 100 năm thành lập Đảng vào năm 2030, Thành phố Hồ Chí Minh nằm trong nhóm 100 thành phố toàn cầu, đáng sống. Thành phố Hồ Chí Minh đang thực hiện mục tiêu mở rộng mạnh mẽ các không gian công cộng, công viên ven sông, hướng đến hình ảnh một thành phố xanh, bền vững và đáng sống.
Dự án công viên Ba Son được hình thành trên khu đất “Di tích lịch sử Ba Son”, nơi ra đời và phát triển phong trào công nhân, tổ chức Công đoàn Việt Nam, gắn liền với cuộc đời hoạt động của Chủ tịch Tôn Đức Thắng, đã bước vào giai đoạn 2.
Dự án công viên rộng 10ha ven sông Sài Gòn, đang được kỳ vọng trở thành một quảng trường, công viên xanh, hiện đại độc đáo nằm giữa trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh.
Theo Đề án Phát triển kè sông và kinh tế dịch vụ ven sông Sài Gòn, giai đoạn 2020-2045, Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến xây dựng 42 công viên dọc hành lang sông Sài Gòn để tạo hạ tầng đa chức năng, phát triển kinh tế dịch vụ, tăng chất lượng cảnh quan, cải thiện môi trường sống… Dự án Công viên Ba Son (giai đoạn 2) đã và đang trong quá trình triển khai, dự kiến hoàn thành và đưa vào sử dụng vào quý 1/2026. Vị trí của công viên Ba Son nằm ven sông Sài Gòn, khu Ba Son, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, đối diện Thảo Cầm Viên và gần bến Bạch Đằng, kết nối với cầu Ba Son. Một vị trí đắc địa nhưng trước đây bị vây kín bởi các cụm cao ốc dịch vụ.
Công viên Ba Son bao gồm các hạng mục: công viên, quảng trường, phố đi bộ, bến du thuyền nội khu, đường dạo ven sông. Để việc thi công không ảnh hưởng tới môi trường chung quanh, công trường đã được che chắn theo đúng yêu cầu của lực lượng giám sát. Khi công viên Ba Son hình thành cùng chuỗi công viên ven sông, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ có thêm "lá phổi xanh", điều mà người dân Thành phố đang rất cần khi ô nhiễm không khí ngày càng có dấu hiệu gia tăng. Để đẩy nhanh tiến độ với kỳ vọng có thể hoạt động ngay Tết cổ truyền trong quý 1/2026, nhiều hàng cây xanh đã được trồng theo phương pháp cuốn chiếu, cải tạo mặt bằng đến đâu, trồng cây đến đó. Các nhà thầu cũng đưa máy móc cơ giới cùng lượng lớn công nhân vào để thi công khẩn trương.
Không khí trên công trường thi công dự án công viên Ba Son ở giai đoạn 2 thật sự sôi động. Nhiều người dân Thành phố Hồ Chí Minh kỳ vọng, họ sẽ có thêm một điểm du ngoạn vào Tết cổ truyền 2026. Có thể thấy, nhiều mảng xanh đã thành hình, các khu cầu cảng, khu tiếp xúc mép nước đã được kè chắn. Công trình công viên Ba Son đang dần lộ diện. Với 80km chảy qua Thành phố Hồ Chí Minh, tiềm năng và lợi thế của sông Sài Gòn sẽ được khai thác tối đa để xây dựng hệ sinh thái dịch vụ và du lịch ven sông, kết nối với hệ sinh thái ven kênh để phát triển du lịch đường thủy trở thành sản phẩm đặc thù của Thành phố.
Theo các chuyên gia về kiến trúc, việc triển khai dự án công viên Ba Son giai đoạn 2 là một mảnh ghép quan trọng giúp bức tranh tổng thể của khu vực Thành phố Hồ Chí Minh trở nên hoàn chỉnh hơn. Công viên hoàn thành, có thêm mảng xanh sẽ giúp cải thiện chất lượng không khí, giảm thiểu hiệu ứng đảo nhiệt đô thị và đặc biệt là cải tạo cảnh quan cho Thành phố.
Hơn nữa, có một không gian công cộng ngay ven sông Sài Gòn người dân Thành phố Hồ Chí Minh sẽ sở hữu một chuỗi không gian ven sông, điều này giúp cuộc sống đô thị hài hòa với thiên nhiên và sông nước.
Thời gian qua, tại Thành phố Hồ Chí Minh đã có nhiều tấm gương bí thư chi bộ tiêu biểu với tinh thần trách nhiệm cao, chủ động thực hiện các mô hình sáng tạo, hiệu quả, thể hiện rõ vai trò lãnh đạo chi bộ, là “hạt nhân chính trị” ở cơ sở.
Những ngày này, người dân Thành phố Hồ Chí Minh dễ dàng cảm nhận được luồng sinh khí mới, không chỉ là sự nhộn nhịp, rộn ràng của Tết cổ truyền đang đến gần, sự tấp nập của dòng người mua sắm, mà đó còn là hơi ấm của sự sẻ chia đang lan tỏa tới tận các khu phố, ngõ, hẻm.
Tại Thành phố Hồ Chí Minh, hàng chục nghìn căn hộ đã bàn giao cho cư dân nhiều năm nhưng vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sổ hồng), khiến cho quyền lợi chính đáng của người dân bị ảnh hưởng.
Biến đổi khí hậu đã tác động và hiện diện trực tiếp trong từng cơn mưa lớn, triều cường dâng cao và những điểm ngập ngày càng lan rộng tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Với lợi thế hạ tầng các khu công nghiệp hiện đại, hệ thống giao thông kết nối vùng đa phương thức, nguồn nhân lực chất lượng cao được đào tạo bài bản, Thành phố Hồ Chí Minh đang chú trọng phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ, tăng nhanh tỷ lệ nội địa hóa, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.
Trong khuôn khổ Hội nghị thường niên lần thứ 56 của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) tại Davos (Thụy Sĩ) mới đây, Đoàn công tác của Thành phố Hồ Chí Minh đã có nhiều hoạt động bên lề quan trọng; qua đó, đẩy mạnh việc hợp tác quốc tế trong các lĩnh vực kinh tế, khoa học-công nghệ...
Ngày 31/1, tại Công viên Văn hóa Đầm Sen, phường Bình Thới, đã diễn ra Ngày hội “Xuân đoàn kết - Tết nghĩa tình” Tết Bính Ngọ năm 2026, do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức.
Ngày 30/1, Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Minh Phụng, Thành phố Hồ Chí Minh đã trang trọng tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt ngày 3/2, họp mặt kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2026).
Tại Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Ung bướu Bệnh viện Chợ Rẫy vừa tổ chức hội nghị cập nhật các tiến bộ điều trị ung thư nội khoa châu Âu, qua đó cung cấp nhiều nghiên cứu khoa học mới giúp nâng cao chất lượng chăm sóc người bệnh ung thư.
Với sự năng động, sáng tạo, Thành phố Hồ Chí Minh là một trong những địa phương đi đầu phát triển văn hóa đọc, hình thành ngày càng nhiều không gian sách, đổi mới hoạt động thư viện để người dân tiếp cận với tri thức một cách thuận lợi.
Nhằm bảo đảm an toàn, chủ động phòng, chống dịch bệnh do virus Nipah cho cán bộ nhân viên hàng không và hành khách đi tàu bay qua đường hàng không, Cảng hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất đẩy mạnh các biện pháp phòng chống dịch bệnh.
Sau hai năm thực hiện nghĩa vụ quân sự thiêng liêng, hơn 1.200 hạ sĩ quan-binh sĩ tại Thành phố Hồ Chí Minh đã hoàn thành chặng đường rèn luyện trong quân ngũ, sẵn sàng bước sang một hành trình mới, tiếp nối trách nhiệm công dân trong đời sống xã hội.
Tết Nguyên đán 2026 đang cận kề cũng là thời điểm nhu cầu tiêu dùng thực phẩm của Thành phố Hồ Chí Minh gia tăng. Đi kèm với sự sôi động của thị trường, nhiều thực phẩm không bảo đảm an toàn trà trộn với những hình thức tinh vi gây lo lắng cho người dân.
Ngay sau khi Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức khởi công tuyến Metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương), nhà thầu và đơn vị thi công đã dồn sức thi công những hạng mục có độ phức tạp nhất của dự án trên tinh thần tuân thủ nghiêm các tiêu chuẩn kỹ thuật, quy định về an toàn giao thông, nhất là hạn chế tối thiểu việc ảnh hưởng đến đời sống của người dân khu vực dự án.
Sau sáp nhập, Thành phố Hồ Chí Minh bước vào giai đoạn phát triển mới với không gian mở rộng, định hướng gắn kết chặt chẽ giữa đô thị, công nghiệp và logistics.
Vương Hồng Sển là nhà văn hóa lớn của Nam Bộ. Đã tròn 30 năm rời cõi tạm, nhưng những di sản ông để lại vẫn phát huy giá trị trong đời sống văn hóa của người dân phương Nam hôm nay và mai sau.
Thành phố Hồ Chí Minh đang triển khai mạnh mẽ chương trình giáo dục tin học theo chuẩn quốc tế trong trường học, với mục tiêu trang bị kỹ năng số cho học sinh, tạo nền tảng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong kỷ nguyên số.
Ngày 29/1, Ban Văn hóa-Xã hội, Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức khảo sát thực tế về công tác chuẩn bị cơ sở vật chất và hậu cần tại sân Thống Nhất và Hoa Lư.
Tối 28/1, tại Bảo tàng Hồ Chí Minh, Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh diễn ra Chương trình cầu truyền hình “Hai tay xây dựng một sơn hà” nhân kỷ niệm 85 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh trở về Tổ quốc tại Pác Bó (Cao Bằng). Chương trình được thực hiện tại 4 địa danh lịch sử: Cao Bằng-Hà Nội-Nghệ An-Thành phố Hồ Chí Minh.
Ngày 28/1, các đơn vị thuộc Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ tiễn 1.249 quân nhân xuất ngũ là hạ sĩ quan-binh sĩ năm 2026. Chương trình diễn ra đồng loạt tại Trung đoàn Gia Định, Trung đoàn Bộ binh 6, Trung đoàn Minh Đạm, Ban Chỉ huy phòng thủ Khu vực 6.
Thanh tra Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành quyết định số 85/QĐ-TTTP-P2 (ngày 23/1/2026) thanh tra việc chấp hành pháp luật trong việc chuyển mục đích sử dụng rừng đặc dụng để làm Nhà máy xử lý rác Côn Đảo.
Năm 2025, trong bối cảnh kinh tế nhiều biến động, Ngân hàng Thương mại cổ phần Á Châu (ACB) ghi dấu ấn với tổng tài sản vượt mốc một triệu tỷ đồng, duy trì tỷ lệ nợ xấu ở mức thấp nhất hệ thống và tiếp tục củng cố nền tảng tài chính vững chắc. Đây là tiền đề quan trọng để ACB bước vào chu kỳ tăng trưởng mới.