Tiền đề phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao

Thành phố Hồ Chí Minh xác định phát triển giáo dục nghề nghiệp là nhiệm vụ quan trọng để phát triển nguồn nhân lực. Mục tiêu cốt lõi là tạo ra nguồn nhân lực trực tiếp có chất lượng, hiệu quả và kỹ năng nghề cao, phục vụ phát triển kinh tế-xã hội theo hướng tăng trưởng bền vững.

Đào tạo nghề tại Trường cao đẳng Kỹ nghệ II, phường Phước Long, Thành phố Hồ Chí Minh.
Đào tạo nghề tại Trường cao đẳng Kỹ nghệ II, phường Phước Long, Thành phố Hồ Chí Minh.

Trong bối cảnh sắp xếp, hợp nhất địa giới hành chính, Thành phố Hồ Chí Minh hiện có hệ thống giáo dục nghề nghiệp rộng lớn, đa dạng và nhiều tiềm năng phát triển. Thành phố có hơn 480 cơ sở giáo dục nghề nghiệp, gồm 77 trường cao đẳng, 77 trường trung cấp; 29 trung tâm giáo dục nghề nghiệp-giáo dục thường xuyên, hơn 70 trung tâm giáo dục nghề nghiệp và 224 cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp. Trong giai đoạn 2021- 2025, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đã tuyển sinh và đào tạo hơn 1,5 triệu người học.

Hằng năm, số học viên tốt nghiệp các trình độ giáo dục nghề nghiệp tham gia vào thị trường lao động đã góp phần nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt khoảng 88,1% vào đầu năm 2025, đây là con số khá cao so với mặt bằng chung cả nước.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Mạc Văn Tiến, Phó Chủ tịch Hiệp hội Giáo dục nghề nghiệp và Nghề công tác xã hội Việt Nam cho rằng: Trong bối cảnh nền kinh tế tri thức và cách mạng công nghiệp 4.0 đang làm thay đổi sâu sắc cấu trúc thị trường lao động, yêu cầu nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trở thành yếu tố quyết định đối với quá trình phát triển của các quốc gia.

Trong những năm gần đây, Việt Nam nói chung và Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng đã xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là ba trụ cột chiến lược để thúc đẩy tăng trưởng nhanh, bền vững. Hệ thống giáo dục nghề nghiệp, với vai trò đảm nhận nhiệm vụ đào tạo khoảng 70% số lực lượng lao động có kỹ năng, đứng trước yêu cầu phải đổi mới mạnh mẽ để thích ứng với sự biến đổi của công nghệ và nhu cầu nhân lực.

Trong công tác kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp, có 100 chương trình đào tạo các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn thành phố đã được kiểm định chất lượng. Đặc biệt, có bốn chương trình đào tạo được cơ quan kiểm định ABET (Hoa Kỳ) đánh giá và công nhận đạt chuẩn. Đây là minh chứng, là tiền đề quan trọng để giáo dục nghề nghiệp ngày càng tiếp cận trình độ các nước phát triển trong nhóm G20 được quy định tại Quyết định số 2239/QĐ-TTg ngày 30/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ.

Ông Nguyễn Thành Trí, Hiệu trưởng Trường cao đẳng Công nghệ cao Đồng An, phường Đông Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh cho biết: Để đáp ứng yêu cầu đào tạo nhân lực các ngành công nghệ cao, trường đã đầu tư 20 công trình chính hiện đại cùng nhiều hạng mục phụ trợ, máy móc, thiết bị tiên tiến. Năm 2024, nhà trường đã đạt kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp. Đây là lần thứ hai, trường đạt chuẩn kiểm định.

Để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường lao động, nhà trường tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên, hướng đến mục tiêu trở thành cơ sở giáo dục chất lượng cao, gắn với doanh nghiệp và đào tạo nhân lực các lĩnh vực trọng điểm của đất nước.

Về hợp tác quốc tế, thành phố đã tổ chức nhiều đoàn công tác đến làm việc với một số cơ sở giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học, nghiệp đoàn, tổng công ty, chính quyền địa phương tại các nước phát triển, như: Đức, Nhật Bản, Australia, Hàn Quốc,… nhằm trao đổi và đàm phán chuyển giao các chương trình đào tạo nghề đang thực hiện hiệu quả tại các nước này. Nhiều biên bản thỏa thuận hợp tác, biên bản triển khai hợp tác đã được ký kết giữa các cơ sở giáo dục nghề nghiệp thành phố và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tại các nước tiên tiến, mở ra nhiều cơ hội phát triển trong tương lai.

Công tác gắn kết nhà nước-nhà trườngdoanh nghiệp đã được triển khai hiệu quả trong thời gian qua. Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đã chủ động làm việc, gắn kết và duy trì sự phối hợp thường xuyên với doanh nghiệp để đưa nhà giáo, người học đến tham quan, làm việc trực tiếp tại đơn vị. Thông qua hoạt động này, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đã cập nhật, bổ sung kiến thức mới, công nghệ mới vào các chương trình đào tạo, góp phần đào tạo nguồn nhân lực sát với thực tế sản xuất, đáp ứng nhu cầu tuyển dụng lao động của doanh nghiệp.

Thành phố Hồ Chí Minh đang thực hiện đồng bộ Chiến lược phát triển giáo dục nghề nghiệp đến năm 2045 với lộ trình rõ ràng, gắn chặt mục tiêu đào tạo nhân lực chất lượng cao với đặc thù của một trung tâm kinh tế- tài chính lớn. Công tác sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên và tập trung đầu tư, nâng cấp có trọng tâm, trọng điểm cho các trường sau tổ chức lại là một trong các điều kiện để đạt được các mục tiêu đến năm 2045, nhất là mục tiêu xây dựng các trường chất lượng cao và các ngành nghề trọng điểm có khả năng cạnh tranh vượt trội trong khu vực ASEAN và quốc tế.

Theo bà Trương Hải Thanh, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, công tác giáo dục nghề nghiệp được thực hiện theo hướng mở, linh hoạt, hiện đại, hiệu quả và hội nhập. Đồng thời, giáo dục nghề nghiệp thành phố phải bám sát nhu cầu của thị trường lao động, gắn kết với việc làm thỏa đáng, an sinh xã hội và phát triển bền vững. Thành phố ưu tiên phân bổ ngân sách cho giáo dục nghề nghiệp và tăng cường xã hội hóa giáo dục nghề nghiệp để ngày càng nâng cao chất lượng đào tạo.

Có thể bạn quan tâm

Hồi sinh những dòng kênh, kiến tạo một thành phố đáng sống

Hồi sinh những dòng kênh, kiến tạo một thành phố đáng sống

Chương trình di dời, giải tỏa nhà trên và ven kênh rạch đang được Thành phố Hồ Chí Minh quyết liệt triển khai. Hành trình hồi sinh những dòng kênh không chỉ làm thay đổi diện mạo đô thị mà còn kiến tạo nền tảng cho một Thành phố Hồ Chí Minh xanh, hiện đại, đáng sống và phát triển bền vững cho các thế hệ mai sau.

Bắt chó thả rông tại phường Đông Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: LÊ ĐÌNH THÌN)

Quyết tâm phòng, chống bệnh dại

Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương đã và đang quyết tâm đẩy lùi bệnh dại. Trong đó, ngành y tế tăng cường tuyên truyền hướng dẫn và cảnh báo với người dân còn chính quyền cũng đang ráo riết bắt chó thả rông.

Cầu Bình Khánh trên tuyến cao tốc Bến Lức-Long Thành đã đón những dòng phương tiện đầu tiên lưu thông ổn định qua sông Soài Rạp.

[Ảnh] Diện mạo mới cầu Bình Khánh sau 4 ngày thông xe

Sau 4 ngày đưa vào khai thác, cầu Bình Khánh trên tuyến cao tốc Bến Lức-Long Thành đã đón những dòng phương tiện đầu tiên lưu thông ổn định qua sông Soài Rạp. Công trình góp phần hoàn thiện tuyến giao thông huyết mạch kết nối khu vực Tây Nam Bộ với Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Đông Nam Bộ.

Sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ theo mô hình kinh tế xanh. (Ảnh: CAO TÂN)

Kinh tế tuần hoàn, động lực chuyển đổi xanh

Trước yêu cầu thúc đẩy tăng trưởng xanh và giảm phát thải khí nhà kính, kinh tế tuần hoàn đang trở thành một định hướng phát triển có ý nghĩa chiến lược đối với Thành phố Hồ Chí Minh. Không chỉ là giải pháp quản lý môi trường, kinh tế tuần hoàn ngày càng trở thành một yếu tố quan trọng của đổi mới mô hình tăng trưởng đổi xanh.

Hiện trạng nhà của gia đình bà Nguyễn Thị Tố Nga bị bong gạch, sụt lún gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt của gia đình. (Ảnh: CTV)

Dân kêu cứu vì đường thoát nước gây ngập, sụt lún nền nhà nghiêm trọng

Dưới sàn nhà của người dân xuất hiện đường thoát nước, khi mưa lớn gây xói lở, ngập dãy phòng trọ, sụt lún nền nhà, bong gạch gây ảnh hưởng nghiêm trọng sinh hoạt, thậm chí có nguy cơ sập nhà. Sự việc đã được phản ánh với chính quyền địa phương nhiều lần nhưng vẫn chưa được hỗ trợ giải quyết một cách triệt để.

Tăng trưởng GRDP 9 tháng Thành phố Hồ Chí Minh đạt 9,06% là tốc độ tăng cao nhất trong 15 năm qua. (Ảnh: TÙNG ANH)

Tăng trưởng quý III bứt phá, Thành phố Hồ Chí Minh tạo đà mục tiêu hai con số

Mức tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của Thành phố Hồ Chí Minh trong quý III đạt 9,86% so với cùng kỳ năm trước (nếu loại trừ yếu tố dầu khí tăng 10,08%). Đây là nhịp tăng bứt phá mạnh mẽ nhất của Thành phố trong nhiều năm qua, góp phần đưa tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân 9 tháng năm 2026 đạt 9,06%.

Hiện thực hóa chiến lược đưa Thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm trí tuệ nhân tạo

Hiện thực hóa chiến lược đưa Thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm trí tuệ nhân tạo

Thành phố Hồ Chí Minh đang đứng trước bước ngoặt khi bước vào kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI), giai đoạn phát triển dựa trên nền tảng tri thức và đổi mới sáng tạo. Với vị thế là trung tâm tài chính và đổi mới sáng tạo, Thành phố đang tập trung tái cấu trúc từng bước chuyển mình thành một trung tâm AI hàng đầu khu vực.

Mang nghĩa tình ra biển, đảo Tây Nam

Mang nghĩa tình ra biển, đảo Tây Nam

Có những chuyến đi không chỉ được tính bằng quãng đường, mà còn được ghi dấu bằng những cái nắm tay, giọt nước mắt và tình cảm từ đất liền gửi đến những người đang làm nhiệm vụ nơi đầu sóng. Đoàn đại biểu Thành phố Hồ Chí Minh mang theo quà tặng và trở về với những câu chuyện, tình cảm về biển, đảo được ghi sâu trong mỗi người.

Giải bài toán xử lý rác của đô thị Thành phố Hồ Chí Minh

Giải bài toán xử lý rác của đô thị Thành phố Hồ Chí Minh

Sau mở rộng địa giới hành chính, mỗi ngày Thành phố Hồ Chí Minh phát sinh khoảng 14.000 tấn rác sinh hoạt, quy mô lớn nhất cả nước. Khi dân số, đô thị hóa và lượng rác tiếp tục tăng, Thành phố đứng trước yêu cầu không thể chậm trễ: chuyển đổi công nghệ xử lý, biến rác từ gánh nặng môi trường thành nguồn tài nguyên, năng lượng.

Du khách trải nghiệm nghỉ dưỡng tại Minera Hot Springs Bình Châu. (Ảnh: HOÀNG TUYẾT)

Khơi thông “mỏ vàng” du lịch y tế

Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều lợi thế để phát triển du lịch y tế. Đây thật sự là “mỏ vàng” trong việc đóng góp vào sự tăng trưởng hai con số của thành phố nếu ngành du lịch có những giải pháp khơi thông, phát huy lợi thế đặc biệt này một cách hiệu quả.

Thành phố Hồ Chí Minh Mở khóa hạ tầng năng lượng

Thành phố Hồ Chí Minh Mở khóa hạ tầng năng lượng

Hạ tầng năng lượng chính là điều kiện quan trọng để phố Hồ Chí Minh tiến nhanh tới mục tiêu Net Zero trong lĩnh vực giao thông vận tải. Do đó song hành với việc hoàn thiện cơ chế chính sách, Thành phố đang nỗ lực trang bị hạ tầng năng lượng vì đây vừa là đòn bẫy phát triển vừa là thước đo năng lực chuyển đổi xanh.

Một góc Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: THẾ ANH)

Thể chế không còn là điểm nghẽn

Trước đây, thể chế từng được xem là một trong những điểm nghẽn cản bước sự phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh, thì nay, với việc Luật Phát triển đô thị bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/10/2026 cùng hàng loạt cơ chế vượt trội được luật hóa, thể chế đang trở thành động lực then chốt, tạo đà cho thành phố tăng tốc và bứt phá.

Khoa học và công nghệ, động lực mới cho Thành phố Hồ Chí Minh

Khoa học và công nghệ, động lực mới cho Thành phố Hồ Chí Minh

Đến năm 2030, Thành phố Hồ Chí Minh phấn đấu trở thành trung tâm khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo hàng đầu Đông Nam Á, có năng lực nghiên cứu, làm chủ và thương mại hóa công nghệ. Để đi đến mục tiêu này, Thành phố đang thay đổi cách làm, lấy vấn đề thực tiễn làm điểm xuất phát, lấy hiệu quả ứng dụng làm thước đo…