Nền tảng bứt phá, nâng cao chất lượng tăng trưởng

Tại Kỳ họp thứ 6 (kỳ họp thường kỳ cuối năm 2025), Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa X đã dành nhiều thời gian thảo luận, cho ý kiến và biểu quyết thông qua các nội dung quan trọng, tác động trực tiếp tới định hướng phát triển của thành phố trong năm 2026 và những năm tiếp theo.

Một góc trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh năng động và phát triển.
Một góc trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh năng động và phát triển.

Đáng chú ý, kế hoạch và các giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2026 được xem là nền tảng để thành phố tiếp tục bứt phá, nâng cao chất lượng tăng trưởng và củng cố vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước.

Phấn đầu tăng trưởng năm 2026 trên 10%

Ông Võ Văn Minh, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố cho rằng, thời gian qua, bên cạnh những thuận lợi từ tình hình trong nước và thời cơ mới mở ra từ tiến trình hội nhập quốc tế sâu rộng, Thành phố Hồ Chí Minh vẫn đối mặt không ít khó khăn, thách thức. Đó là những hạn chế nội tại kéo dài; những điểm nghẽn về hạ tầng, thể chế, nguồn nhân lực; chất lượng tăng trưởng và năng lực cạnh tranh chưa tương xứng với tiềm năng. Tuy nhiên, với sự đoàn kết, nỗ lực vượt khó của cả hệ thống chính trị và nhân dân, bức tranh kinh tế-xã hội của thành phố tiếp tục ghi nhận nhiều điểm sáng, đạt kết quả quan trọng.

GRDP năm 2025 ước tăng khoảng 8,03%, cao hơn mức bình quân của cả nước (khoảng 8%); tổng giá trị GRDP ước đạt 2,74 triệu tỷ đồng, chiếm 23,5% GDP cả nước. GRDP bình quân đầu người năm 2025 đạt khoảng 8.066 USD (cả nước khoảng 5.000 USD). Thu hút vốn đầu tư nước ngoài đạt 8,16 tỷ USD, tăng 21,1% so với cùng kỳ năm 2024. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt khoảng 746.438 tỷ đồng, bằng 109,6% so với cùng kỳ; đạt 111,4% dự toán Trung ương giao và 107,3% dự toán Hội đồng nhân dân thành phố giao, chiếm 31,2% tổng thu cả nước.

Thành phố có 59.750 doanh nghiệp thành lập mới, với tổng vốn đăng ký và bổ sung ước đạt hơn 2 triệu tỷ đồng. Ông Võ Văn Minh nhấn mạnh, những kết quả này tiếp tục khẳng định vai trò đầu tàu, động lực tăng trưởng của Thành phố Hồ Chí Minh đối với cả nước.

Tuy đạt nhiều kết quả tích cực, song ông Võ Văn Minh chỉ rõ những khó khăn, hạn chế thành phố phải đối mặt. Một số chỉ tiêu kinh tế-xã hội chưa đạt kỳ vọng; tiến độ triển khai các công trình, dự án trọng điểm, nhất là đầu tư công, còn chậm; hạ tầng giao thông, đô thị, xã hội quá tải, thiếu đồng bộ; cải cách hành chính và môi trường đầu tư kinh doanh có chuyển biến nhưng chưa đáp ứng yêu cầu. Các vấn đề về môi trường, ngập nước, ùn tắc giao thông, an ninh trật tự tiếp tục tạo áp lực lớn đối với công tác lãnh đạo, quản lý, điều hành của thành phố.

Về kế hoạch và giải pháp phát triển năm 2026, ông Nguyễn Lộc Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố cho biết, thành phố sẽ huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, quyết tâm đạt mục tiêu tăng trưởng GRDP ở mức hai con số; phấn đấu thu ngân sách đạt 805.000 tỷ đồng; thu hút vốn đầu tư nước ngoài hơn 11 tỷ USD; nâng tỷ trọng kinh tế số lên 30% GRDP và duy trì tổng vốn đầu tư toàn xã hội ở mức khoảng 30% GRDP.

Đây là những mục tiêu lớn, nhiều thách thức, nhưng theo các đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố, vẫn có cơ sở để hiện thực hóa nếu có giải pháp đồng bộ, quyết liệt. Đại biểu Nguyễn Quốc Cường đề nghị, thành phố cần xây dựng các kịch bản tăng trưởng cụ thể, phù hợp với từng giai đoạn và biến động của thị trường. Cùng quan điểm, đại biểu Lê Minh Đức nhấn mạnh, Ủy ban nhân dân thành phố phải tập trung tối đa cho phát triển hạ tầng kết nối vùng; ưu tiên nguồn lực và chỉ đạo quyết liệt để khép kín đường vành đai 3, khởi công đường vành đai 4 và các tuyến đường sắt đô thị; đồng thời đẩy nhanh thủ tục đầu tư cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ nhằm tạo động lực tăng trưởng mới, nâng cao năng lực cạnh tranh khu vực.

Ngoài ra, thành phố cần khai thác hiệu quả Nghị quyết số 98/2023/QH15 ngày 24/6/2023 của Quốc hội và các cơ chế đặc thù mới để đẩy mạnh phân cấp, trao quyền triệt để cho các đơn vị hành chính, tạo sự chủ động và linh hoạt hơn trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội.

Khắc phục điểm nghẽn, phát huy vai trò đầu tàu

Trước yêu cầu tăng tốc, bứt phá để xứng đáng với vai trò đầu tàu kinh tế, đáp ứng mục tiêu phát triển “siêu đô thị” sau hợp nhất ba địa phương, Hội đồng nhân dân thành phố đã thống nhất xác định chủ đề năm 2026 là: “Khai thông thể chế, giải phóng nguồn lực, đột phá hạ tầng, nâng cao hiệu quả phục vụ, tạo chuyển biến thực chất trong phát triển Thành phố Hồ Chí Minh”.

Thành phố đặt quyết tâm tập trung khai thác hiệu quả những thời cơ, thuận lợi đang có, nhất là các cơ chế, chính sách do Trung ương ban hành; đồng thời triển khai đồng bộ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố nhiệm kỳ 2025-2030 và chương trình hành động thực hiện nghị quyết ngay từ đầu nhiệm kỳ. Trọng tâm là huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực nhằm bảo đảm mục tiêu tăng trưởng nhanh, bền vững trên cơ sở đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế; trong đó khoa học-công nghệ và đổi mới sáng tạo được xác định là động lực chủ yếu.

Về thu ngân sách nhà nước, thành phố sẽ tăng cường các giải pháp đồng bộ nhằm bảo đảm thu đúng, thu đủ, đi đôi với nuôi dưỡng và mở rộng nguồn thu. Thành phố tiếp tục phát huy vai trò dẫn dắt của đầu tư công, với kế hoạch vốn khoảng 148.000 tỷ đồng trong năm 2026, ưu tiên cho các chương trình và dự án trọng điểm, bảo đảm hoàn thành chỉ tiêu giải ngân vốn đầu tư công. Thành phố đẩy mạnh huy động vốn đầu tư toàn xã hội, dự kiến đạt hơn 1,05 triệu tỷ đồng; triển khai mạnh mẽ Đề án phát triển đô thị theo định hướng TOD và kế hoạch khai thác quỹ đất nhằm tăng cường nguồn thu từ đất đai.

Song song đó, thành phố sẽ thực hiện có hiệu quả các mô hình hợp tác công-tư trong huy động nguồn lực xã hội và nâng cao chất lượng thu hút đầu tư nước ngoài, phấn đấu trong năm 2026 thu hút FDI đạt hơn 11 tỷ USD.

Một trong những nhiệm vụ then chốt của năm 2026 là tiếp tục cải cách hành chính mạnh mẽ, cải thiện môi trường đầu tư, xây dựng nền hành chính phục vụ, hiện đại, minh bạch. Đây là yếu tố quan trọng giúp tạo dựng môi trường đầu tư hấp dẫn, góp phần đẩy nhanh tiến độ các dự án, tháo gỡ các điểm nghẽn trong phát triển kinh tế-xã hội.

Trong giai đoạn tới, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ kiến tạo lại không gian phát triển theo hướng đa cực-tích hợp-kết nối; ưu tiên huy động nguồn lực cho hạ tầng trọng điểm và phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, văn minh, hiện đại. Tuy nhiên, theo đánh giá của Ủy ban nhân dân thành phố, hiện nay đô thị vẫn còn một số điểm nghẽn lớn như tình trạng ngập úng, ùn tắc giao thông, ô nhiễm không khí và vấn đề vệ sinh môi trường. Đây là các nhiệm vụ trọng tâm thành phố cần tiếp tục triển khai các giải pháp mạnh mẽ, đồng bộ hơn trong thời gian tới.

Mục tiêu cao nhất mà thành phố hướng tới không chỉ khẳng định vị thế đầu tàu kinh tế, mà còn xây dựng một đô thị đáng sống, nơi mọi người dân được thụ hưởng tối đa các chính sách phát triển, có cuộc sống văn minh, an toàn, hạnh phúc.

Có thể bạn quan tâm

Quang cảnh ký kết biên bản ghi nhớ giữa hai Ban công tác đặc biệt Việt Nam và Lào.

Việt Nam-Lào thống nhất tiếp tục đẩy mạnh tìm kiếm, hồi hương hài cốt liệt sĩ mùa khô 2026-2027

Sáng 27/7, tại Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra Kỳ họp lần thứ XXXI giữa Ban công tác đặc biệt Chính phủ Việt Nam và Ban công tác đặc biệt Chính phủ Lào về tiếp tục tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào trong các thời kỳ chiến tranh, mùa khô 2026-2027.

Đoàn đến thăm và tặng quà tri ân gia đình ông Nguyễn Đình Bá.

Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh thăm lực lượng vũ trang, tham gia các hoạt động tri ân tại Đặc khu Côn Đảo

Chiều ngày 25/7, Đoàn công tác Thành phố Hồ Chí Minh do đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố làm Trưởng đoàn đã đến thăm lực lượng vũ trang, tham gia các hoạt động tri ân tại Đặc khu Côn Đảo.

Nhân viên y tế xã Hiệp Phước đến nhà khám sức khỏe cho người cao tuổi.

Thành phố Hồ Chí Minh đưa khám sức khỏe đến tận nhà người dân yếu thế

Trước thực tế không phải mọi người đều có điều kiện đến các điểm khám sức khỏe tập trung, đơn cử như người cao tuổi, người khuyết tật hoặc người mắc bệnh mạn tính nặng, việc di chuyển trở thành rào cản khiến họ khó tiếp cận dịch vụ y tế, dù đây là nhóm cần được theo dõi sức khỏe thường xuyên nhất.

Ê-kíp thực hiện ca ghép thận tại Bệnh viện Nhân dân 115.

Ghép thận lần thứ ba thành công cho bệnh nhân từng hai lần thải ghép

Các bác sĩ Bệnh viện Nhân dân 115, Thành phố Hồ Chí Minh vừa thực hiện thành công ca ghép thận lần thứ ba cho bệnh nhân suy thận mạn giai đoạn cuối có tiền sử hai lần ghép thận thất bại và bất thường mạch máu phức tạp. Đây là ca ghép thận thứ ba đầu tiên tại bệnh viện và là trường hợp thứ hai được ghi nhận tại Việt Nam.

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Quốc phòng tại hiện trường khu vực quy tập liệt sĩ ở Công viên Lê Thị Riêng.

Đại tướng Phan Văn Giang thăm động viên lực lượng tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Sáng 25/7, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Quốc phòng dẫn đầu đoàn công tác đến dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ, kiểm tra hiện trường và động viên lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng.

Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh dâng hương tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại Đặc khu Côn Đảo.

Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại đặc khu Côn Đảo

Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2026), ngày 24/7, đoàn công tác Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh do Thiếu tướng Vũ Văn Điền, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thành phố làm Trưởng đoàn đã đến dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Hàng Keo và Nghĩa trang Hàng Dương, đặc khu Côn Đảo.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Thành phố Hồ Chí Minh triển khai Luật Thương mại điện tử, thúc đẩy phát triển kinh tế số an toàn, minh bạch

Ngày 24/7, Sở Công thương Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số, Bộ Công thương, Sở Văn hóa và Thể thao cùng các đơn vị liên quan tổ chức Hội nghị triển khai Luật Thương mại điện tử và các quy định liên quan với chủ đề “Xây dựng hệ sinh thái thương mại điện tử an toàn, minh bạch”.