Thảo Cầm Viên Sài Gòn đón hơn 5.500 lượt khách mỗi ngày.
Thảo Cầm Viên Sài Gòn đón hơn 5.500 lượt khách mỗi ngày.

Thảo Cầm Viên Sài Gòn đạt doanh thu hơn 100 tỷ đồng

Từng bên bờ “đóng cửa” vì nợ tiền thuê đất hơn 800 tỷ đồng, lại thêm du khách giảm mạnh do đại dịch, Thảo Cầm Viên Sài Gòn đã tăng trưởng trở lại một cách ấn tượng. Trung bình mỗi ngày, vườn thú này đón hơn 5.500 lượt khách. Tổng doanh thu lũy kế 9 tháng năm nay đạt gần 122 tỷ đồng, tăng hơn 13% so cùng kỳ năm trước.

Năm 2024, Thảo Cầm Viên Sài Gòn đã từng đối diện nguy cơ bị truy thu hơn 800 tỷ đồng tiền thuê đất, có thể phải ngừng hoạt động. Tuy nhiên đầu năm 2025, Thành phố Hồ Chí Minh đã điều chỉnh chính sách đất đai, giúp giảm gánh nặng tài chính cho Thảo Cầm Viên Sài Gòn.

Cụ thể, thành phố điều chỉnh từ cho thuê sang giao hơn 96% diện tích đất. Và thành phố chỉ tính tiền thuê với 4% diện tích đất có kinh doanh (bãi giữ xe, quầy giải khát, khu ẩm thực, khu trò chơi, văn phòng làm việc...). Nhờ chính sách mới, tập thể cán bộ công nhân viên làm việc tại Thảo Cầm Viên đã có động lực làm việc hơn và Thảo Cầm Viên đã tăng trưởng bất ngờ.

ndo_br_cong-ra-vao.png
Là một trong những công trình mang tính lịch sử và lâu đời nhất Thành phố Hồ Chí Minh, Thảo Cầm Viên Sài Gòn còn là biểu tượng văn hóa đặc trưng của Thành phố.
ndo_br_tuong-ong-louis.png
Thảo Cầm Viên Sài Gòn được xây dựng vào ngày 23/3/1864 với tên gọi đầu tiên là Vườn Bách Thảo. Người có công xây dựng nên Thảo Cầm Viên Sài Gòn là ông Pierre-Paul De La Grandière, với kỳ vọng sẽ là nơi bảo tồn động thực vật, cũng như phục vụ công trình nghiên cứu cho các nhà khoa học Đông Dương.
ndo_br_bao-tang-lich-su-thanh-pho.png
Không gian Thảo Cầm Viên ngày nay còn gắn với cụm di tích gồm Bảo tàng Lịch sử Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là điểm đến của rất nhiều học sinh trong các chương trình tham quan.
ndo_br_den-tho-vua-hung.png
Ngày đất nước thống nhất, Thảo Cầm Viên vẫn gần như còn nguyên vẹn và tiếp tục được chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh giữ gìn, đền thờ Vua Hùng vẫn uy nghiêm ở đó.

Quyết tâm đưa Thảo Cầm Viên trở lại vị trí của mình, là điểm đến được yêu thích của người dân khi du lịch đến thành phố, các cán bộ, công nhân viên của Công ty TNHH MTV Thảo Cầm Viên Sài Gòn đã quyết liệt đổi mới.

Trên không gian mạng, Thảo Cầm Viên Sài Gòn đã quảng bá mạnh mẽ, chi tiết từ website tới fanpage. Theo dữ liệu từ Kompa, lượng đề cập về địa điểm này năm 2025 tăng gấp 5.822 lần so năm 2020. Hiện fanpage “Thảo Cầm Viên-Sài Gòn Zoo & Botanical Gardens” có hơn 207.000 người theo dõi.

ndo_br_vo-cua-tcv-2.jpg
11 tháng đầu năm, Thảo Cầm Viên đón hơn 1,7 triệu lượt khách, tăng 20% so cùng kỳ. Không những vậy, ở các kỳ nghỉ lễ, Thảo Cầm Viên, thậm chí còn quá tải.
ndo_br_sua-chuong.png
Có được điều này là do Thảo Cầm Viên chú trọng hơn trong việc cải tạo, vệ sinh, chỉnh trang các chuồng nuôi thú. Điều này giúp khách tham quan cảm thấy dễ chịu, gần gũi hơn.
ndo_br_tdat-hoc-sinh-coi.png
Các tiết học ngoài trời, khu vui chơi thiếu nhi... là một trong nhiều chương trình mà Thảo Cầm Viên hướng tới thiếu nhi và được các bạn học sinh, các trường học hưởng ứng nhiệt tình.
ndo_br_bang-huong-dan.png
Các bản hướng dẫn, các thông tin được chuyển tải dưới dạng song ngữ đã thu hút một lượng lớn du khách quốc tế đến tham quan ở Thảo Cầm Viên.
ndo_br_tdat-du-khach-2.png
Thảo Cầm Viên, một vườn bách thú, bách thảo của Thành phố Hồ Chí Minh có tuổi đời hơn 160 năm, đã thu hút không chỉ trẻ em mà cả người lớn, không chỉ khách trong nước mà cả khách quốc tế.
ndo_br_gioi-nghien-cuu.png
Đây cũng là nơi để các nhà nghiên cứu, các nghệ sĩ đến để giao lưu, nghiên cứu.
ndo_br_chim-gie-cui.png
ndo_br_z7323978270550-cf672c5b3cca06f7a5325c4f26c1ebf3.jpg
Là nơi giữ vai trò quan trọng trong bảo vệ các nguồn gen, các loài chim quý, hiếm đã và đang được bảo tồn, nhân giống ở Thảo Cầm Viên Sài Gòn.

Không gian công cộng như Thảo Cầm Viên không chỉ có giá trị “phi vật thể” mà lợi ích kinh tế cũng rất cụ thể. Thành phố Hồ Chí Minh đang hướng tới xây dựng “Thành phố xanh”, vậy nên với chức năng “không gian công cộng đặc biệt” và nhiều lợi ích quan trọng, Thảo Cầm Viên Sài Gòn xứng đáng được bảo tồn và phát triển như một di sản đô thị.

Có thể bạn quan tâm

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố phát biểu chỉ đạo.

Đưa dịch vụ y tế chất lượng cao đến gần người dân hơn

Tại hội nghị quán triệt công tác triển khai khám sức khỏe định kỳ cho người dân năm 2026 diễn ra mới đây tại phường Bà Rịa, lãnh đạo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh xác định đây là chương trình có ý nghĩa xã hội sâu sắc, đặt sức khỏe và hạnh phúc của nhân dân vào vị trí trung tâm của quá trình phát triển.

Quang cảnh Hội thảo. (Ảnh: Quốc Thanh)

Khẳng định chân lý “Không có gì quý hơn độc lập, tự do”

Sáng 5/6, Bộ Quốc phòng phối hợp Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học “Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến-Lời kêu gọi đồng bào và chiến sĩ cả nước-Ý chí bảo vệ độc lập, tự do với tinh thần tự chủ chiến lược, tự cường, tự tin trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam”.

Ông Nguyễn Minh Thắng, Phó Chủ tịch thường trực Liên đoàn Cờ Việt Nam vừa nộp đơn xin nghỉ việc. (Ảnh FTU)

Tổng thư ký Liên đoàn Cờ Việt Nam nộp đơn xin nghỉ việc vì lý do sức khỏe

Sáng 4/6, ông Nguyễn Minh Thắng, Phó Chủ tịch, kiêm Tổng thư ký, và Trưởng ban chuyên môn Liên đoàn Cờ Việt Nam sẽ bàn giao lại công việc theo yêu cầu của Chủ tịch Liên đoàn, ông Phạm Văn Tiền. Yêu cầu được đưa ra ngay sau khi ông Nguyễn Minh Thắng nộp đơn “Xin nghỉ việc” vì lý do sức khỏe vào chiều qua, 3/6.

Giải bóng đá Thiếu niên-Nhi đồng “Ước mơ sân cỏ” tranh cúp HTV 2026, được công báo vào đúng ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6. (Ảnh: Anh Hải)

Thắp sáng “Ước mơ sân cỏ” tại giải bóng đá Thiếu niên-Nhi đồng tranh cúp HTV 2026

Nhân Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6, Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh (HTV) tổ chức Lễ công bố Giải bóng đá Thiếu niên-Nhi đồng “Ước mơ sân cỏ” tranh cúp HTV 2026. Dự kiến đây là giải đấu có số lượng tham dự lớn nhất dành cho đối tượng thiếu niên, nhi đồng lớn nhất từ trước đến nay.