Quốc hội thông qua Luật Tín ngưỡng, tôn giáo (sửa đổi)

Luật Tín ngưỡng, tôn giáo (sửa đổi) đẩy mạnh phân cấp, phân quyền; đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo thuận lợi hơn cho cá nhân, tổ chức khi thực hiện các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo; đồng thời, bổ sung quy định đối với các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trên không gian mạng.

Các đại biểu dự phiên họp chiều 23/4. (Ảnh: DUY LINH)
Các đại biểu dự phiên họp chiều 23/4. (Ảnh: DUY LINH)

Chiều 23/4, Quốc hội đã thông qua Luật Tín ngưỡng, tôn giáo (sửa đổi) với 492/492 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành (bằng 100% đại biểu có mặt và bằng 98,40% tổng số đại biểu Quốc hội).

Kết quả đã thể hiện sự thống nhất rất cao của Quốc hội đối với việc hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về tín ngưỡng, tôn giáo, góp phần bảo đảm tốt hơn quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của người dân, đồng thời nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực này.

Trước khi tiến hành biểu quyết thông qua, các đại biểu nghe Bộ trưởng Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Đình Khang trình bày Báo cáo tiếp thu, giải trình và chỉnh lý dự thảo Luật Tín ngưỡng, tôn giáo (sửa đổi).

Báo cáo cho biết, những vấn đề lớn của dự thảo Luật đã được nghiên cứu, tiếp thu và hoàn thiện kỹ lưỡng, trong đó có các nội dung liên quan đến hoạt động tín ngưỡng trên không gian mạng, hoạt động tín ngưỡng ngoài cơ sở tín ngưỡng, cũng như yêu cầu đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo.

Quá trình hoàn thiện dự thảo Luật được Chính phủ thực hiện với tinh thần nghiêm túc, thận trọng, cầu thị, bảo đảm vừa tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của người dân, vừa nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực này.

Một nội dung đáng chú ý trong lần sửa đổi này là việc tiếp tục đẩy mạnh phân cấp thủ tục hành chính, bảo đảm cấp bộ chỉ thực hiện không quá 30% tổng số thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo. Theo đó, Chính phủ đã chuyển 8 thẩm quyền, thủ tục hành chính từ Bộ Dân tộc và Tôn giáo về Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

bt-nguyen-dinh-khang.jpg
Bộ trưởng Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Đình Khang trình bày Báo cáo tiếp thu, giải trình và chỉnh lý dự thảo Luật Tín ngưỡng, tôn giáo (sửa đổi) trước khi Quốc hội biểu quyết thông qua. (Ảnh: DUY LINH)

Việc lấy ý kiến đối với nội dung này đã được Bộ Dân tộc và Tôn giáo thực hiện với Chủ tịch Ủy ban nhân dân 34 tỉnh, thành phố và nhận được sự đồng thuận của hầu hết các địa phương về việc tiếp nhận các thẩm quyền được phân cấp.

Đây được xem là bước cụ thể hóa chủ trương đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước, phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Theo Báo cáo, các mục tiêu đặt ra trong quá trình xây dựng dự thảo Luật đã cơ bản đạt được. Theo đó, Luật Tín ngưỡng, tôn giáo (sửa đổi) bổ sung quy định đối với các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trên không gian mạng.

Cụ thể, tại khoản 2 Điều 8 của Luật quy định trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân đối với hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trên không gian mạng:

Cơ quan nhà nước có thẩm quyền có trách nhiệm hướng dẫn, giám sát, kiểm tra, thanh tra việc thực hiện hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trên không gian mạng; phát hiện, ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo;

Tổ chức, cá nhân khi thực hiện hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trên không gian mạng có trách nhiệm tuân thủ các quy định của pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo và pháp luật có liên quan;

Tổ chức, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trên không gian mạng có trách nhiệm triển khai các giải pháp kỹ thuật, phối hợp với cơ quan nhà nước có thẩm quyền gỡ bỏ, ngăn chặn các nội dung vi phạm pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo;

Tổ chức, doanh nghiệp có mạng viễn thông có trách nhiệm ngăn chặn truy cập các nội dung vi phạm pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Luật Tín ngưỡng, tôn giáo (sửa đổi) có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2027.

Có thể bạn quan tâm

[Video] Hà Nội sẽ chi tiền hỗ trợ đổi xe xăng tối đa 5 triệu đồng

[Video] Hà Nội sẽ chi tiền hỗ trợ đổi xe xăng tối đa 5 triệu đồng

UBND TP Hà Nội đang lấy ý kiến nhân dân về đề án "Vùng phát thải thấp trong vành đai 1, thành phố Hà Nội". Báo cáo về đề án này, Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố đã nêu nội dung triển khai các chính sách và biện pháp hỗ trợ chuyển đổi phương tiện giao thông đường bộ sử dụng năng lượng sạch.

Võ Thị Ngọc Lan tại cơ quan điều tra. (Ảnh: Công an cung cấp)

Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng trốn thuế hơn 8,6 tỷ đồng

Mở rộng điều tra vụ án “Mua bán trái phép hóa đơn” xảy ra từ năm 2022 đến năm 2024 tại huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam (cũ), ngày 23/4, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường, (Phòng Cảnh sát kinh tế), Công an thành phố Đà Nẵng khởi tố, bắt tạm giam đối với Võ Thị Ngọc Lan.

Ông Michael Sheren phát biểu trong buổi Lễ khởi công dự án Coastal Quảng Ngãi

Michael Sheren - Chủ tịch HĐQT HAUS: Chúng tôi đang đặt Việt Nam vào bản đồ bất động sản bền vững toàn cầu

Với hơn 25 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính toàn cầu, ông Michael Sheren - Chủ tịch HĐQT HAUS nhận định sự chuyển dịch bất động sản thế giới bước vào kỷ nguyên cộng đồng trở thành động lực cốt lõi và HAUS theo đuổi một tham vọng lớn hơn: kiến tạo những cộng đồng bền vững trở thành hình mẫu cho thị trường toàn cầu.

Người lao động khuyết tật tại xưởng may Thiên thần, Long Biên, Hà Nội. (Ảnh: NHẬT QUANG)

Nâng cao cơ hội việc làm cho người khuyết tật

Những rào cản lớn nhất ngăn người khuyết tật tiếp cận việc làm có trả lương không chỉ ở hạn chế về hạ tầng, di chuyển, hay sự kỳ thị của xã hội, mà còn ở rào cản tư duy. Do đó, cần thúc đẩy hòa nhập người khuyết tật qua nhiều chính sách, đào tạo nghề và tạo môi trường làm việc phù hợp, nâng cao cơ hội việc làm cho họ.

Một phiên giao dịch việc làm lồng ghép tuyển dụng lao động khuyết tật tại Hà Nội, tháng 11/2025. (Ảnh nhandan.vn)

Một số chính sách, pháp luật về đào tạo nghề đối với người khuyết tật

Đào tạo nghề cho người khuyết tật là một trong những nội dung quan trọng trong công tác trợ giúp họ ổn định cuộc sống, hòa nhập cộng đồng. Đây cũng là một trong những yếu tố căn bản bảo đảm thực hiện quyền người khuyết tật theo Luật Người khuyết tật và Công ước của Liên hợp quốc về quyền của người khuyết tật.

Ngày hội việc làm thu hút rất đông sinh viên, người lao động Đà Nẵng tham gia phỏng vấn. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Cơ hội việc làm cho hơn 41 nghìn lao động Đà Nẵng

Ngày hội việc làm năm 2026 do Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng phối hợp Trường đại học Đông Á Đà Nẵng tổ chức, mang lại cơ hội tìm kiếm việc làm cho hàng ngàn sinh viên, người lao động tại Đà Nẵng. Đây được xem là ngày hội việc làm có số lượng doanh nghiệp tham gia tuyển dụng với số vị trí tuyển dụng nhiều nhất từ trước tới nay.