Việt Nam-New Zealand tăng cường hỗ trợ tâm lý cho quân nhân gìn giữ hòa bình sau nhiệm kỳ

Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam ngày 16/10 cho biết, trong các ngày từ 12-15/10, tại Bệnh viện Quân y 175 (Thành phố Hồ Chí Minh), cán bộ, nhân viên Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 7 đã tham gia chương trình trao đổi kinh nghiệm về hỗ trợ tâm lý hậu triển khai với các chuyên gia New Zealand.

Đại tá Bùi Đức Thành, Phó Giám đốc Bệnh viện Quân y 175 phát biểu tại chương trình. (Ảnh: TIẾN PHÚC)
Đại tá Bùi Đức Thành, Phó Giám đốc Bệnh viện Quân y 175 phát biểu tại chương trình. (Ảnh: TIẾN PHÚC)

Chương trình do Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam chủ trì, phối hợp Bệnh viện Quân y 175 và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức, với sự tham gia của đoàn chuyên gia tâm lý thuộc Lực lượng Quốc phòng New Zealand do Trung tá Không quân Jen Atkinson, Trưởng phòng Tâm lý học tác chiến làm Trưởng đoàn.

Đây là một trong những hoạt động hợp tác nhằm nâng cao nhận thức, chia sẻ kinh nghiệm và tăng cường năng lực hỗ trợ tâm lý cho quân nhân sau khi hoàn thành nhiệm vụ quốc tế. Chương trình được triển khai tại Thành phố Hồ Chí Minh dành cho Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 7, sau đó tiếp tục tại Hà Nội với cán bộ, nhân viên Đội Công binh số 4.

Phát biểu tại lễ khai mạc chương trình, Đại tá Bùi Đức Thành, Phó Giám đốc Bệnh viện Quân y 175 nhấn mạnh rằng việc chuyển từ môi trường thực hiện nhiệm vụ đầy áp lực trở về môi trường công tác và sinh hoạt thường ngày đòi hỏi sự quan tâm, hỗ trợ thích đáng, bao gồm cả hỗ trợ tâm lý.

trung-ta-135.jpg
Trung tá Không quân Jen Atkinson, Lực lượng Quốc phòng New Zealand phát biểu tại chương trình. (Ảnh: TIẾN PHÚC)

Đối với lực lượng gìn giữ hòa bình, những yếu tố như điều kiện khí hậu khắc nghiệt, tình hình an ninh phức tạp, áp lực chuyên môn, khác biệt về ngôn ngữ, văn hóa và việc xa gia đình trong thời gian dài đều có thể tác động đến đời sống tinh thần của quân nhân. Đây cũng là những vấn đề mà cán bộ, nhân viên Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 7 từng trực tiếp trải qua trong một năm thực hiện nhiệm vụ tại Phái bộ Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Nam Sudan.

Đại diện đoàn chuyên gia tâm lý học, Trung tá Không quân Jen Atkinson bày tỏ sự trân trọng đối với tinh thần tận tụy, những đóng góp của các quân nhân Việt Nam trong quá trình thực hiện nhiệm vụ quốc tế. Với 26 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tâm lý học, bà đã có cơ hội làm việc và đồng hành cùng nhiều quân nhân tham gia các nhiệm vụ gìn giữ hòa bình, từ giai đoạn chuẩn bị lên đường đến khi hoàn thành nhiệm vụ trở về.

Theo bà, dù quân đội có công nghệ, trang thiết bị và những nền tảng hiện đại, con người vẫn là yếu tố cốt lõi tạo nên sức mạnh và khả năng hoàn thành nhiệm vụ.

chuong-trinh-8518.jpg
Chương trình hợp tác nhằm nâng cao nhận thức, chia sẻ kinh nghiệm và tăng cường năng lực hỗ trợ tâm lý cho quân nhân sau khi hoàn thành nhiệm vụ quốc tế. (Ảnh: TIẾN PHÚC)

Thông điệp ấy cũng phản ánh tinh thần xuyên suốt của chương trình trao đổi kinh nghiệm lần này: Quan tâm đến quân nhân không chỉ ở năng lực thực hiện nhiệm vụ mà còn ở sức khỏe, đời sống tinh thần và quá trình thích nghi của họ sau khi trở về.

Trong khuôn khổ chương trình, thông qua những hoạt động thảo luận nhóm, chia sẻ trải nghiệm và trao đổi chuyên môn, chương trình đã mang đến những kiến thức, kỹ năng thiết thực giúp quân nhân thích nghi với cuộc sống sau nhiệm kỳ, đồng thời hoạt động còn ghi nhận sự trưởng thành của đội ngũ sĩ quan điều phối Việt Nam, góp phần nâng cao năng lực tổ chức, điều phối các hoạt động hỗ trợ tâm lý cho lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam.

Thời gian qua, nhận thức được yêu cầu chăm sóc sức khỏe toàn diện cho lực lượng, Bộ Quốc phòng, Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam đã tăng cường các hoạt động hợp tác, trao đổi kinh nghiệm với những đối tác quốc tế, trong đó có Australia và New Zealand, về hỗ trợ sức khỏe tâm lý cho quân nhân trước, trong và sau khi triển khai nhiệm vụ.

trao-doi-9163.jpg
Hoạt động thảo luận nhóm trong khuôn khổ chương trình hợp tác. (Ảnh: TIẾN PHÚC)

Một trong những kết quả đáng chú ý của quá trình hợp tác giữa Việt Nam và New Zealand trong lĩnh vực hỗ trợ tâm lý là sự phát triển năng lực của đội ngũ cán bộ điều phối, trợ giảng thuộc Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam.

Theo thông tin từ đoàn chuyên gia New Zealand, hoạt động hợp tác giữa hai bên trong lĩnh vực này đã được triển khai từ năm 2024. Tháng 10/2025, chương trình đã hỗ trợ 230 quân nhân gìn giữ hòa bình Việt Nam sau khi trở về. Năm 2026, hoạt động tiếp tục được tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội, hướng tới hỗ trợ khoảng 200 quân nhân.

Sau khi hoàn thành các phiên trao đổi với Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 7 tại Thành phố Hồ Chí Minh, theo kế hoạch, đoàn chuyên gia New Zealand tiếp tục triển khai hoạt động hỗ trợ tâm lý hậu triển khai cho cán bộ, nhân viên Đội Công binh số 4 tại Hà Nội từ ngày 19-23/10 tới.

Có thể bạn quan tâm

Từ ngày 1/9, số định danh cá nhân/căn cước công dân thay mã số bảo hiểm xã hội. (Ảnh: nhandan.vn)

Chuyển đổi thành công cho hơn 101 triệu người từ mã số bảo hiểm xã hội sang số định danh cá nhân, căn cước công dân

Theo thống kê, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã thực hiện chuyển đổi thành công mã số bảo hiểm xã hội sang số định danh cá nhân/căn cước công dân cho hơn 101,49 triệu người trên phần mềm Thu và quản lý sổ, thẻ, đạt 99,17% tổng số người thuộc phạm vi chuyển đổi...

Các đại biểu chia sẻ tại chương trình. (Ảnh: BÙI DUYÊN)

Thúc đẩy các sáng kiến đổi mới trong lĩnh vực thực phẩm

Hưởng ứng Ngày Lương thực thế giới, chiều 16/10, Mạng lưới Ngân hàng thực phẩm Việt Nam phối hợp Trường đại học Nông Lâm (Đại học Huế), Đoàn Thanh niên Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Hội liên hiệp Thanh niên Công ty cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam tổ chức chương trình Đối thoại đổi mới sáng tạo lĩnh vực thực phẩm.

Đội K92 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang) tiếp tục tìm kiếm, quy tập được 5 bộ hài cốt liệt sĩ tại tỉnh Kép (Vương quốc Campuchia). (Ảnh: PHƯƠNG VŨ)

Quy tập thêm 5 hài cốt liệt sĩ trên đất bạn Campuchia

Ngày 16/10, Đội K92 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang) tiếp tục tìm kiếm, quy tập được 5 bộ hài cốt liệt sĩ tại tỉnh Kép (Vương quốc Campuchia), nâng tổng số hài cốt liệt sĩ tìm kiếm, quy tập được trong đợt 1, giai đoạn XXVI (2026-2027) lên 92 bộ.

Lực lượng chức năng sử dụng xe nâng chuyên dụng để cắt tỉa hoa sữa. (Ảnh: Lê Khánh)

Hà Nội cắt tỉa gần 1.000 cây hoa sữa

Trước phản ánh của một số người dân về một số tuyến phố trồng hoa sữa quá dày đặc, hương thơm nồng của hoa sữa gây ảnh hưởng đến sức khỏe người dân, thành phố Hà Nội cho cắt tỉa gần 1.000 cây hoa sữa.

Người dân nên chủ động tham gia bảo hiểm y tế từ sớm để có sự bảo vệ khi cần chăm sóc sức khỏe. (Ảnh: VĂN ÚT)

Nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, tăng sức hút bảo hiểm y tế

Chất lượng khám, chữa bệnh là một trong những yếu tố then chốt quyết định niềm tin của người dân đối với chính sách bảo hiểm y tế. Khi quyền lợi được bảo đảm, dịch vụ y tế ngày càng thuận tiện và người bệnh được chăm sóc tận tình, bảo hiểm y tế là giải pháp chia sẻ chi phí và trở thành điểm tựa an sinh thiết thực mỗi gia đình.

Đại hội ra mắt Ban chấp hành mới. (Ảnh: BÁ DŨNG)

Hội Đông y tỉnh Vĩnh Long tiếp tục phát huy vai trò chăm sóc sức khỏe nhân dân

Sáng 16/10, Đại hội đại biểu Hội Đông y tỉnh Vĩnh Long lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031 đã bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới gồm 51 đồng chí và Ban Thường vụ gồm 17 đồng chí. Lương y Nguyễn Phương Trình được tin tưởng bầu làm Chủ tịch Hội Đông y tỉnh Vĩnh Long. Đại hội cũng đã bầu 15 đại biểu dự Đại hội đại biểu Hội Đông y Trung ương.

Công ty Cổ phần In Điện Biên là 1 trong 2 doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ vốn điều lệ, vừa được Ủy ban nhân dân tỉnh kết luận hoạt động không hiệu quả. (Ảnh: Công ty Cổ phần In Điện Biên)

Điện Biên xem xét trách nhiệm người đứng đầu 2 doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ vốn điều lệ hoạt động không hiệu quả

Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên vừa quyết định công bố kết quả đánh giá hoạt động năm 2025 đối với 3 doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ hơn 50% đến dưới 100% vốn điều lệ; trong đó có 2 doanh nghiệp thuộc diện cảnh báo vì kinh doanh lỗ, hoạt động không hiệu quả.

Tin nổi bật ngày 15/10: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Lễ kỷ niệm 70 năm thành lập Đại học Bách khoa Hà Nội; Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đối thoại với thanh niên

Tin nổi bật ngày 15/10: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Lễ kỷ niệm 70 năm thành lập Đại học Bách khoa Hà Nội; Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đối thoại với thanh niên

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Lễ kỷ niệm 70 năm thành lập Đại học Bách khoa Hà Nội; Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đối thoại với thanh niên năm 2026... là một số tin tức nổi bật trong ngày 15/10/2026.